Chương 1: Ba bậc cầu thang và chiếc camera 4K
Truyện audio Trà Xanh Ngã Cầu Thang Bị Camera 4K Bóc Mẽ · 5 chương
Hẹn giờ
“Thái Nhạn Hi, rốt cuộc cô còn muốn quá đáng đến mức nào nữa? Tuyết Y đã nhường nhịn cô hết lần này đến lần khác, vậy mà cô vẫn đẩy cô ấy ngã!”
Tiếng quát giận dữ vang khắp hành lang khu A của học viện tư thục Lạc Thanh. Đoàn Tư Nghiễn, thiếu gia độc tôn của tập đoàn Đoàn thị, giấc mộng của hàng ngàn thiếu nữ vô tri trong trường, đang quỳ một gối trên nền. Hai tay gân guốc ghì chặt một cô gái đang thút thít như vừa bị xe lu cán qua chứ không phải chỉ tụt ba bậc thang.
Cô gái ấy là Hầu Tuyết Y, nữ sinh nhận học bổng bần hàn, kiểu “nghèo cho sạch, rách cho thơm”, được mệnh danh đóa sen trắng thuần khiết nhất trong ngôi trường toàn con ông cháu cha. Lúc này Tuyết Y mặc chiếc váy trắng mỏng giặt đến phai màu, có lẽ chẳng đáng quá năm mươi tệ trên Taobao, nép chặt vào ngực Tư Nghiễn, nước mắt rơi như những hạt ngọc đứt dây. Bờ vai gầy run bần bật, giọng thều thào yếu ớt đến mức tưởng cô ta sắp tắt thở.
“Tư Nghiễn, anh đừng mắng Hi Hi… khụ khụ… là do em không cẩn thận, tự trượt chân thôi. Hi Hi không cố ý đẩy em đâu. Chỉ là… cô ấy không thích em đứng gần anh…”
Nghe đi, nghe đi, quý vị khán giả hãy lắng nghe áng văn mẫu ngàn năm không đổi của trà xanh. Nghe như đang bênh vực tôi, mà từng chữ đều là mũi dao ghim thẳng vào lưng, gián tiếp tuyên bố với cả thế giới rằng chính ả Thái Nhạn Hi này vì ghen tị mù quáng mà ra tay tàn độc, đẩy cô ta ngã.
Tôi đang đứng ở bậc cao hơn hai người đó ba nấc, tay phải cầm ly trà sữa trân châu đường đen, rột rột hút một ngụm. Vị ngọt gắt của đường đen trôi xuống cổ, dập tắt cơn buồn nôn cuộn trong bụng. Nhìn xuống cặp cẩu nam nữ đang diễn vở kịch tình sâu nghĩa nặng, tôi nhếch mép cười châm biếm.
“Tuyết Y, kỹ năng diễn của cô dạo này thụt lùi rồi. Lúc nãy cô tự ném mình xuống, góc tiếp đất hơi lệch đấy. Nếu tôi đẩy cô thật, với lực của một người cao một mét bảy, nặng năm mươi ký, theo định luật bảo toàn động lượng, cô phải bay xa ít nhất hai mét rồi đập mặt vào tường. Chứ đâu phải tuột từ từ ba bậc rồi hạ cánh êm ái bằng mông như thế.”
Lời tôi vừa dứt, đám sinh viên hóng chuyện xung quanh lập tức xì xào.
“Trời, Thái Nhạn Hi đúng là ỷ thế hiếp người, đẩy ngã người ta còn mỉa mai.”
“Đại tiểu thư nhà giàu, coi mạng người như cỏ rác.”
“Tội nghiệp Tuyết Y, hiền lành thế mà.”
“Đoàn thiếu gia nổi giận rồi kìa. Lần này Nhạn Hi tiêu đời.”
Đúng như dự đoán, nghe những lời ấy, máu anh hùng cứu mỹ nhân của Tư Nghiễn lại bốc lên tận não. Anh ta trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi, hận không thể nhảy lên ăn tươi nuốt sống. “Thái Nhạn Hi, cô im đi! Sự thật rành rành, chính mắt tôi thấy tay cô còn đưa ra giữa không trung. Cô còn dám ngụy biện bằng cái lý thuyết vật lý rác rưởi ấy sao? Xuống đây xin lỗi Tuyết Y ngay lập tức! Nếu không, đừng trách tôi không nể tình giao hảo hai nhà.”
Tôi chớp mắt nhìn bàn tay phải đang cầm ly trà sữa, rồi nhìn bàn tay trái đang gãi cằm. “Ủa alo anh trai, anh bị mù màu hay mù không gian thế? Tay tôi đưa ra giữa không trung từ lúc nào? Hay anh thấy tôi cầm ly trà sữa, tưởng tôi định ném vào đầu cô ta, nên gọi đó là giơ tay?”
Tư Nghiễn cứng họng, nhưng liền bị tiếng rên rỉ của Tuyết Y kéo sự chú ý trở lại. “A, đau quá… Tư Nghiễn, chân em hình như… hình như không cử động được nữa…” Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, cô ta bấu chặt vạt áo sơ mi hàng hiệu của anh ta, vò nhăn nhúm như nùi giẻ.
“Tuyết Y đừng sợ, anh đưa em đến bệnh viện ngay!” Tư Nghiễn luống cuống bế thốc cô ta lên kiểu công chúa, trước khi quay đi còn kịp ném lại cho tôi một ánh nhìn sắc như dao cạo. “Thái Nhạn Hi, chuyện hôm nay tôi tuyệt đối không bỏ qua. Cô chuẩn bị chờ luật sư Đoàn thị gửi giấy triệu tập đi!”
Tôi dựa lưng vào lan can, nhàn nhã hút thêm ngụm trà sữa, nhai trân châu rôm rốp. “Khoan đã.” Giọng tôi không lớn, nhưng đủ lạnh và đủ sức nặng để chặn đứng bước chân anh ta. Đám đông xung quanh cũng tự động im lặng, chờ xem đại tiểu thư kiêu ngạo nhà họ Thái sẽ gỡ lại chút thể diện cuối cùng bằng cách nào.
Tôi thong thả đi xuống từng nấc thang, gót giày gõ lên đá hoa cương những tiếng đều đặn. Dừng đối diện Tư Nghiễn và đóa sen trắng đang nép trong ngực anh ta, tôi mới mỉm cười: một nụ cười sáng rỡ, thân thiện, nhưng làm người ta rợn gáy.
“Đoàn Tư Nghiễn, anh nói phải. Hôm nay đúng là không bỏ qua được.” Tôi rút điện thoại từ chiếc túi Hermès, chậm rãi mở màn hình. “Cô Hầu bị thương nặng đến liệt cả chân như thế mà không làm cho tường tận, thiên hạ lại bảo Thái Nhạn Hi bắt nạt người yếu.”
Nghe thế, người Tuyết Y hơi cứng lại. Cô ta len lén ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải nụ cười nửa miệng của tôi, bất giác một tia hoảng loạn xẹt qua. “Hi Hi, thôi bỏ đi, em thật sự không sao đâu… Tư Nghiễn, mình đi thôi.” Cô ta giục, giọng đã mất ba phần yếu ớt lúc nãy.
“Bỏ qua là sao?” Tôi cao giọng chặn lời. “Danh dự đại tiểu thư nhà họ Thái đáng giá cả tỷ tệ, đâu phải thứ cô thích bôi bẩn lúc nào cũng được. Nếu Đoàn thiếu gia muốn kiện thì ta gọi công an cho tiện. Đã chơi thì chơi lớn. Tội cố ý gây thương tích, mời pháp y xem cái chân ‘cử động không nổi’ của cô là gãy xương đùi hay chỉ trầy xước bằng hạt đậu.”
Tư Nghiễn cau mày, hiển nhiên không ngờ tôi cứng như vậy. “Cô đừng già mồm. Gọi công an thì cô chịu thiệt thôi. Ngần ấy con mắt đang…”
“Mắt người có thể mù, có thể bị óc úng nước làm lệch tầm nhìn,” tôi ngắt lời, đưa ngón tay chỉ lên góc trần ngay trên đầu. “Còn con mắt này thì không biết nói dối.”
Tư Nghiễn và toàn bộ sinh viên có mặt đồng loạt ngẩng lên theo hướng tay tôi. Nơi góc tường, một chiếc camera 360 độ thế hệ mới nhất, đèn led đỏ vẫn nhấp nháy, im lặng ghi lại mọi góc độ hiện trường. Sắc mặt Tuyết Y trong một giây chuyển từ trắng bệch sang xanh mét rồi xám ngoét, đẹp chẳng kém bảng pha màu lỗi của sinh viên mỹ thuật. Hành lang yên đến mức nghe được tiếng một giọt nước rơi.
Hàng chục cặp mắt hóng chuyện đổ từ chiếc camera đen ngòm trên trần sang gương mặt đang tái dại của đóa sen trắng.
“Tư… Tư Nghiễn…” Tuyết Y lắp bắp, móng tay bấu vạt áo anh ta đến rướm máu. “Em bỗng thấy chóng mặt quá, chắc do mất máu. Mình đến bệnh viện đi anh. Chuyện ở đây em không muốn truy cứu nữa. Hi Hi dù sao cũng là hôn thê của anh, em không muốn vì em mà hai người rạn nứt tình cảm.”
Ôi chao, cái giọng cao thượng khoan dung ấy mới đáng nể. Phút trước đòi sống đòi chết, phút sau thấy camera liền hóa Bồ Tát tại thế, xả thân vì tình yêu của người khác. Nghệ thuật hắc liên hoa đỉnh cao là đây. Còn Tư Nghiễn, gã nam chính đeo mác tổng tài bá đạo mà não chỉ bằng quả nho khô, vẫn chưa tỉnh.
Anh ta ghì Tuyết Y vào lòng, nhìn tôi bằng cái nhìn căm giận và coi thường. “Thái Nhạn Hi, thôi giở trò! Đừng tưởng lắp camera giả dọa người là tôi run. Hạng độc ác như cô, có camera hay không thì việc cô đẩy Tuyết Y vẫn là thật!”
Tôi suýt sặc ngụm trà sữa cuối cùng. Tôi giơ ngón cái, từ tận đáy lòng dành cho anh ta một lời khen. “Đoàn thiếu gia, độ dày da mặt cộng độ phẳng của não anh quả đã phá vỡ mọi định luật sinh học. Nếu trường có môn bảo vệ trà xanh mù quáng, anh chắc chắn được tuyển thẳng làm giáo sư.”
Nói rồi tôi thong thả lướt màn hình. Là đại tiểu thư Thái thị, nhà tài trợ lớn nhất của học viện Lạc Thanh với bốn mươi phần trăm cổ phần, điện thoại của tôi dĩ nhiên được nối thẳng vào hệ thống an ninh trung tâm. Ba giây, tôi đã vào được camera góc tường khu A.
“Camera giả hay thật, để tôi cho anh mở mang tầm mắt.” Tôi nhếch mép, ngón tay lướt nhẹ. Và chiếc điện thoại liền kết nối với màn hình LED thông báo khổng lồ rộng một trăm inch treo ngay giữa sảnh chính hành lang. Bíp! Màn hình đang chiếu video giới thiệu truyền thống nhà trường lập tức chuyển sang phát trực tiếp từ điện thoại của tôi.
Cả hành lang nín thở nhìn lên màn hình khổng lồ. Khung hình 4K sắc đến độ thấy cả lỗ chân lông tái hiện cảnh năm phút trước. Tôi dựa tường, cầm ly trà sữa, vẻ uể oải chẳng buồn đoái thế sự. Tuyết Y chủ động lại gần, đưa tay như muốn kéo tay áo tôi, nhưng tôi khéo léo tránh sang bên. Rồi khoảnh khắc kỳ diệu nhất của nền điện ảnh nghiệp dư xuất hiện.
Tay tôi còn chưa chạm tới một sợi tóc của cô ta, Tuyết Y đã tự mình xoay một vòng một trăm tám mươi độ điêu luyện, mũi chân cố ý móc vào cạnh bậc, ngã phịch, trượt ba nấc rồi nằm ườn ra khóc rống. Toàn bộ trơn tru liền mạch, tuyệt không có tác động vật lý nào từ tôi. Thậm chí camera còn thu rất rõ tiếng tôi hút trân châu sột soạt giữa lúc cô ta trình diễn cú ngã để đời.