Chương 5: Vở kịch cuối và lời cầu hôn dưới hoàng hôn
Truyện audio Trà Xanh Bị Cả Hào Môn Nghe Thấy Tiếng Lòng · 5 chương
Hẹn giờ
Tiếng hệ thống lọt ra lúc Hiểu Đồng bị lôi khỏi buổi đấu giá cho tôi biết cô ta chẳng còn bao lâu. Khi gặp lại, tôi nghe thấy còn hai mươi bốn giờ. Nhiệm vụ thất bại nghĩa là bị xóa linh hồn và trục xuất vĩnh viễn. Bị dồn vào chân tường như thú dữ cùng đường, cô ta tung canh bạc cuối cùng: phá nát mối giao hảo ba đời giữa nhà họ Diêu và nhà họ Chiêm.
Sau này đọc hồ sơ điều tra tôi mới hay, cô ta đã tranh thủ buổi tăng ca sao chép tài liệu nội bộ về dự án Nam Sơn, sửa thành một tệp khác. Dựng thêm chuỗi email giả để vu rằng tôi gửi dữ liệu mật cho Thiệu thị. May tệp cô ta lấy chỉ là bản thử nghiệm có đánh dấu, chưa có thông số đấu thầu chính thức.
Chiều đó, mẹ Chiêm đến tầng văn phòng lấy hồ sơ, tình cờ đi ngang phòng in, nơi Hiểu Đồng đang đứng. Cái loa trong đầu cô ta bán đứng trọn kế hoạch: “Hợp đồng này mà lọt ra ngoài, Chiêm thị mất hàng trăm triệu tệ. Mọi mũi dùi chĩa vào email của Diêu Lam Tâm. Xem nhà họ Chiêm có chịu nổi nàng dâu bán nước cầu vinh không! Hôn ước không hủy thì Chiêm thị sập tiệm!”
Tử Khâm lập tức khóa các quyền truy cập liên quan, mời pháp chế và an ninh mạng bảo toàn dữ liệu. Rà soát camera, đối chiếu bản gốc có dấu nhận diện cùng nhật ký chỉnh sửa, họ xác định được chuỗi thao tác của Hiểu Đồng. Tôi xem chứng cứ đã lập biên bản rồi mới nhận lời dự cuộc họp hôm sau.
Có chứng cứ ban đầu trong tay, tôi định gọi cảnh sát đưa cô ta đi cho xong. Nhưng vừa nghe tin, bà nội đã gọi video, giọng hào hứng: “Khoan, đừng tống cổ nó vội! Để bà với mẹ thằng Khâm diễn nốt vở kịch cuối đã. Xem con bé diễn viên xiếc này nhảy múa mấy tháng nay, hôm nay bà cũng phải nhận một vai phản diện cho đã thèm điện ảnh!”
Mẹ tôi ở đầu dây bên nhà họ Diêu hưởng ứng ngay: “Đúng thế, để mẹ đóng vai bà mẹ đau khổ bị thông gia ruồng bỏ!” Tử Khâm day trán, mặt đen xì: “Mọi người đừng quậy nữa, danh dự của Lam Tâm không phải chuyện đùa.” Tôi kéo vạt áo anh, nháy mắt cười hì hì: “Kệ đi anh, bằng chứng nắm chắc rồi, cho người lớn giải trí nốt tập cuối nào.”
Hiểu Đồng ôm tập tài liệu bước vào, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe như thể cả đêm dằn vặt lương tâm. Cô ta quỳ sụp trước mặt bố Chiêm và bà nội, nghẹn ngào: “Chủ tịch, lão phu nhân, cháu xin lỗi. Cháu biết thân phận thấp kém, nói ra chuyện này có thể mất việc, nhưng cháu không đành nhìn Chiêm thị bị đâm sau lưng.” Cô ta run run đặt tập tài liệu giả lên bàn: “Tối qua cháu vô tình thấy Diêu tiểu thư gửi toàn bộ dữ liệu mật dự án Nam Sơn cho Thiệu thị. Cháu rất sợ, nhưng vì an nguy của tập đoàn, cháu buộc phải nói ra.”
Ngoài mặt khóc lóc như bậc trung thần xả thân vì nghĩa, trong đầu lại ăn mừng rộn ràng: “Nổ tung đi, nát bét đi! Bà già kia chắc tức hộc máu, bố Chiêm nghiêm khắc nổi tiếng, lần này Diêu Lam Tâm chết chắc, nam chính sẽ thấy rõ bộ mặt hồ ly tinh!” Bố Chiêm đập bàn cái rầm, mặt đỏ tía tai: “Cái gì? Lam Tâm? Chuyện này là sao?” Còn bà nội mới là đỉnh cao: bà run run rút chiếc khăn tay viền ren chấm hai bên khóe mắt khô khốc, giọng bi thương: “Nuôi ong tay áo mà! Cháu dâu tương lai của ta sao lại độc ác thế này? Trời đất ơi là trời!”
Thấy cả gia tộc phẫn nộ, lòng Hiểu Đồng sướng phát điên: “Thành công rồi! Hủy hôn đi, tát nó rồi đuổi khỏi Bắc Kinh đi!” Tử Khâm ngồi ghế chủ tọa, mặt lạnh như tiền, quay sang tôi, giọng trầm xuống: “Diêu Lam Tâm, em có gì để giải thích không?” Đến lượt tôi lên sàn diễn. Tôi hít một hơi, bày ra vẻ bàng hoàng đau đớn tột độ, mắt ngấn lệ nhìn anh: “Tử Khâm, anh cũng không tin em sao? Mười mấy năm thanh mai trúc mã cùng lớn lên, lẽ nào không bằng vài tờ giấy lộn này? Anh thật sự nghi ngờ em?”
Anh thở dài thật sâu, giọng xót xa bất lực: “Thôi đừng diễn nữa, khóc giả thôi mà nhìn em anh cũng thấy đau lòng chết đi được.” Mẹ Chiêm cũng móc gương nhỏ ra dặm phấn, thản nhiên cười: “Đúng đấy, bắt người ta diễn mệt cả người.” Hiểu Đồng sững sờ: “Cái… cái quái gì thế này? Cả bọn bị điên tập thể à? Sao tự dưng lại cười?”
“Cô Hạng.” Tử Khâm quay người, hơi ấm trong đáy mắt biến mất, chỉ còn lạnh thấu xương. “Diễn viên xiếc diễn xong rồi, đến lượt bộ phận pháp chế.” Trên màn hình lần lượt hiện hình từ camera hành lang, nhật ký đăng nhập tài khoản, cùng bản so sánh tệp gốc có đánh dấu nhận diện và bản bị chỉnh sửa.
Luật sư nêu rõ chứng cứ nào đã xác minh, chứng cứ nào còn đợi cơ quan chức năng kết luận: “Hồ sơ đã được chúng tôi chuyển đi, đề nghị xác minh hành vi truy cập trái phép, chỉnh sửa tài liệu và vu khống. Cô Hạng nên hợp tác điều tra, đừng tiếp tục tán phát thứ tài liệu chưa hề được xác minh.”
Hiểu Đồng khuỵu xuống sàn, mặt trắng bệch: “Không… không thể nào, sao các người biết?” Tôi bước đến trước cô ta, từ trên cao nhìn xuống, cười dịu dàng: “Cô Hạng, cô tưởng mình là nữ chính của thế giới này sao? Thích một người không có tội, nhưng vì muốn trèo cao mà dùng thủ đoạn bẩn để hãm hại người khác thì kết cục này là cô tự chuốc lấy.”
Tử Khâm bước tới cạnh tôi, mười ngón đan chặt tay tôi, nhìn Hiểu Đồng như nhìn đống rác: “Từ đầu đến cuối, người tôi muốn cưới chỉ có Diêu Lam Tâm. Nếu cô ấy thật sự phá nát Chiêm thị, tôi cũng tự tay dâng tập đoàn này cho cô ấy phá. Còn cô, đến tư cách làm đá lót đường cho cô ấy cũng không có.”
Giọng máy móc trong đầu Hiểu Đồng bỗng rít lên chói tai: “Nhiệm vụ thất bại toàn diện, điểm hảo cảm nam chính mãi mãi âm vô cực, kích hoạt cơ chế trừng phạt, trục xuất và xóa dữ liệu.” Cô ta ôm đầu thét một tiếng thảm thiết rồi ngất lịm. Khi bảo vệ khiêng cô ta đi, tôi chẳng rõ hệ thống kia đã làm gì; tôi chỉ nghe tiếng gào cuối cùng tắt phụt như chiếc radio mất sóng đột ngột. Cái loa ồn ào đeo bám gia tộc chúng tôi bấy lâu rốt cuộc tắt hẳn.
Hiểu Đồng biến mất, thế giới quanh tôi bỗng yên ắng lạ thường. Người hụt hẫng nhất lại là bà nội. Mấy ngày liền bà ngồi thở dài bên bàn mạt chược, nhìn tôi tiếc nuối: “Lam Tâm, hay con tìm xem quanh thằng Khâm còn cô bé nào tính nhỏ nhen, thích nói xấu sau lưng không, rủ về nhà làm việc đi. Thiếu cái đài phát thanh ấy, đời hào môn buồn tẻ quá con ạ.” Tôi cười sặc cả trà: “Bà ơi, người bình thường nào lại hỏng cài đặt bảo mật rồi phát loa tiếng lòng cho cả nhà nghe như cô ta chứ!”
Trà xanh bay màu, nhưng quan hệ giữa tôi và Tử Khâm bước vào thời kỳ nồng cháy. Anh về sớm hơn, hôm nào cũng tự mình lái xe đón tôi, thích nắm tay tôi dạo phố, thích ôm tôi từ phía sau mỗi lúc tôi đứng ngắm cảnh, và đặc biệt mê nghe tôi gọi hai tiếng “anh Tử Khâm”. Bà nội còn đưa tôi xem hai bức ảnh: một tấm chụp năm tôi tám tuổi ngồi ghế ôm hai que kem, anh đứng úp mặt vào tường; tấm kia tôi chưa từng thấy.
Năm mười bảy tuổi, tôi mặc đồng phục đứng dưới gốc ngô đồng nhìn anh chơi bóng rổ. Trong khi tôi nghĩ mình đang lén ngắm anh thì trong ảnh chụp nghiêng, ánh mắt thiếu niên Tử Khâm đang xuyên qua đám đông, hướng thẳng về phía tôi, dịu dàng nồng nàn đến run lòng. Dưới ảnh có dòng chữ nắn nót chính tay anh viết: “Anh thấy em trước khi em kịp thấy anh.”
Một chiều hoàng hôn, anh mở hộp nhung đỏ, chiếc nhẫn kim cương vĩnh cửu lấp lánh dưới nắng muộn. Chẳng có lời thề non hẹn biển sáo rỗng, anh ngước lên nhìn tôi, đôi mắt thâm tình chứa trọn chân thành của những năm thanh xuân: “Lam Tâm, từ thời còn đi học, anh đã luôn mong ngày này. Anh muốn đường hoàng nắm tay em đi dưới nắng, muốn chăm em, chiều em, cùng em đi qua từng năm tháng bình dị. Em không cần đổi thay để thành người vợ hoàn hảo. Chỉ cần làm Diêu Lam Tâm vô tư vui vẻ của riêng anh thôi.”
Cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt rơi lã chã, nhưng tính bướng quen thuộc khiến tôi sụt sịt, cố tình bắt bẻ: “Chiêm Tử Khâm, nuôi em tốn tiền lắm đấy.” “Tài sản Chiêm thị gồm cả anh, cả đời đều để em tiêu.” “Em lười, không biết nấu ăn, cũng chẳng biết làm việc nhà.” “Việc nhà anh làm.”
“Em hay nổi nóng, lại thích cãi anh.” “Anh nhịn, cả đời nhận thua em.” “Em còn mê túi hiệu bản giới hạn nữa.” Tử Khâm bật cười thành tiếng, dịu dàng lau giọt nước mắt trên má tôi: “Vậy anh phải chăm kiếm tiền hơn nữa. Diêu tiểu thư, em có chịu lấy anh không?” Tôi vừa cười vừa khóc, gật đầu lia lịa: “Em đồng ý.”
Báo chí ca tụng đây là cuộc hôn nhân liên minh hoàn hảo nhất giới hào môn, nhưng chỉ người thân mới biết đó là cái kết trọn vẹn sau mười năm thầm thương của vị thái tử gia si tình nhất đời. Vân Phi làm phù rể, lúc chúc rượu vẫn ấm ức lầm bầm: “Nuôi ong tay áo mười năm, cuối cùng thằng bạn thân rước mất cô em gái bé bỏng của tôi mà còn bắt tôi mừng phong bì tám con số!” Tử Khâm chỉ nhấp ngụm rượu, thản nhiên đáp: “Tám con số còn quá rẻ cho công làm thất lạc bức thư tình của cậu đấy.”
Đêm tân hôn, tôi mệt nhoài nằm dài trên giường phủ đầy cánh hồng, lười biếng ngắm người đàn ông vừa bước ra từ phòng tắm trong bộ đồ ngủ, tóc còn ẩm nước. Anh ngồi xuống mép giường, cúi xuống ôm lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ hít hà mùi hương quen thuộc, giọng khàn khàn: “Chiêm phu nhân, em có thấy chúng ta cưới hơi muộn không?” Tôi quàng tay qua cổ anh, cười khúc khích: “Muộn gì, em mới hai mươi ba thôi.” “Lẽ ra phải cưới từ năm hai mươi tuổi.” Anh khẽ cọ chóp mũi vào tai tôi.
“Như thế anh đã khỏi ăn chay suốt ba năm qua.” “Thế nếu sau này lại xuất hiện một cô trà xanh khác tự nhận là nữ chính rồi đòi cướp anh thì sao?” Tử Khâm ngẩng lên, nghiêm túc nghĩ vài giây rồi điềm nhiên đáp: “Anh sẽ hỏi cô ta có biết đánh mạt chược không. Biết thì đưa về cho bà nội bóc lột tiền túi, tiện thể giải khuây cho cả nhà. Còn không biết thì…” Anh cúi xuống phủ môi lên môi tôi, chặn mọi lời bằng nụ hôn nóng bỏng nghẹt thở. “…thì bảo vệ ném ra ngoài. Vì đời này kiếp này, nam chính của anh chỉ có mình em.”
Tôi nhắm mắt, chìm hoàn toàn trong sự dịu dàng vô bờ của anh. Hóa ra trong cuốn tiểu thuyết tên là cuộc đời này, chẳng có kịch bản nào định sẵn. Kẻ tưởng mình nắm giữ cốt truyện rồi cũng thành trò cười, còn những người chân thành, kiên định yêu nhau đến cùng thì chắc chắn sẽ có một cái kết viên mãn nhất trần gian.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Trà Xanh Bị Cả Hào Môn Nghe Thấy Tiếng Lòng
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.