Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Ly trà sữa nhầm chủ và bộ phim ngôn tình tự biên tự diễn

Truyện audio Trà Xanh Ảo Tưởng Thái Tử Gia Nhà Tôi Thích Cô Ta · 5 chương

Chương 2: Ly trà sữa nhầm chủ và bộ phim ngôn tình tự biên tự diễnTrà Xanh Ảo Tưởng Thái Tử Gia Nhà Tôi Thích Cô Ta
0:009:30
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Cùng lúc ấy, tôi từ nhà vệ sinh bước ra, lau tay bằng khăn giấy, lững thững về chỗ. Vừa ngồi xuống đã thấy quanh bàn Mộng Kỳ đông nghịt. Một chị đồng nghiệp ồ lên: trời ơi Kỳ Kỳ, trà sữa Bá Bá Queen bản giới hạn năm trăm tệ một ly đấy, có tiền cũng không xếp hàng nổi, ai mua cho em mà ghen tỵ quá. Mộng Kỳ vuốt lọn tóc mai, e thẹn cúi đầu, cố tình xoay tờ giấy ghi chú có chữ “CN” ra ngoài: dạ, có một người đặc biệt mua cho em, người ta bận lắm mà vẫn lo em nóng.

Tôi tò mò ngó sang: ly xoài matcha kem cheese, túi giấy Bá Bá Queen, và nét chữ bay bướm như gà bới của Cảnh Nghiêu. Khoan đã. Bộ não tôi chạy cực nhanh: nhìn váy trắng của Mộng Kỳ, nhìn váy trắng của mình, nhớ tin nhắn “đang họp, bận” nửa tiếng trước. Mẹ kiếp, tên ngốc này nhờ người giao mà không ghi tên tôi, định chơi trò cô gái váy trắng trong phim thanh xuân vườn trường sao? Còn cô Mộng Kỳ kia đứt dây thần kinh liêm sỉ rồi à, nhận vơ đồ ăn của người khác tự nhiên như thế?

Tôi rút điện thoại, mở khung chat với chú cún đang ngồi trên tầng chóp. “Trà sữa của em đâu?” “Trợ lý Khương giao cho em rồi mà. Anh dặn cậu ấy đưa tận tay cô gái mặc váy trắng phòng marketing. Em nhận chưa? Anh còn tự tay viết giấy ghi chú cho em nữa. Thấy anh lãng mạn không?” Tôi cạn lời, hít sâu, nghiến răng, lén chụp bức ảnh Mộng Kỳ chu môi selfie bên ly trà sữa cùng tờ giấy, gửi thẳng cho anh: lãng mạn cái đầu anh, ngó xem cô gái váy trắng của anh đang làm trò gì, cô ta sắp lên báo tuyên bố làm thái tử phi đến nơi rồi.

Ba giây sau, khung chat hiện “đang nhập”, tắt, rồi lại “đang nhập”; có vẻ vị tổng giám đốc cao ngạo của chúng ta đang lâm vào cơn hoang mang tột độ. Cuối cùng một tin nhắn tới, sát khí ngùn ngụt xuyên qua màn hình: “Anh xuống đó giết chết Khương trợ lý rồi bóp cổ cô ả lấy lại trà sữa cho em. Dám cướp đồ của vợ anh.”

Tôi hoảng hốt nhắn lại: anh mà xuống bây giờ là bại lộ hết, hủy kế hoạch thăng tiến của em, thôi coi như cho cô ta ly trà sữa. “Nhưng tờ giấy đó anh viết cho em mà. Cô ta không xứng được đọc chữ ‘đồ ngốc’ của anh.” Tôi thở dài xoa thái dương, linh cảm đây mới chỉ là khởi đầu của chuỗi drama không hồi kết.

Quả nhiên điện thoại tôi vừa kêu: bài đăng mới trên vòng bạn bè của Mộng Kỳ: “Có những sự ấm áp, tuy muộn nhưng luôn đúng lúc. Cảm ơn sự quan tâm của anh. Vị tổng tài lạnh lùng nhưng trái tim vô cùng dịu dàng. Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ không làm ‘đồ ngốc’ của riêng anh nữa đâu nhé”, kèm ảnh ly trà sữa cùng tờ ghi chú chữ “CN”.

Dưới bài, đồng nghiệp bình luận ầm ầm: “CN là Cảnh Nghiêu sao?” “Kỳ Kỳ ghê thật!” “Tổng tài theo đuổi nhân viên bé nhỏ như phim ngôn tình vậy á.” Mộng Kỳ đáp: mọi người đừng đoán mò, anh ấy sẽ ngại, bọn em mới tìm hiểu nhau thôi. Tìm hiểu cái gì chứ.

Tôi lặng người, một tay chống cằm lướt bình luận, bỗng thấy chuyện này cũng hay hay. Giữ vai bạn gái bí mật ba năm trời, tôi đã ngán sự yên ả rồi; nếu cô Trà Xanh thích diễn kịch đến thế, tôi, chính cung nương nương giấu mặt, sao không dọn ghế mua thêm bỏng ngô xem cô ảo tưởng bay xa đến đâu.

Tôi nhắn Cảnh Nghiêu: cứ để cô ta diễn, em linh cảm công ty sắp có trò vui cực lớn. “Em ác lắm, vợ bắt nạt anh. Tối nay em phải đền anh hai ly trà sữa, à không, đền bằng em cơ. Tối nay anh qua nhà em.” Tôi cười khẩy, tắt máy, nhìn Mộng Kỳ đang đắm chìm trong hào quang giả: cứ tận hưởng đi cô gái, vì khi vấp từ chín tầng mây xuống, mặt đất sẽ rất cứng đấy.

Từ sau sự kiện trà sữa bản giới hạn, Mộng Kỳ chính thức thành thái tử phi hờ của cả phòng marketing. Chẳng rõ cô lấy đâu ra tự tin, nhưng thái độ đi làm của cô đổi một trăm tám mươi độ: thay vì khép nép giả người mới, cô cư xử như sắp ngồi lên ghế phu nhân tổng giám đốc. Quần áo ngày càng lộng lẫy, nước hoa nồng nặc đến mức trưởng phòng Hứa mấy lần hắt hơi liên tục giữa cuộc họp, và buồn cười nhất là chuyên mục “nhật ký tình yêu của tổng tài bá đạo” cô tự biên tự diễn trên mạng mỗi ngày.

Sở thích mới của tôi mỗi sáng là pha ly cà phê đen, mở điện thoại thưởng thức tài văn chương lai láng của cô. Thứ hai, chín giờ sáng, cô đăng ảnh bóng lưng Cảnh Nghiêu lướt qua cửa kính phòng marketing kèm dòng chữ: “Anh ấy nói thích nhìn tôi mặc váy trắng, nhưng hôm nay tôi cố tình mặc váy xanh nhạt. Thấy anh nhíu mày lúc đi ngang, tôi biết người đàn ông này lại âm thầm ghen rồi. Đôi khi sự chiếm hữu của anh khiến người ta ngạt thở.”

Sự thật: sáng thứ hai anh đau dạ dày vì tối hôm trước ăn bát mì cay tôi nấu hỏng; anh nhíu mày vì cơn đau quặn chứ váy xanh váy đỏ gì. Chiều thứ sáu, cô đăng ảnh mờ ảo chụp trước thang máy VIP, nơi chỉ ban giám đốc mới quẹt được, kèm lời gợi hình: “Giá như thời gian ngừng trôi, hương gỗ đàn hương trên người anh, nhịp tim anh, mọi thứ ở công ty thật rủi ro nhưng cũng thật kích thích.”

Nhóm chat kín phòng marketing nổ tung, người đoán hai người đã hẹn hò. Tôi gửi ảnh chụp màn hình cho Cảnh Nghiêu kèm dấu hỏi. Chưa đầy năm giây anh gọi, giọng oan ức: “Vợ, thang máy VIP hôm nay bảo trì, anh thấy cô ta đứng chắn cửa chụp ảnh nên bảo tránh đường, anh còn chẳng đi cùng.” Tôi bật cười: Mộng Kỳ quả có tài biến một câu “tránh đường” thành cả tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng lần này tôi không định đôi co, miễn cô đừng động vào công việc của tôi.

Cơ hội của tôi đến rất nhanh khi công ty chuẩn bị tung chiến dịch truyền thông cho dòng nước hoa cao cấp mới, dự án đinh của quý: ai làm tốt chắc chắn được thưởng nóng khổng lồ và cơ hội thăng tiến. Trưởng phòng Hứa giao dự án cho tôi làm trưởng nhóm với vài nhân viên hỗ trợ. Oái oăm thay, Mộng Kỳ được phân vào nhóm tôi với tư cách người học việc.

Suốt một tuần dồn dập, tôi cùng hai cậu nhân viên nam cày ngày cày đêm, lên ý tưởng, viết kịch bản, làm slide đến thâm quầng hai mắt như gấu trúc. Còn Mộng Kỳ, nhiệm vụ duy nhất là pha cà phê, mua quà vặt rồi lâu lâu ngồi giũa móng, hay than vắn thở dài: chị Thanh Hà ơi, em thấy phần này cứ sao sao ấy mà không biết sửa thế nào, chị tự xem lại nhé.

Đến hôm chốt bản cuối để nộp sếp tổng xem, tôi cẩn thận chép file vào USB. Tôi vừa toan đứng dậy đem đi in thì Mộng Kỳ lăng xăng chạy tới, tay cầm ly nước cam: chị vất vả quá, uống miếng nước đi, để em mang USB đi in cho, em cũng là người trong nhóm, phải có trách nhiệm đóng góp chứ. Tôi nheo mắt: đóng góp? Cô đóng góp được mấy ly nước lã?

Nhưng nhìn ánh mắt chân thành giả tạo ấy, một ý tưởng lóe lên trong đầu. Được thôi, file tên “Kế hoạch marketing bản final”, em đem in rồi nộp thẳng lên trưởng phòng Hứa giúp chị nhé, chị đau đầu quá, gục xuống nghỉ chút. Tôi đưa USB. Mộng Kỳ mừng quýnh giật lấy như bắt được vàng, ánh mắt lóe lên tia đắc ý không giấu nổi, quay đi, bước chân nhẹ tênh.

Ba mươi phút sau, tôi nhàn nhã cầm cà phê đi ngang phòng trưởng phòng Hứa. Quả nhiên qua cửa kính hé mở, tôi nghe giọng dính như kẹo kéo của Mộng Kỳ: “Trưởng phòng ơi, đây là bản kế hoạch em thức trắng ba đêm hoàn thiện ạ. Tuy chị Thanh Hà là trưởng nhóm nhưng dạo này chị hơi chểnh mảng, em đành tự gánh phần lớn công việc, mong anh xem xét khách quan.” Giỏi, giỏi lắm.

Ăn cắp trắng trợn thành quả người khác, lại còn giẫm lên tôi để nâng mình: trà xanh này đẳng cấp cũng không tồi. Nhưng cô không biết file trong USB đúng là bản final, song tôi đã cài mật khẩu, khóa chế độ chỉnh sửa, và quan trọng hơn, mọi trang slide đều có một watermark siêu nhỏ ở góc phải bên dưới: “Bản của Thanh Hà, không sao chép”. Tôi mỉm cười thong thả về chỗ: cứ để cô tận hưởng vinh quang, trèo càng cao ngã càng đau.

Hôm sau, Cảnh Nghiêu đích thân xuống phòng marketing duyệt dự án. Khỏi phải nói Mộng Kỳ đã trang điểm lộng lẫy thế nào: xịt đẫm thứ nước hoa rẻ tiền lấn cả mùi sản phẩm mới, ưỡn ngực hóp bụng, đã đứng chờ ngay chỗ đẹp nhất bên cửa.

Anh bước vào, khí thế bức người; trưởng phòng Hứa lật đật theo sau, tay cầm bản kế hoạch của tôi mà Mộng Kỳ nộp hôm qua, nịnh nọt: Sầm tổng, đây là bản xuất sắc nhất phòng chúng tôi làm được, đặc biệt là cô Dung đây, tuy mới vào đã có cống hiến vượt bậc. Mộng Kỳ e thẹn cúi đầu, hai má ửng hồng bước lên: Sầm tổng quá khen, vì tập đoàn, vì anh, em thức trắng mười đêm cũng cam lòng.

Cô ném cho anh ánh mắt ướt át, tình tứ; cả phòng nín thở chờ màn tổng tài cưng chiều nhân viên như trong truyền thuyết cô hay kể. Anh dừng bước, nhận xấp tài liệu từ trưởng phòng, lật vài trang, sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng ngàn năm. “Đây là tâm huyết của cô?” Mộng Kỳ tưởng bở, gật lia lịa: vâng ạ, là tâm huyết của em.

“Vậy cô giải thích cho tôi nghe.” Anh ném xấp tài liệu lên bàn, tiếng vang chát chúa khiến ai nấy giật nảy. “Tại sao tâm huyết của cô lại có dòng chữ chìm ‘Bản của Thanh Hà, không sao chép’ ở góc mỗi trang? Cô đổi tên thành Thanh Hà từ bao giờ? Phòng marketing này thịnh hành trò ăn cắp chất xám trắng trợn thế sao?”

Mặt Mộng Kỳ cắt không còn giọt máu. Cô trừng mắt nhìn xấp tài liệu, vội chộp lấy lật xem: quả nhiên dòng chữ mờ nhạt mà sắc nét đập thẳng vào mắt. Không, không thể nào. Cô lắp bắp, liếc sang tôi với ánh mắt oán độc: là chị ta, chị ta hãm hại em! Sầm tổng, anh phải tin em, chị ta ghen vì em được anh quan tâm nên gài bẫy!

Đến nước này còn lôi cái mác “được quan tâm” ra chữa cháy. Tôi khoanh tay tựa vào vách ngăn, mỉa mai: Mộng Kỳ, em nói chị gài bẫy em, trong khi kế hoạch do chị viết, file lưu trong máy chị, còn em tự xung phong đi in rồi nhận là của mình; vậy chị gài bẫy em ở đâu, lẽ nào chị bắt em ôm công lao người khác?

Mộng Kỳ nghẹn lời, định khóc lóc thì Cảnh Nghiêu đã khép tập tài liệu: trưởng phòng Hứa làm biên bản, mọi lịch sử chỉnh sửa, thư trao đổi và bản nháp của dự án đều kiểm tra được, chuyển phòng nhân sự xử lý theo quy chế. Chẳng có cảnh anh hùng cứu mỹ nhân nào hết. Mộng Kỳ bị mời ra khỏi phòng trước ánh mắt toàn thể đồng nghiệp. Lúc đi ngang bàn tôi, anh chỉ khẽ gõ hai cái lên mặt bàn, ám hiệu cũ của chúng tôi: tối về nói chuyện.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích