Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Tác giả múa cột, kế hoạch cố thủ và bát yến xào bị bỏ thuốc

Truyện audio Tổng Tài Cuồng Thê · 5 chương

Chương 3: Tác giả múa cột, kế hoạch cố thủ và bát yến xào bị bỏ thuốcTổng Tài Cuồng Thê
0:007:22
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Ngay khoảnh khắc ấy, sau lưng tôi có tiếng đàn ông trầm ấm, nồng nặc vị châm chọc: “Diệp tổng đúng là tiếng lành đồn xa, gu thẩm mỹ chấn động địa cầu.” Tôi quay phắt lại. Người vừa lên tiếng là Đoàn Quang Phát, tổng giám đốc Đoàn Thị, địch thủ truyền kiếp của Hạo Thiên ngoài thương trường, và cũng là người hợp tác ngầm với tôi. Bộ vest trắng trên người, ly vang đỏ trong tay, anh ta nhìn tôi cười nửa miệng: “Chào Diệp phu nhân. Hay là gọi cô bằng cái tên Mr. Money cho thân mật nhỉ?”

Tim tôi như hụt mất một nhịp. Mr. Money là biệt danh tôi dùng khi giật dây sàn chứng khoán, trên đời chỉ vài người biết, thế mà hắn nói toạc giữa chỗ đông người. Hạo Thiên dựng hết lông gáy, y hệt con ngao Tây Tạng giữ nhà, sấn lên đứng chắn trước tôi và hất cằm: “Này họ Đoàn, mày lảm nhảm cái gì thế? Mr. Money nào? Vợ tao chỉ giỏi xài tiền, đừng có vu cho cô ấy chuyện kiếm tiền! Với lại ai cho mày liếc vợ tao? Tao móc mắt bây giờ!”

Quang Phát nhún vai làm ngơ, ánh mắt vẫn găm vào tôi: “Diệp phu nhân, tôi có một vụ làm ăn ngàn tỷ muốn nói riêng với cô, dính đến số phận của chính cô đấy.” Tôi hiểu hắn đang nhắc tới chuyện xuyên sách, và rất có thể hắn nắm được điều gì đó. Tôi lật đật kéo tay áo Hạo Thiên, giọng ngọt xớt dù da gà nổi rần rần: “Chồng ơi, anh lo tiếp khách đi, em với Đoàn tổng ra góc kia bàn chút chuyện thiết kế nội thất. Ảnh muốn mua lại cái sân khấu vàng của anh đó.”

Hạo Thiên nhíu mày: “Thật hả? Mặt thằng này nhìn đã thấy gian. Hay để anh đấm một phát rồi hẵng bàn?” “Thôi, anh đứng đây canh chừng giúp em.” Tôi lôi Quang Phát đi xềnh xệch về phòng VIP, bỏ lại sau lưng Hạo Thiên trừng trừng nhìn theo như muốn găm đạn, ly rượu trong tay bị anh bóp vỡ tan.

Cửa phòng VIP vừa đóng, tôi khóa trái rồi dồn Quang Phát sát vào tường: “Sao anh biết tôi là Mr. Money? Chẳng lẽ anh cũng xuyên không?” Anh ta thở hắt, gương mặt khổ sở như người bị táo bón kinh niên: “Xuyên không thôi chưa đủ. Tôi chính là người đã viết ra cuốn tiểu thuyết rác rưởi này.” Tôi chết lặng: “Tác giả á? Thằng khốn cho nam chính chết thảm còn nữ chính thành góa phụ đó hả?” Anh ta gật, vừa há miệng định giải thích thì mặt mày biến sắc, tay ôm cổ, mắt trợn trắng.

“Hệ… hệ thống cảnh báo…” Tôi cuống lên: “Anh làm sao thế? Đừng chết ở đây, Hạo Thiên sẽ đổ cho tôi tội giết người mất!” Anh ta chẳng trả lời, gạt tôi sang bên rồi phóng tới chiếc cột thạch cao trang trí giữa phòng. Sau đó anh ta quằn quại theo nhịp: tay ôm cột, chân vung lên cao, hông đảo qua đảo lại điêu luyện hết mức. Múa cột mà vẫn thở dốc kể: “Tôi… bị hệ thống nguyền. Hễ nói chuyện nghiêm túc quá ba câu mà không uốn hông thì sẽ bị điện giật chết.”

Tôi đứng như trời trồng, cảnh trước mắt vượt xa mọi tưởng tượng: một tổng tài bá đạo diện vest trắng lịch lãm đang múa cột nóng bỏng trong căn phòng đóng kín. Gã này điên nặng rồi, tôi gào thét trong đầu. Quang Phát chổng ngược người trên cột, cố nói thật nhanh: “Nghe cho kỹ! Tôi bị fan cuồng gom thành nhóm anti sáu trăm nghìn người chỉ vì để Hạo Thiên chết. Nghiệp báo quật tôi vào trong sách. Nhiệm vụ của tôi là giữ cho Hạo Thiên sống. Nếu hắn chết thì cả tôi lẫn cô sẽ mắc kẹt vĩnh viễn ở đây, hoặc bị xóa sổ. Mai chính là ngày giỗ của hắn.”

Chừng mười lăm phút sau, bài múa kết thúc, anh ta đổ phịch xuống ghế thở như trâu. Lúc ấy tôi mới tỉnh táo lại, tay run run rót nước đưa anh ta: “Ý anh là trưa mai Hạo Thiên sẽ chết?” “Phải.” Anh ta vuốt lại mớ tóc rối: “Trong cốt truyện gốc, trưa mai cô lên chùa cầu phúc, dọc đường bị trùm phản diện bắt cóc tống tiền, Hạo Thiên lao tới cứu rồi chết trong vụ nổ ở nhà kho.” Tay tôi nắm chặt cốc nước.

Tôi vẫn luôn mồm chê anh điên, vẫn ngóng ngày thừa kế, vậy mà nghĩ tới chuyện anh mất, ngực tôi nhói lên. Gã ngốc ấy, cả thế giới ghét bỏ, nhưng với anh tôi lại là cả thế giới. “Thế tôi không đi chùa nữa là xong chứ gì?” “Không dễ vậy đâu. Cốt truyện biết tự sửa. Cô bỏ chùa thì nó dựng tình huống khác để cô bị bắt. Chỉ có cách ở lì chỗ an toàn tuyệt đối, vệ sĩ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn, tới khi qua giờ Ngọ ngày mai. Quá mốc đó, cái chết của Hạo Thiên sẽ tự biến mất.”

Tôi gật đầu dứt khoát: “Được. Từ giờ tới trưa mai tôi nhốt mình trong phòng ngủ, đói lả cũng không bước ra nửa bước, ai gõ cũng không mở, kể cả shipper mang trà sữa tới.”

Kế hoạch tác chiến vừa chốt xong thì rầm một tiếng, cánh cửa phòng VIP bị đạp văng. Hạo Thiên đứng ngay ngưỡng cửa với sát khí ngút trời, phía sau là trợ lý Trần run như cầy sấy cùng đám bảo vệ chẳng ai dám cản. Anh quét mắt qua tôi, rồi sang Quang Phát đang mồ hôi ròng ròng, áo quần xộc xệch sau màn múa cột, cà vạt lệch sang một phía; bầu không khí trong phòng như đóng băng. Cảnh này nhìn thế nào cũng giống bắt quả tang gian phu dâm phụ.

Hạo Thiên sải vào, từng bước như búa nện lên tim tôi, rồi túm cổ áo Quang Phát gầm lên: “Mày làm gì vợ tao mà mồ hôi nhễ nhại thế hả?” Quang Phát sợ quá, bệnh hệ thống phát tác, miệng tuôn ra: “Tôi… tôi đang trình diễn tài năng.” “Tài năng?” Anh ta vội chộp lấy chiếc cột gần nhất, phản xạ tạo dáng luôn: “Phải đấy, nghe nói Diệp phu nhân yêu nghệ thuật nên tôi múa cột cho cô ấy xem, mong được tài trợ dự án.”

Hạo Thiên nhìn dáng điệu õng ẹo kia, nét mặt từ nổi giận chuyển thành khinh bỉ cùng cực, anh buông tay, lùi ba bước, lấy khăn tay chùi như vừa đụng phải rác: “Mày gọi đấy là múa à? Nhìn mày vặn vẹo chẳng khác con giòi dưới hố xí. Vợ tao đời nào thèm xem thứ nghệ thuật rẻ rách này?” Xong anh quay sang tôi, đôi mắt cún con ngân ngấn nước: “Vợ ơi, em ngán chồng rồi à? Sao lại đi xem thằng cha này múa cột? Em thích xem thì anh cũng múa được! Anh múa dẻo hơn nó, vừa múa vừa trồng cây chuối vừa hát Baby Shark cho em nghe!”

Tôi hốt hoảng bịt miệng anh: “Thôi, em xin anh, một thằng điên là đủ rồi.” Hạo Thiên vẫn ấm ức, chỉ thẳng vào Quang Phát: “Nghe rõ đây, vợ tao là người có tâm, đừng hòng giở trò mèo ấy ra dụ cô ấy. Tao không biết uốn éo, nhưng tao có tài khác.” Quang Phát vẫn ôm cột, tò mò hỏi: “Tài gì?” Hạo Thiên hất cằm, móc từ túi ra xấp chi phiếu dày cộp cùng túi bánh bao thịt anh mua ở buffet khách sạn để dành cho tôi ăn khuya: “Tài của tao là ném tiền cho chết ngộp. Vợ, mình về thôi. Chỗ này ô nhiễm không khí, toàn mùi trà xanh với mùi giòi bọ. Về nhà anh trổ tài gặm xương cho em xem, bảo đảm đỉnh hơn múa cột nhiều.”

Tôi vùi mặt vào ngực anh, vừa buồn cười vừa thấy lòng ấm lên. Thôi được, Hạo Thiên, anh phải sống cho tôi, vì anh mà chết rồi thì ai ném bánh bao vào mặt thiên hạ thay tôi?

Hôm sau, ngày định mệnh, tôi thức dậy mang theo quyết tâm sắt đá: dù trời sập cũng không rời phòng ngủ nửa bước. Hạo Thiên đã đi làm từ lúc tinh mơ, để lại một tờ giấy nhắn dán ngay trên trán tôi: “Vợ yêu, anh đi kiếm tiền mua phấn cho em đây. Ở nhà ngoan nhé, tối về anh biểu diễn tài mới tập, vừa trồng cây chuối vừa gọt táo.” Tôi thở dài gỡ tờ giấy xuống, rồi bắt tay vào cố thủ: khóa cửa ba lớp, chất đồ ăn vặt đầy giường.

Tôi nhắn Quang Phát: “Mọi thứ ổn định, Hạo Thiên chưa chết, tôi chưa bị bắt.” Gần trưa bụng tôi kêu ầm ĩ thì Tiểu Đào gõ cửa: “Phu nhân, em bưng yến xào lên cho người đây. Yến xào đường phèn táo đỏ, bổ lắm ạ.” Nhìn qua mắt mèo đúng là Tiểu Đào, tôi hé cửa đón bát yến và húp sạch một hơi. Năm phút sau đầu tôi quay mòng mòng, trần nhà xoay tít như chiếc đèn lồng của Tuyết Ni hôm qua.

Trước lúc ngất đi, tôi mơ hồ thấy cửa phòng bị đẩy ra; người bước vào không phải Tiểu Đào mà là Tuyết Ni, khoác bộ đồ hầu gái của Tiểu Đào, tay lăm lăm chày gỗ, nụ cười méo mó đến rợn người: “Chị dâu, chị ngủ ngon nhé.” Hóa ra phòng thủ bê tông cũng chẳng chống nổi nội gián. Tuyết Ni đã đánh ngất Tiểu Đào để đóng giả cô ấy. Tôi đổ gục xuống, ý nghĩ sau cùng là tiên sư nó.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích