Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Chiếc loa phát thanh trong đầu cô trà xanh

Truyện audio Trà Xanh Bị Cả Hào Môn Nghe Thấy Tiếng Lòng · 5 chương

Chương 1: Chiếc loa phát thanh trong đầu cô trà xanhTrà Xanh Bị Cả Hào Môn Nghe Thấy Tiếng Lòng
0:0010:35
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi là Diêu Lam Tâm, hai mươi ba tuổi, nghề chính là thiên kim ngậm thìa vàng, nghề tay trái là tiêu tiền không chớp mắt. Ngoài gia sản kếch xù của nhà họ Diêu, tôi còn có một vị hôn phu bằng xương bằng thịt tên Chiêm Tử Khâm, hơn tôi ba tuổi, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Chiêm thị. Được báo chí tâng bốc là thái tử gia cấm dục khó gần nhất Bắc Kinh.

Nhưng với tôi, anh chỉ là một kẻ thù dai có thâm niên. Từ bé, hai đứa đã là cặp oan gia điển hình. Năm tám tuổi, tôi nổi hứng muốn cưỡi ngựa nên bắt anh bò xuống đất làm ngựa. Anh không chịu, tôi liền lăn ra sàn khóc ré, mách bà nội Chiêm rằng anh đánh tôi. Kết quả vị thái tử gia tương lai phải đứng úp mặt vào tường hai tiếng, còn tôi ngồi đung đưa chân, ăn sạch hai que kem dưa lưới của anh.

Mười sáu tuổi, phong thủy xoay vần. Anh bắt quả tang tôi đang chật vật leo tường trốn học đi xem concert. Sợ bị bố cắt tiền tiêu vặt ba tháng, tôi nghiến răng chấp nhận điều kiện vô nhân đạo của anh: gọi anh là “anh Tử Khâm ngọt xớt” suốt bảy ngày liền. Tôi đếm từng ngày, gọi đủ bảy hôm, ai ngờ tên cáo già này lén ghi âm trọn bộ. Từ đó, hễ tôi cãi nhau đuối lý, anh chỉ việc bình thản mở điện thoại, phát lại giọng nũng nịu nổi da gà năm mười sáu tuổi của tôi. Thế là tôi cứng họng.

Mọi chuyện rẽ sang hướng kỳ quặc vào đúng tiệc mừng thọ bảy mươi của bà nội Chiêm. Hôm đó tôi diện váy dạ hội đính đá cao cấp, nép sau quầy bánh, miệng nhai bánh mút sôcôla. Tử Khâm đứng cạnh, một tay đút túi quần tây phẳng phiu, tay kia đưa tôi ly nước ấm, hạ giọng cằn nhằn: “Ăn ít đồ lạnh thôi, lát đau bụng lại bắt anh cõng.”

“Anh cõng em thì anh thiệt chắc?” Tôi lườm anh một cái, định nhét thêm miếng bánh nữa thì một cô gái váy trắng tinh khôi bất ngờ xuất hiện, giọng e ấp, âm lượng đủ cho hai đứa nghe: “Chiêm tổng, em thấy ngài vừa uống mấy ly với các bậc trưởng bối, sợ dạ dày ngài chịu không nổi nên tự tay nấu bát canh này mang đến.”

Và ngay lúc đó, một giọng nói khác, the thé và lanh lảnh, bỗng vang lên rõ mồn một trong đầu tôi. “Trời đất, đẹp trai quá đi mất! Đây là nam chính thái tử gia hàng thật giá thật sao? Nhìn cái sống mũi kia, bờ vai kia, rồi cặp chân dài nữa… a a a, sau này tất cả đều là của mình!”

Ngoài mặt, cô gái tên Hạng Hiểu Đồng vẫn cúi đầu thẹn thùng, má ửng hồng, nhưng cái loa trong đầu cô ta thì gào rú không ngừng. “Theo nguyên tác, Chiêm Tử Khâm ghét nhất loại thiên kim kiêu căng, tiêu xài hoang phí như Diêu Lam Tâm. Anh ấy chỉ động lòng với kiểu con gái trong sáng, biết chăm lo chu đáo giống mình. Hôm nay nhất định phải hạ gục anh ngay từ cái nhìn đầu tiên!”

Tử Khâm chẳng thèm nhận bát canh, Hiểu Đồng liền quay sang tôi, cười dịu dàng hết cỡ: “Diêu tiểu thư cũng có mặt à? Trông chị như búp bê sứ vậy, em ngưỡng mộ lắm. Được thoải mái ăn diện thế này, chẳng phải bươn chải như em.” Vậy mà cái loa trong đầu cô ta lại rủa điên cuồng: “Đẹp mà làm gì, rỗng như bình hoa biết đi! Cứ đợi tao tống mày khỏi nhà họ Chiêm, xem còn vênh váo nổi không, con tiện nhân kiêu ngạo!” Tôi suýt phá lên cười. Bình hoa ư? Bình hoa này vừa lấy bằng thạc sĩ tài chính loại xuất sắc đấy, thưa cô.

Bà nội Chiêm từ xa bước tới. Hiểu Đồng lập tức sáng mắt, lăng xăng chạy đỡ tay bà: “Lão phu nhân cẩn thận bậc thềm ạ! Cháu chúc người phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn!” Bà cười hiền, vỗ tay cô ta: “Con bé này chu đáo quá.” Giây kế tiếp, giọng lòng của cô ta lại đinh tai nhức óc: “Bà già lụ khụ này nắm tận hai lăm phần trăm cổ phần Chiêm thị đấy. Cứ nịnh cho bà vui trước, sau này gả cho Tử Khâm rồi, đống cổ phần ấy sớm muộn cũng về tay mình. Hừ, già cả rồi mà sống dai thế không biết!”

“Khụ khụ khụ!” Bà nội đang nhấp ngụm trà Thiết Quan Âm thì sặc, nước trà suýt phun vào mặt Hiểu Đồng. Quản gia hốt hoảng chạy lại vỗ lưng. Bà ngẩng phắt đầu, đôi mắt vốn tinh tường giờ trợn tròn như chuông đồng, nhìn chằm chằm cô gái váy trắng như thấy sinh vật lạ từ ngoài hành tinh.

Thấy mọi người sững sờ, Hiểu Đồng tưởng mình đã gây ấn tượng sâu sắc. Cô ta quay ngoắt sang Tử Khâm, vươn bàn tay nhỏ định chạm vào cà vạt anh: “Chiêm tổng, cà vạt của ngài hơi lệch, để em chỉnh giúp.” Trong đầu thì: “Đúng rồi, cứ tiếp xúc da thịt một cách vô tình thế này, đàn ông cấm dục đến mấy cũng phải rung động. Tử Khâm ơi, em đến cứu rỗi tâm hồn cô đơn của anh đây!”

Anh nắm chặt bàn tay đeo nhẫn của tôi, lạnh lùng buông một câu: “Không phiền cô. Vị hôn thê của tôi hẹp hòi lắm, không thích ai chạm vào đồ của cô ấy.” Nụ cười trên môi Hiểu Đồng nứt toác từng mảng. Tôi liền thức thời cong môi, thuận thế nép vào lồng ngực rắn rỏi của anh, nhão nhoét: “Đúng đó cô Hạng ơi, tôi nhỏ nhen có tiếng rồi, đồ của tôi, một hạt bụi cũng không cho người ngoài đụng vào.” Trong đầu cô ta lập tức vang tiếng gào phẫn nộ: “Đồ hồ ly tinh, mặt dày vô liêm sỉ! Cứ đắc ý đi, xem mày giữ được anh ấy bao lâu!”

Trên đường về, tôi khoanh tay, hơi nghiêng đầu ngắm người đàn ông đang tập trung cầm lái ngay cạnh: “Chiêm Tử Khâm, anh cũng nghe thấy đúng không?” “Ừ.” Anh gật đầu, những ngón tay khẽ gõ lên vô lăng, giọng bình thản như nước. “Nghe rõ cô ta gọi anh là chồng yêu, còn khen chân anh dài.” Tôi phì cười: “Sao hả thái tử gia? Người ta bảo em kiêu căng độc ác, còn cô ta dịu dàng ngoan ngoãn, lại nhắm trúng cả người lẫn cổ phần của anh. Anh có rung động không?” Anh liếc sang tôi, ánh mắt sâu như đầm nước: “Nếu cô ta muốn cướp anh thì em tính làm gì?”

Tôi làm bộ suy nghĩ nghiêm túc: “Tùy giá thôi. Cô ta chịu bỏ năm trăm triệu tệ đền phí thanh xuân thì em cũng có thể cân nhắc nhường anh một cách hòa bình.” Điện thoại tôi bỗng rung lên: một thông báo chuyển khoản năm trăm triệu tệ. Tôi ngơ ngác: “Gì đây anh?” Tử Khâm thản nhiên đạp ga: “Tiền đặt cọc, tránh chuyện vị hôn thê của anh vì mấy đồng lẻ mà bán rẻ chồng.” Tôi phì cười, cất điện thoại vào túi, ngọt ngào: “Nể mặt tiền cọc, tạm thời không bán anh nữa.”

Vừa về đến cửa nhà, điện thoại lại reo, màn hình hiện “Mẹ Chiêm”. Tôi vừa nghe máy, giọng bà đã vang lên, kìm nén mà không giấu nổi phấn khích: “Lam Tâm à, tối nay con với thằng Khâm có nghe tiếng con bé váy trắng lảm nhảm trong đầu không?” “Dạ có mẹ, con với anh Khâm đều nghe rõ mồn một.”

Mẹ thở phào: “Tốt quá, mẹ cứ tưởng mình già nên bị ảo giác. Bà nội vừa ra lệnh rồi đấy: mai gọi con bé Hiểu Đồng đến nhà tổ ăn cơm. Bà muốn tự mắt xem cái đài phát thanh tí hon ấy diễn thêm mấy tiết mục nữa. Lâu lắm rồi nhà ta chưa có trò giải trí nào đã đến thế.”

Sáng hôm sau, hai nhà Diêu, Chiêm họp khẩn cấp qua mạng trong không khí vô cùng hồ hởi. Sau khi đối chiếu, chúng tôi phát hiện một sự thật chấn động: bố mẹ tôi, bố mẹ Tử Khâm, bà nội Chiêm cùng hai đứa tôi đều nghe được tiếng lòng của Hiểu Đồng rõ mồn một, chuẩn từng chữ.

Bố tôi, vị tổng tài nghiêm nghị ba mươi năm thương trường, đeo kính lão gật gù: “Dựa vào kinh nghiệm đọc truyện mạng của thư ký bố con, con bé này chắc chắn là xuyên không mang theo hệ thống. Nhưng hệ thống của nó bị lỗi bảo mật, cài nhầm sang chế độ loa ngoài phát cho cả gia tộc ta nghe.”

Mẹ tôi phụ họa: “Bảo sao tối qua nhìn mẹ mà trong đầu nó cứ lẩm bẩm mẹ là mẹ chồng độc đoán cay nghiệt. Mẹ hiền thế này mà dám bảo độc đoán!” Bà nội Chiêm đập bàn: “Tuyệt đối không được vạch trần! Lập ngay nhóm chat WeChat, có tin gì cập nhật vào đó cho cả nhà cùng xem kịch!”

Hiểu Đồng đến nhà tổ đúng hẹn. Mới tới phòng khách, cô ta đã tươi cười hết cỡ, giọng ngọt phát ngấy: “Cháu chào Chiêm lão phu nhân, chào bác gái! Biết hôm nay được đến thăm, cháu dậy từ năm giờ sáng tự tay làm món bánh quế hoa này. Tay nghề vụng về nhưng là tấm lòng của cháu.” Chưa đầy hai giây sau lại: “Mẹ kiếp, hộp bánh của tiệm lão Hương Sơn này chém tận ba trăm tệ, tiếc tiền chết đi được! Nhưng thôi, miễn giữ được hình tượng cô gái đảm đang hiếu thảo, chút tiền này coi như mồi câu cá lớn.”

Bà nội ngồi trên ghế gỗ mun, khóe miệng khẽ giật nhưng thần thái vẫn ung dung. Bà mỉm cười nhận hộp bánh: “Ôi, con bé khéo tay quá, tự làm từ năm giờ sáng cơ à? Lát nữa cháu xuống bếp chỉ công thức cho đầu bếp Trương nhé, để ông ấy làm thử xem có ngon bằng cháu không.” Trong đầu cô ta lập tức: “Chết tiệt, mình biết làm quái gì! Lát phải lén vào nhà vệ sinh tra công thức bánh quế hoa mới được. Bà già này lắm chuyện thật!”

Hiểu Đồng nghiêm giọng: “Thưa phu nhân, cháu thấy phụ nữ về nhà chồng thì điều cốt yếu vẫn là biết vun vén việc nhà, chăm từng bữa ăn giấc ngủ cho chồng. Phụ nữ chỉ biết dựa vào tiền gia đình, suốt ngày mua sắm hoang phí thì sớm muộn khiến nhà lục đục thôi ạ.”

Mẹ Chiêm nhấp ngụm trà, mỉm cười hiền từ: “Ấy, nhà ta lại không nghĩ vậy. Lam Tâm từ nhỏ được cưng chiều, việc nhà có người giúp, cơm nước có đầu bếp riêng, tiền con bé tiêu là tiền của nhà họ Diêu và thằng Khâm kiếm về cho nó tiêu. Con gái sinh ra để yêu thương, việc gì phải hành hạ mình xuống bếp cho ám mùi dầu mỡ.” Trong đầu Hiểu Đồng: “Bà mẹ chồng này bị Diêu Lam Tâm cho ăn bùa mê thuốc lú rồi hả? Được lắm, chờ tao gả vào đây xong sa thải hết đám người làm, xem ai mới là nữ chủ nhân thực sự!”

Thấy chiêu nữ công gia chánh không ăn thua, Hiểu Đồng đảo mắt, bắt gặp bàn mạt chược bằng ngọc bích đặt ở góc phòng, mắt liền sáng rực: “Lão phu nhân, hay là cháu chơi với người vài ván cho vui ạ?”

Trong đầu cô ta đầy tự tin: “Ha ha, trúng tủ! Kiếp trước mình là thánh mạt chược cả khu phố. Lát sẽ giả vờ đánh kém, cố tình nhường bà già thắng vài ván cho vui, rồi tỏ ra hào phóng không lấy tiền cược, đảm bảo bà mê mình như điếu đổ. Kế hoạch hoàn hảo!” Cô ta đang hí hửng định nhả quân xấu để nhường thì bà nội gõ nhẹ ngón tay xuống bàn: “Ù rồi. Thanh nhất sắc, cảm ơn nhé.”

Trong đầu cô ta: “Chắc bà già ăn may. Ván sau mình sẽ diễn khéo hơn.” Nhưng đến ván thứ năm, bà nội liên tục chặn bài ép cô ta không thở nổi: cô ta định nhả cây nào để nhường, bà lại đón đầu hốt sạch. Người từng tung hoành các sòng mạt chược giới quý tộc Bắc Kinh bốn mươi năm đang dùng thực lực nghiền nát “thánh mạt chược khu phố”.

Ngoài mặt Hiểu Đồng gượng gạo cười méo mó, nhưng trong đầu tiếng gào khóc vang như sấm: “Trời ơi, lương tháng này của tôi, ba nghìn tệ bay sạch rồi! Bà già này là quái vật phương nào, đánh độc thế không biết! Trả tiền lại cho tôi! Hu hu hu, tôi sắp ăn mì gói cả tháng rồi!”

Tôi ngồi đối diện nhấp ngụm nước ngọt, thong thả đẩy bài: “Cô Hạng cố lên nhé, em thấy cô có thiên phú lắm, chỉ thiếu chút may mắn thôi.” Trong đầu cô ta rít lên: “Thiên phú cái đầu mày ấy, đồ điên! Hai vợ chồng mày ngồi đó tình tứ làm tao phân tâm thì trả tiền tao!” Tôi phải cúi xuống nhặt đồ giả vờ để giấu bờ vai run bần bật vì cười. Tử Khâm cúi sát tai tôi, hơi thở ấm phả vào vành tai: “Cười vừa thôi, ngã ra sàn bây giờ.”

Thấy Hiểu Đồng mặt mày tái mét như sắp ngất vì xót của, bà nội mới hắng giọng, làm bộ xoa trán: “Thôi hôm nay chơi thế thôi, già rồi ngồi lâu mỏi lưng. Cháu Hiểu Đồng đánh hay lắm, hôm khác lại đến chơi với bà nhé.” Nghe câu đó, dù tim đang rỉ máu vì mất tiền, cô ta vẫn tưởng bở là mình lấy được lòng lão phu nhân, vội nặn nụ cười rạng rỡ: “Dạ, chỉ cần bà vui thì cháu mãn nguyện lắm rồi!”

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích