Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Ba vòng quanh sân trường

Truyện audio Trà Xanh Mồi Chài Nam Thần Và Cái Kết · 5 chương

Chương 3: Ba vòng quanh sân trườngTrà Xanh Mồi Chài Nam Thần Và Cái Kết
0:006:38
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng thứ Hai ở ngôi trường quý tộc Thượng Hải rộn ràng khác thường. Chẳng phải do căng tin bày tôm hùm Alaska, mà bởi kết quả kỳ khảo sát đã được niêm yết trên tấm bảng thông báo khổng lồ giữa sảnh chính. Hàng trăm học sinh vây kín bàn tán xôn xao, và chuyện nóng nhất tất nhiên là ván cược long trời lở đất giữa tiểu thư ác nữ với đóa bách hợp nghèo mà chăm học.

Uyển Nhu xuất hiện với phong thái tự tin ngút trời. Hôm nay cô ta cố ý mặc sơ mi trắng tinh khôi, tóc tết hai bên gọn gàng, bước khoan thai như thể thảm đỏ đang trải dưới chân. Quanh cô ta, mấy nữ sinh tép riu bắt đầu nịnh nọt:

“Uyển Nhu, cậu giỏi thật đấy. Nghe nói đề lần này khó lắm, nhiều người khóc ròng luôn. Chắc chắn cậu đứng nhất khối rồi.”

“Để xem lát nữa con nhỏ Dạ Lam kia lấy mặt mũi đâu mà nhìn đời. Có tiền thì ngon à? Không có não cũng chỉ là rác.”

Khóe môi Uyển Nhu giần giật vì nhịn cười, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn dịu dàng: “Các cậu đừng nói thế. Dạ Lam chắc cũng đã cố hết sức, dù sao cậu ấy là thiên kim tiểu thư, đâu quen chịu khổ học hành như bọn mình. Lát nữa mình sẽ nói khéo để cậu ấy đỡ ngại.”

Đúng lúc ấy, tôi cùng bộ ba quái vật của lớp 12S đi tới. Hàn Xuyên dẫn đầu, mặt lạnh như tượng tạc, tay cầm ly cà phê đen không đường. Giang Diễm đút tay túi quần, miệng nhai kẹo cao su, dáng lười biếng mà sát khí đầy mình. Thư Dao ôm chiếc laptop thân thuộc lặng lẽ đi cạnh tôi. Bốn người chúng tôi vừa xuất hiện đã tỏa ra áp lực khiến đám đông tự rẽ sang hai bên, mở một lối thênh thang đến thẳng bảng thông báo.

Thấy tôi, Uyển Nhu lập tức ưỡn ngực, hất cằm khiêu khích:

“Dạ Lam, cậu đến rồi à? Bảng điểm dán rồi đấy, cậu chuẩn bị tinh thần lên loa phát thanh xin lỗi tôi chưa? Yên tâm, tôi sẽ rộng lượng bảo giáo viên xóa nợ cho cậu, dù sao cậu cũng không cố ý dốt nát như vậy.”

Tôi chẳng buồn đáp, chỉ nhếch mép cười nhạt, hất cằm về phía bảng.

“Nhìn kỹ lại đi, Phó tiểu thư. Đừng để mù chữ cản trở khả năng đọc hiểu của cô.”

Uyển Nhu nhíu mày, đắc ý quay sang bảng điểm, mắt lướt từ trên xuống dưới tìm tên mình ở vị trí đầu như thường lệ. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, gương mặt đang hớn hở bỗng đông cứng, đôi mắt mở to hết cỡ. Đồng tử co rút như vừa thấy ma, bàn tay nắm chặt vạt áo run bần bật.

Trên đỉnh bảng vàng, ngôi đầu khối mười hai chễm chệ ba chữ to đùng, in đậm chói lóa: Tô Dạ Lam, điểm tuyệt đối bảy trăm năm mươi trên bảy trăm năm mươi. Ngay dưới là Quý Hàn Xuyên, bảy trăm bốn mươi chín điểm, bị trừ một điểm vì không thèm ghi đơn vị ở môn lý. Hạng ba là Thư Dao, bảy trăm bốn mươi tám, mất hai điểm vì lỡ dùng thuật toán đại học để giải bài cấp ba. Hạng tư là Giang Diễm, bảy trăm bốn mươi lăm, bị trừ năm điểm vì chữ xấu như gà bới, giáo viên dịch không ra.

Còn Uyển Nhu, ánh mắt hoảng loạn của cô ta quét dọc xuống, lướt qua hàng chục cái tên, mãi đến hạng sáu mươi tám mới thấy tên mình nằm lọt thỏm với năm trăm tám mươi trên bảy trăm năm mươi.

“Không… không thể nào!” Cô ta hét lên thất thanh, giọng lạc đi vì sốc. “Chắc chắn có nhầm lẫn! Bảng điểm này là giả! Dạ Lam, cô gian lận, cô dùng tiền mua chuộc hội đồng chấm thi đúng không?”

Cả sảnh ồ lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Nhưng thay vì nghi ngờ, họ nhìn Uyển Nhu bằng ánh mắt ái ngại như nhìn người điên.

Thư Dao đẩy gọng kính, lên tiếng bằng chất giọng AI quen thuộc:

“Gian lận cái đầu cô ấy. Hệ thống chấm thi của trường mã hóa bảo mật hai trăm năm mươi sáu bit, chìa khóa do đích thân hiệu trưởng giữ. Bài tự luận được rọc phách và chấm chéo bởi ba giáo viên độc lập, tỉ lệ gian lận là không phần trăm. Dữ liệu cho thấy điểm toán của cô chỉ đạt sáu mươi lăm trên một trăm năm mươi vì áp dụng sai hoàn toàn công thức không gian cơ bản. Dốt thì nhận đi, đừng đổ lỗi cho tư bản.”

Hàn Xuyên nhấp một ngụm cà phê, lạnh lùng bồi thêm nhát dao: “Hôm trước tôi đã bảo rồi, đạo hàm bậc hai còn không biết thì đừng ra vẻ. Hạng sáu mươi tám toàn khối mà đòi làm học bá, tiêu chuẩn học bá của cô thấp đến mức chạm đáy xã hội rồi à?”

Giang Diễm cười phá lên, tiếng cười vang cả sảnh. “Ha ha, quê độ chui xuống cống cũng không hết nhục. Đã bảo rồi, diễn trà xanh làm gì cho khổ, nghiệp quật không trượt phát nào đâu.”

Uyển Nhu loạng choạng lùi hai bước, mặt trắng như tờ giấy. Chút tự tôn giả tạo cô ta nhọc công dựng lên bị nghiền nát ngay giữa hàng trăm ánh mắt. Cô ta cắn môi đến chảy máu, đôi mắt oán độc đóng đinh vào tôi.

“Dạ Lam, cô gài bẫy tôi! Cô cố tình giấu nghề để sỉ nhục tôi!”

Tôi chậm rãi bước tới, gần đến mức ngửi được mùi sợ hãi tỏa ra từ người đối diện, cúi xuống ghé sát tai cô ta, giọng nhẹ nhàng mà sắc như dao cạo:

“Gài bẫy ư? Cô tự đưa mặt ra cho tôi tát, không tát thì phụ lòng nhiệt tình của cô quá. Nhớ kỹ nhé: trên đời này thứ đáng sợ nhất không phải người có tiền, mà là người vừa có tiền, vừa có não, lại vừa biết cách trị loại đạo đức giả như cô. Giờ thì thực hiện lời hứa đi, Phó tiểu thư.”

Tôi búng tay. Hai vệ sĩ vest đen lập tức xuất hiện, khiêng theo một tấm bảng gỗ lớn viết dòng chữ đỏ chót to đùng: “Tôi là trà xanh đạo đức giả, chuyên ăn vạ và ra vẻ.” Kèm theo là chiếc loa cầm tay mini.

“Giờ chào cờ sắp bắt đầu rồi,” tôi hất cằm ra lệnh. “Ba vòng quanh sân trường, vừa chạy vừa hô to dòng chữ trên bảng. Thư Dao, chuẩn bị góc máy livestream đẹp nhất, để cả thế giới thấy hào quang nữ chính rực rỡ đến mức nào.”

Uyển Nhu nhìn tấm bảng, nước mắt tuôn lã chã. Cô ta ôm mặt khóc nấc rồi quỳ sụp, bám lấy ống quần tôi van xin:

“Dạ Lam tiểu thư, mình xin lỗi, mình sai rồi, xin cậu tha cho mình lần này. Nếu phải làm vậy, mình sẽ chẳng còn mặt mũi nào ở trường này nữa. Xin cậu…”

Tôi lạnh lùng rút chân khỏi bàn tay bẩn của cô ta:

“Lúc cô thách tôi, ép tôi xin lỗi trước toàn trường, cô có nghĩ đến mặt mũi tôi không? Chơi cờ bạc thì phải chịu thua, đừng dùng nước mắt cá sấu để mua thương hại. Ở đây không ai rảnh tiêu thụ thứ rẻ rách ấy đâu.”

Tôi liếc hai vệ sĩ. Họ tiến lên, không chút nương tay, choàng thẳng tấm bảng vào cổ Uyển Nhu, nhét chiếc loa vào tay cô ta rồi lôi xềnh xệch về phía sân trường.

Tiếng quốc ca hùng tráng vang lên báo giờ chào cờ bắt đầu. Dưới nắng rực rỡ của buổi sáng thứ Hai, toàn bộ học sinh ngôi trường quý tộc được chiêm ngưỡng một cảnh tượng lịch sử. Bạch liên hoa Phó Uyển Nhu nước mắt đầm đìa, vừa chạy thục mạng quanh sân vừa gào khản cổ qua chiếc loa rè rè dòng chữ tự nhận mình là kẻ chuyên ăn vạ giả nhân giả nghĩa.

Trên màn hình LED khổng lồ của sân trường, gương mặt nhăn nhó thảm hại của cô ta được livestream cận cảnh, thu hút hàng chục nghìn lượt xem cùng đủ lời chế giễu trên diễn đàn học sinh.

Tôi đứng trên ban công tầng hai, nhấp ly trà hoa cúc, mỉm cười hài lòng. Màn một kết thúc viên mãn, nhưng kịch hay còn dài. Phó Uyển Nhu à, cô tưởng tôi sẽ dừng ở đây sao? Đừng mơ. Trò chơi sinh tồn của cô giờ mới chuyển sang chế độ địa ngục.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích