Chương 5: Phòng bệnh VIP, nhà họ Ngụy sụp đổ và điệu nhảy tiễn ở sân bay
Truyện audio Tổng Tài Cuồng Thê · 5 chương
Hẹn giờ
Phòng VIP của bệnh viện quốc tế trở thành nơi Hạo Thiên đóng đô ngay sau đám cháy. Bác sĩ đã nói rõ rằng vết thương chỉ gồm chút trầy ở đầu gối cùng ít khói bám lên người, vậy mà anh cứ khăng khăng nằm bẹp, tự quấn băng trắng kín mít từ đầu xuống chân trông như một xác ướp, giọng thều thào như người hấp hối: “Vợ ơi anh đau quá, chắc xương cốt gãy hết rồi. Em bón táo cho anh đi, phải cắt hình con thỏ anh mới ăn. Nước này lạnh quá, em hâm nóng lại cho anh được không?”
Ngồi cạnh giường, tôi gọt quả táo ra những khối vuông vức, chẳng có dáng con thỏ nào, rồi nhìn anh đầy bất lực: “Anh chỉ bị xước thôi. Bác sĩ bảo sáng mai xuất viện được rồi.” Nghe vậy Hạo Thiên bật nảy khỏi gối, cái giường rung lên bần bật: “Lang băm! Bác sĩ đó là lang băm! Anh tổn thương tâm hồn nghiêm trọng, cần nằm viện ba tháng để vợ chăm. Nếu em không bón, anh tuyệt thực, anh chết đói cho em xem!”
Thở dài một tiếng, tôi nhét miếng táo vào miệng anh: “Được rồi, ăn đi ông tướng. Anh mà chết đói thì ai thừa kế đống nợ của anh?”
Ngoài kia, mạng xã hội đang náo loạn với hai hashtag “yêu nhau lăn hamster” và “lúc chạm đáy”, cả hai leo lên vị trí dẫn đầu xu hướng. Đoạn video quay cảnh Hạo Thiên lăn quả cầu nhựa thoát khỏi biển lửa để cứu vợ có lượt xem cao đến choáng váng, và dưới đó người ta bình luận không ngớt: “Lúc đầu tưởng phim hành động, đoạn sau thành phim hoạt hình, nhưng cảm động quá.” “Chồng người ta đi xe sang đón vợ, Diệp tổng lăn bóng nhựa cứu vợ, đỉnh cao.”
“Xin link mua bóng hamster chống lửa, tôi muốn mua cho chồng để ổng bớt đi nhậu.” Giá cổ phiếu Diệp Thị chẳng những không rớt mà còn vọt lên, bởi giới đầu tư cho rằng người đứng đầu dám sắm bóng hamster chống cháy thì hẳn sẽ đưa công ty vượt qua bất kỳ cơn khủng hoảng nào. Về phần Tuyết Ni, cô ta bị tạm giam vì các tội bắt cóc, mưu sát chưa đạt và đốt nhà; chứng cứ rõ như ban ngày, án tù coi như chắc chắn. Song mọi chuyện vẫn chưa xong.
Người nhà cô ta tính lấy tiền lo lót, mời luật sư đắt giá nhất về cãi cho cô ta được giảm nhẹ với lý do tâm thần. Đến lúc này tôi quyết định thôi giấu nữa. Ngay trong phòng bệnh, tôi mở laptop, vào tài khoản Mr. Money huyền thoại rồi gõ một lệnh gọn lỏn: sell. Toàn bộ cổ phiếu của các công ty nhà họ Ngụy bị bán khống, mọi dòng vốn đầu tư bị cắt sạch. Hai tiếng đồng hồ là đủ để cả đế chế nhà họ Ngụy sụp xuống: các đối tác lần lượt hủy hợp đồng, ngân hàng đồng loạt siết nợ.
Vợ chồng ông bà Ngụy, đang là đại gia, bỗng hóa thành con nợ, phải rao bán nhà để trả, và chẳng còn đồng nào để thuê luật sư, nói gì đến chuyện chạy án.
Từ trên giường, Hạo Thiên len lén liếc sang màn hình của tôi, mắt mở to hết cỡ: “Vợ, cái giao diện này sao giống của thần tài phố Wall thế? Mà sao em vừa bấm enter cái là nhà họ Ngụy phá sản luôn vậy?” Tôi quay lại, cười thật dịu dàng: “Chồng à, có chuyện này em chưa nói. Thật ra em rất giàu, giàu hơn anh một tí. Quỹ đen của em đủ mua đứt mười cái Diệp Thị.” Ba phút liền anh không nói tiếng nào.
Tôi đã nghĩ lòng tự ái của một người đàn ông sẽ bị chạm đến vì vợ hơn mình, và còn soạn sẵn cả một bài dài để dỗ dành. Nào ngờ anh bật dậy, giật tung đống băng giả trên người, nhào tới ôm lấy chân tôi: “Trời ơi, phú bà! Vợ ơi, hóa ra bấy lâu nay anh nằm cạnh một mỏ vàng! Em nuôi anh đi, anh không muốn đi làm nữa, anh muốn làm chàng rể hào môn ở nhà, em đưa tiền cho anh đi shopping, đi spa, đi tập yoga. Từ nay anh sẽ là con rể bám váy vợ!”
Nếu có ai bảo anh nấp sau lưng vợ, chắc chắn anh sẽ gật đầu đầy tự hào: “Đúng rồi, váy vợ tôi thơm lắm!” Tôi chỉ biết nghĩ rằng chút liêm sỉ còn sót lại của anh đã bị ngọn lửa thiêu rụi rồi.
Nhiệm vụ giữ mạng nam chính và giữ cho cốt truyện không đổ vỡ đã xong xuôi, dù cái kết hơi quá đà, và hệ thống báo cho Quang Phát rằng anh ta được phép ra đi. Hôm anh ta lên đường, tôi cùng chồng rời viện để đến sân bay tiễn. Ánh mắt Hạo Thiên dành cho Quang Phát vẫn đầy đề phòng: “Đi nhanh đi, về nước mày mà múa cột. Đừng có quay lại rủ vợ tao đầu tư nữa. Nhớ nhé, vợ tao là của tao, tiền của vợ tao cũng là để nuôi tao.”
Quang Phát cười gượng, quay sang tôi: “Thục Quyên bảo trọng, thế giới này nhờ cô chăm tên điên ấy. À, trước khi đi hệ thống bắt tôi làm việc cuối cùng mới cho qua cửa an ninh.” “Việc gì?” Anh ta thở hắt ra, đặt chiếc vali xuống giữa sảnh sân bay quốc tế: “Hệ thống yêu cầu nhảy điệu si tình để tạm biệt khán giả.” Có tiếng nhạc vang lên chẳng biết từ đâu, có lẽ chính hệ thống bật.
Giữa đám đông, vị tổng tài bá đạo kiêm tác giả đại tài bắt đầu uốn éo người, lắc hông, vung tay, nháy mắt điêu luyện theo điệu “tình tình, tang tang, tính tính”. Du khách đứng quanh dần dần vỗ tay theo nhịp. Hạo Thiên đưa tay bịt mắt tôi: “Đừng nhìn bẩn mắt, nhìn anh đây này. Anh múa vũ điệu rửa bát cho em xem còn hay hơn!”
Điệu nhảy khép lại, Quang Phát cúi chào người xem rồi hòa vào dòng người, thật ra chỉ là bước vào cổng check-in, nhưng trong mắt tôi anh ta đã biến mất để trở về thế giới thực. Tạm biệt đồng hương, cảm ơn vì màn múa cột.
Ba tháng trôi qua, đời sống của vợ chồng tôi quay về nhịp thường ngày, một nhịp thường ngày bất thường theo kiểu mới: sau tai nạn, Hạo Thiên sinh chứng lo âu quá mức. Mỗi lần tôi bước ra đường, anh bắt mặc áo chống đạn, thứ áo mỏng hợp mốt đặt may riêng. Mỗi lần tôi lên xe, tài xế phải đội mũ bảo hiểm cho tôi theo lệnh anh. Cạnh bàn, cạnh ghế trong phòng ngủ đều bị anh dán xốp mềm, khiến phòng tân hôn xa hoa nhìn chẳng khác gì lớp mầm non.
Hôm nay một nhóm phóng viên tới nhà phỏng vấn. Người dẫn chương trình hỏi: “Diệp phu nhân, sau biến cố lớn, tình cảm hai người có thay đổi gì không?” Chưa kịp mở miệng, tôi đã bị Hạo Thiên giành trả lời, tay anh vẫn đang lột tôm cho tôi: “Thay đổi nhiều lắm. Trước đây tôi yêu cô ấy một trăm phần trăm, giờ là một nghìn phần trăm. Cô ấy là ân nhân cứu mạng, là phú bà nuôi tôi, là nóc nhà vĩnh cửu. Nhân tiện tôi xin thông báo, tập đoàn Diệp Thị sắp ra mắt dòng sản phẩm mới: bóng hamster tình yêu, mua một tặng một, tích hợp cho các cặp đôi muốn trải nghiệm cảm giác lăn lộn cùng nhau.”
Mồ hôi lấm tấm trên trán người dẫn chương trình: “Vâng, thật là một ý tưởng độc đáo.”
Ngắm Hạo Thiên đang thao thao bất tuyệt về khả năng chống lửa của quả bóng nhựa, tôi nghĩ về người đàn ông này. Ngốc nghếch, ồn ào, ghen tuông vô cớ, thích mua những món quà kỳ quặc, ấy vậy mà anh yêu tôi bằng cả mạng sống, và điều đáng quý nhất là anh sẵn lòng làm chú hề để tôi bật cười. Dưới gầm bàn, tôi khẽ nắm lấy tay anh. Hạo Thiên chững lại, quay sang tôi, ánh nhìn dịu đi như nước: “Sao thế vợ? Tôm chưa đủ chấm à?”
Tôi cười, lắc đầu: “Không, chỉ là muốn nói em đã nạp VIP trọn đời cho cuốn sách cuộc đời anh rồi. Dù anh điên thế nào em cũng sẽ đọc đến trang cuối cùng.” Gương mặt Hạo Thiên đỏ lên, một chuyện hiếm có, rồi anh ghé vào tai tôi thì thầm vài lời về chiếc giường xoay trong sách, làm tôi phì cười.
Ngoại truyện, tác giả ở thế giới thực. Trong căn phòng trọ quen thuộc, Đoàn Quang Phát choàng tỉnh; màn hình máy tính còn sáng, cuốn tiểu thuyết “Bá đạo tổng tài yêu tôi” dừng ở trang cuối. Dụi mắt, anh tự bảo giấc mơ sao dài thế. Điện thoại chợt kêu ting, tin nhắn ngân hàng báo tài khoản được cộng mười tỷ đồng, nội dung chuyển khoản ghi “tiền bản quyền hình ảnh múa cột từ vợ chồng hamster. Cảm ơn vì đã không để chồng tôi chết. Ký tên: Mạc Thục Quyên, Mr. Money”.
Sung sướng hét toáng, anh nhảy cẫng trên giường: giàu rồi, không cần viết truyện giẻ rách nữa! Anh định bụng xóa nhóm anti rồi tắt máy. Thế nhưng đi ngang qua cây phơi đồ, tay chân anh tự nhiên ngứa ngáy, vô thức vịn vào cây phơi mà xoay một vòng. Chết tiệt, di chứng múa cột vẫn còn. Còn trong sách, Hạo Thiên và Thục Quyên tiếp tục chuỗi ngày gà bay chó sủa nhưng tràn đầy hạnh phúc: thứ hạnh phúc ồn ào, lấp lánh ánh vàng, và hoàn toàn an toàn trong quả bóng hamster. Hoàn.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Tổng Tài Cuồng Thê
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.