Chương 2: Chiếc hộp kẹo bạc hà và cơn ghen của ảnh đế
Truyện audio Trà Xanh Đụng Nhầm Cực Cưng Của Ảnh Đế · 5 chương
Hẹn giờ
Hôm sau, phim trường rộn ràng lạ thường. Một hàng xe đưa đón đồ sộ kéo dài từ cổng chính vào tận khu quay chính, ngầm báo Hồng Dịch Phong đã tới, ngôi sao trẻ đang lên như diều gặp gió, người sẽ đóng vai nam chính thứ hai. Thế Hiên thì lạnh lẽo, xa vời tựa đỉnh tuyết sơn; còn Dịch Phong lại tươi sáng như nắng đầu hạ, chỉ cần cười một cái là đám diễn viên trẻ nhốn nháo, các cô nhân viên ửng hồng cả má.
Lúc ấy tôi đang lúi húi nơi góc hậu trường, sắp cả chục hộp nhung đựng đồ trang sức dùng cho cảnh quay, thì có cái bóng cao cao phủ xuống, chắn mất ánh nắng buổi sớm: “Bắt được em rồi nhé. Vi Vi, trốn giỏi lắm.” Dịch Phong cúi người ngồi xuống đối diện tôi, mặc kệ bộ vest đắt tiền lẫn đám máy ảnh đang rình rập ngoài cổng.
Cậu hơi nghiêng đầu, cười sáng hơn cả nắng, rồi như hồi bé, giơ tay định xoa tóc tôi: “Hôm trước anh qua nhà ăn tiệc, anh Tiết nói em đi du học cơ mà. Hóa ra tiểu thư nhà họ Tiết chui vào đây làm trợ lý cho anh Hiên sao? Ở nhà sung sướng không chịu, lại đi mang trà rót nước cho người khác à?” Tôi nghiêng người tránh, cau mày dặn: “Hồng thiếu gia, chỗ này là phim trường, anh giữ ý tứ một chút. Fan mà thấy thì em coi như xong.”
“Hình tượng là để khán giả ngắm. Em với anh quen nhau hơn chục năm rồi, khách sáo làm gì?” Cậu cười lớn, rút từ túi áo ra một hộp thiếc nhỏ màu xanh đậm, bên trong là kẹo bạc hà nhân dâu tây không đường, mua ở một tiệm bánh thủ công bên Paris. “Anh nhớ em chỉ ăn nổi loại này mỗi lúc mệt hay choáng nắng. Không béo đâu, hợp ý em chưa?” Tôi đứng đờ ra nhìn hộp kẹo.
Dịch Phong hiểu tôi quá rõ: tôi vốn ghét đồ ngọt, chỉ mê đúng vị chua dịu thanh nhã này.
Cạch! Phía sau vang lên tiếng giày nặng nề, dứt khoát. Thế Hiên vẫn mặc nguyên bộ giáp đen của cảnh vừa quay xong, hầm hầm đi lại gần. Anh chẳng thèm nhìn Dịch Phong, chỉ dán đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao vào hộp kẹo nằm trong tay tôi: “Trợ lý Tiết, nước của tôi đâu? Mải buôn chuyện đến mức quên mất việc của mình à?” Giọng anh trầm trầm, rõ ràng đang khó chịu, làm bầu không khí xung quanh lạnh đi mấy độ.
Tôi giật bắn, đứng phắt dậy, suýt đánh rơi hộp kẹo: “Có ngay ạ, nước của anh đây.” Anh bước xuyên qua khoảng trống giữa tôi và Dịch Phong, chặn đứng cuộc nói chuyện bằng một cử chỉ vừa phũ phàng vừa khéo léo. Anh cầm bình nước, song ánh nhìn sắc như chim ưng vẫn ghim vào Dịch Phong, khóe môi nhếch lên một nụ cười chẳng chút hơi ấm: “Hồng thiếu gia hình như rất rõ sở thích của trợ lý tôi nhỉ? Ngay cả kẹo em ấy thích cũng thuộc làu.”
Dịch Phong đứng lên đối diện thẳng với anh. Một bên là ảnh đế quyền lực áp đảo, một bên là đỉnh lưu đang lên với sự ngông cuồng tuổi trẻ. Hai luồng điện trường va nhau khiến nhân viên xung quanh nín thở, không ai dám tới gần. “Anh Hiên nói lạ thật.” Dịch Phong cười khiêu khích, không hề lùi bước. “Tôi với Vi Vi là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, hai gia đình còn đang bàn chuyện đại sự. Tôi không hiểu em ấy thì còn ai hiểu.”
Bàn tay Thế Hiên cầm bình nước siết chặt đến mức nhựa kêu răng rắc, gân xanh nổi rõ. Anh quay nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm đầy ý cảnh cáo: “Ra là vậy. Nhưng hiện giờ cô ấy là trợ lý của tôi, đang trong giờ làm việc, hy vọng Hồng thiếu gia đừng dùng việc tư làm phiền nhân viên của tôi. Ở đây không có tiểu thư, chỉ có người làm thuê.” “Nhân viên?” Dịch Phong nhướng mày, giọng sắc sảo. “Anh coi em ấy là nhân viên, còn tôi coi em ấy là bảo bối. Nếu anh dùng không thuận tay, cứ trả lại cho tôi bất cứ lúc nào, nhà họ Hồng không thiếu một chỗ phu nhân cho em ấy.”
Không khí đóng băng, đạo diễn Quách đứng xa cũng đổ mồ hôi hột.
Thế Hiên chẳng tranh cãi thêm, đột ngột nắm cổ tay tôi, lực không nhẹ mà không làm tôi đau, kéo thẳng về xe bảo mẫu trước hàng trăm cặp mắt ngỡ ngàng. “Ân ảnh đế, anh làm gì vậy? Buông em ra, mọi người đang nhìn kìa!” Tôi hốt hoảng thì thầm, cố rút tay mà vô ích. Vừa vào xe, anh đóng sầm cửa khóa trái đánh cạch, ép tôi vào vách xe, hơi thở dồn dập, mắt đỏ ngầu vì cơn ghen đang bùng.
“Hắn biết em thích ăn kẹo gì, biết em sợ nóng, biết cả việc em vào đây.” Anh cúi thấp, giọng khàn nguy hiểm. “Mộc Vi, rốt cuộc em còn bao nhiêu bí mật giấu anh? Chuyện đại sự giữa hai nhà hắn nói là gì? Hôn ước sao?” Tôi bối rối đẩy lồng ngực cứng như đá của anh: “Chỉ là người lớn đùa nhau lúc say rượu thôi mà. Anh quản nhiều quá rồi. Em chỉ là trợ lý nhỏ, anh đâu cần quan tâm chuyện riêng của em.” “Trợ lý nhỏ?”
Anh cười khẩy, áp sát hơn khiến tôi hoàn toàn bị bao trong mùi đàn hương lẫn hơi thở nam tính. “Có trợ lý nào khiến anh thức trắng đêm chỉ để xem lại từng bức ảnh em chụp không? Có trợ lý nào khiến anh phát điên, chỉ muốn giấu đi để chẳng ai nhìn thấy, nhất là khi em cười với thằng đàn ông khác?”
Anh dừng lại, ánh mắt lướt qua đôi môi tôi đang run vì căng thẳng, giọng chợt trầm xuống, mang theo sự khẩn cầu lạ: “Đừng nhận đồ của hắn, cũng đừng cười với hắn. Những gì hắn cho em được, anh đều cho nhiều hơn gấp bội, chỉ cần em nhìn mình anh thôi, được không?”
Tôi chết lặng, tim nện thình thịch. Đây mà là vị ảnh đế cao ngạo, lạnh nhạt với thiên hạ như lời đồn sao? Rõ ràng anh đang ghen đến mụ mị, chưa có danh phận mà chiếm hữu vô cùng. “Anh… anh ghen đấy à?” Tôi gom hết dũng khí, buột ra câu hỏi làm vỡ bầu không khí. Vẻ kiêu hãnh trong mắt anh chao đi một thoáng, rồi hóa thành sự lúng túng hiếm gặp.
Anh hừ một tiếng, thả tay, xoay người bỏ đi, nhưng còn kịp buông lại câu dọa làm tim tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực: “Cứ cho là thế đi. Từ nay em nên tránh xa tên họ Hồng kia mười mét, bằng không anh chẳng dám chắc mình sẽ làm gì cậu ta ngay trên phim trường đâu.” Tôi ngắm tấm lưng rộng của anh khuất dần, vừa muốn bật cười, vừa thấy có dòng nước ấm len qua tim.