Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Tờ giấy hủy hôn và năm trăm triệu tệ

Truyện audio Trà Xanh Tố Bắt Nạt Tra Nam Đập Bàn · 5 chương

Chương 3: Tờ giấy hủy hôn và năm trăm triệu tệTrà Xanh Tố Bắt Nạt Tra Nam Đập Bàn
0:006:44
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Nhan Miên Miên, cô đừng có quá đáng!” Hắn nghiến răng ken két, chỉ thẳng vào mặt tôi. “Cô ép người như vậy, chẳng qua vì ghen tỵ với Lộ Lộ. Tôi nói cho cô biết, người tôi yêu là Lộ Lộ, không phải cô. Cuộc hôn nhân thương mại rác rưởi này tôi chịu đủ rồi. Chúng ta hủy hôn!”

Bốn chữ “chúng ta hủy hôn” được hắn gào với âm lượng tối đa, mang theo vẻ quyết liệt bi phẫn của một nam chính sẵn sàng vứt cả giang sơn vì mỹ nhân. Hắn chắc mẩm tôi sẽ suy sụp, khóc lóc níu kéo, hoặc ít nhất cũng tức đến mất kiểm soát. Nhưng hắn tính sai rồi.

Tôi chớp mắt. Cơn buồn ngủ ban sáng tan sạch, khóe môi tôi từ từ cong thành nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.

“Thật sao?” Tôi đặt khay bánh xuống bàn, vỗ tay cái bốp. “Anh nói thật chứ? Không rút lời nhé? Bao nhiêu người ở đây làm chứng rồi đấy!”

Tôi lục túi, rút ra cây bút máy Montblanc và một tờ giấy trắng, vốn định mang đi xin chữ ký giáo sư, rồi đặt cái bộp trước mặt hắn. “Nào, nam tử hán đại trượng phu, nói là làm, viết cam kết hủy hôn ngay tại chỗ đi. Không viết thì là con cún.” Tôi giục, mắt sáng như vừa trúng độc đắc. “Mau lên, tôi lười báo phụ huynh lắm. Giấy trắng mực đen rồi, hai nhà đường ai nấy đi, đỡ mất thời gian.”

Giả Tử Hiên chết lặng, tay giơ lơ lửng cứng đờ. Hắn nhìn tờ giấy trắng cùng cây bút lấp lánh, rồi nhìn nụ cười hớn hở chân thật chẳng chút giả vờ của tôi, đầu óc như quá tải. Hắn đã tin chắc tôi sẽ khóc lóc ỉ ôi, ôm chân hắn van xin đừng bỏ. Chẳng lẽ hắn nghĩ mình là bảo vật vô giá mà tôi phải giữ bằng mọi giá?

“Cô… chắc chắn chứ?” Giọng hắn ngập ngừng. Sự tự tin ngạo mạn ban nãy đã vơi đi quá nửa. Hắn bắt đầu nhận ra kịch bản đang đi chệch hướng nghiêm trọng.

“Chắc chắn hơn cả việc hôm nay là thứ tư.” Tôi gật đầu lia lịa, thậm chí còn chu đáo mở nắp bút, dúi vào tay hắn. “Anh viết đi: Tôi, Giả Tử Hiên, tự nguyện hủy bỏ hôn ước với Nhan Miên Miên, từ nay nam hôn nữ gả không liên quan. Nhớ ký rõ họ tên, ngày tháng năm nhé.”

Lộ Lộ đứng cạnh cũng ngẩn ra, bấu chặt vạt áo, ánh mắt hoang mang đảo qua đảo lại giữa tôi và hắn. Việc tôi vui vẻ nhận hủy hôn hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch “nhẫn nhịn uất ức để lật đổ chính cung” của cô ta. Tôi rút lui thì cô ta mất bàn đạp cho màn đáng thương. Còn nếu không có nữ phụ ác độc chắn đường, tình yêu của cô ta với Tử Hiên sẽ phải đối đầu trực diện với gia đình hắn, mà cô ta đủ khôn để hiểu việc đó gian nan cỡ nào.

“Tử Hiên…” Cô ta kéo nhẹ tay áo hắn, giọng thì thầm nghẹt mũi. “Anh đừng bốc đồng, hủy hôn là chuyện hệ trọng, liên quan cả hai tập đoàn, nếu bác trai bác gái biết…”

“Cô im đi!” Giả Tử Hiên gắt lên, như bị đâm trúng tim đen. Hắn hất tay cô ta ra, lườm tôi hằn học. “Nhan Miên Miên, cô đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, đúng không? Cô nghĩ tôi không dám ký? Cô nghĩ tôi sợ ông bà già nhà tôi à? Tôi nói cho cô biết, Giả Tử Hiên này chưa từng sợ ai!”

Thói sĩ diện hão của đàn ông đúng là nực cười, bị kích một chút là quên hết trời đất. Hắn cúi người, cầm bút xoẹt xoẹt viết mấy dòng rồng bay phượng múa, ký cái rụp, ném bút xuống bàn rồi hất cằm khiêu khích: “Xong rồi đấy, cầm đi mà khóc với bố mẹ cô!”

Tôi nhặt tờ giấy, thổi nhẹ cho mực khô rồi đọc lại. Hoàn hảo, từng nét chữ đều lộ sự ngu dốt và bốc đồng của vị thiếu gia nhà họ Giả. “Cảm ơn anh Giả nhé.” Tôi gấp lại, nhét vào chiếc túi bạch kim. “Có điều anh quên một chuyện.”

“Chuyện gì?” Hắn nhíu mày cảnh giác.

“Cái dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái ở phía nam thành phố ấy.” Tôi mỉm cười hiền lành như một vị Bồ Tát. “Nhà họ Nhan chúng tôi đầu tư sáu mươi phần trăm vốn. Nhà họ Giả các người chỉ góp bốn mươi phần trăm nhưng lại nắm quyền điều hành. Lý do là gì, chắc anh không quên đâu nhỉ?”

Mặt Giả Tử Hiên lập tức biến sắc. Hắn đương nhiên không quên. Đó là sính lễ đính hôn mà bố mẹ tôi hào phóng dành cho nhà họ Giả để nâng đỡ công ty con đang làm ăn thua lỗ của hắn. Giờ hôn ước đã hủy, nhà họ Nhan đương nhiên sẽ rút vốn.

“Hoặc là nhà họ Giả mua lại cổ phần của chúng tôi theo giá thị trường, tính sơ sơ cũng khoảng năm trăm triệu tệ.” Tôi nhún vai, thong thả nói tiếp. “Anh Giả định thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản đây?”

Giả Tử Hiên lảo đảo lùi một bước, mặt cắt không còn giọt máu. Năm trăm triệu tệ, bán cả công ty con của hắn đi cũng không gom đủ. Nếu bố hắn biết hắn vì một người phụ nữ mà làm mất toi dự án béo bở này, chắc chắn sẽ đánh gãy chân rồi đuổi ra khỏi nhà.

“Cô… cô dám uy hiếp tôi?” Hắn nghiến răng, mắt vằn tia máu.

“Uy hiếp á? Không đâu, tôi chỉ làm ăn đúng hợp đồng.” Tôi xua tay, mặt ngây thơ. “Anh lớn rồi, ký tên thì chịu trách nhiệm chứ. Hay anh định nuốt lời, ăn bám nhà vị hôn thê cũ rồi trở mặt?”

Lúc ấy Lộ Lộ mới thấm mức nghiêm trọng. Cô ta lao đến siết tay Giả Tử Hiên, nước mắt giàn giụa: “Tử Hiên, đừng! Anh xin lỗi Miên Miên đi, em không đáng để anh mất nhiều thế. Em chỉ là đứa nghèo hèn, em không nỡ nhìn anh vì em mà đổ vỡ sự nghiệp.”

Rồi cô ta quay sang tôi, lại chực quỳ: “Miên Miên, tớ van cậu, xé tờ giấy ấy đi, tớ sẽ rời xa Tử Hiên, thề không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người. Xin đừng rút vốn!”

Tôi lùi nhanh một bước, né cú quỳ lạy. “Đừng quỳ, tôi tổn thọ.” Tôi ngáp, thấy vở kịch bắt đầu chán. “Lộ Lộ, khỏi cần diễn thánh nữ hy sinh vì tình. Cô nghĩ tôi rút vốn vì cô à? Đừng tự đề cao. Tôi rút vì không muốn tiền nhà họ Nhan chảy vào túi một thằng ngu.” Tôi chỉ thẳng Giả Tử Hiên: “Ngu, sĩ diện hão, dễ bị giật dây. Giao cho loại như anh dự án năm trăm triệu, tôi ném tiền xuống biển nghe tiếng tõm còn vui hơn.”

Tôi xách túi, cầm khay bánh sừng bò, chuẩn bị rời đi. “À quên.” Tôi dừng lại, ngoái nhìn Giả Tử Hiên đang đứng chết trân. “Cái nghìn tệ anh vừa chuyển cho tiệm bánh, tôi lấy mười lăm tệ tiền đền, ba mươi tệ tiền hai cái bánh sừng bò. Còn chín trăm năm mươi lăm tệ thì tôi dặn thu ngân quyên vào quỹ bảo vệ động vật hoang dã rồi. Dù sao nuôi một con khỉ đột có khi còn có ích hơn nuôi anh.”

Tôi mỉm cười vẫy tay chào cô thu ngân đang cố nhịn cười đến đỏ bừng mặt, rồi thong thả ra khỏi tiệm, bỏ lại Giả Tử Hiên tức đến thở hồng hộc như trâu điên và Lộ Lộ đang khóc lóc ỉ ôi.

Vừa ra khỏi tiệm, điện thoại rung lần nữa, lần này là tin của “Thái Thượng Hoàng”, tức bố tôi: “Con gái ngoan, mẹ con đã kể chuyện hôm qua, bố thấy con xử hơi nhẹ tay. Cứ rút vốn dự án đó đi, bố đền dự án khác lớn gấp đôi. Tiền tiêu vặt tháng này bố chuyển thêm năm mươi vạn.”

Nhìn dãy số không tròn trịa trong thông báo số dư, tôi vui lạ thường. Chẳng liều thuốc nào chữa lành bằng việc vả cho cha nam trà xanh một trận rồi nhận tiền của phụ huynh. Tôi cắn miếng bánh sừng bò giòn rụm, hít sâu không khí buổi sáng. Cuộc đời độc thân hoàng kim của đại tiểu thư Nhan Miên Miên chính thức khai màn.

Nhưng tôi đâu biết rằng việc rút lui của mình không khép lại câu chuyện, mà chỉ là phát súng mở màn cho một chuỗi drama cẩu huyết hơn đang chờ phía trước. Bởi vì Lộ Lộ, tham vọng của cô ta lớn hơn cái vẻ yếu đuối bên ngoài rất nhiều.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích