Chương 5: Cái giá của vở kịch cẩu huyết
Truyện audio Trà Xanh Tố Bắt Nạt Tra Nam Đập Bàn · 5 chương
Hẹn giờ
Đúng như tôi liệu, ngay tối đó một cuộc ẩu đả dữ dội nổ ra tại quán bar nổi tiếng giữa trung tâm thành phố. Bành Quân và Giả Tử Hiên, hai anh em chí cốt, lao vào đấm nhau như trời long đất lở, nghe nói vì tranh nhau Lộ Lộ. Clip ghi lại trận đánh lan truyền chớp nhoáng. Giả Tử Hiên bị đập vỡ đầu, máu me đầm đìa, Bành Quân gãy mấy chiếc xương sườn, cả hai nhập viện cấp cứu. Lộ Lộ khóc lóc đứng bên mà không dám can, sợ vạ lây. Hình tượng Bạch Liên Hoa thanh cao thoát tục của cô ta đổ vỡ hoàn toàn.
Sáng hôm sau tôi nhẩn nha đến bệnh viện thăm Giả Tử Hiên, dù gì cũng từng là vị hôn phu, nên bày tỏ chút quan tâm. Bước vào phòng bệnh VIP, tôi thấy hắn nằm thoi thóp, đầu quấn băng trắng, mặt bầm dập sưng vù. Lộ Lộ ngồi cạnh bón cháo, tay run đến mức đổ cả cháo ra ngoài.
“Ôi chao, anh Giả, sao ra nông nỗi này?” Tôi bước tới, giọng ngạc nhiên giả tạo. “Hôm trước còn hùng hổ lắm cơ mà, sao nay nằm bẹp thế này?”
Giả Tử Hiên hé đôi mắt sưng húp nhìn tôi, cơn giận lại bùng lên: “Nhan Miên Miên, cô… cô còn dám vác mặt tới đây?”
“Sao lại không? Tôi đến thăm bệnh nhân mà.” Tôi đặt giỏ hoa quả đắt nhất lên bàn, cười hiền. “Thấy anh thảm thế này tôi cũng xót lắm chứ.” Rồi tôi quay sang Lộ Lộ, giọng lạnh: “Cô Ân, bón cháo kiểu gì thế, định làm anh ấy sặc chết à? Tránh ra, để tôi.”
Lộ Lộ sợ hãi lùi lại, không dám ho he nửa lời. Tôi cầm bát cháo, múc một thìa đầy, không thèm thổi, nhét thẳng vào miệng Giả Tử Hiên. “Nóng! Nóng quá!” Hắn la oai oái, cố nhổ ra mà không được.
“Nóng hả? Xin lỗi nhé, tôi không quen hầu hạ ai.” Tôi nhún vai, đặt bát xuống. “Anh Giả thấy rồi đấy, tình yêu cô Ân dành cho anh chỉ đến vậy thôi. Anh còn tiền còn quyền thì cô ta bám như đỉa. Anh sa cơ, vỡ đầu thì cô ta lén qua lại với anh em chí cốt của anh. Anh thấy mình có ngốc không?”
Giả Tử Hiên trố mắt nhìn tôi, rồi quay sang nhìn trừng trừng Lộ Lộ. “Lộ Lộ… cô ta nói thật sao? Em qua lại với Bành Quân?”
Lộ Lộ khóc lóc thảm thiết, quỳ sụp xuống đất. “Tử Hiên, anh nghe em giải thích! Em bị ép buộc, Bành Quân đe dọa em, em chỉ yêu mình anh thôi!”
“Cô im đi!” Giả Tử Hiên gầm lên, chộp chiếc cốc trên bàn ném thẳng vào người Lộ Lộ. “Đồ đàn bà lăng loàn, cút khỏi mắt tôi ngay!”
Lộ Lộ ôm đầu, khóc nấc, vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh. Tôi đứng xem màn chó cắn chó mà khoái chí vô cùng. “Anh Giả cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi xin phép về.” Tôi vẫy tay chào rồi thong dong bước ra. Cuộc sống độc thân hoàng kim của đại tiểu thư Nhan Miên Miên đúng là thú vị.
Trận ẩu đả ở quán bar là giọt nước tràn ly, kéo nhà họ Giả sát bờ vực. Bê bối tình ái của cậu con trai duy nhất, cộng với việc nhà họ Nhan rút vốn, khiến cổ phiếu Giả Thị rơi tự do rồi nhanh chóng chạm đáy. Cổ đông lớn bán tháo, ngân hàng siết nợ, đối tác quay lưng. Chỉ trong một tuần, đế chế Giả Thị từng hô mưa gọi gió ở Hải Thành chỉ còn là cái vỏ rỗng chờ ngày tuyên bố phá sản.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện và hay tin hết thảy đều do thằng con quý hóa gây ra, ông Giả tức đến hộc máu, lại bị đẩy vào phòng cấp cứu lần hai. Lần này bác sĩ lắc đầu và dặn người nhà hãy chuẩn bị tinh thần. Giả Tử Hiên từ chỗ là thiếu gia ngạo mạn, kẻ hầu người hạ đầy nhà, bỗng chốc trắng tay, vác khoản nợ khổng lồ cùng cái tiếng kẻ phá hoại gia tộc. Hắn bị đuổi khỏi biệt thự, xe bị tịch thu, ngay cả những người từng xưng huynh gọi đệ cũng né hắn như tránh dịch.
Phần Lộ Lộ, khi clip quán bar và những tin nhắn đào mỏ bị phơi ra, cô ta mất sạch chỗ đứng trong giới thượng lưu. Đại học A cũng ra quyết định buộc cô ta thôi học vì vi phạm nghiêm trọng đạo đức sinh viên. Chẳng còn ai thương, ai che chở. Đóa Bạch Liên Hoa ngày nào giờ chịu cảnh bị xã hội khinh rẻ và tẩy chay. Nghe nói cô ta đã dọn khỏi ký túc xá sang trọng, thuê phòng trọ tồi tàn ngoại ô, ngày ngày vật lộn kiếm sống.
Tôi ngồi trong khu vườn ngập nắng của biệt thự nhà họ Nhan, nhâm nhi tách trà Earl Grey thượng hạng, lật dở trang báo tài chính. Tin về sự sụp đổ của Giả Thị chiếm trọn trang nhất. Tôi khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt nhòa, chẳng chút cảm xúc.
“Miên Miên, con đang xem gì thế?” Giọng trầm ấm của bố vang lên sau lưng. Tôi đặt tờ báo xuống, quay lại nhìn ông. “Dạ, con đang xem kết quả của vở kịch cẩu huyết mà con vô tình bị kéo vào thôi ạ.”
Bố ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện, ánh mắt hiền từ nhưng đầy uy nghiêm. “Con gái, con làm tốt lắm. Nhà họ Giả quá kiêu ngạo, tưởng nhà họ Nhan chúng ta dễ bắt nạt chắc? Lần này coi như cho chúng một bài học nhớ đời.”
“Bố à, con chẳng quan tâm chuyện dạy dỗ ai cả.” Tôi khẽ thở dài, tựa lưng vào ghế. “Con chỉ muốn ngủ đủ tám tiếng mỗi ngày thôi. Họ cứ thích làm phiền con, nên con đành dọn rác để lấy lại không gian sống trong lành.”
Bố bật cười sảng khoái. “Đúng là con gái của Nhan Bá Hùng: quyết đoán, dứt khoát, không dây dưa. Thế mới xứng làm người kế nghiệp tập đoàn Nhan Thị.” Ông đưa tôi một tập tài liệu dày cộp. “Dự án mới ở khu phía Bắc. Bố quyết định giao con toàn quyền phụ trách, coi như dịp để con chứng minh năng lực trước hội đồng quản trị.”
Tôi lật qua mấy trang tài liệu. Đó là một dự án bất động sản lớn, lợi nhuận hứa hẹn rất khủng, đổi lại rủi ro và thách thức cũng chẳng ít.
“Bố ơi, con lười lắm.” Tôi nhăn mặt, giọng nũng nịu. “Con chỉ muốn làm đại tiểu thư ăn bám, ngày đi shopping, làm đẹp rồi về nhà ngủ thôi. Sao bố bắt con làm việc nặng nhọc thế này?”
“Con bé này, lười thì lười nhưng việc cần làm vẫn phải làm.” Bố gõ nhẹ lên trán tôi. “Con không thể mãi núp dưới bóng bố. Tương lai Nhan Thị sớm muộn gì cũng thuộc về con.”
Tôi bĩu môi, song vẫn cẩn thận cất tập tài liệu vào túi. “Vâng vâng, con biết rồi. Thái Thượng Hoàng đã ban chỉ, tiểu nữ nào dám cãi.”
Những ngày sau đó, tôi bận rộn với dự án mới: họp triền miên, công tác liên tục, đến thời gian ngủ nướng cũng không còn, nói gì đến chuyện bận tâm kẻ không liên quan. Một chiều muộn, khi tôi vừa kết thúc cuộc đàm phán căng thẳng với đối tác, Đào Đào gọi tới:
“Miên Miên, cậu đoán xem tớ vừa thấy ai ở quán cà phê góc phố.” Giọng cô ấy đầy vẻ hóng hớt.
“Ai? Tổng thống Mỹ à?” Tôi mệt mỏi xoa thái dương, ngả người ra ghế sau xe.
“Không, là Giả Tử Hiên với Lộ Lộ!” Đào Đào thì thầm như sợ ai nghe. “Trời ơi, trông hai người họ thảm lắm. Giả Tử Hiên mặc bộ đồ cũ kỹ, râu ria lởm chởm, đang to tiếng chửi Lộ Lộ. Còn Lộ Lộ khóc lóc van xin, ôm chặt chân hắn. Nghe phong phanh là Giả Tử Hiên đòi Lộ Lộ trả lại số tiền hắn từng cho cô ta để trả nợ, nhưng cô ta bảo tiêu hết rồi.”
Tôi nhếch môi: “Đúng là chó cắn chó, vở này còn thảm hơn tớ tưởng. Kệ họ đi, liên quan gì đến chúng ta.” Tôi ngáp, cơn buồn ngủ lại kéo đến. “Tớ mệt lắm, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật sâu.”
“Thôi được, không làm phiền đại tiểu thư nghỉ ngơi nữa. Cuối tuần đi spa nhé, tớ bao.” Đào Đào vui vẻ nói rồi cúp máy.
Chiếc xe êm lăn bánh giữa phố đông. Qua cửa kính, tôi nhìn ánh neon rực rỡ của Hải Thành và những tòa cao ốc kiêu hãnh vươn lên trời. Đời vẫn cứ trôi, người đến kẻ đi, những màn hỉ nộ ái ố vẫn diễn ra mỗi ngày. Còn tôi, Nhan Miên Miên, đại tiểu thư tập đoàn Nhan Thị, đã khép lại chương cũ, mở sang trang mới sáng rỡ và tự do hơn. Tôi không cần thủ vai nữ phụ độc ác trong chuyện của người khác, cũng chẳng cần phí thời gian, tâm sức vào những kẻ không xứng.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Trà Xanh Tố Bắt Nạt Tra Nam Đập Bàn
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.