Trà Xanh Tố Tôi Thở Mạnh Hút Hết Oxy
- Số chương:
- 5
- Trạng thái:
- Hoàn thành
- Loại:
- Truyện lẻ
- Thời lượng:
- 45:11
- Giọng đọc:
- Trúc Ly (AI)
- Lượt nghe:
- 0
- Đăng:
- Cập nhật:
Hẹn giờ
Giới thiệu
Diêu Uyển Thanh mắc bệnh công chúa, lên giọng bắt Tạ Hi Vãn phải nín thở vì cho rằng cô thở quá mạnh cướp hết oxy trong lớp. Tạ Hi Vãn lập tức phản pháo bằng khoa học và những màn chơi khăm dở khóc dở cười khiến cô ta lộ mặt giả bệnh.
"Cậu... cậu có thể đừng thở mạnh như thế được không? Cậu hít hết không khí của tớ rồi."
Một giọng yếu ớt, mỏng như sợi bún thiu vang lên sát tai tôi. Tôi đang cắm cúi giải đề toán, nghe vậy thì đầu bút khựng lại, mực đen kéo một vệt dài trên trang giấy trắng. Tôi từ từ quay sang nhìn chằm chằm cô bạn cùng bàn Diêu Uyển Thanh. Lúc ấy cô ta đang ôm lấy ngực trái, đôi mày liễu cau chặt, mặt tái nhợt, cái miệng nhỏ há ra thở hổn hển như cá chép mắc cạn. Đôi mắt to tròn ngập nước nhìn tôi, vừa oan ức vừa van lơn.
Tôi chớp mắt, mất đúng năm giây để não tiêu hóa xong phát biểu mang tính đột phá của khoa học nhân loại ấy.
"Cậu vừa nói gì cơ? Tôi hít hết không khí của cậu?" Tôi không giấu nổi nụ cười khẩy.
Uyển Thanh cắn môi dưới, lệ rơi lã chã như trân châu đứt dây. "Tớ biết cậu không ưa tớ, nhưng tớ vốn thể trạng yếu. Cậu ngồi ngay cạnh, mỗi lần thở ra hít vào đều mạnh bạo quá, cướp hết chút oxy ít ỏi quanh tớ. Tớ... tớ sắp ngạt rồi."