Chương 2: Video 4K, giấc ngủ mười giờ và tiệm bánh sừng bò
Truyện audio Trà Xanh Tố Bắt Nạt Tra Nam Đập Bàn · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi mở danh bạ, tìm số giám đốc Khâu, quản lý cấp cao của khách sạn Lệ Cảnh, nơi tổ chức bữa tiệc ban nãy. Khách sạn này thuộc tập đoàn nhà họ Nhan. Nói cách khác, tôi chính là thái tử phi của cái khách sạn đó.
“Alo, giám đốc Khâu, cháu là Nhan Miên Miên đây.”
“Ôi, đại tiểu thư! Cháu có gì căn dặn ạ?” Giọng giám đốc Khâu nịnh nọt vang lên.
“Chú trích xuất camera an ninh ở sảnh tiệc VIP số một lúc tám giờ tối nay cho cháu. Lấy góc toàn cảnh độ phân giải 4K, không cắt ghép, không chỉnh sửa, gửi qua email cho cháu trong vòng năm phút nhé.”
“Vâng vâng, cháu đợi chút, chú cho người làm ngay.”
Chưa tới ba phút, tệp video nặng trịch đã nằm trong hộp thư của tôi. Tôi mở xem một lượt: quá tuyệt. Máy quay trên cao nhìn xuống rõ đến từng nếp nhăn trên trán Giả Tử Hiên lẫn từng giọt nước mắt cá sấu của Lộ Lộ. Quan trọng hơn, nó ghi lại trọn vẹn cảnh cô ta tự vấp chân, bay người nghiêng bốn mươi lăm độ rồi đáp ngực vào đĩa bánh dâu mười lăm tệ của tôi. Còn tôi suốt từ đầu đến cuối ngồi bất động như tượng Phật, giữ khoảng cách an toàn ba mét.
Tôi hài lòng mỉm cười, đăng nhập tài khoản chính chủ có tích xanh của mình trên diễn đàn, đính kèm video 4K và gõ một dòng trạng thái ngắn gọn mà đầy sát thương:
“Gửi các bạn đang khóc mướn: video đầy đủ, không che, ghi cảnh một sinh viên nghèo tự vấp chân đổ vào đĩa bánh của tôi, khoảng cách ba mét. Trừ khi tôi luyện được nội công truyền âm nhập mật để đẩy cô ta, còn lại mời tự xem tự hiểu. Gửi Ân Lộ Lộ: ba tiếng rồi, mười lăm tệ bánh kem của tôi đâu? Ngã thì còn thông cảm được, nhưng nợ không trả thì gọi là ăn cướp. Anh Giả Tử Hiên, anh bao nuôi cô ta thì thanh toán giùm. Tôi buồn ngủ lắm rồi.”
Nhấn nút đăng xong, tôi quăng điện thoại sang một bên, định chui vào chăn ngủ tiếp. Mới được mười giây, màn hình lại sáng. Lần này là số của Giả Tử Hiên. Tôi thở dài thườn thượt, vuốt nghe máy.
“Nửa đêm nửa hôm gọi hồn à? Anh có biết làm phiền giấc ngủ của phụ nữ là tội ác chống lại nhân loại không?”
“Nhan Miên Miên, cô bị điên à?” Tiếng gầm của hắn vang lên chói tai, đầy giận dữ. “Cô đăng cái video đó làm gì? Cô có biết Lộ Lộ khóc ngất đi vì bị cư dân mạng chửi rủa không? Cô ấy chỉ là cô gái yếu đuối, cô dồn người ta vào đường cùng mới hả dạ sao? Lập tức xóa bài và công khai xin lỗi cô ấy!”
Tôi bật cười, lạnh lẽo và mỉa mai tận xương: “Giả Tử Hiên, anh uống nhầm thuốc chuột hay não anh bị bánh kem nhét đầy rồi? Bành Quân tung video cắt ghép vu khống tôi thì anh im như thóc. Tôi đăng bản gốc để tự minh oan thì anh lại bảo tôi dồn người ta vào đường cùng. Tiêu chuẩn kép của anh đẳng cấp thật, chắc phải đem trưng ở bảo tàng quốc gia.”
“Cô… đừng đánh trống lảng! Lộ Lộ không cố ý ngã. Cô là đại tiểu thư, sao phải so đo mười lăm tệ với một người nghèo?” Hắn bắt đầu chuyển sang bài ca đạo đức giả.
“Vì đó là tiền của tôi.” Tôi đáp cộc lốc, giọng lạnh. “Tôi không làm từ thiện cho kẻ thích đóng vai nạn nhân. Nghe cho rõ, Giả Tử Hiên: từ giờ tôi với anh nước giếng không phạm nước sông. Anh muốn làm kỵ sĩ che chở Bạch Liên Hoa thì tùy, nhưng đừng lôi tôi vào kịch bản rẻ tiền của các người. Còn quấy rầy giấc ngủ của tôi lần nữa, tôi sẽ đưa cả tập đoàn nhà họ Giả lên hot search ngồi cạnh cô ta.”
Tôi cúp máy cái rụp, đưa số của Giả Tử Hiên, Bành Quân và những kẻ liên quan vào danh sách đen, rồi bật chế độ máy bay. Thế giới yên ắng trở lại. Tôi kéo chăn đến tận cằm, nhắm mắt: mai trời có sập cũng phải chờ bà đây ngủ đủ tám tiếng đã.
Giấc ngủ ấy kéo dài một mạch đến mười giờ sáng hôm sau, không mơ không giật mình, đạt điểm mười tuyệt đối về chất lượng. Tôi ngồi dậy vươn vai, tắt chế độ máy bay. Thông báo ập vào như thác, tiếng “ting ting” không dứt. Tin nhắn của Đào Đào chiếm trọn màn hình, kèm cả loạt đường link từ diễn đàn. Vừa ngáp tôi vừa bấm xem, và quả nhiên mặt trận mạng đã lật ngược hoàn toàn. Video 4K sắc nét không góc chết của tôi đã tát ngược đám cư dân mạng thích khóc mướn, bình luận dưới bài tăng theo từng giây.
“Lầu một: Quay xe gấp! Chị trà xanh tự bay nghiêng bốn mươi lăm độ chuẩn không cần chỉnh. Newton sống lại chắc trao luôn Nobel vật lý cho chị.” “Lầu hai: Giả thiếu gia mù thật à? Camera quay rõ mồn một mà còn bênh, còn quát đại tiểu thư nhà người ta.” “Lầu ba: Buồn cười nhất là vụ mười lăm tệ. Đại tiểu thư thâm thật: số tiền nhỏ nhưng là cái tát vào cái sự nghèo mà tự trọng giả tạo kia. Trả tiền đi cô gái ơi.” “Lầu bốn: Bành Quân đúng là chó săn hèn hạ, cắt ghép vu khống nên đã bị report tài khoản.”
Cư dân mạng còn ưu ái đặt cho Giả Tử Hiên biệt danh “thiếu gia mười lăm tệ”, còn Lộ Lộ thì vinh dự nhận danh hiệu “Bạch Liên Hoa Parabol”. Tôi phì cười, quăng điện thoại sang bên, lười biếng lê vào nhà vệ sinh đánh răng. Chuyện trên mạng cứ mặc cho nó lên men. Ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ là ăn sáng; cái dạ dày quý giá của tôi đang biểu tình dữ dội.
Tôi mặc váy lụa trơn xanh nhạt, khoác thêm cardigan mỏng, xách túi đến tiệm bánh kiểu Pháp gần khuôn viên Đại học A, nơi tôi còn treo danh sinh viên năm cuối. Tiệm nổi tiếng nhờ món bánh sừng bò nướng bơ tỏi ngon tuyệt, cắn một miếng là tỉnh cả người.
Nhưng ông trời hình như quyết không để tôi yên ổn một ngày. Tôi vừa trả tiền xong, bưng khay hai chiếc bánh sừng bò thơm phức quay người lại thì một bóng trắng lao tới chắn ngang đường.
“Miên Miên…”
Giọng nghẹn ngào quen tai lại vang lên. Tôi nhíu mày, lùi nửa bước để che khay bánh. Người đứng trước mặt tôi là Lộ Lộ, váy cotton trắng mỏng, tóc xõa vai, mắt sưng đỏ, mặt tái như tờ giấy, trông như vừa vượt ba kiếp nạn. Ngay sau lưng cô ta là thiếu gia mười lăm tệ Giả Tử Hiên, mặt hầm hầm sát khí. Ba chúng tôi xuất hiện cùng lúc, cả tiệm đổ dồn mắt nhìn. Mấy sinh viên Đại học A nhận ra liền rút điện thoại quay lén.
“Cô đến đây làm gì?” Tôi lười biếng cất tiếng, mắt dán vào chiếc bánh sừng bò đang tỏa khói. “Tiệm này không bán bánh kem dâu mười lăm tệ đâu, lỡ cô ngã nữa thì tôi không còn gì cho cô đền.”
Lộ Lộ cắn môi, nước mắt tuôn rơi. Cô ta run run lục túi áo, lấy ra một nắm tiền lẻ nhàu nát: toàn tờ một tệ, năm hào, đã được vuốt phẳng cẩn thận mà vẫn lộ rõ vẻ cũ kỹ.
“Miên Miên, tớ mang tiền trả cậu đây.” Cô ta dâng hai tay nắm tiền lẻ ra trước mặt tôi, giọng run run, nhưng to đến mức cố tình để cả tiệm nghe. “Mười lăm tệ này là tiền sinh hoạt ba ngày của tớ. Tớ biết với cậu nó chẳng đáng là bao, nhưng với tớ nó là mồ hôi nước mắt. Cậu đăng video làm tớ bị mọi người chửi, bị mất việc ở khách sạn. Cậu hả dạ chưa? Xin cậu nhận số tiền này rồi tha cho tớ.”
Dứt lời, đầu gối cô ta mềm nhũn, định quỳ rạp xuống. Một màn đạo đức giả kinh điển: lấy nghèo khổ và yếu đuối để khơi lòng thương của đám đông, biến tôi thành kẻ ức hiếp người quá đáng. Giả Tử Hiên thấy người trong lòng sắp quỳ liền lao tới đỡ, mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Nhan Miên Miên! Cô thấy chưa? Chỉ vì mười lăm tệ còm cõi của cô mà Lộ Lộ phải chịu nhục thế này. Cô đúng là đồ máu lạnh không có trái tim! Hôm nay tôi đưa cô ấy đến đây là để trả tiền cho cô. Từ nay cô đừng hòng ức hiếp cô ấy nữa!”
Tôi nhìn nắm tiền lẻ nhàu nhĩ, rồi nhìn hai con người đang diễn vai tình yêu bi tráng, không nhịn được mà thở dài.
“Giả Tử Hiên, anh học dốt toán từ bé à?”
“Cô có ý gì?” Hắn sửng sốt.
Tôi hất cằm về phía cửa kính, nơi chiếc Maybach đen của hắn đang đỗ chễm chệ. “Anh lái chiếc Maybach giá mười lăm triệu, đốt hai trăm tệ xăng chạy từ đầu này sang đầu kia thành phố, chỉ để dẫn cô ta tới trả tôi mười lăm tệ lẻ.” Tôi phân tích thong thả, giọng chế giễu thâm sâu. “Nếu cô ta nghèo đến mức mười lăm tệ là tiền ăn ba ngày, thì tại sao anh, thiếu gia giàu nứt đố đổ vách, đang ôm cô ta trong tay, lại không rút luôn tờ trăm đền tôi? Lại để người mình yêu cầm nắm tiền nhàu nát đi van xin tình địch. Anh thấy thế là ngầu à?”
Khi tôi dứt lời, tiếng xì xào quanh tiệm tắt hẳn, rồi vài tiếng cười khúc khích nổi lên. Lập luận của tôi rõ ràng đã chạm đúng điểm mù của vở kịch. Giả Tử Hiên đang đỏ bừng lại chuyển tím tái; hắn cứng họng, bàn tay ôm eo Lộ Lộ cũng vô thức lỏng ra.
Thấy tình thế bất lợi, Lộ Lộ khóc to hơn: “Không phải đâu, là tớ tự muốn trả, tớ không muốn nhận sự thương hại của Tử Hiên, tớ muốn giữ chút tôn nghiêm cuối cùng!”
“Tôn nghiêm của cô là bôi nhọ người ta trên mạng rồi quay ra khóc kêu oan sao?” Tôi cắt lời, không buồn giấu vẻ sốt ruột. “Tiền tôi nhận, nhưng tiền giấy nhàu thế này lắm vi khuẩn, tôi lười rửa tay.” Tôi quay sang cô thu ngân đang hóng chuyện ở quầy: “Chị ơi, cho em mã QR của tiệm với.”
Cô thu ngân vội đưa bảng mã ra. Tôi hất cằm với Lộ Lộ: “Quét đi, chuyển khoản mười lăm tệ vào tài khoản tiệm. Coi như hôm nay tôi mua cái bánh sừng bò này bằng tiền đền bù của cô. Xong, huề nhé.”
Lộ Lộ đứng đơ, tay vẫn nắm cục tiền lẻ, tiến thoái lưỡng nan. Cô ta vốn định dùng nắm tiền lẻ để tạo hiệu ứng thị giác thảm thương, nào ngờ tôi lại bảo chuyển khoản.
“Sao thế? Không có smartphone à? Hay điện thoại hết mạng?” Tôi nhướng mày. “Giả thiếu gia, phát wifi cho cô ấy đi kìa.”
Cả tiệm cười rộ. Giả Tử Hiên không chịu nổi sự nhục nhã nữa. Hắn gạt tay Lộ Lộ ra, rút điện thoại quét mã, chuyển thẳng một nghìn tệ vào tài khoản tiệm. Tiếng “ting” báo nhận một nghìn tệ vang lên rõ to.