Chương 3: Chiếc xe RV giữa núi và sợi dây chuyền giả của trà xanh
Truyện audio Trà Xanh Đụng Nhầm Cực Cưng Của Ảnh Đế · 5 chương
Hẹn giờ
Đoàn phim dời tới một vùng núi hẻo lánh phía Bắc để quay những cảnh đại chiến cuối cùng. Nơi đây sương mù quanh năm, gió rít qua khe đá lạnh thấu xương, điều kiện tệ hơn mọi tưởng tượng. Cả đoàn phải tá túc trong một nhà khách cũ vốn là trạm kiểm lâm bỏ hoang, tường loang rêu xanh, cửa kính nứt chẳng ngăn nổi gió lùa. Nhược Lan nhờ chút quan hệ với ban hậu cần đã nhanh tay giành quyền phân phòng.
Cô ta nhìn tôi đắc ý, xoay xoay chiếc chìa khóa rỉ sét trên đầu ngón tay rồi ném xuống tấm bàn gỗ mục: “Mộc Vi, phòng cho diễn viên và nhân viên chính thức đều kín cả rồi. Cô chỉ là trợ lý đi theo anh Thế Hiên, không nằm trong biên chế của đoàn nên chịu khó ở tạm phòng kho phía sau nhé. Đại tiểu thư như cô chẳng phải muốn trải nghiệm cuộc sống sao? Đây là cơ hội tốt đấy.”
Gọi là phòng kho nhưng thực chất chỉ là túp lán gỗ xiêu vẹo đứng trơ trọi phía sau dãy nhà chính, vừa chạm tay vào cửa đã ngửi thấy mùi mốc, mùi gỗ mục và bụi bặm.
Tôi nhìn chìa khóa, chưa kịp nói gì thì một bóng đen cao lớn phủ xuống sau lưng. Thế Hiên đứng đó, gương mặt lạnh như tạc tượng. Anh liếc căn lán, rồi ánh mắt sắc lẹm ghim vào Nhược Lan, không gian quanh như bị rút cạn oxy. “Cô sắp xếp phòng cho người của tôi ở đây?” Giọng anh trầm mà chứa nguy hiểm cực độ. Nhược Lan giật mình, vội bày vẻ yếu đuối, giọng nũng nịu: “Anh Thế Hiên, em cũng hết cách. Điều kiện vùng núi chỉ có thế, phòng tốt nhất em đều ưu tiên cho anh và đạo diễn.”
Thế Hiên không nghe hết câu, rút điện thoại bấm một dãy số, chỉ nói đúng ba chữ: “Cho xe vào.” Hai tiếng sau, khi cả đoàn đang chật vật quét mạng nhện, nhóm bếp lò sưởi trong những căn phòng tồi tàn, thì trên lối mòn độc nhất dẫn lên núi xuất hiện ba chiếc xe đen đồ sộ, chậm rãi tiến vào.
Đó chẳng phải loại xe nhà di động thường gặp, mà là một dòng xe nhà di động hạng sang của Ý, được gọi là căn biệt thự di động đắt đỏ nhất hành tinh, dáng vẻ như tàu vũ trụ của tương lai. Cả đoàn chết sững, đạo diễn Quách cùng nhà sản xuất đang húp mì gói cũng bỏ đũa lao ra, há hốc mồm nhìn.
Cửa xe trung tâm mở, một hàng nhân viên mặc đồng phục quản gia chuyên nghiệp bước xuống, trải thảm đỏ từ bậc xe ra tận chân tôi, lắp hệ thống lọc không khí ngoài trời, bày những giỏ lan tươi rói, như thể đây là khách sạn sáu sao giữa lòng hoang mạc. Thế Hiên thản nhiên nắm tay tôi, trước mắt mọi người, dắt tôi thẳng lên thảm đỏ: “Phòng của em ở đây. Có sưởi sàn, bồn tắm massage và đầu bếp riêng từ khách sạn năm sao anh gọi tới. Em không cần bước chân vào cái khu nhà nát kia dù chỉ một giây.”
Đứng ngoài sân, Nhược Lan tái mặt rồi đỏ bừng vì ghen, cố ý nói thật lớn để kéo mọi người về phía mình: “Trời ơi, chỉ là một trợ lý mà hưởng thụ hơn cả diễn viên chính chúng tôi. Không biết dùng thủ đoạn gì mà khiến anh Hiên tốn kém triệu đô thế này. Làm nghề trợ lý đúng là sướng thật, chỉ cần khéo mồm khéo miệng là có tất cả.”
Câu mỉa mai ấy làm mấy người trong đoàn thì thầm bàn tán, ngó tôi đầy soi xét, tự hỏi giữa một ảnh đế cao quý và cô trợ lý bé nhỏ rốt cuộc là quan hệ gì.
Thế Hiên đột ngột dừng bước trên bậc xe. Anh quay lại, vẫn nắm chặt tay tôi, còn đan những ngón tay mình vào tay tôi một cách công khai. “Đạo diễn Quách!” Giọng anh vang khắp khu nhà khách. Ông đạo diễn lúng túng chạy lại: “Thế Hiên, có chuyện gì thế?” Anh chỉ về phía Nhược Lan, ánh mắt lạnh thấu xương: “Tôi không muốn thấy bất kỳ ai có thái độ thiếu tôn trọng với người của tôi. Từ hôm nay, Tiết Mộc Vi không phải trợ lý. Cô ấy là khách mời danh dự của tôi, là người Ân Thế Hiên này trân trọng nhất. Nếu còn ai dám dùng chữ thủ đoạn để nói về cô ấy, tôi coi đó là lời sỉ nhục dành cho nhà họ Ân. Hậu quả của việc đắc tội với nhà họ Ân, tôi tin các vị đều biết.”
Cả đoàn nín thở, chấn động. Trân trọng nhất, đây không còn là che chở đơn thuần mà là lời khẳng định chủ quyền vừa mạnh mẽ vừa đắt giá nhất. Anh quay sang tôi, đôi mắt lạnh lúc nãy hóa dịu dàng không đáy: “Vi Vi, vào trong thôi, ngoài này gió lớn. Anh chuẩn bị món súp bào ngư nóng em thích nhất.” Tôi ngắm khuôn mặt trắng bệch của Nhược Lan và những ánh nhìn nể sợ xung quanh, khẽ siết tay anh rồi cười: “Vâng ạ.”
Đêm ấy, giữa rừng núi rét mướt và bóng tối dày đặc, chiếc xe RV vẫn tỏa một vầng sáng ấm áp, sang trọng.
Đến ngày thứ ba trên núi, đoàn tổ chức một bữa tiệc tối nho nhỏ ở sảnh lớn của nhà khách, nhằm gắn kết diễn viên với những nhà đầu tư mới ghé thăm. Gian sảnh tuy cũ kỹ, nhưng đèn vàng ấm áp với những ly sâm panh đắt tiền đã khiến bữa tiệc trở nên lộng lẫy.
Sau mấy hôm bị Thế Hiên làm ngơ, Nhược Lan có vẻ đã lấy lại sự tự tin, cô ta xuất hiện trong chiếc váy dạ hội xanh sapphire rực rỡ, nổi bật trên cổ là sợi dây chuyền kim cương lấp lánh tên Cánh Chim Hải Âu. Còn tôi vẫn theo lối giản dị quen thuộc: áo len cổ lọ trắng mềm, quần jeans ôm, bên ngoài khoác áo của Thế Hiên để cản cơn gió núi đang gào ngoài kia.
Đúng lúc buổi tiệc rộn ràng nhất, tiếng thét chói tai của Nhược Lan cắt ngang tiếng nhạc: “Dây chuyền của tôi đâu mất rồi?” Cả sảnh lặng ngắt. Đạo diễn Quách hốt hoảng chạy lại, trán rịn mồ hôi: “Sợi dây ấy do nhãn hàng trang sức Tiết Thị tài trợ, giá hơn năm triệu tệ, cô tháo ra từ khi nào?”
Nhược Lan nghẹn ngào, hai mắt đỏ hoe trông thật tội nghiệp, nhưng ngón tay lại như vô ý chỉ đúng vào tôi: “Ban nãy tôi đi ngang hành lang tối, chỉ có trợ lý Tiết đứng ở đó. Cô ấy cứ nhìn chằm chằm sợi dây của tôi bằng ánh mắt rất lạ. Tôi còn định hôm nay quay xong sẽ xin nhãn hàng tặng cô ấy một món khác. Ai ngờ…” Ánh mắt cả sảnh dồn về tôi, tiếng xì xầm lan nhanh: một cô trợ lý làm sao cưỡng nổi năm triệu tệ? “Tiết Mộc Vi, cô có thấy nó không?”
Đạo diễn ngượng ngập hỏi.
Tôi thản nhiên nhấp ngụm nước trái cây, chậm rãi đặt ly xuống: “Tôi không thấy. Thật ra món đồ đó không đáng để tôi liếc lần thứ hai.” “Cô nói dối!” Nhược Lan tiến tới, giọng đanh thép. “Nếu không lấy thì sao cô không dám cho an ninh khám túi? Cô chỉ là trợ lý, lương cả đời cũng không mua nổi một viên kim cương trên đó.” Thế Hiên sải bước tới từ phía bên kia sảnh, mặt lạnh như phủ băng, sát khí khiến đám đông tự dạt sang hai bên.
Anh đứng chắn trước tôi: “Có chuyện gì?” Nhược Lan như vớ được cọc, nắm tay áo anh nhưng bị gạt phắt: “Anh Thế Hiên, trợ lý của anh lấy trộm dây chuyền tài trợ của Tiết Thị, thừa lúc không ai để ý!” Anh chẳng nhìn cô ta, chỉ quay sang tôi, giọng dịu lạ: “Em muốn xử lý thế nào?”
Tôi mỉm cười bước lên một bước. Chẳng hề sợ hãi, tôi nhìn thẳng vào mắt Nhược Lan, khẽ nhếch môi đầy mỉa mai: “Chị Nhược Lan, chị bảo chị mất dây chuyền Cánh Chim Hải Âu của Tiết Thị? Vậy tôi hỏi chị có biết kim cương nhà họ Tiết nhận diện bằng dấu hiệu gì không?” Cô ta ấp úng: “Thì… là kim cương tự nhiên lấp lánh.”
Tôi bật cười nhẹ, giọng đầy uy của một chuyên gia trang sức: “Mỗi viên kim cương từ một carat trở lên của Tiết Thị đều được khắc laser mã định danh cùng biểu tượng hoa lan ở cạnh viền, phải soi dưới kính hiển vi mười lần mới thấy. Nhưng còn quan trọng hơn, sợi Cánh Chim Hải Âu chị đeo tối nay thực ra là hàng giả.” Cả sảnh xôn xao. Tôi thong thả đi vòng quanh cô ta: “Kim cương thật dẫn nhiệt rất tốt. Trong căn phòng sưởi thế này, hơi thở của chị phả lên đã tan tức thì. Vậy mà khi chị gào lên, hơi nước trên viên đá giữa mất tận ba giây mới biến mất. Đó là đá nhân tạo giá rẻ. Còn sợi chị đeo, lúc chị chạy lại nảy lên quá cao, chứng tỏ nó nhẹ, là hợp kim mạ.”
Tôi chồm tới gần tai cô ta, nói vừa đủ để mọi người nghe thấy: “Chị cất sợi thật đi để dựng cảnh hại tôi, rồi lại sơ ý đeo sợi giả thế vào. Dùng hàng giả của nhà họ Tiết để lừa đúng người đại diện nhà họ Tiết, chị không thấy buồn cười sao?” Nhược Lan trắng bệch: “Cô… cô nói bậy! Cô có tư cách gì mà định giá trang sức?”
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi lấy điện thoại ra, thong thả mở loa ngoài: “Alô bố ạ, Mộc Vi đây. Bố ơi, sợi dây chuyền Cánh Chim Hải Âu thuộc dòng tầm trung mà tập đoàn mình tài trợ cho đoàn phim ấy. Có người bảo con ăn trộm nó, lại còn đem sợi giả ra làm nhục hiểu biết của con nữa.” Đầu dây bên kia lặng đi ba giây, sau đó một giọng đầy uy lực, giận dữ vang lên khiến cả sảnh rùng mình: “Cái gì? Đứa nào chán sống mà dám bảo đại tiểu thư tập đoàn trang sức Tiết Thị đi ăn cắp đồ của chính nhà mình?”
Hai chữ đại tiểu thư rơi xuống sảnh tiệc như một quả bom. Chưa tới mười phút, tiếng động cơ ầm ầm vọng từ ngoài cổng, ba chiếc Rolls-Royce bóng loáng dừng lại. Vị giám đốc điều hành khu vực của Tiết Thị thở không ra hơi chạy vào, thấy tôi liền cúi gập chín mươi độ: “Đại tiểu thư, xin lỗi cô, là chúng tôi quản lý không tốt để cô phải chịu ủy khuất.”
Rồi ông quay sang Nhược Lan với vẻ khinh khỉnh, bảo vệ sĩ mang chiếc hộp nhung tím lại gần: “Cô Mai, sợi dây thật chúng tôi đã tìm thấy trong túi xách của cô, cô giấu nó dưới gầm bàn trang điểm. Còn đây…” Ông mở nắp hộp, bên trong là sợi Trái Tim Đại Dương chói lòa đến mức át cả ánh đèn. “Đây mới là quà chủ tịch Tiết tặng đại tiểu thư, giá năm mươi triệu tệ, bản duy nhất trên thế giới. Thứ hàng năm triệu mà cô đang mưu tính, tiểu thư nhà chúng tôi còn chẳng thèm dùng làm vòng cổ cho mèo ở nhà.”
Cả đoàn phim hóa đá. Nhược Lan khuỵu xuống sàn, môi run bần bật không thốt nên lời. Tôi tiến lại, nhìn cô ta lần cuối: “Đừng bao giờ dùng đồ của nhà họ Tiết để diễn kịch trước mặt tôi, vì ở đây tôi mới là người đặt ra luật.” Thế Hiên bước tới, ôm lấy tôi đầy chiếm hữu, tuyên bố trước cả đoàn: “Từ giờ phút này, ai dám đụng đến Vi Vi chính là đắc tội cả Ân Thị lẫn Tiết Thị. Đạo diễn Quách, vai nữ thứ này nên đổi người ngay.”
Nhược Lan bị lôi ra ngoài trong sự bẽ bàng tột độ.