Chương 1: Chuyện tình lén lút và cô em trà xanh mới đến
Truyện audio Trà Xanh Ảo Tưởng Thái Tử Gia Nhà Tôi Thích Cô Ta · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi là Mạnh Thanh Hà, hai mươi lăm tuổi, nhân viên quèn tăng ca không thấy mặt trời ở phòng marketing của tập đoàn đa quốc gia Phong Hoa. Nhìn bề ngoài tôi chỉ là một con ong thợ cần mẫn: chín giờ sáng xách ba lô đi, sáu bảy tám chín giờ tối mới lết về nếu sếp vui tính. Chẳng ai trong tòa nhà rộng cả nghìn mét vuông này biết tôi đang giữ một bí mật động trời: tôi là bạn gái của Sầm Cảnh Nghiêu, vị thái tử giữ quyền sinh sát kiêm tổng giám đốc lạnh như băng, kiểu cấm dục, đẹp tới mức cả tòa nhà xao động mỗi khi anh lướt qua.
Chúng tôi yêu nhau từ đại học, tính đến nay gần ba năm. Hồi đó anh chỉ là đàn anh khóa trên trầm tính, nhìn nghèo xơ xác; mãi sau tôi mới hay anh giả nghèo nhằm dò lòng người. Tốt nghiệp xong, anh bỗng được dàn vệ sĩ áo đen hộ tống vào Phong Hoa, và tôi ngã ngửa nhận ra người yêu mình là người thừa kế duy nhất của đế chế tỷ đô này.
Ngay ngày đầu tôi đi làm, Cảnh Nghiêu hào hứng định công bố danh phận cho tôi, thậm chí tính thuê màn hình LED giữa quảng trường trung tâm chạy dòng chữ “Chào mừng bà xã Thanh Hà gia nhập công ty”. May tôi phát hiện kịp và bịt miệng anh lại: em vào đây để làm việc, để thăng tiến bằng thực lực, anh làm vậy khác nào dán lên trán em cái mác bình hoa di động dụ sếp tổng, nên ở công ty chúng ta chỉ là cấp trên và cấp dưới.
Vị tổng tài bá đạo cao mét tám tám, ngày thường hô mưa gọi gió trên thương trường, lại cụp mắt, cọ cằm vào hõm cổ tôi như chú cún bị oan: nhưng anh muốn cho cả thế giới biết em là của anh. Yêu lén lút thế này, lỡ có gã ở phòng marketing tán em thì sao? Tôi bảo em sẽ nói em có chồng sắp cưới là ông chú hói, bụng bia nhưng rất giàu. Anh hậm hực cắn nhẹ vành tai tôi, lầm bầm đồng ý với điều kiện phải đền bù. Thế là chuỗi ngày hoạt động tình báo của tôi tại Phong Hoa bắt đầu.
Ở công ty, Cảnh Nghiêu là tảng băng di động: vest may thủ công, gương mặt góc cạnh không góc chết, lúc nào cũng tỏa hàn khí. Mỗi lần anh xuống thị sát phòng marketing, cả phòng im như ve mùa đông; anh đi qua bàn tôi, mắt hờ hững chẳng ngừng một giây, giọng trầm khàn sắc bén chỉ ra từng lỗi trong bản kế hoạch khiến trưởng phòng đổ mồ hôi hột.
Nhưng cửa thang máy riêng của sếp tổng vừa khép, điện thoại trong túi tôi đã rung bần bật. “Cún bự hay dỗi: Vợ ơi, lúc nãy em không thèm nhìn anh. Gã đồng nghiệp nam ngồi cạnh em sao cứ xích ghế lại gần thế? Anh muốn đuổi việc cậu ta. Trưa nay lên phòng làm việc của anh ăn cơm nhé, anh bảo trợ lý Khương mua sườn xào chua ngọt rồi.”
Tôi vừa gõ phím lách cách giả vờ làm việc vừa lén nhắn lại: sếp nghiêm túc vào, giờ hành chính, trưa em đi ăn với đồng nghiệp. Một phút sau, tiếng gầm của trưởng phòng vang lên: sếp tổng vừa ra chỉ thị, trưa nay cả phòng họp gấp duyệt lại KPI quý ba, mọi người gọi đồ ăn về phòng họp. Tôi đen mặt nhìn tin mới nảy lên: “Cún bự hay dỗi: Thế em cũng đừng hòng đi ăn với tên đồng nghiệp nam kia. Ở lại họp vui vẻ nhé vợ yêu.” Tổng tài bá đạo gì chứ, rõ ràng là tên bạo chúa ấu trĩ cuồng ghen.
Cuộc sống điệp viên 007 của tôi cứ êm đềm trôi cho tới khi Dung Mộng Kỳ xuất hiện. Cô là nhân viên mới tuyển vào phòng marketing tháng trước, không thể phủ nhận rất đẹp: vẻ đẹp mong manh yếu đuối, đôi mắt tròn lúc nào cũng rưng rưng như chứa cả dòng sông sao, giọng thánh thót dính như kẹo mạch nha.
Ngay ngày đầu cô diện váy liền màu hồng phấn nhạt, chân đi giày đế xuồng, trang điểm kiểu bạch liên hoa thuần khiết, chào các anh chị tiền bối, “đặc biệt là các anh trai”, và cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối. Quả nhiên mấy gã đồng nghiệp nam lập tức nhao nhao như gà con, tranh nhau xách túi, pha cà phê, dọn bàn cho cô.
Đám nhân viên nữ chúng tôi chỉ biết trao nhau ánh mắt ngầm hiểu: một cao thủ trà xanh chính hiệu vừa đáp xuống. Bàn Mộng Kỳ nằm ngay dãy đối diện tôi, nên tôi sớm được chiêm ngưỡng tài nghệ: không biết làm việc thì cứ cắn môi, rơm rớm nước mắt chạy sang nhờ đồng nghiệp nam, “anh ơi, hàm Excel này khó quá, em ngu ngốc làm mãi không ra”; có sai sót trong báo cáo thì càng dễ, cô đứng trước trưởng phòng, cúi gập người, lệ rơi lã chã, trưởng phòng đừng giận, là do chị Thanh Hà… à không, do em chưa hiểu ý chị truyền đạt. Cái nồi đen bay vèo vèo úp thẳng lên đầu tôi. Tôi uống nước suýt sặc, ngẩng lườm một cái, cô lập tức rụt cổ làm vẻ con nai vàng bị sói ức hiếp.
Nhưng đỉnh cao của Mộng Kỳ không nằm ở mấy chiêu công sở vụn vặt, mà ở khả năng ảo tưởng sức mạnh cấp vũ trụ. Cô tin chắc rằng với nhan sắc tiểu tiên nữ của mình, đàn ông trên đời đều phải rung động, và mục tiêu cao nhất là thái tử gia Cảnh Nghiêu.
Mỗi lần anh đi ngang phòng marketing, cô là người phản ứng nhanh nhất: vuốt tóc, xịt chút nước hoa hoa trà thoang thoảng, đứng dậy giả vờ ra máy in hay rót nước, canh đúng thời điểm để “vô tình” lướt qua sếp tổng. Có lần anh đang cau mày nghe trưởng phòng báo cáo, Mộng Kỳ ôm tập tài liệu tiến lại, vấp chân cực kỳ kỹ thuật vào tấm thảm, cả người mềm nhũn ngã nhào về phía ngực anh, nhắm mắt, môi mỉm cười chờ vòng tay rắn chắc.
Kết quả, với phản xạ của người từng học võ và sự nhạy bén của người đàn ông đội vợ lên đầu, Cảnh Nghiêu lùi ba bước lớn nhanh như chớp. Rầm: Mộng Kỳ sấp mặt xuống sàn, tài liệu bay tứ tung, im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi. Anh nhíu mày, ánh nhìn lạnh như băng, giọng không chút nhiệt độ: phòng marketing giờ tuyển cả người khuyết tật tiểu não à, đi đường bằng cũng ngã, tôi trả lương để cô diễn xiếc trong giờ làm việc sao?
Trưởng phòng Hứa, xem lại tác phong nhân viên cho tôi. Dứt lời anh phủi vạt vest dù cô chưa hề chạm vào, sải bước đi. Lúc lướt qua bàn tôi, anh lén ném cho tôi ánh mắt “vợ thấy anh ngoan không, anh né giỏi không”. Tôi nhịn cười đến đau bụng.
Cứ tưởng sau cú quê độ ấy Mộng Kỳ sẽ bỏ cuộc, nhưng tư duy trà xanh không vận hành theo logic người thường. Trưa hôm đó tôi thấy cô chụp ly cà phê đen lên vòng bạn bè với dòng triết lý: “Anh ấy luôn nghiêm khắc và lạnh lùng như vậy, nhưng tôi biết đằng sau sự khắt khe ấy là mong muốn tôi trưởng thành hơn. Lời mắng hôm nay chính là bước đệm cho sự hoàn hảo của ngày mai.”
Tôi đang ăn dở miếng sườn chua ngọt trong phòng riêng của Cảnh Nghiêu, đọc dòng status mà suýt phun cơm vào mặt anh. Anh nhướng mày, lau vệt nước sốt trên khóe môi tôi: em cười gì mà vui thế? Tôi đưa điện thoại cho anh xem tấu hài miễn phí. Anh liếc, cau mày hỏi người này là ai, anh biết sao. Tôi cạn lời, nhắc rằng sáng nay cô ấy mới té úp mặt dưới chân anh, vậy mà anh còn mắng người ta nữa, vậy mà anh không thèm nhớ mặt.
Đỉnh điểm của ảo tưởng bắt đầu vào một chiều thứ sáu oi bức. Điều hòa phòng marketing hỏng, thợ đang hì hục sửa, cả phòng nóng hầm hập. Tôi mặc váy chữ A trắng đơn giản, búi tóc cao mà mồ hôi vẫn rịn ra trán.
Thèm đồ ngọt, tôi nhắn cho “tài xế kiêm tổng đài viên của đời mình”: Cảnh Nghiêu, nóng quá, em muốn uống trà sữa xoài matcha của tiệm Bá Bá Queen ở phố Tây, mua cho em đi, em sắp bốc hơi rồi. Tiệm ấy nổi tiếng đắt đỏ, mỗi ngày chỉ bán đúng một trăm ly bản giới hạn, lại nằm tít đầu bên kia thành phố. Anh đang họp hội đồng quản trị, chỉ trả lại ba chữ gọn lỏn: “Đang họp, bận.”
Tôi hứ một tiếng, ném điện thoại, úp mặt xuống bàn rên rỉ: đồ đàn ông tồi, ly trà sữa cũng không mua cho vợ. Tôi đâu biết rằng ngay sau tin nhắn ấy, anh ở ghế chủ tọa đã ho nhẹ, ngoắc ngón tay gọi trợ lý đặc biệt Khương, người duy nhất biết đôi chút về sự tồn tại của tôi nhưng chưa từng gặp trực tiếp: tiểu Khương, cậu lái xe qua tiệm Bá Bá Queen ở phố Tây mua ly xoài matcha kem cheese, loại đắt nhất, ít đá, ít ngọt, xong mang thẳng xuống phòng marketing đưa cho…
Anh khựng lại, vì không muốn nói tên Thanh Hà, sợ tai vách mạch rừng; sáng nay anh nhớ tôi mặc váy trắng. “Đưa cho cô gái mặc váy trắng ở phòng marketing, cô ấy sẽ tự biết. Khẩn trương lên, cô ấy đang nóng.”
Trợ lý Khương mang sứ mệnh cao cả của sếp tổng, phi xe như bay giữa trời nắng ba mươi tám độ, chen lấn xếp hàng hơn bốn mươi phút mới mua được ly trà sữa quý tộc ấy, rồi cẩn thận xách túi giấy xuống tầng mười lăm. Oái oăm thay, đúng lúc anh bước vào phòng, tôi lại ôm một xấp tài liệu chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho mát.
Trong phòng, Mộng Kỳ đang lượn lờ pha nước, và hôm nay trùng hợp cô cũng mặc váy trắng, loại bèo nhún trễ vai giả vờ ngây thơ, khác hẳn váy chữ A công sở của tôi, nhưng với một thanh niên thẳng nam ít để ý tiểu tiết như anh Khương, váy trắng là váy trắng.
Thấy Mộng Kỳ lộng lẫy bên máy lọc nước, anh thở phào, mỉm cười lịch sự: “Chào cô, đây là đồ uống sếp dặn tôi giao cho cô.” Mộng Kỳ sững người, ánh mắt liếc bảng tên trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc trên ngực áo anh, rồi nhìn túi trà sữa bản giới hạn mà người có tiền cũng khó mua.
“Giao… giao cho tôi sao?” Giọng cô run, hai má ửng hồng. “Vâng, sếp dặn đích danh giao cho cô gái mặc váy trắng ở phòng marketing, sếp bảo cô sẽ tự hiểu.” Anh Khương hoàn thành nhiệm vụ, gật đầu chào rồi quay đi, chỉ mong về báo cáo lĩnh thưởng, để lại Mộng Kỳ hóa đá giữa phòng.
Cô run rẩy mở túi: bên trong là ly trà sữa vàng xanh đẹp mắt, hơi lạnh tỏa mát rượi, trên nắp ly dán tờ giấy ghi chú vàng nhạt với nét chữ rồng bay phượng múa quen thuộc của tổng giám đốc, anh tự tay viết vội trước khi đưa trợ lý: “Uống ít đá thôi đồ ngốc, tối nay đợi tôi, tôi đưa đi ăn ngon. CN.” Ba thông điệp ấy nổ tung như bom nguyên tử trong não Mộng Kỳ, mắt cô sáng rực như đèn pha trong đêm.
Cô ôm chặt ly trà sữa, tim đập thình thịch: thì ra anh ấy luôn để ý mình; hôm trước mắng mình ngã chắc vì xót xa, vì muốn mình kiên cường hơn; nay thấy mình diện váy trắng xinh, lại hiểu trời oi, nên sai hẳn trợ lý thân cận xếp hàng cả tiếng, còn gọi mình là “đồ ngốc” cưng chiều thế này; trời ơi, thái tử gia đang theo đuổi mình.