Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Hai món quà gửi cho trà xanh

Truyện audio Trà Xanh Tố Bắt Nạt Tra Nam Đập Bàn · 5 chương

Chương 4: Hai món quà gửi cho trà xanhTrà Xanh Tố Bắt Nạt Tra Nam Đập Bàn
0:008:05
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Hôm sau, tin nhà họ Nhan rút khỏi dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái phía Nam nổ như quả bom nguyên tử, quét sạch mọi trang báo tài chính và diễn đàn thượng lưu. Cổ phiếu tập đoàn nhà họ Giả tụt thảm hại, chỉ một buổi sáng đã bay hơi hàng tỷ tệ. Bố của Giả Tử Hiên giận đến lên cơn đau tim, phải đưa đi cấp cứu giữa đêm.

Tôi nằm ườn trên sofa, vừa nhai khoai tây chiên vừa lướt tin tức, lòng chẳng gợn sóng. Sóng gió gia tộc nhà người ta thì liên quan gì tới giấc ngủ của tôi? Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Tôi đang định chợp mắt thì chuông cửa vang lên dồn dập. Tôi nhíu mày, lê bước ra xem. Qua màn hình camera, tôi thấy Giả Tử Hiên đứng đó, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, hai mắt đỏ ngầu như kẻ mất hồn. Bên cạnh hắn là Lộ Lộ, vẫn vẻ mong manh yếu đuối, tay xách giỏ hoa quả trông có vẻ đắt tiền.

Tôi thở dài, bấm mở khóa.

Cửa vừa mở, Giả Tử Hiên đã lao vào như cơn lốc, định nắm tay tôi. Tôi né sang một bên, để hắn vồ hụt, ngã nhào lên ghế sofa.

“Nhan Miên Miên, cô cứu tôi với, cứu nhà họ Giả với!” Hắn lồm cồm bò dậy, chẳng còn nét ngạo mạn thường ngày, chỉ còn hoảng loạn tột độ. “Bố tôi nhập viện rồi, hội đồng quản trị đang đòi phế chức của tôi. Nếu nhà họ Nhan không bơm vốn vào, công ty con của tôi sẽ phá sản mất!”

Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn hắn. “Anh Giả, anh tìm nhầm người rồi. Tôi không phải bác sĩ, cũng không phải ngân hàng. Tờ giấy hủy hôn anh ký giấy trắng mực đen vẫn nằm trong két nhà tôi đây. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”

“Miên Miên…” Lộ Lộ e dè bước tới, đặt giỏ hoa quả xuống bàn, mắt rưng rưng. “Tớ biết cậu còn giận Tử Hiên, nhưng xin cậu vì tình hai nhà quen biết bấy lâu, vì chút tình cũ giữa hai người, giúp anh ấy một lần. Tớ hứa nếu cậu giúp, tớ sẽ biến mất ngay, không bao giờ quấy rầy hai người nữa.”

Tôi phá lên cười. “Cô Ân, cô coi trọng mình quá rồi. Cô tưởng cô đáng giá năm trăm triệu tệ à? Cô biến hay ở, với tôi chỉ như thêm một hạt bụi trong nhà.” Tôi quay qua Giả Tử Hiên, ánh nhìn sắc lẹm. “Còn anh, lúc ký giấy hủy hôn oai phong lẫm liệt lắm cơ mà, sao giờ lại hèn nhát đến cầu xin người phụ nữ anh từng sỉ nhục? Sĩ diện anh đâu, chó gặm rồi sao?”

Mặt Giả Tử Hiên lúc trắng lúc xanh, hai nắm tay siết chặt, gân xanh nổi lên bần bật. Hắn cắn răng, dường như đang đấu tranh dữ dội trong lòng.

“Chỉ cần cô thuyết phục bố cô rót vốn lại, tôi… tôi sẽ cưới cô.” Hắn nghiến răng thốt ra từng chữ, cứ như đang ban cho tôi một ân huệ lớn lắm.

Tôi trố mắt nhìn hắn, thật sự cạn lời. Cái tư duy tự luyến của gã này đúng là hết thuốc chữa. Hắn tưởng mình là thái tử hoàng gia chắc?

“Giả Tử Hiên, anh ảo tưởng sức mạnh à?” Tôi lắc đầu ngán ngẩm. “Anh nghĩ tôi thèm danh phận Giả phu nhân đến mức bỏ năm trăm triệu ra mua? Xin lỗi, tôi thà bỏ tiền mua cả hòn đảo nuôi một bầy khỉ đột còn vui hơn. Khỉ đột ít ra còn biết làm trò mua vui, còn anh chỉ mang rắc rối.”

Nghe Giả Tử Hiên muốn cưới tôi, sắc mặt Lộ Lộ lập tức biến đổi. Cô ta loạng choạng lùi một bước, tay ôm ngực, diễn nét đau đớn tột cùng. “Tử Hiên, anh… anh nói gì vậy? Anh bảo anh chỉ yêu mình em cơ mà.”

Giả Tử Hiên bối rối nhìn cô ta, rồi nhìn tôi, nhăn nhó như khỉ ăn gừng. “Lộ Lộ, em hiểu cho anh. Anh chỉ tạm thời cưới cô ta để cứu công ty thôi. Đợi sóng gió qua đi, anh sẽ ly hôn rồi cưới em. Trái tim anh mãi mãi thuộc về em.”

Da gà tôi nổi hết cả lên. Thứ kịch cẩu huyết này, đến biên kịch phim truyền hình hạng ba cũng chẳng dám viết ra. “Dừng! Dừng lại ngay!” Tôi giơ tay chặn, dạ dày thắt lại từng cơn. “Hai người muốn diễn tuồng tình thâm thì ra ngoài đường mà diễn, nhà tôi không phải sân khấu của các người. Cút ngay, trước khi tôi gọi bảo vệ!”

Tôi bước đến cửa, mở toang, hất cằm ra hiệu cho họ biến. Thấy tôi cứng rắn không lay chuyển được, Giả Tử Hiên đổi sắc mặt, lộ ra bản chất lưu manh:

“Nhan Miên Miên, cô đừng ép người quá đáng! Cô tưởng nhà họ Nhan vô địch thiên hạ sao? Cùng lắm cá chết lưới rách, tôi sẽ tung hết mọi chuyện, cho mọi người biết cô là loại đàn bà độc ác, hẹp hòi, vì ghen tuông mà dồn nhà họ Giả vào chỗ chết!”

Tôi nhướng mày, chẳng chút sợ hãi. “Cứ tự nhiên, tôi rất mong xem anh tung được cái gì. Nhưng trước khi làm thế, hãy nhớ lại ai đã ký giấy hủy hôn trước bao nhiêu con mắt, ai đã lớn tiếng mắng tôi ở tiệc sinh nhật. Bằng chứng tôi nắm trong tay đủ để tiễn cả tập đoàn nhà họ Giả của anh xuống mồ đấy.”

Giả Tử Hiên cứng họng, hắn biết tôi không nói dối. Hắn gầm gừ rồi lôi Lộ Lộ đi xềnh xệch. “Tử Hiên, anh làm em đau!” Lộ Lộ nức nở, ngoái lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán độc. Tôi đóng sầm cửa, gài chốt, thở ra nhẹ nhõm: cuối cùng cũng tống khứ được hai ông thần ôn dịch.

Nhưng tôi biết chuyện chưa kết thúc dễ dàng thế. Giả Tử Hiên bị dồn vào đường cùng ắt sẽ cắn càn, còn Lộ Lộ, con người đầy tâm cơ ấy, nhất định không cam tâm chịu thua. Và quả nhiên linh cảm của tôi không bao giờ sai.

Mấy hôm sau, diễn đàn lại có một bài ẩn danh tố tôi lấy quyền thế gia đình ra chèn ép, đe dọa Lộ Lộ, buộc cô ta thôi học ở Đại học A, kèm ảnh cô ta ôm thùng carton khóc trước cổng trường. Bài đăng nhanh chóng gây xôn xao. Lần này mũi dùi không chỉ chĩa vào tôi mà cả vào Đại học A, bị cho là dung túng cái ác để tư bản thao túng môi trường giáo dục. Đào Đào gọi cho tôi, giọng hốt hoảng:

“Miên Miên! Cậu xem bài mới chưa? Lần này gay rồi, cư dân mạng đang đòi tẩy chay trường mình, yêu cầu nhà trường đuổi học cậu đấy!”

Tôi vừa sơn móng vừa thong thả trả lời: “Bình tĩnh nào. Cậu nghĩ Đại học A dễ bị dắt mũi thế sao? Cứ để họ múa may một lúc, tớ chuẩn bị sẵn quà lớn cho họ rồi.”

Tôi thổi nhẹ cho sơn khô, khóe môi cong lên lạnh lẽo: “Lộ Lộ, cô thích vai nạn nhân đến thế, vậy tôi cho cô làm nạn nhân thật, xem cô diễn được bao lâu.”

Bài ẩn danh ấy chẳng mấy chốc leo lên đầu bảng tìm kiếm, kéo theo làn sóng phẫn nộ: dân mạng đồng loạt gắn thẻ tài khoản của Đại học A, đòi giải thích và đòi đuổi tôi để làm gương. Nhưng Đại học A đâu phải nơi dễ bị một bài vô căn cứ dắt mũi, họ là ngôi trường danh giá hàng đầu cả nước.

Chưa đầy hai giờ sau, trang chính thức của trường đăng thông báo gọn mà cứng. Sinh viên Ân Lộ Lộ, khoa Quản trị kinh doanh, xin bảo lưu kết quả học tập hoàn toàn tự nguyện, vì lý do cá nhân gồm sức khỏe và gia đình, không chịu sức ép từ ai. Mọi tin sai lệch bôi nhọ nhà trường và sinh viên Nhan Miên Miên đều là vu khống. Và trường đã giao luật sư thu thập chứng cứ để kiện những người tung tin.

Kèm theo là bản scan đơn bảo lưu do chính Lộ Lộ viết tay và ký, lý do ghi: sức khỏe suy nhược, cần thời gian điều trị.

Thông báo của Đại học A như gáo nước lạnh dội vào đám đông đang hừng hực. Cư dân mạng lại quay xe, mắng kẻ tung tin là đồ rảnh rỗi sinh nông nổi. Tôi ngồi phòng khách, nhâm nhi ly trà hoa cúc, hài lòng mỉm cười. Món quà thứ nhất đã gửi đi, giờ chuẩn bị món quà thứ hai.

Tôi mở laptop, vào một diễn đàn ẩn danh riêng của giới thượng lưu Hải Thành. Nơi chỉ ai có thẻ VIP mới được truy cập, và đăng bài mới với tiêu đề: “Bóc phốt Bạch Liên Hoa Ân Lộ Lộ: vở kịch hoàn hảo của kẻ đào mỏ chuyên nghiệp”. Kèm theo là chuỗi bằng chứng tôi lặng lẽ gom suốt mấy ngày.

Đầu tiên, sao kê tài khoản ngân hàng của Lộ Lộ. Từ cô sinh viên nghèo chỉ có vài trăm tệ sinh hoạt phí, bỗng nhận hàng loạt khoản chuyển lớn từ nhiều nguồn. Đáng chú ý nhất là một triệu tệ từ tài khoản Bành Quân, gã công tử bột luôn lẽo đẽo theo Giả Tử Hiên. Tiếp đến là những tin nhắn ngọt ngào giữa Lộ Lộ và Bành Quân, trong đó cô ta than thân trách phận, khéo léo moi tiền hắn và hứa hẹn sẽ đền đáp.

Cuối cùng là clip quay lén ở một quán bar sang trọng: Lộ Lộ ăn mặc hở hang, lả lơi tựa vào một đại gia đáng tuổi bố, cười nói khác hẳn hình ảnh cô sinh viên nghèo trong sáng yếu đuối thường ngày.

Bài vừa lên là diễn đàn nổ tung. Giới thượng lưu vốn ham hóng drama, giờ được xem một màn lật mặt ngoạn mục, ai cũng phấn khích hết cỡ. “Lầu một: Mù mắt tôi rồi, Bạch Liên Hoa hóa ra là trà xanh đời đầu.” “Lầu hai: Bành Quân ngốc thật, bị gái đào mỏ mà không hay. Giả Tử Hiên cũng khổ, bị cắm sừng mà vẫn tưởng mình là tình thánh.” “Lầu ba: Đại tiểu thư Nhan ra tay chuẩn quá, một đòn tiễn trà xanh về miền vĩnh hằng.”

Tôi mỉm cười gập laptop. Món quà thứ hai đã giao tận tay; giờ chỉ còn đợi xem Giả Tử Hiên và Bành Quân phản ứng ra sao.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích