Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Hủy hôn trước mặt cả trường

Truyện audio Trà Xanh Ngã Cầu Thang Bị Camera 4K Bóc Mẽ · 5 chương

Chương 2: Hủy hôn trước mặt cả trườngTrà Xanh Ngã Cầu Thang Bị Camera 4K Bóc Mẽ
0:008:29
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Video chấm dứt, hành lang rơi vào im lặng chết chóc. Ai nấy đứng hình năm giây. Rồi như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, đám đông nổ tung.

“Vãi linh hồn, tự ngã thật kìa chúng mày ơi!”

“Tao nổi hết da gà. Diễn xuất này không đi tranh Oscar thì phí!”

“Tự ngã rồi vu oan trơn tru thế, tâm cơ đáng sợ ghê.”

“Lúc nãy tớ còn mắng oan Nhạn Hi. Xin lỗi nữ thần nhé.”

“Hóa ra Hầu Tuyết Y mới là trà xanh thứ thiệt. Nhìn mặt Đoàn thiếu gia kìa, nhục chưa? Bênh vực nhiệt tình quá nhỉ.”

Những lời bàn tán chế nhạo như những cái tát vô hình giáng đôm đốp lên mặt Tư Nghiễn. Mặt anh ta đặc sắc vô cùng: đỏ gay chuyển trắng bệch, rồi trắng bệch chuyển tím tái. Hai mắt anh ta trân trối vào màn hình LED, nơi tôi cố tình cho phát đi phát lại cảnh Tuyết Y tự ngã bằng slow motion. Vòng tay đang bế đóa sen trắng bỗng cứng đờ, tựa như thứ anh ta đang ôm không phải mỹ nhân yếu ớt mà là củ khoai lang nóng rực đầy gai.

“Tuyết Y…” Giọng Tư Nghiễn khàn đặc, khó tin đến cùng cực. “Chuyện này là sao?”

Tuyết Y run lẩy bẩy, nước mắt lại trào ra, nhưng lần này không phải lệ diễn sâu mà là nỗi hoảng sợ khi chiếc mặt nạ bị giật xuống trước mặt thiên hạ. “Tư Nghiễn, anh nghe em nói! Lúc đó em thật sự bị trượt chân! Em tưởng Hi Hi đẩy em, em đâu cố ý vu oan cô ấy! Anh phải tin em!” Cô ta quýnh quáng đưa đôi tay run rẩy định chạm mặt anh ta. Nhưng Tư Nghiễn đã lùi nửa bước, rụt tay lại.

“A!” Tuyết Y mất trọng tâm, ngã phịch xuống sàn đá hoa cương lạnh ngắt. Lần này ngã thật. Tiếng xương chậu va xuống sàn nghe bịch một cái rõ to, khiến người nghe cũng thấy đau thay.

“Đủ rồi!” Tư Nghiễn gầm lên. Nỗi xấu hổ nhục nhã khiến anh ta đánh rơi phong thái thiếu gia thường nhật. Anh ta quay sang tôi, ánh mắt rối bời, vừa chột dạ vừa bực, nhưng nhiều nhất vẫn là cái tôi không chịu cúi đầu. “Thái Nhạn Hi, thôi thì lần này là cô đúng, Tuyết Y bất cẩn. Dừng chuyện này ở đây. Ngày mai tôi sẽ nhờ trợ lý mua cho cô một chiếc túi giới hạn, coi như đền bù danh dự.” Dứt lời anh ta toan bỏ đi, kệ luôn Tuyết Y còn ngồi bệt khóc dưới đất.

“Đứng lại.” Tôi thong thả ném ly trà sữa cạn vào thùng rác gần đó, rút khăn giấy ướt lau tay, ung dung như đang thưởng thức buổi trà chiều. “Đoàn thiếu gia, anh nghĩ danh dự của Thái Nhạn Hi rẻ mạt đến mức một chiếc túi mua được? Túi bản giới hạn nhà anh, chó nhà tôi còn dùng đựng đồ chơi.”

Tôi ung dung tiến lên, mũi giày dừng đúng cách anh ta nửa mét, ngẩng đầu nhìn thẳng vào kẻ từng là hôn phu thanh mai trúc mã của mình, mắt không gợn chút hơi ấm. “Nghe cho rõ. Một: Hầu Tuyết Y vu khống tôi trước hàng trăm sinh viên. Tôi đòi cô ta viết bản kiểm điểm, đọc xin lỗi công khai trên loa trường suốt ba ngày, nếu không luật sư Thái thị sẽ mang đơn kiện phỉ báng tới tận nhà cô ta. Hai…” Tôi nhếch môi, nói thật lớn để ai cũng nghe rõ.

“…kể từ giây phút này, hôn ước giữa Thái Nhạn Hi và Đoàn Tư Nghiễn chấm dứt. Tôi chê anh bẩn, chê anh ngu, không thèm nhặt thứ rác mà Hầu Tuyết Y thèm khát.”

Câu tuyên bố hủy hôn vừa dứt, không khí như bị hút cạn. Đám sinh viên há hốc, mắt trợn đến mức kính áp tròng sắp rớt. Hủy hôn! Cô tiểu thư họ Thái từng lẽo đẽo theo Đoàn Tư Nghiễn suốt ba năm cấp ba, hôm nay lại tự đá văng anh ta ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Tư Nghiễn chết sững mười giây, đôi mày rậm vặn thành chữ Xuyên, mặt khắc rõ ba chữ “không thể tin”. “Thái Nhạn Hi, cô lảm nhảm gì thế?” Anh ta bước một bước, gân xanh nhảy trên trán. “Đừng dùng chiêu lạt mềm buộc chặt với tôi. Cô tưởng bày chuyện hủy hôn ra dọa là tôi ngoan ngoãn đi dỗ? Tôi cảnh cáo, sự chịu đựng của tôi có giới hạn!”

Tôi không nén nổi tiếng cười, trong trẻo mà đầy chế giễu dội khắp hành lang. “Lạt mềm buộc chặt? Đoàn thiếu gia, óc anh chắc đặt theo phong cách tối giản, bỏ luôn cả nếp nhăn nhỉ. Tôi thà treo cổ bằng sợi bún còn hơn bày trò lạt mềm với gã đàn ông đầu toàn bã đậu, mắt mù như anh.”

Tư Nghiễn tức đến phập phồng lồng ngực, ngón tay chĩa vào mặt tôi run lẩy bẩy. Cùng lúc đó Tuyết Y đang ngồi bệt dưới đất bỗng bò lại, theo nghĩa đen, ôm lấy bắp chân tôi, ngước gương mặt đẫm nước mắt, đóng vai bông hoa nhỏ bị gió vùi dập.

“Hi Hi, em van chị, đừng giận dỗi vì em. Tư Nghiễn, tất cả là lỗi em; em nghèo hèn, sinh ra đã không có thân phận cao quý như chị nên mới bị mọi người hiểu nhầm. Chị mắng em, đánh em đều được, chỉ xin đừng hủy hôn. Nếu hai nhà Thái, Đoàn vì em mà đổ vỡ, em chết cho xong!” Cô ta nấc từng cơn bi thương, mắt lén liếc đám đông, cố tình nhấn mạnh “nghèo hèn” và “cao quý”.

Quả nhiên chiêu đánh vào mâu thuẫn giai cấp bắt đầu hiệu nghiệm. Vài sinh viên hoàn cảnh bình thường trong đám đông lung lay, xầm xì: “Nghĩ lại thì Tuyết Y cũng tội. Chỉ là sinh viên nghèo nhận học bổng mà bị đại tiểu thư ép tới mức này.” “Người ta ngã sái cả hông, Nhạn Hi cũng đâu mất gì, cần gì làm căng tới hủy hôn?” “Có tiền thì ức hiếp người.”

Nghe những lời ngu ngốc ấy, tôi khẽ đảo mắt, cảm thấy chỉ số IQ của mình bị môi trường xung quanh kéo tụt thê thảm. Tôi lạnh lùng rút chân khỏi vòng tay Tuyết Y, lùi hai bước như sợ lây bệnh. “Tuyết Y, bớt mang cái văn mẫu nghèo hèn ra tẩy trắng cho sự đê tiện của mình.” Tôi khoanh tay, giọng rành rọt đanh thép.

“Nghèo không phải là tội, nhưng lấy cái nghèo làm thẻ miễn tử cho việc vu khống, hãm hại người khác thì là rác rưởi. Cô nghèo nên có quyền tự ngã rồi đổ lỗi cho tôi? Cô nghèo nên có quyền dụ dỗ vị hôn phu người khác rồi đóng vai nạn nhân? Ở học viện Lạc Thanh này, học bổng là để trao cho người có ý chí vươn lên, chứ không phải nuôi một con đỉa chuyên hút máu người khác bằng nước mắt.”

Lời tôi như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt những kẻ vừa lên tiếng bênh cô ta. Đám đông lập tức câm bặt. Tuyết Y cắn chặt môi, mặt trắng bệch không còn giọt máu; cô ta nhận ra chiêu cuối của mình bị bóc trần không thương tiếc.

Thấy người trong mộng bị sỉ nhục, cơn điên của Tư Nghiễn trỗi dậy. Anh ta xông tới chắn trước Tuyết Y, trừng tôi như kẻ thù không đội trời chung. “Thái Nhạn Hi, đừng cậy thế hiếp người! Nhà họ Thái các cô là trời chắc? Muốn hủy hôn thì hủy. Để xem khi dự án khu đô thị phía Nam của hai nhà đình trệ, cổ phiếu Thái thị rớt thẳng đứng, bố cô có đánh gãy chân cô, bắt cô quỳ xin lỗi tôi không!” Anh ta cười gằn. Vẻ đắc ý như nắm được tử huyệt của tôi.

Tôi chớp mắt, khóe môi từ từ nở thành nụ cười tươi rói. “Ồ, dự án khu đô thị phía Nam ư? Đoàn thiếu gia tin vào sức mạnh của Đoàn thị ghê nhỉ. Vậy để tôi tiếp sức cho anh.”

Tôi mở túi, lấy điện thoại, từ tốn tìm một số trong danh bạ rồi nhấn gọi, bật loa ngoài, vặn âm lượng hết cỡ. Tút. Tút. Mới hai hồi chuông bên kia đã nhấc máy, và một giọng nam trung niên trầm ấm lẫn nịnh nọt rõ ràng vang khắp hành lang: “Alo, Hi Hi hả? Cháu gái cưng gọi chú có chuyện gì thế? Lâu lắm không thấy cháu ghé nhà, bác gái nhắc suốt đấy.”

Sắc mặt Tư Nghiễn lập tức đổi; anh ta nhận ra giọng bố, chủ tịch Đoàn thị. “Dạ cháu chào chú Đoàn,” tôi cười, giọng mật ngọt nhưng lời lẽ sắc như dao. “Cháu gọi báo chú một tin mừng. Cậu quý tử Đoàn Tư Nghiễn nhà chú vừa tìm được chân ái đời mình. Một cô gái cực kỳ đặc biệt, kỹ năng tự ngã cầu thang đạt mười điểm không chê vào đâu được. Ngặt nỗi vì bảo vệ cô ấy mà anh ấy quát cháu giữa trường, còn dọa làm cổ phiếu Thái thị lao dốc.”

Đầu dây lặng đi ba giây, rồi tiếng ly tách vỡ loảng xoảng. Giọng Đoàn Chấn Quang hốt hoảng tột độ: “Hi Hi, cháu bảo sao cơ? Thằng nghịch tử ấy làm gì? Cháu đừng giận, để chú đánh gãy chân nó!”

“Dạ thôi, cháu không dám nhận lời xin lỗi ạ.” Tôi thong thả cắt lời. “Cháu gọi để thông báo chính thức: hôn ước giữa cháu và Đoàn Tư Nghiễn kể từ nay hủy bỏ, bố cháu cũng đồng ý. Còn dự án khu đô thị phía Nam…” Tôi cố kéo dài giọng, liếc gương mặt bạc màu của Tư Nghiễn. “…Thái thị quyết định rút sạch sáu mươi phần trăm vốn. Chúc Đoàn thị và chân ái của Đoàn thiếu gia sớm kết trái, tự lực cánh sinh nhé. Chào chú.”

Tút. Tôi cúp máy gọn lỏn. Chưa đầy năm giây sau, điện thoại trong túi quần Tư Nghiễn đổ chuông ầm ĩ. Nhạc chuông “bố gọi con trai mau nghe máy” vang lên như bản cáo phó cho cái tôi kiêu ngạo của anh ta. Anh ta run rẩy rút máy, vừa bấm nghe thì tiếng gầm như sư tử hống của Đoàn Chấn Quang xuyên thủng màng nhĩ tất cả những ai có mặt.

“Đoàn Tư Nghiễn! Mày vừa làm cái quái gì với Thái Nhạn Hi hả? Mày biết Thái thị rút vốn là công ty ta đứt chuỗi vốn, phá sản trong vòng một tháng không? Quỳ xuống xin lỗi nó ngay cho tao! Nếu không ôm được đùi Thái Nhạn Hi thì mày đừng vác mặt về nhà nữa, cút ra đường ở cùng con tiện nhân của mày đi!”

Tiếng quát ồm ồm đầy phẫn nộ của chủ tịch Đoàn dội khắp hành lang khu A, nghiền nát chút tôn nghiêm cuối cùng của vị nam thần vườn trường. Tư Nghiễn đứng như trời trồng, chiếc điện thoại đắt tiền tuột khỏi tay, rơi bốp xuống nền đá hoa cương, nát màn hình, giống hệt viễn cảnh huy hoàng anh ta vừa mơ tưởng mấy phút trước.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích