Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Cô nàng trà xanh vấp ngã

Truyện audio Trà Xanh Mồi Chài Nam Thần Và Cái Kết · 5 chương

Chương 1: Cô nàng trà xanh vấp ngãTrà Xanh Mồi Chài Nam Thần Và Cái Kết
0:0010:29
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi xuyên sách. Cuốn tiểu thuyết ngôn tình học đường tôi rơi vào có cái tên nghe xong chỉ muốn lấy nước cất rửa tai: “Lệ pha lê của thiếu gia bá đạo”. Bối cảnh là một ngôi trường quý tộc ở Thượng Hải, nơi học sinh đến lớp bằng trực thăng và bữa trưa là nấm cục trắng.

Vai của tôi là nữ phụ độc ác Tô Dạ Lam, thiên kim của tập đoàn Tô thị. Nhan sắc có, tiền bạc có, nhưng bị ép phải mê nam chính Quý Hàn Xuyên đến điên cuồng, chỉ để làm bệ đỡ cho nữ chính Phó Uyển Nhu, cô gái nghèo mà trong sáng, thiện lương, lại thông minh. Theo nguyên tác, Uyển Nhu dùng nước mắt cùng vẻ yếu đuối giả tạo để xoay cả đám nam sinh như chong chóng, đẩy tôi thành mụ ác nữ bị cả trường chửi rủa, rồi nhà tôi phá sản, tôi chết thảm.

Tiếc cho tác giả. Người đang ở trong thân xác Dạ Lam lại là một giám đốc truyền thông chuyên xử lý khủng hoảng của thế kỷ hai mươi mốt, ngày nào cũng phải đối phó với đủ loại trà xanh bạch liên hoa chốn công sở. Hơn nữa, ngay ngày đầu tôi đến, hệ thống xuyên sách báo lỗi rồi sập nguồn, kéo theo một hiệu ứng cánh bướm khá buồn cười. Lớp 12S siêu VIP, vốn là sàn diễn của Uyển Nhu, giờ thành ổ của toàn quái vật.

Nam chính Hàn Xuyên bỗng thức tỉnh ký ức của một kiếp khác, hóa thành tổng tài cuồng công việc, nhìn ai cũng như nhìn bản báo cáo tài chính thua lỗ. Nam phụ Giang Diễm, người lẽ ra sẽ vì nữ chính mà đánh nhau vỡ đầu, thực chất là tay đấm ngầm đang đóng vai học sinh ngoan để trốn nợ ân tình. Còn cô lớp trưởng Thư Dao, đeo kính cận dày cộp, suốt ngày vùi mặt trong sách, hóa ra là hacker số một thế giới đang lẩn tránh sự truy lùng của một tổ chức áo đen nào đó.

Nói gọn lại, cả lớp là cao thủ ẩn danh, đầu óc chạy nhanh hơn máy tính lượng tử.

Và hôm nay, nữ chính chuyển trường đến.

Cửa lớp mở, cô giáo chủ nhiệm bước vào, theo sau là một cô gái mặc chiếc váy cotton trắng giặt đến ngả màu, tóc đen dài thẳng xõa ngang lưng. Gương mặt cô ta không trang điểm, nhưng quanh khóe mắt lại cố tình đánh chút phấn hồng cho giống vừa khóc xong. Cô ta cúi gằm, hai tay vo chặt vạt áo, rụt rè như chú thỏ con lạc vào hang sói. Đúng chuẩn bạch liên hoa tinh khiết không tì vết. Tôi ngồi bàn cuối, chống cằm nhếch mép, sẵn sàng xem kịch.

“Chào các em, đây là Phó Uyển Nhu, học sinh được nhận học bổng đặc biệt của trường mình. Uyển Nhu, em giới thiệu đôi câu đi.”

Cô giáo cố nặn ra nụ cười, nhưng mắt cứ liếc lấm lét về phía mấy vị tổ tông trong lớp. Uyển Nhu ngẩng lên, quét một vòng rồi khóa đúng tiêu điểm vào Hàn Xuyên đang đọc sách kinh tế bằng tiếng Đức ở dãy bên. Cô ta cắn nhẹ môi, giọng thỏ thẻ như sắp đứt hơi:

“Chào… chào mọi người. Mình là Uyển Nhu. Nhà mình khó khăn, được vào đây học đã là giấc mơ rồi. Mong… mong các bạn đừng ghét mình.”

Cả lớp lặng thinh, nhưng không phải vì xúc động mà vì cạn lời. Thư Dao đẩy gọng kính, lẩm nhẩm:

“Âm lượng khoảng hai mươi đề-xi-ben, âm cuối có độ rung giả tạo. Theo tâm lý học tội phạm, đây là dấu hiệu thao túng cảm xúc cấp thấp.”

Giang Diễm đang gục đầu ngủ, bị giọng the thé quấy nhiễu, cau mày xoay người sang hướng khác, buông một câu chửi thề:

“Sáng sớm ra đã tụng kinh, phiền chết đi được.”

Thấy chẳng ai thương hại kẻ yếu như kịch bản, sắc mặt Uyển Nhu hơi sượng, nhưng bản lĩnh của một trà xanh chuyên nghiệp không cho phép cô ta lùi. Cô ta ôm cặp đi thẳng tới chỗ trống duy nhất, nằm sát bàn tôi. Tôi thầm nhủ: kịch bản tới rồi.

Đi ngang qua tôi, Uyển Nhu đột ngột lảo đảo, kêu “á” một tiếng thất thanh, chân trái vấp vào không khí và cả người ngã chúi về phía trước. Cùng lúc, nắp bình giữ nhiệt trong tay cô ta bật ra, toàn bộ nước trà hắt thẳng vào đôi giày cao gót Jimmy Choo đính đá Swarovski, phiên bản giới hạn toàn cầu mà tôi mới khui hộp sáng nay. Giày ướt sũng, còn cô ta thì ngồi phịch xuống sàn.

Tôi chưa kịp hé môi thì cô ta đã bật khóc nức nở, nước mắt rơi theo góc bốn mươi lăm độ hoàn hảo. Cô ta ngước đôi mắt đỏ hoe, giọng hoảng loạn đầy oan ức vang khắp phòng:

“Dạ Lam tiểu thư, mình xin lỗi. Mình biết cậu ghét mình vì mình nghèo, nhưng xin cậu đừng gạt chân mình như thế. Đôi giày của cậu, mình sẽ đi nhặt ve chai để đền. Xin cậu đừng đánh mình!”

Oa, một cú úp sọt đi vào lòng đất. Ngón chân tôi còn chưa nhấc lên mà cô ta đã tự biên tự diễn xong vở bi kịch tiểu thư nhà giàu bắt nạt nữ sinh nghèo. Dạ Lam của nguyên tác chắc đã điên tiết, đứng bật dậy tát cho một cái, rồi Hàn Xuyên sẽ lao ra anh hùng cứu mỹ nhân. Xin lỗi nhé, tôi là hàng đời mới của thế kỷ hai mốt.

Tôi thong thả rút khăn giấy ướt, lau mấy giọt nước bắn lên bắp chân, rồi từ trên cao nhìn xuống người đang diễn sâu dưới sàn.

“Khóc xong chưa?” Giọng tôi lạnh nhạt mà rõ từng chữ. “Xong rồi thì đứng dậy, mình bàn chuyện bồi thường. Đôi này tôi đấu giá ở Paris tuần trước, giá hiện tại ba trăm tám mươi vạn tệ, hơn mười ba tỷ đồng Việt Nam. Mã định danh khắc ngay ở gót. Cô định quẹt thẻ, chuyển khoản hay viết giấy nợ?”

Uyển Nhu đứng hình, tiếng nấc nghẹn lại trong cổ. Kịch bản rõ ràng không chạy theo hướng này. Cô ta run run bấu vạt váy, vào vai đáng thương tột độ, mắt liếc nhanh sang Hàn Xuyên cầu cứu:

“Tiểu thư… sao cậu ép người ta quá đáng vậy? Mình chỉ vô ý thôi mà. Cậu giàu như thế, một đôi giày thì đáng bao nhiêu, sao cứ phải dồn người nghèo như mình vào chỗ chết?”

Tôi bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng đầy mỉa mai.

“Nghèo là kim bài miễn tử của cô à? Nghèo thì được hắt nước lên tài sản người khác rồi ăn vạ ngược để người ta phải nhận lỗi thay mình sao? Tư duy gì mà ớn rể vậy?”

Tôi vắt chéo chân, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

“Thứ nhất, camera trong góc phòng đã ghi lại cảnh cô tự vấp chân trái vào chân phải mà ngã. Tôi cách cô nửa mét, trừ phi chân tôi dẻo như kẹo kéo, còn không thì đừng đổ oan. Thứ hai, giàu hay nghèo thì tài sản cũng được pháp luật bảo vệ. Làm hỏng đồ của tôi thì phải đền. Đó là nguyên tắc làm người tối thiểu, chứ không phải chuyện từ thiện.”

Uyển Nhu cắn đến rách môi, mặt lúc trắng lúc xanh. Cô ta không ngờ tôi lại sắc sảo và có lý đến thế. Hết cách, cô ta quay sang Hàn Xuyên, mắt rưng rưng, giọng nức nở:

“Quý thiếu gia, anh nói giúp em một câu công bằng đi, em thật sự không cố ý.”

Cả lớp đồng loạt nhìn về phía Hàn Xuyên. Nam chính bá đạo, tới lượt anh lên sàn rồi đấy.

Anh ta đang đọc sách thì bị réo tên, liền nhíu mày, chậm rãi gấp cuốn sách tiếng Đức, ngẩng gương mặt đẹp trai sắc lạnh lên, ánh mắt băng giá lướt qua cô gái đang ngồi bệt dưới đất.

“Cô là ai?” Giọng anh ta trầm khàn, chán ghét không buồn che giấu. “Mà sao cô dám làm ồn trong giờ tự học của tôi? Nước mắt cô quy đổi được thành GDP không? Không thì mời cô ngậm miệng lại và đền tiền cho Dạ Lam. Ồn ào, lại còn thiếu chuyên nghiệp.”

Phụt! Thư Dao đang uống nước suối, suýt phun cả ra ngoài. Giang Diễm ở bàn bên cũng không nhịn nổi, bật cười thành tiếng. Gương mặt Uyển Nhu cứng đơ như bị trát xi măng, mắt mở to kinh hoàng. Cô ta nhìn tôi, nhìn Hàn Xuyên, rồi nhìn cả lớp đang ngắm mình như xem khỉ diễn xiếc.

Chào mừng đến lớp 12S, Phó Uyển Nhu. Trò chơi sinh tồn của cô giờ mới thật sự bắt đầu.

Không khí trong lớp đặc quánh đến mức có thể lấy dao cắt thành từng khúc. Uyển Nhu vẫn quỳ trên sàn, nước mắt còn treo lơ lửng trên hàng mi rung rẩy, nhưng vẻ mặt đã vỡ vụn như pho tượng thạch cao bị búa tạ giáng trúng. Cô ta ngó quanh tìm một tia xót thương, chỉ gặp toàn ánh nhìn giễu cợt, lạnh nhạt, thậm chí ghét bỏ.

Màn bạch liên hoa vấp ngã mà cô ta dày công chuẩn bị, lẽ ra phải đổi lấy sự che chở của nam chính và cơn phẫn nộ của đám đông nhắm vào ác nữ, giờ chỉ còn là một tiết mục tấu hài nhạt nhẽo.

“Quý… Quý thiếu gia.” Cô ta cắn môi đến bật máu, giọng thều thào như sắp ngất. “Em chỉ là học sinh nghèo. Anh không thể vì bênh người giàu mà giẫm lên lòng tự trọng của em như vậy.”

Đến nước này vẫn cố đấm ăn xôi, định lấy bài ca tự trọng của người nghèo để tẩy trắng. Tôi khoanh tay tựa ghế, tò mò xem cô ả còn diễn được đến đâu.

Hàn Xuyên thở dài mệt mỏi, đưa tay xoa thái dương như đang đối diện dự án đầu tư tệ nhất thế kỷ.

“Lòng tự trọng của cô đáng giá ba trăm tám mươi vạn à? Nếu vậy thì đem bán đi mà đền giày cho người ta. Còn không thì đóng miệng lại, đừng lấy cái mác nghèo ra che nhân phẩm rẻ mạt và việc phá hoại tài sản của người khác. Tôi không rảnh nghe cô tấu hài.”

Nói xong anh ta dứt khoát đeo tai nghe chống ồn, vùi đầu vào sách kinh tế, coi cô ta như không khí. Một cú xử lý lạnh lùng, gọn gàng, kẹo lì đến mức tôi suýt vỗ tay. Nam chính thức tỉnh quả đúng là người gánh cả cái kịch bản não tàn này trên lưng.

Thấy Hàn Xuyên không lay chuyển, Uyển Nhu bắt đầu hoảng thật. Cô ta biết món nợ ba trăm tám mươi vạn mà đổ xuống đầu thì nhặt ve chai cả đời cũng không trả nổi. Đôi mắt ngấn nước đảo một vòng rồi dừng lại ở Giang Diễm, thiếu niên tóc nhuộm xám khói, đồng phục xộc xệch, đúng kiểu bad boy nổi loạn đang gục mặt xuống bàn. Theo nguyên tác, Giang Diễm ghét sự giả tạo của giới thượng lưu và dễ đồng cảm với người bị nhà giàu bắt nạt. Uyển Nhu như vớ được cọc, lập tức bò lết về phía bàn cậu ta, nức nở:

“Bạn ơi, bạn nói giúp mình một lời công bằng đi, mình thật sự bị oan. Họ hùa nhau ức hiếp mình.”

Bị tiếng khóc lóc ỉ ôi làm cho bực, Giang Diễm ngẩng phắt đầu, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc như dao găm quét qua khiến cô ta rùng mình. Cậu ta nhếch mép cười khẩy, giọng lưu manh nhưng sát thương cực cao:

“Này cô em, não bị vào nước à? Oan ức cái quái gì ở đây? Mắt tôi mù chắc, không thấy cô tự vấp chân ngã? Tránh xa tôi ra, mùi trà xanh trên người cô nồng quá, ông đây viêm mũi dị ứng rồi. Khóc lóc cái gì, khóc ra tiền đền cho người ta được không? Không có tiền thì ký giấy nợ, ồn ào làm tôi mất ngủ. Còn không tôi quăng cô ra cửa sổ bây giờ.”

Uyển Nhu chết sững, cú sốc liên tiếp khiến cơ mặt giật giật. Cái lớp này bị làm sao vậy? Sao chẳng ai theo kịch bản thương hoa tiếc ngọc cả?

Đúng lúc ấy, cô lớp trưởng hacker của chúng tôi đẩy gọng kính, mười ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím laptop. Chỉ ba giây sau, màn hình chiếu lớn trên bục giảng bỗng hạ xuống.

“Để đỡ mất thời gian cãi vã vô bổ và bảo vệ sự trong sạch cho đôi giày của bạn Dạ Lam,” Thư Dao cất giọng đều đều vô cảm như AI.

“Tôi đã trích xuất camera an ninh, góc quay bốn K, cận cảnh năm mươi lần, phát chậm.”

Trên màn hình, đoạn video sắc nét đến từng lỗ chân lông hiện ra. Uyển Nhu đang đi rất bình thường, bỗng tự đá mũi giày trái vào gót phải, rồi hất bình giữ nhiệt về phía chân tôi bằng một lực điệu nghệ. Sau đó mới ngã xuống với tư thế đã được tính toán kỹ để không bị thương. Cả lớp ồ lên cười.

“Kỹ năng diễn thế này mà không đi thi Oscar thì phí tài năng quá.”

“Nhìn góc hắt nước kìa, chuẩn từng li, chắc tập ở nhà cả trăm lần rồi.”

“Đúng là giả nai gặp ngay dàn camera chạy bằng cơm của lớp 12S, quê độ chui xuống lỗ cũng không hết.”

Cả lớp cười ầm, còn Uyển Nhu đứng chết trân giữa tràng cười ấy, không biết giấu mặt vào đâu.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích