Chương 2: Chú chó cứu mỹ nhân và bữa tối của anh hùng diệt trà xanh
Truyện audio Trà Xanh Bị Cả Hào Môn Nghe Thấy Tiếng Lòng · 5 chương
Hẹn giờ
Đến trưa, Tử Khâm đứng dậy nắm cổ tay tôi kéo đi: “Đi thôi, anh đưa em đi ăn.” Hiểu Đồng lập tức bước lên nửa bước, chớp mắt: “Chiêm tổng, em cũng chưa ăn, hay là…” “Cô Hạng.” Anh lạnh lùng ngắt lời, thậm chí không ban cho cô ta một cái liếc. “Tôi ăn riêng với vị hôn thê của mình, cô đi theo làm gì, làm bóng đèn công suất lớn à?”
Trên xe, tôi ngả người ra ghế cười ngặt nghẽo đến chảy nước mắt: “Anh thấy mặt cô ta lúc nãy không? Ba nghìn tệ, lương cả tháng của cô ta bốc hơi hết. Tiếng gào trong đầu cô ta to đến mức làm em muốn thủng màng nhĩ. Nghĩ lại thấy vui ghê! Lâu lắm em mới thấy bà nội phấn khởi như thế.”
Tôi quay sang ngắm góc nghiêng hoàn hảo của anh, hỏi đùa: “Này Chiêm Tử Khâm, anh không thấy cô ta cũng hơi đáng thương à? Người ta vì anh mà tốn bao nhiêu tâm tư, vừa mất tiền vừa mất công làm bánh.” “Anh không rảnh thương hại người khác.” Giọng anh trầm xuống, ánh mắt khóa chặt lấy tôi. “Hơn nữa, người anh thích không cần biết nấu ăn, càng không cần thức từ năm giờ sáng làm bánh.”
Tim tôi lỡ một nhịp, vô thức hỏi: “Vậy người anh thích phải như thế nào?” Ngón tay thon dài ấm áp của anh vươn tới, quẹt đi chút vụn bánh còn dính nơi khóe môi tôi: “Chỉ cần ăn ngon, tiêu tiền giỏi và biết ngoan ngoãn bên cạnh anh là đủ.” Không khí trong xe bỗng nóng bừng và ngột ngạt. Tôi chớp mắt, hai má nóng ran, quên sạch mình định nói gì. Tên cáo già này từ bao giờ mà kỹ năng trêu người tiến bộ vượt bậc thế?
Một tuần sau trận mạt chược khiến Hiểu Đồng trắng túi, nhà họ Chiêm tổ chức chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày ở khu suối khoáng ngoại ô. Dĩ nhiên “đài phát thanh di động” Hiểu Đồng không thể thiếu, mang danh trợ lý hậu cần đặc cách. Cô ta kéo theo chiếc vali to đùng, diện đầm voan trắng thắt nơ bướm mong manh, vừa xuất hiện ở sảnh đã khiến nhóm chat gia đình đồng loạt gửi biểu tượng vỗ tay.
Bà nội đeo kính râm ngồi trên xe nhắn đúng một câu: “Kịch hay sắp bắt đầu, mọi người sắm hạt dưa xong chưa?” Tôi dắt theo “Bánh Bao”, con chó Golden Retriever lông vàng óng nặng gần bốn chục ký của tôi. Bánh Bao từ nhỏ được huấn luyện bơi bài bản, tính tình hớn hở, thích nhất là nghịch nước; vừa tới bờ hồ cảnh quan, nó đã vẫy đuôi tít mù.
Tôi cùng Tử Khâm đi dạo dọc hành lang ven hồ. Gió thu se lạnh, anh thản nhiên cởi áo khoác choàng lên vai tôi, kéo vạt áo bọc kín tôi lại. Chiếc loa quen thuộc đã vang lên từ sau lùm cây cách đó vài bước: “Theo cốt truyện gốc, hồ cảnh quan này có đoạn bậc thang trơn bị sụt nhẹ. Chiêm Tử Khâm đi ngang sẽ trượt ngã, lúc đó mình lao ra kéo anh ấy lại, dù trẹo chân cũng là ân nhân cứu mạng của thái tử gia. Cái mô típ anh hùng cứu mỹ nhân cũ rích rồi, phải để mỹ nhân liều mình cứu anh hùng mới đúng là chân ái!”
Tử Khâm nhìn tấm biển to đùng cắm ngay cạnh lùm cây: “Khu vực đang bảo trì lát đá, cấm lại gần”, khóe môi giật nhẹ: mắt anh đâu mù đến mức bước qua cả hàng rào chắn màu cam kia.
Quả nhiên, Hiểu Đồng núp sau bụi thấy dải băng rào cùng hai chú thợ xây đang hì hục trát vữa thì tức nghẹn họng, tiếng lòng nhảy ngay sang chế độ cuồng nộ: “Hệ thống rác rưởi, báo vị trí kiểu gì thế? Rào chắn to thế lừa ai được? Không được, cơ hội ngàn năm có một, anh ấy không ngã thì bà đây tự nhảy! Miễn là mình rơi xuống nước, Chiêm Tử Khâm cấm dục đến đâu cũng không thể trơ mắt nhìn con gái chết đuối. Anh ấy nhảy xuống ôm mình lên bờ, quần áo ướt dán sát người, da thịt chạm nhau… xong phim!”
Tử Khâm ung dung nhấc máy, gọi thẳng cho đội cứu hộ của resort: “Cho chuẩn bị phao ở hồ phía tây, sắp có người trình diễn bơi tự do.” Lời chưa dứt thì tiếng thét ngọt xớt vang lên: “Á! Cứu em, em trượt chân rồi!” Nước bắn tung tóe, Hiểu Đồng đã chổng vó giữa hồ, tay đập nước loạn xạ, vừa vùng vẫy vừa nấc: “Chiêm… chiêm tổng cứu em!” Trong đầu cô ta thì hối thúc: “Nhảy xuống đi chứ, đồ đàn ông cộc cằn! Nước lạnh chết người! Mau ôm eo em bơi vào bờ!”
Tôi còn chưa kịp gọi nhân viên thì bên cạnh bỗng nổ tiếng sủa phấn khích. Bánh Bao thấy ai đập nước liền nghĩ có trò ném bóng, bốn chân lấy đà phóng ào xuống như quả pháo lông vàng. Nó bơi vun vút, rẽ nước lao thẳng đến chỗ Hiểu Đồng. Cô ta đang nhắm tịt mắt chờ lồng ngực thái tử thì một cái mõm ướt sũng thè chiếc lưỡi dài, nhiệt tình liếm tới mặt cô ta như đang lau sàn.
Hiểu Đồng hoảng hốt mở mắt, thấy ngay gương mặt hớn hở của chú Golden bốn chục ký, bèn gào thầm: “Con chó chết tiệt nào đây? Nam chính của tao đâu? Cút ra, đồ lông lá bẩn thỉu!” Bánh Bao lại chẳng hiểu, ngoạm lấy mép váy voan trắng của cô ta rồi bơi ngược vào bờ, vẫy đuôi hết cỡ. Hai nhân viên cứu hộ quăng phao kéo cô ta lên cỏ. Bánh Bao nhảy lên theo, chạy quanh người cô ta rồi đứng sát bên, lắc bộ lông ướt văng nước tứ tung. Tôi nhịn cười đến đau cả ruột, vội ôm cổ nó khen rối rít: “Giỏi lắm, con trai, cứu người rồi đấy!”
Tử Khâm đưa khăn tay cho tôi, thong thả lau từng ngón tay ướt, giọng đều đều: “Lau đi, kẻo lạnh.” Còn Hiểu Đồng, run lập cập nằm bẹp trên cỏ, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngỡ ngàng lẫn uất ức, đưa tay ôm trán rên rỉ: “Chiêm tổng, em chóng mặt, hình như em sặc nước rồi, ngài bế em vào phòng y tế giúp em với?” Trong đầu thì rít lên: “Bế đi chứ! Anh máu lạnh đến mức thấy gái đẹp ướt át thế này mà không động lòng à? Bế kiểu công chúa đi! Con tiện nhân Diêu Lam Tâm rốt cuộc cho anh ăn bùa ngải gì!”
Tối ấy tôi ôm Bánh Bao nằm cuộn trên thảm lông xem tivi, cứ thưởng bánh cho nó liên tục, xoa hai chiếc tai mềm mà thủ thỉ rằng nó là anh hùng diệt trà xanh ngoan nhất trần đời. Tử Khâm ngồi cạnh, hỏi: “Em quý nó đến vậy sao?” “Dĩ nhiên.” Tôi đáp mà không ngẩng lên. “Nó ngoan, bảo ngồi thì ngồi, bảo bơi thì bơi.” Tôi bật cười, quay sang nhìn gương mặt không tì vết của anh. “Chiêm đại thiếu gia, anh bị sốt nước suối khoáng hay sao mà đi so đo với một con chó?” “Nó nghe lời kiểu gì, anh cũng làm được y như thế.” Anh nghiêm túc nói. “Đưa tay đây.”
Tôi cười, đưa tay kia vò rối mái tóc mềm còn hơi ẩm của anh như vò lông Bánh Bao: “Ngoan lắm, thưởng cho anh.” Anh khẽ kéo một cái, tôi mất đà ngã vào lòng anh, hương trầm ấm bao quanh. Anh cúi xuống, mắt đen láy dán vào môi tôi: “Ban nãy anh thấy em thơm lên đầu nó tới ba lần.” “Thì… thì sao nào?”
Tim tôi đập thình thịch. Anh nghiêng đầu, chỉ vào má mình, giọng khàn dụ dỗ: “Anh cũng ngoan như thế, phần thưởng của anh đâu?” Mặt tôi đỏ như tôm luộc. Tôi hoảng hốt đẩy anh ra, bật dậy chạy một mạch về phòng, đóng sầm cửa, dựa vào ván cửa mà tim nhảy loạn. Rốt cuộc dây thần kinh nào của Chiêm Tử Khâm chập mạch vậy?
Sau vụ chó cứu mỹ nhân, Hiểu Đồng rút ra bài học cay đắng: tấn công trực diện Tử Khâm là tự sát. Cô ta quyết định đổi chiến thuật, chuyển sang ly gián, đẩy tôi vào tay người đàn ông khác. Đối tượng được nhắm tới là Địch Vân Phi, bạn nối khố lớn lên cùng tôi và Tử Khâm, vừa từ viện nghiên cứu y khoa ở Thụy Sĩ trở về. Hiện là bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, tính phóng khoáng, miệng lưỡi dẻo quẹo, thú vui lớn nhất đời là trêu Tử Khâm.
Ở bữa tiệc đón Vân Phi về nước tại một nhà hàng tư nhân, vừa thấy tôi, anh đã giang rộng hai tay: “Tiểu Lam Tâm, lại đây anh ôm cái nào! Hai năm không gặp, trông xinh ra hẳn!” Tử Khâm lạnh mặt: “Tay cậu vừa mổ xẻ xong, sạch chưa mà đòi ôm?” Vân Phi cười ha hả: “Này Tử Khâm, cậu giữ của vừa thôi chứ. Từ bé đến lớn tôi bế Lam Tâm bao nhiêu lần rồi, cậu làm như tôi là vi khuẩn không bằng.”
Hiểu Đồng ngồi ở góc bàn phụ, hai mắt lóe tia xảo quyệt, loa phát thanh lập tức hoạt động: “Ha ha, nam phụ si tình Địch Vân Phi xuất hiện rồi! Trong nguyên tác, anh ta yêu thầm Diêu Lam Tâm nhiều năm mà không dám nói, cuối cùng vì cô ta hy sinh cả sự nghiệp. Chỉ cần mình châm dầu vào lửa ghép hai người này lại, Chiêm Tử Khâm tự cao ngút trời nhất định thấy bị phản bội mà ghê tởm Lam Tâm. Lúc đó mình sẽ là bờ vai ấm áp an ủi anh ấy!”
Suốt bữa ăn, cô ta liên tục rót rượu, đon đả: “Bác sĩ Địch chu đáo thật đấy, vừa bóc tôm cho Diêu tiểu thư vừa nhớ chị ấy không ăn hành lá. Hai người đúng là thanh mai trúc mã tâm đầu ý hợp, trông cứ như một cặp trời sinh.”
Rồi quay sang tôi cười giả lả: “Diêu tiểu thư tốt số thật, vừa có vị hôn phu giỏi giang, vừa có người bạn thân rành mình đến từng chân tơ kẽ tóc. Đàn ông mà biết nấu nướng, biết chiều chuộng như bác sĩ Địch bây giờ hiếm lắm ạ.” Trong đầu: “Khen tiếp đi! Nhìn mặt Chiêm Tử Khâm đen như đít nồi rồi kìa! Diêu Lam Tâm, mày cứ đong đưa với thằng khác đi, xem thái tử gia có đá mày không!”
Tôi mỉm cười nhận con tôm từ đĩa Vân Phi, tấm tắc: “Công nhận anh Vân Phi khéo tay ghê, nấu ăn giỏi lại hiểu ý người, ai gả cho anh chắc hưởng phúc cả đời.” Vân Phi liếc sắc mặt âm u của Tử Khâm, lập tức hiểu ý hùa theo: “Thế em có muốn sướng cả đời không? Hủy hôn ước thời phong kiến đi, về đội của anh, anh nấu ba bữa mỗi ngày!” Tử Khâm nhìn Vân Phi, giọng lạnh như băng: “Bệnh viện đa khoa dạo này rảnh quá nhỉ? Hay tôi tài trợ luôn một khu điều trị thần kinh để cậu vào khám cho tiện?”
Tôi thầm đắc ý, tưởng mọi chuyện chấm dứt tại đó. Ai ngờ tối hôm sau, tôi ghé căn hộ của Tử Khâm lấy tập tài liệu, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi khét nghẹt. Anh vội giấu bàn tay bị thương ra sau lưng, mặt gượng gạo: “Không có gì, anh đang thử nghiệm vài thứ.” “Anh điên à? Nửa đêm không ngủ, xuống bếp phá cái gì? Đầu bếp nhà anh chết đói hết rồi sao?”
Anh ngồi yên cho tôi bôi thuốc, nhìn đăm đăm đỉnh đầu tôi, lặng im thật lâu mới nói: “Em khen Vân Phi biết nấu ăn. Anh không muốn thua cậu ta.” Giọng anh như đứa trẻ bị giật mất kẹo nhưng cố làm ra vẻ ngang bướng. “Anh cũng học được. Món nào em thích, anh đều học được.” Tim tôi chấn động, vừa xót vừa buồn cười: “Anh ngốc quá, em chỉ trêu cô ta thôi mà.” “Lam Tâm, em thích Vân Phi thật à?”
Anh thú nhận thẳng thắn, giọng khàn đặc: “Ừ, anh ghen đấy. Ghen đến phát điên.” Anh nhìn tôi chằm chằm, từng chữ như lấy từ tận đáy lòng: “Em đã bao giờ nghĩ chúng ta không cần cưới chỉ vì tờ hôn ước do hai nhà sắp đặt chưa?” Tôi giật mình, ngực thắt lại: “Anh… muốn hủy hôn sao?” Anh nắm chặt tay tôi, áp lên lồng ngực đang đập dồn: “Ý anh là anh không muốn em lấy anh chỉ vì trách nhiệm. Anh muốn em gả cho anh vì em thật lòng thích anh.”
Đêm đó tôi về nhà trong tâm trí rối bời, trằn trọc đến ba giờ sáng. Hình ảnh cậu thiếu niên hay bị tôi vu oan ngày nào đã tan biến, nhường chỗ cho ánh mắt đỏ hoe, tuyệt vọng nhưng chan chứa tình cảm của người đàn ông vì tôi mà bỏng cả tay trong căn bếp khét lẹt. Hóa ra anh chưa bao giờ chỉ coi tôi là vị hôn thê trên danh nghĩa.