Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Dạ tiệc cuối năm và lời cầu hôn trước ngàn người

Truyện audio Trà Xanh Ảo Tưởng Thái Tử Gia Nhà Tôi Thích Cô Ta · 5 chương

Chương 4: Dạ tiệc cuối năm và lời cầu hôn trước ngàn ngườiTrà Xanh Ảo Tưởng Thái Tử Gia Nhà Tôi Thích Cô Ta
0:006:37
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau khoảng mười lăm phút nói về công việc, Cảnh Nghiêu gấp tập tài liệu, đèn hội trường dịu xuống thành sắc vàng ấm lãng mạn, tiếng vĩ cầm du dương cất lên từ dàn nhạc giao hưởng ở góc phải sân khấu. MC, một nam nghệ sĩ nổi tiếng, bước ra mỉm cười đầy ẩn ý: phần báo cáo căng thẳng đã khép lại, giờ là khoảnh khắc đặc biệt.

Sầm tổng của chúng ta luôn đặt công việc lên hàng đầu, nghiêm khắc và lạnh lùng, nhưng trái tim băng giá ấy thực ra đã được sưởi ấm bởi một bóng hồng đặc biệt suốt thời gian qua; hôm nay anh muốn dành sự trân trọng lớn nhất cho người con gái ấy, đưa cô ra khỏi bóng tối để sánh vai dưới hào quang. Hội trường ồ lên, tiếng huýt sáo vỗ tay vang dội, ai nấy bắt đầu dáo dác nhìn quanh.

Anh nhận bó hồng đỏ thắm chín mươi chín bông từ trợ lý Khương, cầm micro, đôi mắt sâu mang vẻ dịu dàng hiếm thấy nhìn xuống đám đông: “Người ta luôn nghĩ tôi là vị sếp khó tính. Nhưng trước mặt cô ấy tôi chỉ là một người đàn ông bình thường, muốn dành phần đời còn lại để che chở và yêu thương cô ấy. Cô ấy luôn ở cạnh tôi, vì sự nghiệp của tôi mà chịu nhiều thiệt thòi, bị người ta hiểu lầm, thậm chí bị kẻ gian ăn cắp công sức.”

Nghe đến “kẻ gian ăn cắp công sức”, vài người phòng marketing chột dạ liếc tìm tôi, nhưng tôi đã khéo lùi sau bức rèm nhung, ung dung quan sát. Với Mộng Kỳ thì khác: nghe “chịu thiệt thòi, bị hiểu lầm”, não cô trà xanh như bắt được luồng sóng điện cường độ cao. Là mình, chắc chắn nói về mình! Anh ấy biết mình bị mắng ở phòng marketing, bị đày xuống phòng lưu trữ mốc meo, bị trưởng phòng nhân sự sỉ nhục lúc nãy; anh ấy xót cho mình.

Cảnh Nghiêu hít sâu, ôm bó hoa bước xuống từng bậc thang sân khấu, đi về phía trung tâm hội trường. Đám đông tự rẽ thành lối đi thênh thang, và ở cuối lối ấy, Mộng Kỳ đứng lộng lẫy chói lọi trong bộ váy đỏ đắt tiền. Anh tiến tới: mười mét, năm mét, ba mét. Tim Mộng Kỳ đập như muốn nổ tung; cô cảm nhận ánh mắt hàng ngàn người đổ dồn về mình, ghen tỵ, ngưỡng mộ, sững sờ, đan thành quầng sáng vinh quang rực rỡ nhất đời cô.

Khi anh chỉ còn cách chưa đầy hai bước, cô không kìm nổi nữa, tiến lên một bước dài, mắt ngấn lệ, hai tay đưa ra chờ đón bó hoa khổng lồ, nức nở gọi tên anh bằng giọng thánh thót dính dính vang qua không gian im ắng: “Cảnh Nghiêu… em đồng ý. Dù anh làm gì em cũng hiểu đó là để bảo vệ em, đồ ngốc của em. Em bằng lòng làm vợ anh.” Một lời tỏ tình nồng cháy, một thái độ chủ động bất ngờ; cả hội trường như nín thở chờ cái ôm lãng mạn của nam nữ chính.

Nhưng kịch bản tổng tài bá đạo chẳng vận hành theo cách Mộng Kỳ tưởng. Khi cô lao ra, giang rộng hai tay, nhắm nghiền mắt chờ cái ôm nồng nhiệt, không khí hội trường như đóng băng, hàng ngàn ánh mắt đổ về trung tâm, những tiếng xì xào nghẹn trong cổ họng; nhưng vị tổng giám đốc quyền uy chẳng hành động giống nam chính tiểu thuyết trong đầu cô.

Một người lãnh đạo dày dạn phong ba, luôn giữ cái đầu lạnh trong những cuộc đàm phán tỷ đô, chỉ khẽ nhíu đôi mày sắc lạnh. Ngay khi cô lao tới, anh đứng sững như tượng tạc từ băng, không lùi không tiến, chỉ dùng ánh mắt sắc như dao găm nhìn người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ lố lăng trước mặt. Anh không hất tay, không đẩy ngã, không có hành động thừa nào làm mất phong độ.

Anh chỉ cất giọng trầm tĩnh lạnh thấu xương, qua chiếc micro siêu nhạy truyền khắp khán phòng: “Xin lỗi, cô là ai mà lại chắn ngang đường tôi đi?” Một câu ngắn gọn, không chửi bới, không to tiếng mà sức sát thương đạt mức tối đa. Mộng Kỳ khựng giữa không trung, đôi tay giang rộng cứng đờ, nụ cười e thẹn đông cứng méo xệch.

Cô mở mắt, nhìn gương mặt vô cảm của anh, lắp bắp: “Sầm… Sầm tổng, anh đùa gì vậy? Chẳng phải anh vừa nói muốn bảo vệ em, muốn đưa em ra ánh sáng sao? Là em đây, Dung Mộng Kỳ đây, chiếc váy đỏ này em mặc vì anh.” Anh lặp lại cái tên, chân mày nhíu chặt, chán ghét không che giấu, rồi quay sang trợ lý Khương phía sau: “Khâu an ninh bữa tiệc làm ăn kiểu gì vậy, tại sao để một nhân viên vi phạm kỷ luật trầm trọng đang chờ quyết định sa thải lọt vào khu trung tâm, ăn mặc thế này?”

Hai chữ “sa thải” vang lên như sét đánh ngang tai Mộng Kỳ. Khán phòng bùng nổ xì xào: trời ơi, hóa ra không phải cầu hôn, cô ta nhục chưa; tự lao ra nhận vơ, sếp còn chẳng nhớ mặt; ảo tưởng đến mức này thì hết thuốc chữa. Mặt Mộng Kỳ cắt không còn giọt máu, lảo đảo lùi nửa bước, ánh mắt hoảng loạn, nhưng Cảnh Nghiêu không dành thêm một giây cho cô.

Anh ung dung lách qua, như bước qua một chướng ngại vật vô hình, tiến về góc khuất tĩnh lặng của hội trường, nơi sau tháp ly sâm banh lấp lánh, tôi đang nhàn nhã dùng nĩa xắn miếng bánh red velvet đưa lên miệng, ung dung xem kịch.

Ánh đèn sân khấu lập tức chuyển theo bước chân anh, chiếu thẳng vào góc rèm nhung. Và rồi mọi người nín thở. Tôi bước ra từ bóng tối trong bộ váy dạ hội haute couture độc bản xanh ngọc bích, thiết kế tối giản mà tinh tế từng đường kim, ôm trọn những đường cong thanh tao; chuỗi kim cương trên cổ tỏa sáng rực rỡ nhưng không lấn át khí chất điềm đạm tự tin của người phụ nữ đã tự đứng vững bằng thực lực.

Sự tương phản quá lớn: nếu bộ váy đỏ của Mộng Kỳ chói lọi, khao khát sự chú ý đến tuyệt vọng, thì vẻ đẹp của tôi trầm ổn, cao quý và tỏa sáng tự nhiên.

Cảnh Nghiêu bước tới trước mặt tôi, sự lạnh lẽo trên mặt anh tan biến trong tích tắc, thay bằng ánh mắt dịu dàng sủng nịch đến mức vắt ra nước. Anh thở dài đầy bất lực: “Bà xã, em trốn kỹ quá, làm anh suýt đi lạc.” Lời vừa thốt, cả hội trường như bị thả quả bom nguyên tử. Dân marketing đứng gần đó thi nhau hóa đá, trưởng phòng Hứa há miệng đủ nhét vừa quả trứng gà, mấy cô chị hay rủ tôi đi ăn trưa trợn tròn mắt, tay run đánh rơi cả ly rượu.

Đám đông xì xào: Thanh Hà, Thanh Hà tăng ca bạc mặt của phòng marketing hóa ra là bạn gái giấu kín của thái tử gia! Anh chẳng bận tâm sự chấn động xung quanh, trong mắt chỉ có tôi, đưa bó hồng đỏ thắm cho tôi. Rồi giữa hàng ngàn nhân viên cùng đối tác đang chứng kiến, vị tổng giám đốc ngạo nghễ lùi một bước, quỳ một gối xuống thảm nhung, rút từ túi vest chiếc hộp nhung nhỏ bật mở, viên kim cương cỡ lớn bắt ánh đèn lóe lên tia sáng chói lóa.

“Thanh Hà, ba năm qua em chịu thiệt vì anh quá nhiều. Em vì muốn chứng minh năng lực mà giấu thân phận, tự gánh áp lực, thậm chí bị người khác ăn cắp công sức. Anh là tổng giám đốc, không thể bênh em rõ ràng, nhưng là người đàn ông của em, anh không cho phép em chịu uất ức thêm giây nào nữa.” Giọng anh trầm ấm chân thành, phong thái đĩnh đạc chừng mực mà thâm tình tuyệt đối.

“Em từng nói muốn thăng tiến bằng thực lực. Giờ em là trưởng nhóm dự án xuất sắc nhất quý, không ai dị nghị được. Vậy nên bà xã, làm vợ anh nhé, được không?” Tôi nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt, tim đập rộn ràng, mỉm cười đưa tay: “Em đồng ý, đỡ phải làm điệp viên, mệt lắm rồi.” Anh cười rạng rỡ, cẩn thận đeo nhẫn lên ngón áp út của tôi, đứng dậy ôm trọn tôi. Tràng pháo tay ào ào như sấm, tiếng reo chúc phúc vang vọng khắp hội trường.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích