Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Đĩa bánh kem dâu tây mười lăm tệ

Truyện audio Trà Xanh Tố Bắt Nạt Tra Nam Đập Bàn · 5 chương

Chương 1: Đĩa bánh kem dâu tây mười lăm tệTrà Xanh Tố Bắt Nạt Tra Nam Đập Bàn
0:009:28
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Ân Lộ Lộ khóc đến nghẹn thở, đôi vai gầy mong manh run lên như nụ hoa lê trước gió. Cô ta rúc sâu vào lồng ngực rộng của Giả Tử Hiên, cắn môi dưới, ánh mắt rụt rè liếc tôi một cái rồi vội cụp xuống. Nhìn dáng vẻ uất ức ấy, lòng ai mà chẳng nhũn ra như cháo.

“Miên Miên, cậu đừng giận, tất cả là lỗi của tớ. Tớ không nên nhận ly nước của Tử Hiên. Cậu là vị hôn thê của anh ấy, cậu có quyền mắng tớ, đánh tớ, chỉ xin cậu đừng xúc phạm nhân phẩm của tớ.”

Nghe đến đó, gân xanh trên trán Giả Tử Hiên nổi lên bần bật. Hắn siết chặt vòng eo nhỏ nhắn của Lộ Lộ, trừng mắt nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn mà gầm:

“Nhan Miên Miên, cô định diễn đến bao giờ? Lộ Lộ chỉ là sinh viên nghèo làm thêm ở buổi tiệc, lỡ tay đổ nước lên áo tôi, tôi đưa cô ấy ly nước ấm cho bớt sợ thì sai chỗ nào? Vậy mà cô úp cả đĩa bánh kem lên người cô ấy! Cái thói ghen tuông tàn nhẫn của đại tiểu thư nhà cô khiến tôi buồn nôn!”

Xung quanh, đám tiểu thư thiếu gia của giới thượng lưu Hải Thành bắt đầu xì xào. Những ánh nhìn khinh bỉ, giễu cợt xen lẫn thương hại đồng loạt chĩa vào tôi. Bành Quân, gã công tử bột chuyên làm chân sai vặt cho Giả Tử Hiên, cũng thừa gió bẻ măng bước ra buộc tội:

“Đúng đấy! Nhan Miên Miên, cô có tiền thì ngon lắm sao? Người ta nghèo nhưng người ta có tự trọng. Cô làm nhục người ta giữa chốn đông người như vậy, nhà họ Nhan không dạy cô phép lịch sự à?”

Về phần tôi, lúc ấy tôi đang vắt chân ngồi trên sofa nhung đỏ, nĩa bạc cầm tay, ngó đĩa bánh dâu trống trơn trên bàn rồi ngó sang vệt kem trắng loang trên bộ đồng phục phục vụ của Lộ Lộ.

“Đúng, đĩa bánh đó là do tôi hất.” Tôi từ tốn đặt nĩa xuống, vươn vai rồi ngáp dài. “Nhưng lý do thì Giả Tử Hiên, anh bị mù hay thiểu năng trí tuệ vậy? Chỗ tôi ngồi cách hai người đứng diễn tuồng tình cảm tận ba mét. Anh nghĩ tôi là vận động viên ném đĩa Olympic à, mà hất được đĩa bánh bay theo đường parabol chuẩn xác vào ngực cô ta?”

Giả Tử Hiên cứng họng. Hắn đảo mắt đo khoảng cách giữa tôi và Lộ Lộ, quả thật ba mét, giữa lại còn vướng một chiếc bàn kính. “Vậy… vậy vết kem này ở đâu ra? Rõ ràng tôi thấy cô cầm đĩa bánh cơ mà!” Hắn vẫn cố cãi cùn, cái mồm cứng hơn cả kim cương nhân tạo.

Tôi xoa xoa thái dương, cơn buồn ngủ ập tới dữ dội. Bữa tiệc sinh nhật hôm nay là của bà nội nhà họ Giả. Nếu mẹ tôi không hứa chuyển vào thẻ ba mươi vạn tệ tiền tiêu vặt, tôi đời nào chịu lết khỏi chiếc giường ấm áp để đến cái chốn ồn ào này. Tôi chỉ định tìm một góc khuất, ăn hết đĩa bánh rồi chuồn về ngủ. Ai ngờ Lộ Lộ bưng khay rượu đi ngang, tự vấp vào thảm, ngã nhào về phía trước, và đĩa bánh xui xẻo trên bàn trở thành tấm lót ngực của cô ta.

“Cô ta tự ngã.” Tôi đáp, giọng đều đều không chút gợn sóng, lười đến mức không buồn lên giọng. “Lần sau đi nhớ nhìn đường. À, đĩa bánh đó tôi mới ăn có một miếng, lát nữa nhớ đền tôi đĩa khác. Bánh của tiệm Mộc Hương, mười lăm tệ một miếng. Cảm ơn.”

Tôi quay sang Bành Quân, nhếch môi: “Anh Bành này, có đầu mà không dùng để nghĩ thì đem hiến cho y học đi. Tôi sỉ nhục cô ta hồi nào? Nãy giờ tôi đâu nói câu nào, chỉ ngồi nhai bánh. Hay tiếng nhai của tôi chói tai quá, chạm vào lòng tự trọng mong manh của các người?”

Bành Quân đỏ bừng mặt, há miệng ra mà không nặn nổi câu nào để cãi. Lộ Lộ thì chết lặng: cơn ghen điên cuồng và sự thù địch cô ta kỳ vọng ở vị hôn thê độc ác chẳng thấy đâu cả. Trong đầu cô ta hẳn đã vẽ sẵn cảnh tôi lồng lộn chửi bới, Tử Hiên xông ra bảo vệ, tình cảm hai người nhờ đó thăng hoa, còn tôi hóa thành nữ phụ ác độc bị cả thiên hạ ghét. Chỉ tiếc cô ta bỏ sót một ẩn số: tôi lười.

Ghen cũng lười, cãi cũng lười, ngay cả đóng vai ác cũng lười, vì cãi vã đốt calo quá mà tôi thì đang tiết kiệm năng lượng cho giấc ngủ lát nữa.

Thấy tôi với tay lấy túi xách định đứng dậy, Lộ Lộ cắn răng tung chiêu cuối. Cô ta buông Giả Tử Hiên ra, lảo đảo đến trước mặt tôi, mắt ngấn nước, giọng run như sắp đứt hơi:

“Miên Miên, tớ hiểu cậu đang cố tỏ ra bình thản để giấu vết thương lòng. Cậu yêu Tử Hiên đến thế, nhìn anh ấy quan tâm tớ chắc lòng cậu rỉ máu lắm. Tớ xin lỗi. Nếu sự có mặt của tớ khiến cậu đau, tớ sẽ nghỉ việc, sẽ biến khỏi tầm mắt hai người.”

Nói xong, cô ta ôm mặt khóc nức nở, sẵn sàng diễn cảnh chạy đi trong nước mắt. Một màn kịch hoàn hảo, đúng chất nữ chính bi tình chịu bao oan ức. Tôi chớp mắt, mất đúng ba giây để xử lý mớ logic vặn vẹo của cô ta.

“Từ từ đã.” Tôi đưa tay ngăn lại.

Lộ Lộ khựng lại, trong mắt lóe lên tia đắc ý. Giả Tử Hiên cũng bước lên che trước mặt cô ta, gầm gừ như con chó ngao bảo vệ chủ: “Nhan Miên Miên, cô định làm gì? Đừng tưởng tôi không dám đánh phụ nữ!”

Tôi lục trong chiếc túi bạch kim bản giới hạn, rút ra một tờ khăn ướt rồi nhét thẳng vào tay Lộ Lộ.

“Lau mặt đi, mascara lem hết rồi, trông như quỷ dạ xoa dọa người ta chết khiếp.” Tôi khuyên bằng giọng chân thành nhất. “Thứ nhất, tôi không yêu Giả Tử Hiên; hôn ước là chuyện của hai nhà, anh ta đi với cô, với chó hay với khỉ tôi cũng mặc. Thứ hai, cô bảo cô nghỉ việc à? Hay quá, quản lý sảnh tiệc đứng đằng kia kìa, ra báo đi. Nhớ khấu mười lăm tệ bánh kem của tôi vào lương hôm nay, đừng có quỵt.”

Rồi tôi quay sang Giả Tử Hiên, gật đầu đầy khích lệ, giơ ngón cái: “Anh Giả, cố lên. Chúc hai người bách niên giai lão, đời đời kiếp kiếp khóa chặt vào nhau, ngàn vạn lần đừng thả nhau ra hại xã hội. Tôi về ngủ đây, buồn ngủ quá rồi. Bye bye.”

Tôi xoay người, ung dung bước đi trên đôi giày cao gót bảy phân, bỏ lại sau lưng một bầu không khí lặng như tờ, không ai dám ho he nửa lời. Giả Tử Hiên đứng hình, vẻ giận dữ kiêu ngạo ban nãy chuyển thành xám ngoét, như vừa lãnh một cái tát vô hình. Thì ra phản kháng mạnh nhất không phải là cãi vã mà là khinh bỉ đến mức phớt lờ. Lộ Lộ há hốc miệng, giọt nước mắt còn treo lơ lửng nơi khóe mi, quên cả rơi xuống.

Cô ta đã chuẩn bị sẵn cả trăm kịch bản đối phó tình địch, nhưng không ngờ tình địch lại lười đến mức liếc cô ta thêm một cái cũng thấy tốn sức.

Tôi vừa ra khỏi sảnh tiệc thì điện thoại rung lên. Tài khoản vừa nhận ba mươi vạn tệ từ “thái hậu nương nương”, kèm lời nhắn “Con gái ngoan, hôm nay con không đánh ai ở tiệc, mẹ vui lắm, tiền thưởng của con đây”.

Khóe môi tôi hơi nhếch. Làm người qua đường Giáp quả là tuyệt: không phải diễn kịch, có tiền tiêu, lại còn được về ôm chăn ngủ. Cuộc sống hào môn này cứ để cặp nam nữ chính tự biên tự diễn đi. Tôi lười chen chân, trừ phi họ dám quấy rầy giấc ngủ của tôi.

Về đến căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố, việc đầu tiên tôi làm là tẩy trang, rửa mặt sạch bong, đắp mặt nạ phục hồi chuyên sâu rồi ngã vật xuống chiếc giường êm ái. Mặc xác nam nữ chính diễn trò tình thâm; với một người mắc chứng thiếu ngủ nặng như tôi, chẳng có gì thiêng liêng hơn việc được đi gặp ông Chu Công.

Vậy mà ông trời dường như có thù với tôi. Ý thức tôi vừa chìm vào cõi mộng, sắp chạm tay vào cánh cổng thiên đường thì chiếc điện thoại đầu giường rú lên điên cuồng, tiếng chuông mặc định réo như kèn gọi hồn. Tôi nhắm tịt mắt, mò mẫm bắt máy, giọng khàn ngái ngủ:

“Alo, dịch vụ mai táng xin nghe. Khách chọn quan tài gỗ hay hỏa táng ạ?”

“Miên Miên! Cậu còn tâm trí mà ngủ à? Nhà cháy đến nơi rồi kìa!”

Giọng the thé của Đào Đào, cô bạn thân chí cốt, xuyên thẳng màng nhĩ và lôi tôi về với thực tại phũ phàng. Tôi bóc miếng mặt nạ đã khô cứng khỏi mặt, nhíu mày hỏi: “Nhà tớ lắp hệ thống báo cháy thông minh cả triệu tệ, cháy làm sao được? Cậu mơ ngủ à?”

“Không phải nhà cậu cháy! Là diễn đàn giới trẻ thượng lưu Hải Thành đang bốc hỏa vì cậu đấy. Lên mạng xem đi! Thằng Bành Quân chết tiệt đăng bài bóc phốt cậu, giờ nó chễm chệ top một rồi, bọn họ đang tế cậu như tế sao chổi kìa!”

Nghe vậy, cơn buồn ngủ của tôi bay sạch. Không phải vì tôi sợ hay quan tâm danh tiếng, mà vì cái đám ất ơ này dám phá giấc ngủ ngàn vàng của tôi. Tội này dù tru di cửu tộc cũng chưa hết.

Tôi bật loa ngoài rồi uể oải mở diễn đàn. Tiêu đề đỏ chót, in đậm cỡ lớn, nhảy ngay vào mắt: “Góc khuất hào môn: đại tiểu thư Nhan Miên Miên bắt nạt sinh viên nghèo tại tiệc mừng thọ Giả lão phu nhân, ép đền mười lăm tệ tiền bánh kem”. Dưới đó là một clip vỏn vẹn mười lăm giây, cắt ghép khéo léo. Máy quay lén từ sau lưng Bành Quân, chỉ thấy Lộ Lộ lấm lem bánh kem, khóc lóc níu áo Giả Tử Hiên, còn tôi đứng đó với thái độ trịch thượng, ngón tay chỉ thẳng vào mặt cô ta.

Sự thật là tôi đang trỏ vào đĩa bánh trên bàn, miệng nói đôi câu rồi quay lưng đi. Âm thanh clip bị tắt, thay bằng bản nhạc nền bi thương đến mức nghe xong chỉ muốn xuất gia.

Kéo xuống phần bình luận, tôi đọc: “Lầu một: Trời ơi, Nhan Miên Miên ác thế. Nhà giàu thì ngon à? Mười lăm tệ mà cũng bắt đền, keo kiệt.” “Lầu hai: Thương Lộ Lộ quá, cô ấy chỉ là sinh viên làm thêm đóng học phí. Giả thiếu gia bảo vệ cô ấy là đúng, đàn ông đích thực.” “Lầu ba: Nghe nói Nhan Miên Miên ghen vì Giả thiếu gia thích Lộ Lộ nên cố tình hất bánh kem. Đàn bà độc ác hèn mọn.” “Lầu bốn: Tẩy chay Nhan Miên Miên! Giả thiếu gia hủy hôn đi, loại phụ nữ này rước về chỉ bẩn nhà.”

Tôi lướt qua vài dòng mà bật cười thành tiếng. Đám cư dân mạng này đúng là có cái não chỉ để trang trí cho hộp sọ bớt trống. Họ nghĩ một đại tiểu thư thừa kế hàng chục tỷ tệ như tôi rảnh rỗi đi ghen với cô gái bưng bê, rồi dằn mặt bằng trò hất bánh kem rẻ tiền? Nếu tôi thật sự muốn chơi ác, tôi đã mua đứt cả khách sạn đó và đuổi việc cô ta trong một nốt nhạc, hơi đâu ngồi đôi co.

“Miên Miên, cậu tính sao? Để bọn chúng bôi nhọ cậu thế à? Tớ tức muốn điên! Tớ đang huy động hội chị em lập nick clone vào chửi tay đôi với bọn nó đây!” Đào Đào hậm hực ở đầu dây bên kia.

“Thôi đi.” Tôi ngáp, vươn vai đứng dậy ra tủ lạnh lấy chai nước khoáng. “Cãi nhau với lũ ngốc chỉ làm giảm IQ của mình. Cậu cứ ngồi xem kịch, tớ xử lý. Cúp máy.”

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích