Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Phòng y tế

Truyện audio Trà Xanh Mồi Chài Nam Thần Và Cái Kết · 5 chương

Chương 4: Phòng y tếTrà Xanh Mồi Chài Nam Thần Và Cái Kết
0:009:32
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Trận thua te tua cùng màn chạy bộ cầm loa nhục nhã đã giáng một đòn chí mạng vào lòng tự tôn của Uyển Nhu. Cả tuần sau đó, cô ta đến lớp như một cái bóng, cúi gằm, không dám nói chuyện với ai. Những kẻ từng hùa theo tâng bốc nay tránh cô ta như tránh tà, đi ngang còn buông vài câu châm chọc sắc lẹm.

Song đã là nữ chính của bộ tiểu thuyết tổng tài máu chó thì đâu dễ buông. Lớp vỏ bạch liên hoa bị lột sạch, cô ta bèn tung quân bài chót: đóng vai nạn nhân bạo lực học đường, lấy sự yếu ớt đến cùng cực để đánh thức hào quang bảo hộ từ những nhân vật phụ nắm quyền. Con mồi lần này là thầy y tế vừa chuyển đến, thầy Mạc Ninh.

Nguyên tác viết thầy là nam phụ thâm tình. Bên ngoài nhã nhặn ôn hòa, làm bác sĩ trường học, bên trong lại là người thừa kế của một gia tộc y dược nức tiếng, tấm lòng ấm áp. Lần nào Uyển Nhu bị ác nữ bắt nạt cũng được thầy che chở.

Chiều thứ Sáu, cả lớp đang học thể dục thì Uyển Nhu bỗng ôm bụng, mặt tái nhợt, khuỵu xuống sân cỏ. Lớp trưởng hốt hoảng chạy tới:

“Uyển Nhu, cậu sao vậy?”

“Mình… đau dạ dày quá…” Cô ta thều thào, mồ hôi lấm tấm trên trán, diễn nét đau đớn chân thực đến lạ, rồi cố tình liếc về phía tôi với tia tính toán thoáng qua đáy mắt.

Thầy thể dục vội phân công: “Dạ Lam, em với Giang Diễm đỡ bạn xuống phòng y tế đi, nhanh lên.”

Tôi nhướng mày: lại định bày trò gì đây? Thôi, đang chán, xem kịch một chút cũng không sao. Giang Diễm lầm bầm chửi thề mấy câu nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo, giữ khoảng cách cả mét với Uyển Nhu vì sợ lây bệnh trà xanh.

Tôi đẩy cửa phòng y tế bước vào. Thầy Mạc Ninh đang xếp lại tủ thuốc, áo blouse trắng, kính gọng vàng, dáng vẻ điềm đạm ôn hòa, đúng mẫu nam phụ si tình mà truyền thuyết vẫn kể.

“Thầy ơi, bạn Phó Uyển Nhu bị đau dạ dày ạ.” Tôi thông báo nhạt giọng, khoanh tay tựa khung cửa.

Thầy ngoảnh lại, thấy Uyển Nhu ôm bụng rên rỉ liền vội đỡ cô ta ngồi xuống giường, giọng trầm ấm đầy lo lắng:

“Em làm sao? Đau ở đâu? Đã ăn gì chưa?”

Như gặp được vị cứu tinh, Uyển Nhu nước mắt lưng tròng, yếu ớt dựa vào vai thầy:

“Thầy ơi, em đau lắm. Mấy hôm nay em không ăn nổi gì, mọi người trong lớp cô lập em, bắt nạt em, em không muốn sống nữa…”

Vừa nói, cô ta vừa liếc tôi bằng ánh mắt uất ức, cứ như tôi là mụ phù thủy đã bỏ đói cô ta cả tuần. Thầy Mạc Ninh nhíu mày, quay sang tôi, ánh mắt trách móc:

“Dạ Lam, các em là bạn cùng lớp, sao lại đối xử với nhau như vậy? Bạo lực học đường là điều không thể chấp nhận.”

Oa, anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện rồi. Tôi khẽ cười khẩy, vừa định đáp trả thì sau lưng vang lên một giọng lạnh lẽo:

“Bạo lực học đường? Thầy làm bác sĩ hay làm quan tòa vậy?”

Hàn Xuyên bước vào phòng y tế, theo sau là Thư Dao ôm laptop. Vị tổng tài trọng sinh liếc Uyển Nhu đang rúc vào lòng thầy bằng ánh mắt đầy ghê tởm.

“Cậu Quý, tôi chỉ đang bảo vệ học sinh của mình.” Thầy Mạc Ninh đứng thẳng dậy, chắn trước Uyển Nhu, thái độ kiên quyết, che chở cho một kẻ lừa đảo.

Hàn Xuyên nhếch mép: “Thư Dao, cho thầy ấy xem dữ liệu đi.”

Thư Dao lẳng lặng mở laptop, gõ mấy phím rồi quay màn hình về phía thầy. Trên đó liệt kê chi tiêu từ thẻ học sinh của Uyển Nhu suốt một tuần. Thứ Hai: bò Wagyu A5 ở nhà hàng năm sao. Thứ Ba: dạo trung tâm thương mại hạng sang, hóa đơn ba vạn tệ. Thứ Tư: đặt tiệc trà chiều phong cách Anh. Thứ Năm…

“Đủ rồi!” Uyển Nhu hét lên, mặt tái mét, hoảng loạn cắt ngang. “Các người xâm phạm quyền riêng tư của tôi!”

Tôi bước tới, gõ nhẹ lên màn hình:

“Quyền riêng tư? Thẻ học sinh của trường liên kết với hệ thống quản lý chi tiêu nội bộ, giao dịch nào cũng được ghi lại. Cô bảo cô nghèo, cô bảo cô bị bỏ đói. Vậy đống hóa đơn xa xỉ này từ trên trời rơi xuống à?”

Thầy Mạc Ninh sững sờ nhìn đống hóa đơn trên màn hình, rồi nhìn Uyển Nhu đang run rẩy. Hình ảnh cô gái nghèo đáng thương trong mắt thầy bắt đầu nứt vỡ.

“Uyển Nhu, chuyện này là sao?” Giọng thầy đầy bối rối và thất vọng.

Cô ta cắn môi, nước mắt lã chã: “Thầy ơi, đó… đó là tiền học bổng của em. Em chỉ muốn sống như một người bình thường một lần thôi. Em sai sao?”

Lấy tiền học bổng đi hưởng thụ, rồi giả đau dạ dày vì đói để xin thương hại. Giang Diễm dựa vào tường cười khẩy:

“Cô em nhập vai sâu thật. Đau dạ dày hay là ăn bò Wagyu nhiều quá, tiêu không nổi?”

Thầy Mạc Ninh lùi lại, ánh nhìn dành cho Uyển Nhu đã đổi từ thương xót thành ngờ vực và khó chịu. Thầy là bác sĩ, thừa hiểu cơn đau bụng vì nhịn đói khác hẳn cơn khó tiêu vì ăn uống quá bổ.

“Em… em nằm nghỉ một lát đi.” Thầy quay mặt đi, giọng lạnh hẳn. Thầy không ngốc đến mức tiếp tục làm lá chắn cho kẻ dối trá.

Thầy quay đi rồi, Uyển Nhu hiểu quân bài sau cùng cũng hỏng. Cô ta cuống cuồng nhìn quanh, nhưng chỉ bắt gặp ánh mắt lạnh của Hàn Xuyên, nụ cười giễu của Giang Diễm, vẻ mặt chẳng cảm xúc của Thư Dao, và cái nhìn thách thức từ tôi.

“Các người… các người hùa nhau ức hiếp tôi! Tôi sẽ kiện các người, tôi sẽ báo cảnh sát!” Cô ta gào lên, vẻ yếu đuối ngụy trang tan sạch.

“Kiện đi.” Tôi khoanh tay, ung dung đáp. “Tôi cũng đang định báo cảnh sát đây. Cô còn nhớ khoản nợ ba trăm tám mươi vạn chứ? Kỳ thanh toán đầu tiên đến hạn rồi. Hôm nay mà cô không trả đủ mười vạn tệ, ngày mai luật sư của tôi sẽ nộp đơn lên tòa. Lừa đảo và phá hoại tài sản giá trị lớn, cô nghĩ mình ngồi tù được bao nhiêu năm?”

Lời tôi như gáo nước đá dội xuống, Uyển Nhu đổ gục hoàn toàn, ngồi bệt xuống sàn với đôi mắt rỗng tuếch. Mặt nạ trà xanh đã rơi sạch; không ai còn tin, không ai còn bênh, mà món nợ khổng lồ vẫn lơ lửng trên đầu. Ván cờ của cô ta chính thức game over.

Cô ta ngồi bệt trên sàn phòng y tế, ánh mắt vô hồn dán vào khoảng không. Tuyệt vọng phủ lên cô ta như làn sương dày, lạnh lẽo và ngột ngạt. Mười vạn tệ, với Dạ Lam chỉ bằng một bữa sáng, nhưng với cô ta lúc này là bản án tử hình. Tiền học bổng đã bị vung tay quá trán vào những bữa ăn xa xỉ cùng đồ hiệu đắt đỏ để thỏa mãn thói hư vinh, trong thẻ chẳng còn bao nhiêu.

“Dạ Lam tiểu thư…” Giọng Uyển Nhu run rẩy vỡ vụn. Cô ta ngước đôi mắt đỏ ngầu, không còn chút ngụy trang yếu đuối, chỉ còn nỗi hoảng loạn của con thú bị dồn vào đường cùng. “Cậu tha cho mình đi. Mình thật sự không có tiền. Cậu ép mình thế này chẳng khác nào ép mình vào chỗ chết.”

Tôi bật cười, tiếng cười lạnh vang trong căn phòng y tế tĩnh lặng.

“Ép vào chỗ chết? Phó Uyển Nhu, cô bị ảo tưởng sức mạnh à? Tôi là chủ nợ hợp pháp của cô, đòi nợ đúng hạn là nguyên tắc cơ bản của xã hội loài người. Lúc cô tiêu tiền trường cấp để ăn bò Wagyu, mua đồ hiệu, cô có nghĩ mình không có tiền trả nợ không? Giờ lại ngồi khóc ăn vạ. Cô nghĩ nước mắt của cô quy đổi được thành tiền mặt chắc?”

Hàn Xuyên khoanh tay, ánh mắt sắc như dao cạo lướt qua cô ta: “Đừng phí lời với loại người này. Không trả được thì giao cho luật sư. Tôi không có thời gian xem kịch câm ở đây.” Vị tổng tài trọng sinh rõ ràng đã cạn kiên nhẫn với màn kịch rẻ tiền.

Thầy Mạc Ninh đứng một bên, mặt xám ngoét. Thầy từng nghĩ Uyển Nhu là cô gái nghèo đáng thương bị đám nhà giàu bắt nạt, nhưng sự thật phơi bày đã giáng một đòn nặng vào niềm tin mù quáng của thầy. Dùng tiền học bổng ăn chơi trác táng, lừa dối tình cảm người khác, lại còn dám to tiếng vu khống bạn học. Nỗi thất vọng lẫn ghê tởm hiện rõ trên gương mặt vị bác sĩ ôn nhu.

“Phó Uyển Nhu, tôi thật sự thất vọng về em.” Thầy thở dài, giọng lạnh nhạt, không còn chút ấm áp nào. “Từ nay đừng đến tìm tôi nữa. Tôi không muốn dính líu đến những rắc rối của em.”

Dứt lời, thầy xoay người rời phòng y tế, không ngoái lại dù chỉ một lần. Cái bóng lưng quả quyết ấy chính là nhát dao cuối cùng chặt đứt tia hy vọng còn sót trong lòng Uyển Nhu. Nam phụ thâm tình, chỗ dựa vững nhất của cô ta theo nguyên tác, cũng quay lưng bỏ đi.

Cô ta gào lên một tiếng thảm thiết, hai tay ôm đầu, nước mắt giàn giụa:

“Tại sao? Tại sao mọi người đối xử với tôi như vậy? Tôi chỉ muốn sống tốt hơn thôi mà. Tôi làm gì sai đâu?”

“Cô sai ở chỗ chọn nhầm đối tượng để diễn trò.” Tôi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô ta. “Cô tưởng mình là nữ chính tiểu thuyết ngôn tình, cả thế giới phải xoay quanh cô, ai cũng phải yêu thương che chở cô vô điều kiện. Tỉnh mộng đi, Phó Uyển Nhu. Đây là hiện thực, nơi mọi hành động đều phải trả giá. Gieo nhân nào gặt quả nấy, nghiệp quật không chừa một ai.”

Giang Diễm nhếch mép, rút điện thoại quay lại cảnh Uyển Nhu đang gào khóc thảm thiết.

“Chậc chậc, cảnh này tung lên diễn đàn trường chắc hot lắm. Bạch liên hoa hiện nguyên hình, nợ nần chồng chất, bị nam thần bỏ rơi. Kịch bản còn gay cấn hơn phim truyền hình dài tập.”

Thư Dao chỉnh lại gọng kính, các ngón tay đã sẵn sàng trên bàn phím. Cô nàng đã chuẩn bị sẵn bài viết và video, chỉ cần một cú click là cả trường sẽ được xem màn trình diễn xuất sắc của Uyển Nhu. Cô ta hoảng hốt ngẩng đầu, ánh mắt đầy van xin hướng về Giang Diễm và Thư Dao:

“Đừng… đừng làm vậy, xin các người. Nếu video này bị tung ra, tôi không còn mặt mũi nào sống ở trường này nữa.”

“Mặt mũi?” Tôi cười nhạt. “Lúc cô vu khống tôi, lúc cô lấy tiền học bổng ăn chơi trác táng, cô có nghĩ đến mặt mũi không? Giờ mới lo giữ thể diện thì muộn rồi.”

Tôi quay sang Thư Dao, gật đầu. Chỉ một cú click chuột, đoạn video Uyển Nhu gào khóc ăn vạ trong phòng y tế cùng bảng sao kê chi tiêu xa xỉ của cô ta lan khắp diễn đàn trường với tốc độ chóng mặt. Chưa đầy năm phút, hàng trăm bình luận chửi rủa mỉa mai tràn ngập dưới bài đăng.

“Trời ơi, không ngờ Phó Uyển Nhu lại là loại người như vậy.”

“Giả tạo kinh tởm. Lấy tiền học bổng ăn bò Wagyu, mua đồ hiệu mà suốt ngày than nghèo kể khổ. Đúng là trà xanh chính hiệu.”

“Dạ Lam nói đúng. Nghiệp quật không chừa một ai, đáng đời.”

Mỗi dòng bình luận là một nhát dao đâm thẳng vào Uyển Nhu. Cô ta ôm mặt nấc lên, run bần bật như cầy sấy. Hào quang nữ chính vỡ nát hoàn toàn: chẳng ai tin, chẳng ai che chắn, mà món nợ khổng lồ vẫn treo ngay trên đầu.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích