Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Que thử hai vạch, lời cầu hôn và góc nhìn của ảnh đế

Truyện audio Trà Xanh Đụng Nhầm Cực Cưng Của Ảnh Đế · 5 chương

Chương 5: Que thử hai vạch, lời cầu hôn và góc nhìn của ảnh đếTrà Xanh Đụng Nhầm Cực Cưng Của Ảnh Đế
0:006:25
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Một tháng sau khi bộ phim đóng máy, tôi trở về cuộc sống đại tiểu thư, ngày ngày ở nhà vẽ mẫu trang sức. Thế Hiên còn bận rộn với mấy buổi họp báo sau phim, song đêm nào anh cũng trèo ban công mò sang phòng tôi như tên trộm tình. Sáng nọ trong bữa cơm gia đình, vừa nhìn đĩa cá hồi áp chảo yêu thích tôi đã thấy buồn nôn dâng trào, liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Anh trai tôi, Tiết Tử Hiển, đang cầm tờ báo tài chính liền khựng lại, ánh mắt sắc lẹm: “Mộc Vi, em có chuyện giấu anh đúng không?” Tôi tái mặt: “Chắc… chắc em đau dạ dày thôi.” Mẹ là người nhạy cảm nhất. Bà im lặng một lúc rồi đưa tôi một chiếc que thử thai: “Vào kiểm tra đi.” Mười phút sau, hai vạch đỏ chót hiện lên như lời tuyên án.

Cả nhà họ Tiết chấn động, anh tôi đập bàn rầm, rút điện thoại gọi ngay cho Thế Hiên: “Thằng khốn họ Ân, cậu vác xác sang đây cho tôi! Nếu hôm nay không mang sính lễ tới, tôi thề sẽ phong sát cậu khỏi giới giải trí, thậm chí khỏi cả cái đất kinh thành này!”

Chưa tới hai chục phút, một hàng xe màu đen bóng loáng đã dừng ngay trước cửa nhà họ Tiết. Người bước xuống là Thế Hiên, theo sau chẳng phải trợ lý nào cả mà chính là song thân của anh, hai người vừa bị triệu hồi khẩn từ chuyến nghỉ ngơi ở trời Tây. Bước chân vừa qua ngưỡng cửa, anh tìm tôi trước tiên, siết bàn tay tôi, rồi hạ một đầu gối xuống đất ngay trước mặt cha tôi. “Bác ơi, mọi sai sót đều ở con, con nhận hết phần trách nhiệm. Lễ vật nhà con sắm đủ từ tháng trước, chỉ chờ Vi Vi chịu gật đầu thôi. Con xin cưới em, nguyên do không nằm ở đứa nhỏ, mà bởi con đã đợi suốt hai chục năm.”

Mẹ anh vội kéo tôi đứng lên, miệng cười toe toét: “Trời ơi con dâu ngoan của mẹ, rốt cuộc con cũng chịu bước vào cửa nhà này. Đứa nhỏ này đúng là sao may mắn!” Cha tôi liếc Thế Hiên, rồi liếc xuống bụng tôi còn chưa nhô lên chút nào, buông tiếng thở dài: “Nếu cậu đối đãi với con bé tệ bạc, tôi đón nó về nhà ngay.” Thế Hiên quay sang tôi, đáy mắt sáng rực niềm vui, dịu dàng không gì sánh nổi: “Con xin dùng cả sinh mạng này che chở cho hai mẹ con.”

Đám cưới của ảnh đế Ân Thế Hiên và đại tiểu thư Tiết Mộc Vi trở thành sự kiện bùng nổ nhất lịch sử giới giải trí. Dịch Phong hôm đó uống say mèm, gửi tới một cặp vòng tay trẻ em bằng vàng kèm mảnh giấy: “Để anh làm cha đỡ đầu nhé.” Thế Hiên lập tức vứt mảnh giấy đi, chỉ giữ lại vàng, lạnh lùng bảo: “Mơ đi.” Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là đúng người, đúng lúc, cộng thêm chút quyết đoán của người đàn ông xem bạn là cả thế giới.

Ngoại truyện: khi ảnh đế trở thành cuồng vợ. Đã ba năm trôi qua kể từ đám cưới thế kỷ mà làng giải trí vẫn râm ran chuyện ảnh đế Ân Thế Hiên, người từng được gọi là máy phong sát, giờ lại thành người đàn ông mê gia đình đến mức đáng sợ. Trang cá nhân của anh trước kia chỉ có ảnh quảng bá phim khô khan, giờ tám mươi phần trăm là ảnh chụp lén bóng lưng vợ, hai mươi phần trăm còn lại là bàn tay nhỏ xíu của cô con gái Ân Mộc Hy.

Sáu giờ sáng, nắng len qua rèm biệt thự, Thế Hiên tỉnh dậy, việc đầu tiên không phải xem lịch trình mà là khẽ kéo lại tấm chăn cho Mộc Vi. Sau khi sinh con, cô càng lười biếng và xinh đẹp, cuộn tròn trong lòng anh như chú mèo nhỏ, tóc xõa trên gối. Anh không nhịn được cúi hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt dịu dàng mà thế giới bên ngoài chưa từng thấy. Dưới lầu, tiếng chân nhỏ bạch bạch chạy trên sàn gỗ.

Bé Hy đẩy cửa bước vào, tay ôm chú gấu bông, định nhảy lên giường gọi mẹ. Thế Hiên nhanh như chớp ra dấu suỵt, bế bổng con gái, thì thầm: “Mẹ tối qua vẽ thiết kế muộn, con để mẹ ngủ thêm chút, ba làm bữa sáng cho hai công chúa.” Người đàn ông từng mặc chiến giáp trên màn ảnh giờ đeo tạp dề đứng trong bếp, kiên nhẫn dán hình trái tim lên bánh và pha sữa cho vợ. Nếu fan nhìn thấy cảnh này, chắc mạng xã hội sập chỉ trong một nốt nhạc.

Mộc Vi trở lại giới thiết kế với bộ sưu tập trang sức Nghê Thường. Giữa buổi triển lãm quốc tế, cô nổi bật trong chiếc váy lụa đỏ rực. Ngay khi cô đang trò chuyện với một đối tác nước ngoài, một chiếc áo vest sẫm màu đột ngột phủ lên vai cô, mùi đàn hương quen thuộc bao quanh tức khắc. “Anh Hiên, anh bảo hôm nay có buổi phỏng vấn mà?” Cô ngạc nhiên nhìn chồng. Thế Hiên thản nhiên cài lại nút áo cho vợ, giọng ghen ngầm: “Xong sớm rồi. Lần sau vẽ mẫu váy, em nhớ vẽ thêm phần tay áo dài chút.”

Đối tác nước ngoài bật cười: “Ngài Ân, ngài bảo vệ vợ kỹ quá đấy.” Anh nắm tay cô, đan chặt ngón tay, tuyên bố: “Vợ tôi không bảo vệ thì ai bảo vệ?”

Ngoại truyện, góc nhìn của Ân Thế Hiên. Giờ để tôi, Ân Thế Hiên, kể lại. Giới nghề gọi tôi là máy phong sát. Ai cũng nghĩ tôi sạch sẽ thái quá nên mới vứt chiếc vest trăm nghìn đô mỗi lần có nữ minh tinh chạm phải. Không hẳn thế, tôi chỉ đang diễn vai người đàn ông cấm dục để đợi ngày Mộc Vi tự mình sa lưới. Nếu tôi chẳng lạnh nhạt với cả thiên hạ, làm sao em tin mình là ngoại lệ duy nhất?

Tôi diễn được mọi vai, trừ vai anh trai tốt mỗi khi có Dịch Phong. Lúc thấy cậu ta mang hộp kẹo bạc hà dâu tây tới, tôi thật sự muốn bóp nát nó. Chẳng phải ghen kiểu trẻ con, mà vì từ lúc em còn bé tôi đã đứng xa nhìn em suốt mười năm, vẫn có kẻ khác len vào đời em. Cái danh thanh mai trúc mã của cậu ta làm tôi gai mắt, nên tôi cố tình dồn em vào thành xe, cố ý để lộ sự chiếm hữu.

Tôi muốn em sợ, nhưng cũng muốn em hiểu Ân Thế Hiên không phải anh trai của em, càng không phải vị thần thanh cao nào. Tôi là gã đàn ông âm thầm yêu em suốt bao năm.

Chiếc xe RV triệu đô không phải để phô trương, mà là đánh dấu chủ quyền. Tôi biết thừa Nhược Lan sẽ giở trò phân phòng. Tôi cứ để cô ta diễn, để cô ta hành hạ em chút ít, đến lúc đó mới xuất hiện như cứu tinh cùng dàn siêu xe. Phụ nữ cảm động nhất khi được bảo vệ lúc yếu thế, và tôi tận dụng triệt để điều đó.

Việc em là đại tiểu thư nhà họ Tiết, tôi cũng biết từ lâu trước khi bố em gọi điện, chỉ giả vờ ngạc nhiên để diễn nốt vở kịch kim cương thật giả cùng em. Thấy em đứng đó khí thế ngút trời trước Nhược Lan, tôi chỉ muốn lao tới hôn em ngay tại chỗ. Em của tôi lúc đánh mặt người ta cũng quyến rũ đến khó tin. Đêm đó, hơi men chỉ là cái cớ. Tôi không say đến mức quên mình làm gì, nhưng tôi cần cái cớ ấy để buộc em thừa nhận tình cảm.

Khi em nói trong mắt chỉ có mình anh, mười năm kiên nhẫn của tôi chính thức đổ vỡ.

Mọi người bảo tôi cuồng vợ, bảo tôi bị tiểu thư nhà họ Tiết thu phục. Tôi chỉ mỉm cười. Họ đâu hiểu rằng trong trò chơi này, kẻ săn hay mồi nhử vẫn chưa ngã ngũ. Chỉ cần giữ em bên cạnh, ngắm em vẽ mẫu trang sức, ngắm em cáu vì tôi ghen, thì cả đời đóng vai gã chồng nô lệ tôi cũng thấy đủ đầy. Mộc Vi, em nghĩ mình đã thắng sao? Không đâu, là anh tự nguyện thua em.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Trà Xanh Đụng Nhầm Cực Cưng Của Ảnh Đế

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích