Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Chiếc túi hàng hiệu rởm ở căng tin

Truyện audio Trà Xanh Bắt Cả Lớp Bình Chọn Ai Xứng Làm Bạn · 5 chương

Chương 2: Chiếc túi hàng hiệu rởm ở căng tinTrà Xanh Bắt Cả Lớp Bình Chọn Ai Xứng Làm Bạn
0:009:14
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Chuông báo giờ nghỉ chưa kịp dứt đã lôi tôi khỏi giấc chập chờn. Tôi vươn vai, xoa cái cổ mỏi nhừ vì gục bàn quá lâu. Xung quanh, học sinh lục tục kéo nhau ra khỏi lớp, nhắm hướng căng tin. Cậu nam sinh đeo kính bên cạnh — nãy giờ vẫn cứng đơ như khúc gỗ — rụt rè đẩy gọng kính, lén dúi cho tôi một tờ giấy nhớ màu vàng. Cậu ta tên Trì Khiêm, lớp phó học tập, một con mọt sách chính hiệu, và hình như là kẻ duy nhất trong lớp còn sót lại chút lương tri, dù độ nhát gan thì tỉ lệ thuận với độ dày của tròng kính.

Tôi mở tờ giấy, nét chữ run run hiện ra: “Diệp Vãn Tịch, cậu cẩn thận đấy. Nhà Sở Mộng Giao có cổ phần trong công ty cung cấp suất ăn của trường. Cô ta thù dai lắm. Cậu vừa làm cô ta bẽ mặt, kiểu gì trưa nay cũng giở trò.” Tôi bật cười. Vo viên tờ giấy, ném một đường parabol gọn ghẽ vào thùng rác cuối lớp. Cổ phần trong công ty suất ăn, nghe mà buồn cười. Tập đoàn thực phẩm nhà họ Diệp nắm chuỗi cung ứng cho hơn nửa số trường điểm và bệnh viện quốc tế toàn quốc.

Cái công ty cỏn con nhà cô ta, muốn làm nhà thầu phụ hạng bét cho tập đoàn tôi e còn chưa đủ tuổi xếp hàng.

“Cảm ơn cậu đã nhắc.” Tôi vỗ vai Trì Khiêm khiến cậu ta giật thót. “Nhưng yên tâm, tớ trị được bệnh dại.”

Tôi thủng thẳng xuống căng tin. Trường Thịnh Văn nổi danh là chốn tụ hội con em giới siêu giàu nên căng tin cũng chia hai khu rạch ròi. Tầng một là khu bình dân cho học sinh học bổng hay nhà tầm trung, suất ăn ba chục tới năm chục tệ. Tầng hai là khu VIP thiết kế như nhà hàng năm sao, phục vụ bít tết, tôm hùm, sushi tươi, mỗi bữa xoàng nhất cũng bay năm bảy trăm tệ.

Tôi vốn định lên tầng hai gọi một phần salad cá hồi cho thanh đạm, nhưng vừa đặt chân tới cầu thang thì một đám nữ sinh đã khoanh tay chắn ngang lối. Dẫn đầu chẳng ai khác ngoài Sở Mộng Giao cùng cái đuôi Đường Lệ.

Mộng Giao đã lấy lại vẻ kiêu bạc thường ngày, dường như cơn hoảng loạn hồi sáng đã bị cô ta nén xuống. Cô ta khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn tôi khinh khỉnh. “Ấy da, học sinh mới đi nhầm đường rồi kìa.” Đường Lệ lên giọng the thé, cố tình nói to để câu sự chú ý của khách qua lại. “Khu bình dân ở đằng kia cơ mà. Trên này là khu VIP, một bữa bằng cả tháng tiền tiêu vặt của cậu đấy. Lên đây làm gì cho bẩn thảm trải sàn.”

Xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng xì xầm, dăm học sinh dừng lại hóng kịch. Ở cái trường tôn thờ vật chất này, cảnh một ma mới bị chị đại dằn mặt vì tội không biết thân phận vốn xảy ra như cơm bữa. Tôi dừng bước, hai tay đút túi áo khoác, bình thản lướt mắt qua đám người chắn đường. Rồi dừng lại trên chiếc túi mini hồng phấn Mộng Giao đeo chéo bên hông, cố tình phô cái logo chữ H nạm đá lấp lánh.

“Thảm trải sàn bẩn thì lau là sạch.” Tôi nhếch mép, giọng lười biếng mà từng chữ sắc như dao. “Chỉ sợ có những kẻ nhân cách đã bẩn thì ngâm nước tẩy bảy bảy bốn chín ngày cũng chẳng trắng nổi ra.”

“Mày bảo ai bẩn?” Mộng Giao tức tối tiến lên, chỉ tay vào mặt tôi. “Diệp Vãn Tịch, tao nể mày là người mới nên sáng nay mới bỏ qua. Đừng tưởng tao sợ mày. Một đứa nhà quê cắp cái ba lô trụi lủi như mày, lấy tư cách gì mà lớn tiếng ở đây? Có tin tao gọi quản lý căng tin tống cổ mày ra không?”

Tôi khẽ thở dài, lắc đầu ngán ngẩm. “Tôi bảo cậu đừng chỉ tay vào mặt tôi rồi mà sao trí nhớ kém thế nhỉ? Với lại, trước khi chê người ta nhà quê, cậu nên soi lại bản thân đi. Đeo một cái túi Hermès Kelly Mini hàng nhái loại ba mà cũng dám đứng ở khu VIP ư? Không sợ camera an ninh soi rõ mấy đường chỉ may lệch xệch à?”

Lời tôi vừa dứt, cả không gian lặng phắc vài giây, rồi vỡ ra tiếng ồ kinh ngạc từ đám đông. Sở Mộng Giao giật mình, vội lấy tay che chiếc túi, mặt từ đỏ chuyển trắng bệch. “Mày… mày ăn nói bậy bạ gì? Đây là túi giới hạn bố tao nhờ người mua tận Pháp về, giá hơn ba trăm nghìn tệ. Đồ nhà quê như mày thì biết gì hàng hiệu mà sủa bậy?” Đường Lệ cũng hùa vào: “Đúng đấy, ghen ăn tức ở đến phát điên nên cắn càn à? Giao Giao nhà tôi là thiên kim tiểu thư, làm gì có chuyện xài hàng giả?”

Tôi phá lên cười, nụ cười chan chứa chế giễu, bước lên một bước ép Sở Mộng Giao phải lùi. “Thiên kim tiểu thư à, vậy để tôi phổ cập kiến thức cho thiên kim nhé.” Tôi chỉ vào chiếc túi, giọng rành rọt vang khắp sảnh cầu thang.

“Thứ nhất, dòng Kelly Mini màu hồng Sakura nạm đá này năm ngoái hãng chỉ làm đúng năm chiếc trên toàn thế giới, không chiếc nào bán ra thị trường tự do, tất cả đều đấu giá kín cho khách VIP. Thứ hai, da cá sấu Porosus thật có lỗ chân lông li ti ở mép vẩy, còn cái túi của cậu vân dập máy nông choèn, bóng nhẫy như bôi mỡ lợn. Thứ ba—” tôi dừng lại. Ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng đôi mắt đang trợn trừng hoảng sợ của cô ta, gằn từng chữ.

“—Logo chữ H trên túi thật được đính kim cương thiên nhiên, cắt mài tinh xảo. Còn của cậu, dưới ánh đèn huỳnh quang mà viên đá lại ánh lên cái màu xanh lè của nhựa tổng hợp. Mua ở chợ đêm Nam Môn chắc sỉ tầm hai trăm tệ nhỉ? Cần tôi cho số chị bán hàng để lần sau mua được giá gốc không?”

Đám đông bùng nổ, tiếng xì xầm giờ đã thành những lời bàn tán chỉ trỏ công khai. Những ánh mắt từng ngưỡng mộ, ghen tị với Sở Mộng Giao nay chuyển sang tò mò, hồ nghi và khinh bỉ. “Trời ơi, thật hả? Tao thấy nó khoe cái túi này trên trang cá nhân cả tuần nay rồi.” “Con bé mới nói nghe chuyên nghiệp phết, không giống bịa đâu.” Mộng Giao giật lùi.

Ghì chặt chiếc túi vào ngực, toàn thân run lên bần bật, răng cắn môi tới bật máu, ánh mắt chất chứa hận thù mà cổ họng chẳng thốt ra nổi lấy một lời chống chế. Mà cũng phải thôi, mọi lời tôi vạch ra đều là sự thật — tôi rành đến từng đường kim mối chỉ, bởi đúng một trong năm chiếc túi thật ấy hiện đang nằm im trong tủ đồ của mẹ tôi.

Đúng lúc Mộng Giao định há miệng chống chế, một giọng nam trầm ấm đầy ý cười lười biếng vọng tới từ sau lưng tôi. “Phân tích không tồi, nhưng cậu nói sai một chỗ rồi.” Đám đông tự giạt ra hai bên, nhường lối cho người vừa lên tiếng. Đó là một nam sinh cao ráo, sơ mi đồng phục bỏ ngỏ hai cúc trên để lộ cái xương quai xanh, gương mặt đẹp như tạc, sống mũi cao, đôi mắt hoa đào hẹp dài treo một nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc.

Vừa thấy cậu ta, đám nữ sinh lập tức hít một hơi, dăm người còn đỏ bừng mặt. Tôi loáng thoáng nghe tiếng thì thầm: Lăng Cảnh Hâm, hội trưởng hội học sinh, thái tử gia của tập đoàn Lăng Thị đấy.

Lăng Cảnh Hâm thong thả tiến tới, đứng song song với tôi, liếc Sở Mộng Giao đang run bắn rồi quay sang tôi, khóe môi cong lên một nụ cười thú vị. “Chỗ đá nhựa đó không tới hai trăm tệ đâu. Tuần trước quản gia nhà tôi vừa mua sỉ về đính lên vòng cổ cho con chó Husky ở nhà, giá thị trường chỉ năm mươi tệ một cân thôi.”

Cả sảnh cầu thang im phắc đúng ba giây, rồi một trận cười ầm ĩ nổ tung. Cái kiêu ngạo giả tạo của Sở Mộng Giao rốt cuộc bị đập vỡ vụn. Cô ta rú lên một tiếng chói tai, đưa tay che mặt, quay đầu bỏ chạy thục mạng xuống tầng một, bỏ mặc luôn cả Đường Lệ đứng ngây ra chẳng biết xoay xở sao.

Tôi nhướng mày quay sang Lăng Cảnh Hâm, cái tên này miệng lưỡi cũng độc chẳng kém. “Cảm ơn vì đã cung cấp thông tin thị trường nhé, Lăng thiếu gia.” Tôi buông giọng nhạt, chẳng mảy may ý định nịnh bợ như người khác. Lăng Cảnh Hâm đút tay túi quần, cúi nhìn tôi, ánh mắt lóe tia hứng thú. “Không có gì, chỉ thấy cậu chửi người ta mà thiếu số liệu chính xác thì hơi uổng. Học sinh mới, cậu tên gì?” “Diệp Vãn Tịch.” Tôi đáp gọn lỏn, xoay người bước lên bậc thang hướng khu VIP. “Tránh đường chút, tôi đói rồi.”

Tôi thản nhiên bước vào khu VIP, bỏ lại sau lưng những ánh mắt tò mò. Khu này quả đúng chuẩn nhà hàng cao cấp: bàn bọc da êm, đèn chùm pha lê, nhạc dương cầm dìu dặt. Tôi chọn một bàn trống cạnh cửa sổ, gọi phần bít tết chín tới cùng ly nước cam. Đang thong thả thưởng thức thì một bóng người cao lớn kéo ghế ngồi phịch xuống đối diện. Chẳng cần ngẩng lên tôi cũng nhận ra cái mùi nước hoa nam tính thoang thoảng vừa lướt qua.

“Cậu có biết mình vừa đắc tội với nữ vương của lớp 12A1 không?” Lăng Cảnh Hâm chống cằm, mắt đầy ý cười nhìn tôi chằm chằm. Tôi ung dung xẻo một miếng thịt, nhai nuốt xong mới đáp: “Nữ vương tự phong à? Vậy tôi đắc tội cũng đáng. Trường này chẳng thiếu kẻ thích tự huyễn hoặc.” Lăng Cảnh Hâm bật cười, âm thanh trầm ấm dễ nghe. “Cậu thú vị thật đấy. Từ trước đến nay chưa ai dám nói chuyện với Sở Mộng Giao kiểu đó, lại còn bóc phốt cô ta giữa thanh thiên bạch nhật. Không sợ cô ta trả thù sao?”

“Trả thù?” Tôi nhếch mép, khẽ lắc ly nước cam. “Nếu cô ta đủ bản lĩnh thì cứ việc. Nhưng với cái đầu chứa toàn bã đậu và sự kiêu ngạo rỗng tuếch đó, e là cùng lắm chỉ giở được mấy trò mèo cào rẻ tiền.” Lăng Cảnh Hâm gật gù. “Cũng đúng. Nhưng cậu đừng chủ quan, nhà họ Sở tuy chẳng phải gia tộc lâu đời, song dạo này phất nhanh nhờ vài dự án bất động sản, bố cô ta lại là kẻ có máu mặt, quen biết rộng.” Tôi đặt dao nĩa xuống, ngước nhìn thẳng cậu ta.

“Cảm ơn lời nhắc của Lăng thiếu gia, nhưng tôi thiết nghĩ chuyện của tôi không cần cậu bận tâm. Chúng ta hình như chưa thân tới mức ngồi chung bàn bàn chuyện thiên hạ đâu nhỉ?”

Lăng Cảnh Hâm hơi sững trước thái độ lạnh nhạt của tôi, rồi nụ cười trên môi lại càng sâu. “Cậu đúng là một con nhím xù lông. Nhưng không sao, tôi thích người thú vị. Từ giờ chúng ta là bạn nhé.” Nói đoạn, chẳng đợi tôi trả lời, cậu ta tự gọi một phần bít tết y hệt tôi rồi điềm nhiên ăn. Tôi lườm cậu ta một cái nhưng cũng chẳng buồn nói thêm. Dù sao, có thêm một đồng minh ở cái trường đầy thị phi này cũng không tệ, nhất là khi đồng minh ấy lại là thái tử gia Lăng Thị — một thế lực mà ngay cả nhà họ Diệp cũng phải nể vài phần.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích