Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Nồi lẩu và con tôm bóc vỏ

Truyện audio Trà Xanh Ngã Cầu Thang Bị Camera 4K Bóc Mẽ · 5 chương

Chương 5: Nồi lẩu và con tôm bóc vỏTrà Xanh Ngã Cầu Thang Bị Camera 4K Bóc Mẽ
0:006:08
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Màn drama hào môn rốt cuộc cũng hạ màn. Kẻ ác bị trừng trị, trà xanh bị lột mặt nạ, vị thiếu gia kiêu ngạo trả giá đắt cho sự dại dột. Tôi cho xe chạy dưới tán cây, thấy lòng nhẹ nhõm sảng khoái chưa từng có. Vở này tôi đã đóng tròn vai; phần thưởng của tôi là tự do và lòng kiêu hãnh.

Bỗng điện thoại đổ chuông; là Tử Hiên. “Alo, đại tiểu thư, xử lý xong đống rác trưa nay chưa?” Giọng lanh lảnh tràn sức sống của cậu vang lên.

“Xong rồi.” Tôi mỉm cười, cảm giác mệt mỏi như tan biến. “Sạch sẽ, không tì vết.”

“Tuyệt! Vậy tối nay đi ăn mừng nhé. Lẩu cay đi, xả hết xui xẻo.” Cậu hào hứng đề nghị.

“Được thôi.” Tôi vui vẻ nhận lời. “À, cậu nghe tin chưa, nghe nói trường mình sắp có giáo sư thỉnh giảng mới. Đẹp trai lắm đấy.”

“Thật hả? Đẹp trai bằng tớ không?” Tử Hiên tự luyến hỏi lại.

“Chắc chắn hơn cậu rồi.” Tôi trêu.

“Xì. Để xem anh ta có gì đặc biệt mà đại tiểu thư nhà họ Thái lại để ý.” Cậu hừ một tiếng. “Thôi, bảy giờ tối ở quán lẩu cũ nhé. Không gặp không về!”

Tôi cúp máy, môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Tư Nghiễn cùng Tuyết Y đã thành quá khứ. Tương lai của Thái Nhạn Hi mới chỉ thật sự bắt đầu, và tôi tin chắc nó sẽ rực rỡ, thú vị.

Một tháng sau, dư âm vụ lật xe thế kỷ của nam thần vườn trường và đóa sen trắng cũng lùi vào quá khứ, nhường chỗ cho những tin vặt mới của sinh viên Lạc Thanh. Nhưng với người trong cuộc, dư chấn vẫn là cơn ác mộng không hồi kết. Đoàn thị chính thức tuyên bố phá sản, bị Thái thị thâu tóm với giá rẻ như cho không. Đoàn Chấn Quang xuất viện già đi chục tuổi, phải bán nốt chiếc xe hơi cuối cùng trả nợ rồi dọn vào căn hộ thuê xập xệ trong khu ổ chuột phía tây thành phố.

Còn Tư Nghiễn, đương nhiên không còn mặt mũi lẫn tiền theo học Lạc Thanh. Nghe đồn để có tiền sinh hoạt và mua thuốc cho bố, vị thiếu gia mười ngón tay không dính nước mùa xuân ngày nào phải đi phục vụ ở một quán bar tồi.

Nực cười nhất là mấy hôm trước có người quay được cảnh Tư Nghiễn và Tuyết Y giằng co chửi bới nhau giữa ngã tư đường. Hóa ra sau khi bị đuổi học và siết nợ, Tuyết Y tìm đến Tư Nghiễn mong vớt vát chút tình cảm rơi vãi. Nhưng lúc này Tư Nghiễn đã hận cô ta thấu xương, tát cô ta giữa phố, mắng cô ta là sao chổi, là đồ lừa đảo hủy hoại cuộc đời mình. Tuyết Y cũng chẳng vừa, gào thét cào cấu lại, chửi anh ta là đồ vô dụng, thằng đàn ông bám váy phụ nữ không có tiền thì không bằng con chó.

Đoạn video chó cắn chó ấy lan truyền chóng mặt trên mạng, thành trò cười của cư dân mạng. Cái gọi là chân ái vượt mọi rào cản giai cấp mà họ từng tự hào cuối cùng vỡ vụn thảm hại và buồn nôn khi đối mặt với hiện thực tàn khốc của đồng tiền.

Tôi ngồi xem đoạn video ấy trong lúc chờ nồi lẩu sôi, khóe môi bất giác nhếch nụ cười giễu cợt.

“Này đại tiểu thư, đi ăn lẩu với trai đẹp mà mắt dán vào điện thoại xem mấy thứ rác rưởi đó là sao?” Tử Hiên gõ đũa lên mép bát tôi, vẻ mặt bất mãn. Hôm nay cậu mặc áo thun trắng giản dị, tóc vuốt gọn gàng, gương mặt bảnh bao dưới ánh đèn vàng quán lẩu lại càng rạng rỡ.

“Xin lỗi nhé.” Tôi tắt màn hình, quăng điện thoại sang bên, gắp miếng thịt bò nhúng vào nồi lẩu đỏ cay. “Đang xem hồi kết một vở hài kịch thôi. Phải công nhận diễn viên chính diễn tròn vai, khán giả rất hài lòng.” Tôi cười tủm tỉm, nhai nhóp nhép. “Thịt bò hôm nay ngon, gọi thêm hai đĩa nữa đi.”

“Biết ngay, nuôi cậu còn tốn hơn nuôi heo.” Tử Hiên lẩm bẩm nhưng vẫn ngoan ngoãn vẫy phục vụ gọi thêm thịt bò và viên thả lẩu. Cậu tỉ mỉ hớt bọt trong nồi, gắp từng miếng thịt vừa chín bỏ vào bát tôi, giọng bỗng nghiêm túc hơn mọi ngày. “Hi Hi, hỏi thật nhé: cậu đã buông hẳn cái tên khốn Tư Nghiễn đó chưa?”

Tôi ngừng đũa ngẩng lên. Trong đôi mắt sáng rỡ kia, tôi thấy sự quan tâm thật lòng và cả một chút mong đợi giấu kín. “Tử Hiên, cậu coi tôi là người thích nhặt rác chắc?” Tôi cười, vỗ vai cậu bạn thân. “Ba năm thanh xuân coi như tôi mù, làm từ thiện cho chó. Giờ mắt tỏ rồi, tôi phải tận hưởng đời nữ vương độc thân xinh đẹp giàu có. Chỉ thứ có giá trị mới gọi là buông bỏ; còn rác thì gọi là vứt.”

Mắt Tử Hiên sáng bừng như đèn pha. Khóe miệng cậu nhếch thành nụ cười tươi rói, vui chẳng giấu nổi. “Tốt, vứt rất tốt! Vứt sạch cho có chỗ chứa thứ tốt hơn!” Cậu hắng giọng, rót cho tôi ly nước mận chua. “Chẳng hạn một người bạn thanh mai trúc mã đẹp trai, giỏi giang, ấm áp, sẵn sàng bóc tôm nhúng lẩu cho cậu cả đời.”

Tôi suýt sặc ngụm nước mận. Tôi trố mắt nhìn Tử Hiên, thấy hai vành tai cậu đỏ lựng, dù cố tỏ ra tự nhiên nhưng ánh mắt lại né tránh không dám nhìn thẳng. “Vi Tử Hiên, cậu uống nhầm nước lẩu à mà nói năng loạn xạ thế?”

“Tớ nghiêm túc.” Tử Hiên bất chợt đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng vững vàng dịu dàng lạ lùng. “Thái Nhạn Hi, tớ chờ ngày cậu đá văng cái tên đó lâu lắm rồi. Tớ thích cậu, không phải kiểu bạn bè mà là kiểu đàn ông thích phụ nữ. Cậu có muốn nâng cấp quan hệ của hai đứa lên một tầm mới không?”

Tiếng quán lẩu ồn ào bỗng như lặng đi. Tiếng nước lẩu sôi sùng sục cũng chẳng át nổi tiếng tim tôi đập lỡ một nhịp. Tôi nhìn Tử Hiên, người con trai luôn ở bên tôi từ khi bé xíu, luôn xuất hiện mỗi khi tôi cần, luôn chọc tôi cười và chưa bao giờ để tôi chịu một chút ấm ức. Hóa ra hạnh phúc bình yên thực sự vẫn luôn ở ngay bên cạnh; chỉ là trước đây tôi bị màn sương mù của sự cố chấp che mất tầm nhìn.

Khóe môi tôi từ từ cong thành nụ cười rạng rỡ nhất từ trước tới giờ. Tôi gắp con tôm hùm đất to nhất thả vào bát Tử Hiên. “Muốn nâng cấp ư? Được thôi.” Tôi hất cằm, kiêu kỳ mà ánh mắt ngọt ngào. “Bóc vỏ con tôm này cho tôi trước. Bóc nguyên vẹn không sứt mẻ thì tôi cân nhắc cho cậu làm ứng viên số một.”

“Tuân lệnh, nữ vương bệ hạ!” Tử Hiên phá lên cười, xắn tay áo lao vào chiến dịch bóc tôm với tinh thần quyết thắng. Nhìn dáng vẻ lóng ngóng mà đầy tâm huyết ấy, tôi bật cười, chống cằm ngó ra cửa sổ. Đêm nay trời đầy sao, đèn đường chập chờn rọi một góc phố rộn ràng. Kẻ xấu đã trả giá, rác rưởi đã dọn sạch. Từ nay cuộc đời Thái Nhạn Hi chỉ có ánh sáng, tiếng cười và những điều ngọt ngào đáng được hưởng. Tạm biệt những ngày ức chế, tạm biệt những vai trà xanh rẻ tiền.

Tôi nghĩ đến ba năm làm cái bóng của một người không xứng, rồi nhớ ra tối nay có nồi lẩu đang sôi, một con tôm đang chờ được bóc, và bỗng thấy mọi thứ thật nhẹ. Còn lúc này, tôi bận đi yêu đương với thanh mai trúc mã nhà mình rồi.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Trà Xanh Ngã Cầu Thang Bị Camera 4K Bóc Mẽ

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích