Chương 4: Bình súp yến sào, hai mươi lần quay lại và đêm trong hành lang
Truyện audio Trà Xanh Đụng Nhầm Cực Cưng Của Ảnh Đế · 5 chương
Hẹn giờ
Thân phận tiểu thư nhà họ Tiết vừa phơi bày, Dịch Phong như được cởi trói, chẳng còn e dè điều gì. Cậu hiểu nhà tôi dư dả nên bỏ hẳn chuyện đem tiền ra áp đảo, chuyển sang vin vào tình bạn từ thuở ấu thơ để chọc tức Thế Hiên. Một sớm ở phim trường, trên tay cậu chẳng có hoa hay kim cương, chỉ có chiếc bình giữ nhiệt hồng nhạt.
Cậu bước ngang qua Thế Hiên như người vô hình rồi nhét nó vào lòng bàn tay tôi: “Vi Vi, súp yến sào đấy, mẹ anh đích thân hầm. Bà bảo dạo này em làm trợ lý vất vả, gầy đi nhiều rồi. Bà còn dặn tối cuối tuần sang nhà anh ăn cơm, bà làm món sườn xào chua ngọt em thích nhất.” Đây mới là chiêu cao tay: lôi phụ huynh vào cuộc, mượn tình cảm lâu năm mà khẳng định vị thế. Bát súp nóng hổi trên tay khiến tôi khó xử.
Thế Hiên đứng cạnh, sắc mặt đen như đáy nồi. Anh thản nhiên cầm bình giữ nhiệt từ tay tôi, mở nắp nhìn một cái rồi đóng lại, giọng hờ hững: “Súp này hầm hơi quá lửa, không tốt cho dạ dày Vi Vi. Với lại cuối tuần này em ấy phải đi thử váy cùng tôi để dự tiệc gia đình nhà họ Ân, chắc không sang nhà cậu được.” Dịch Phong nhướng mày: “Anh Hiên, anh quản hơi rộng rồi đấy. Vi Vi là em gái tôi, nhà tôi coi em ấy là con dâu từ bé. Em ấy sang nhà tôi là chuyện thường tình.”
Ba chữ “con dâu từ bé” chẳng khác tia lửa rơi vào thùng thuốc súng. Thế Hiên không tranh cãi nữa, nắm tay tôi kéo thẳng về phía phim trường, chỉ để lại một câu lạnh lùng: “Đạo diễn đang đợi, đừng để việc tư ảnh hưởng việc công.”
Suốt buổi quay, Thế Hiên như biến thành người khác. Anh chẳng liếc tôi lấy một lần, song hễ Dịch Phong có cảnh đối diễn là anh lại đòi đạo diễn quay lại, viện cớ cảm xúc chưa tới. Một cảnh nắm tay mà Dịch Phong bị bắt làm đi làm lại hơn hai chục lượt giữa trời nắng chang chang, đến nỗi cậu gào toáng: “Ân Thế Hiên, anh cố tình phải không?” Thế Hiên thong thả uống ngụm nước, ánh mắt sắc lẹm: “Tôi chỉ giúp cậu nâng cao kỹ năng diễn xuất. Hồng thiếu gia nếu chịu khổ không nổi thì cứ về nhà làm thiếu gia tiếp.”
Đến tối, bầu không khí giữa hai người căng hết cỡ ngay bữa lẩu nhỏ đoàn bày ở nhà khách. Dịch Phong cứ gắp đồ ăn vào bát tôi, miệng lải nhải chuyện ngày bé: “Vi Vi, em còn nhớ hồi sáu tuổi em đòi gả cho anh không?” Tôi sặc miếng thịt bò: “Anh nói gì thế? Lúc đó em còn đang đòi gả cho Siêu nhân Gao mà!”
Tôi liếc Thế Hiên, anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác, ánh mắt tối sầm dán vào đôi đũa của Dịch Phong như muốn bẻ gãy nó.
Tan tiệc, tôi đang tính quay về xe RV nghỉ thì có bàn tay rắn rỏi giữ tôi lại. Thế Hiên lôi tôi vào góc khuất của hành lang nhà khách, hơi rượu nồng nặc quấn quanh. “Anh Hiên, anh say rồi.” “Anh tỉnh.” Giọng anh khản đi, đẩy tôi tựa vào tường, đôi mắt đỏ lên vì ghen. “Em muốn gả cho cậu ta thật sao? Vì cậu ta có mẹ chăm sóc em, vì cậu ta biết em thích sườn xào?” Tôi thở ra, choàng tay quanh eo anh: “Anh biết không phải mà. Dịch Phong chỉ là anh trai thôi, người em thích, chẳng lẽ anh không cảm nhận được sao?”
Anh sững người, môi khẽ run: “Anh không biết. Anh chỉ thấy em cười với cậu ta, chỉ thấy em nhận đồ của cậu ta. Vi Vi, anh sắp phát điên vì em rồi.” Rồi anh cúi xuống hôn, mùi men còn vương nhưng chan chứa van nài lẫn chiếm giữ, tựa hồ đây là lần sau chót. “Đừng lấy ai hết.” Anh thầm thì giữa các nụ hôn. “Ân Thế Hiên này từ nhỏ đến lớn chưa từng cầu xin ai điều gì. Nhưng bây giờ anh xin em, chỉ nhìn mình anh thôi, được không?” Lòng tôi mềm ra.
Một người kiêu ngạo thế mà chỉ vì lọ giấm Dịch Phong đánh đổ lại chịu quẳng lòng tự trọng, phơi bày mặt mong manh nhất để xin chút tình của tôi. Tôi kiễng chân đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt còn vương chút đỏ vì ghen tuông của anh, thì thào: “Được, em chỉ nhìn mình anh.”
Câu trả lời của tôi như mở toang cánh cổng đã đóng chặt suốt mười năm. Thế Hiên chẳng nói gì thêm, cúi người nhấc bổng tôi lên. Cánh cửa phòng nghỉ khép lại, khóa chặt mọi âm thanh bên ngoài, chỉ còn tiếng tim đập rối của hai chúng tôi giữa bóng tối. “Mộc Vi, em là của anh.” Giọng anh khản đặc, mỗi chữ đều nặng sự chiếm giữ cuồng nhiệt.
Đêm ấy, nơi miền núi lạnh buốt, trong căn phòng chỉ có hai người, bức tường cuối cùng giữa chúng tôi đã đổ xuống. Với anh, cách chiều chuộng bây giờ chẳng còn là chiếc xe RV triệu đô hay món trang sức đắt tiền, mà là trao trọn chính mình, không chừa lại một chút phòng thủ nào.