Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Cú ngã cuối cùng, lễ cưới và chiếc váy trắng được ghi rõ họ tên

Truyện audio Trà Xanh Ảo Tưởng Thái Tử Gia Nhà Tôi Thích Cô Ta · 5 chương

Chương 5: Cú ngã cuối cùng, lễ cưới và chiếc váy trắng được ghi rõ họ tênTrà Xanh Ảo Tưởng Thái Tử Gia Nhà Tôi Thích Cô Ta
0:005:15
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Nhưng giữa khung cảnh lãng mạn ấy, một tiếng thét chói tai xé toạc bầu không khí: “Không đúng! Trả lại đây! Tất cả là giả dối, anh ấy cầu hôn tôi cơ mà!” Mộng Kỳ như kẻ mất trí, mắt đỏ sọc, xách tà tà váy dạ hội lết thết lao về phía hai chúng tôi. Hai bảo vệ lao ra cản, giữ chặt hai tay cô.

“Các người buông ra! Thanh Hà, đồ đê tiện, cô dùng thủ đoạn gì cướp Cảnh Nghiêu của tôi? Rõ ràng anh ấy để ý tôi, sai người mua trà sữa cho tôi, ưu ái xếp tôi vào phòng lưu trữ yên tĩnh để bảo vệ tôi, ngay cả tờ giấy ‘đồ ngốc’ kia cũng viết cho tôi. Cô là kẻ cướp!”

Cô gào thét, nước mắt làm chảy lớp mascara đen nhẻm trên mặt, dáng vẻ thảm hại mà điên dại. Cảnh Nghiêu vừa định lên tiếng thì trợ lý Khương đã bước tới, bình tĩnh nói: ly trà sữa hôm đó là tôi giao nhầm, Sầm tổng đặt cho cô Mạnh vì cô ấy nhắn là đang nóng, tin nhắn đặt hàng và thời gian giao đều còn lưu.

Mộng Kỳ lắc đầu liên tục: không, còn phòng lưu trữ, anh ấy đưa tôi xuống đó để bảo vệ tôi. Anh Khương đáp rằng đấy chỉ là sắp xếp tạm của nhân sự khi giải quyết vụ cô nhận công người khác, không liên quan tình cảm cá nhân. Không cần màn hình LED, chẳng cần thêm một bài diễn thuyết; hai câu giải thích đã bóc sạch những gì Mộng Kỳ tự tưởng tượng suốt thời gian qua.

Cô đứng chết lặng, lần đầu trước quá nhiều người và quá nhiều sự thật rõ ràng, không còn chỗ nào để bẻ câu chuyện theo ý mình. Cảnh Nghiêu chỉ nói với an ninh: “Mời cô ấy ra ngoài, việc kỷ luật xử lý đúng quy trình.” Mộng Kỳ bị đưa ra khỏi sảnh giữa lặng thinh; chẳng ai cười rộ, cũng chẳng cần ai buông thêm câu chế giễu. Với cô, khoảnh khắc anh bước qua mình để đến chỗ tôi đã là cái tát đau nhất.

Bản giao hưởng lãng mạn lại cất lên. Cảnh Nghiêu cúi hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi: đã dọn xong chướng ngại vật, giờ thưa thái tử phi, chúng ta khiêu vũ được chứ? Tôi mỉm cười gật đầu, theo nhịp bước anh hòa vào điệu valse giữa sân khấu, từ chỗ tối bước vào chỗ sáng; cảm giác đường đường chính chính này quả thật tuyệt vời.

Sáng hôm sau, tôi vừa vào phòng marketing thì cả phòng im bặt, trưởng phòng Hứa đứng lên theo phản xạ định gọi “phu nhân”. Tôi giơ tay chặn: anh cứ gọi em là Thanh Hà; ở công ty em vẫn báo cáo cho anh, dự án lỗi vẫn phải sửa, KPI hụt vẫn bị trừ, ai lỡ gọi phu nhân lúc đang làm thì em mời trà sữa cả phòng bằng tiền của người đó. Không khí căng thẳng vỡ thành tiếng cười, một đồng nghiệp chạy tới ôm vai tôi: tối qua cậu giấu bọn tớ hơi kỹ đấy.

Tôi bảo ba năm làm điệp viên mà không kỹ thì sống sao nổi. Qua vài hôm tò mò, mọi thứ trở lại bình thường, đúng điều tôi muốn. Tôi không giấu quan hệ với Cảnh Nghiêu vì ngại; tôi chỉ không muốn kết quả làm việc của mình lúc nào cũng bị dính thêm lời “vì là bạn gái sếp”. Anh hiểu điều đó hơn ai hết. Chốn công sở, anh còn khắt khe với tôi hơn xưa: một lần giữa cuộc họp anh giở báo cáo của tôi ra, thản nhiên bảo số liệu trang mười bảy chưa đủ căn cứ, làm lại.

Tôi nghiến răng “vâng, Sầm tổng”. Về nhà, kẻ vừa lạnh mặt bắt tôi sửa báo cáo lại lẽo đẽo bám theo vào bếp: “Vợ, anh chỉ làm đúng việc thôi. Em không nói gì nhưng mặt em đang nói đấy.” “Vậy tối nay anh ngủ với cái báo cáo trang mười bảy đi.” Anh im hai giây rồi lập tức ôm eo tôi: “Anh thấy số liệu cũ cũng có thể cứu được.” Tôi bật cười đẩy anh ra.

Còn Mộng Kỳ bị công ty cắt hợp đồng khi quy trình xử lý hoàn tất; việc cô nhận công trong dự án được ghi vào hồ sơ nội bộ, còn những bài đăng gắn ghép với Cảnh Nghiêu bị yêu cầu gỡ bỏ. Sau đó tôi không còn quan tâm cô đi đâu hay sống thế nào. Với tôi, cái kết đẹp nhất không phải nhìn kẻ khác sa cơ, mà là đời mình cuối cùng quay về đúng nhịp.

Sáu tháng sau, tôi và Cảnh Nghiêu tổ chức đám cưới. Lễ cưới không rung chuyển cả thành phố như anh từng dọa, chỉ có người nhà, bạn thân và vài đồng nghiệp. Anh vẫn lén tăng số hoa gấp ba danh sách tôi duyệt, nhưng ít nhất đã chịu bỏ ý tưởng thuê màn hình LED giữa quảng trường.

Lúc đứng trước tôi, người đàn ông vốn bình thản trong các cuộc họp lớn siết tay tôi đến hơi run: “Thanh Hà, từ hồi đại học đến giờ điều anh thích nhất vẫn là có em bên cạnh. Trước đây anh giấu thân phận, sau này em giấu quan hệ của chúng ta; hai đứa mình đúng là rất biết hành nhau.”

Khách mời bật cười, mắt anh hơi đỏ: “Từ hôm nay không giấu nữa. Anh yêu em.” Tôi cố ý hỏi: Sầm tổng, đây là phát biểu chính thức à? “Chính thức, có nhân chứng, có nhẫn, không được rút lại.” “Vậy được, em duyệt.” Tiếng vỗ tay nổi lên, anh cúi hôn tôi giữa tiếng hú hét của hội marketing.

Sau lễ cưới, trợ lý Khương uống quá chén, ôm vai trưởng phòng Hứa kể khổ rằng suốt ba năm người cực nhất không phải cặp tình nhân giấu kín mà chính là anh: vừa phải canh bí mật cho sếp, vừa xém mất việc chỉ vì giao lộn ly trà sữa. Tôi cười đau bụng. Nghĩ lại, mọi chuyện bắt đầu từ ly trà sữa ấy; nếu hôm đó anh Khương hỏi thêm một câu “cô Thanh Hà đâu”, có lẽ đã chẳng có màn thái tử phi tự phong nào.

Cảnh Nghiêu đứng sau vòng tay ôm tôi, ghé tai hỏi em đang nghĩ gì, có phải nghĩ xem về sau anh còn dám dặn trợ lý đưa đồ cho cô gái váy trắng không. Anh tự lắc đầu: “Không dám, từ nay ghi rõ họ tên, số điện thoại, mã nhân viên, ảnh chân dung.” Tôi phì cười: thế mới ngoan. Anh cúi hôn khẽ lên tóc tôi. Chuyện tình giấu kín ba năm rốt cuộc đã xong. Tôi vẫn là Thanh Hà của phòng marketing, anh vẫn là Sầm tổng đáng ghét hễ bắt tôi sửa báo cáo. Chỉ khác ở chỗ: giờ tan ca, tôi chẳng cần làm bộ đi cách anh ba mét nữa.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Trà Xanh Ảo Tưởng Thái Tử Gia Nhà Tôi Thích Cô Ta

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích