Chương 3: Phu nhân Phương và thầy cúng bắt yêu
Truyện audio Trà Xanh Tố Tôi Thở Mạnh Hút Hết Oxy · 5 chương
Hẹn giờ
Nhưng chuyện chưa kết thúc. Chiều tan học, tôi vừa ra tới cổng trường thì một chiếc Mercedes S-Class đen bóng phanh gấp ngay trước mặt. Bốn gã vệ sĩ vest đen, kính râm bước xuống vây quanh tôi. Từ ghế sau, một phụ nữ trung niên ăn diện sang trọng, trang sức lóng lánh, bước ra, nâng cằm nhìn tôi bằng đôi mắt sắc như lưỡi dao.
“Mày là Tạ Hi Vãn?”
Tôi nhìn bà ta rồi nhìn bốn gã vệ sĩ, trong lòng thầm nghĩ: đến rồi. Cuối cùng mẹ nam chính cũng xuất hiện để quăng séc vào mặt nữ phụ.
“Dạ đúng cháu đây.” Tôi cười lễ phép. “Bác tìm cháu có chuyện gì ạ? Bác định mua oxy thì cháu không bán, cháu phải giữ lại để thở.”
Người phụ nữ cau mày, hiển nhiên không hiểu tôi nói gì. Bà hừ một tiếng, móc từ chiếc túi Hermès ra tập giấy rồi ném vào người tôi. “Giấy chuyển trường đây. Tao đã lo cho mày một chỗ ở trường cấp ba ngoại thành, mọi chi phí tao chi. Từ mai mày đừng đến học viện Thánh Lâm nữa. Cút xa con trai tao với con bé Uyển Thanh, nếu không tao cho mày nếm mùi sống không bằng chết.”
Tôi cúi nhặt tập giấy, giở ra xem. Một trường cấp ba ngoại ô, cơ sở xuống cấp, tỷ lệ đỗ đại học chưa đầy mười phần trăm. Đây đúng là chiêu quen thuộc của các phu nhân hào môn.
“Bác gái à.” Tôi ngẩng lên, nụ cười càng rạng rỡ. “Bác nghĩ cháu là ai mà bị tống cổ dễ dàng thế? Bác có biết cháu đang nắm giữ bí mật động trời gì về Diêu Uyển Thanh không?”
Người phụ nữ sững lại, ánh mắt lóe nghi ngờ. “Bí mật gì?”
Tôi tiến sát, hạ giọng thì thầm: “Diêu Uyển Thanh không phải con người. Cô ta là thực vật đột biến gen, sống bằng cách quang hợp và hút năng lượng sống của người xung quanh. Bác không thấy dạo này con trai bác gầy rộc, trí tuệ sút giảm trầm trọng à? Đó là do bị cô ta hút hết dương khí đấy.”
Mặt phu nhân Phương biến sắc, bà lùi một bước, chỉ vào mặt tôi: “Mày… mày nói bậy bạ gì thế? Con bé Uyển Thanh ngoan ngoãn hiền lành!”
“Bác không tin thì thôi.” Tôi nhún vai, nhét tập giấy lại vào tay bà. “Có điều cháu khuyên bác dắt con trai đi kiểm tra sinh lực. Bác mà đuổi cháu thì chẳng còn ai cạnh bên cấp CO2 cho cô ta quang hợp, và khi đó cô ta sẽ chuyển sang con trai bác cùng cả dòng họ Phương.”
Nói đoạn, tôi mặc kệ vẻ bàng hoàng của bà, ngẩng cao đầu quay đi. Định chơi trò hào môn bắt nạt dân thường à? Xin lỗi nhé, tôi là bậc thầy vô tri, xem ai điên trước.
Sáng hôm sau, tôi nhởn nhơ vào lớp với khí thế của người vừa cứu thế giới khỏi họa diệt vong do thực vật đột biến gen. Mới đặt cặp xuống, tôi đã thấy Uyển Thanh thu mình ở một góc, nét mặt phờ phạc, hai mắt húp như quả óc chó ngâm nước. Không thấy Cảnh Duệ đâu; chắc mẹ cậu ta đang dẫn quý tử đi chụp MRI não, đo điện tâm đồ, xem có bị hút hao dương khí chút nào không. Hình dung phu nhân Phương nghiêm trang hỏi bác sĩ: “Con tôi có bị thực vật quang hợp hút sinh lực không?”, tôi suýt sặc cười.
“Hi Vãn…” Uyển Thanh thì thào gọi, nhỏ đến mức tôi phải vểnh tai như ăng-ten mới bắt được. Cô ta nhẹ nhàng đẩy hộp sữa dâu cùng chiếc bánh sừng bò sang bàn tôi. “Chuyện hôm qua tớ sai rồi, xin lỗi cậu. Cậu ăn sáng đi.”
Tôi nhướng mày, nhìn chòng chọc hộp sữa dâu. “Trong đó có bỏ thạch tín không? Hay thuốc nhuận tràng? Bạch liên hoa tự nguyện xin lỗi thì kiểu gì cũng có mục đích. Cảm ơn, tôi xin kiếu.” Tôi đẩy khay lại. “Ăn xong chắc tôi lại thở ra CO2 đầy năng lượng tiêu cực đậm đặc, lỡ cô dị ứng cấp rồi bén rễ luôn tại chỗ thì tôi không có mạng mà đền.”
Mặt Uyển Thanh méo xệch, cô ta cắn môi, nước mắt rưng rưng. “Cậu đừng nói thế, tớ biết lỗi rồi mà. Tối qua… mẹ của Cảnh Duệ gọi cho tớ.” Giọng cô run rẩy. “Cô ấy hỏi tớ có phải… là yêu quái thực vật không.”
Phụt! Tôi không nhịn được cười thành tiếng. Quả nhiên sức mạnh của vô tri là vô biên; phu nhân hào môn cũng không cưỡng nổi nỗi sợ trước những hiện tượng siêu nhiên tự bịa.
“Thế cô trả lời sao?” Tôi khoanh tay hào hứng hỏi.
“Tớ bảo không phải, nhưng cô ấy không tin.” Uyển Thanh òa khóc nức nở. “Cô ấy bảo tớ tránh xa Cảnh Duệ, không cho tớ gặp cậu ấy nữa. Còn bảo sẽ mời thầy cúng về trừ tà cho cậu ấy. Hi Vãn, cậu hại tớ thê thảm quá, cậu mau đi giải thích với bà ấy đi!”
“Giải thích cái gì?” Tôi tỉnh bơ. “Tôi chỉ đưa ra một giả thuyết khoa học đột phá dựa trên biểu hiện lâm sàng của cô. Cô tự nhận dị ứng không khí, lại còn sợ CO2. Ngoài thực vật đột biến gen thì còn sinh vật nào có đặc tính kỳ diệu thế nữa?”
“Tớ không dị ứng! Tớ chỉ nói dối thôi!” Uyển Thanh gào lên, quên cả giữ hình tượng thục nữ yếu ớt.
Cả lớp đang ồn ào bỗng im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi. Lời thú nhận của Uyển Thanh vang khắp phòng học, rõ ràng và rành mạch.
“Ồ.” Tôi kéo dài giọng, gật gù. “Vậy là nói dối. Thế mà hôm qua cô dọa tôi sợ chết khiếp, tôi tưởng mình sắp bị tuyên án giết người bằng mũi. Mà cô nói dối vì cái gì? Vì muốn Phương Cảnh Duệ chú ý à? Hay vì thích nhìn người khác bị chửi?”
“Tớ… tớ…” Uyển Thanh cứng họng, mặt đỏ bừng rồi tái mét. Cô ta nhận ra mình vừa lỡ lời, tự tay lột trần bộ mặt thật trước bàn dân thiên hạ. Đám học sinh bắt đầu xầm xì. Lần này gió đã đổi chiều.
“Trời ơi, hóa ra giả vờ thật à, đáng sợ quá.”
“Tâm cơ thật, chỉ để gây chú ý mà vu oan cho Hi Vãn, còn lừa cả Phương Cảnh Duệ.”
“Hôm qua tôi còn hùa theo chửi Hi Vãn. Xin lỗi cậu nhé.”
Tôi cười thân thiện, phẩy tay. “Không sao đâu, mọi người chỉ là khán giả của một màn diễn đỉnh cao thôi. Lần sau nhớ đem theo kính lúp mà xem cho rõ.”
Uyển Thanh sụp xuống ghế, ôm mặt khóc. Nhưng lần này không còn ai chạy đến an ủi hay bênh vực. Lòng thương hại của đám đông là thứ rẻ mạt nhất, và cũng dễ bị tước đoạt nhất khi sự thật phơi bày.
Đúng khi ấy, cánh cửa bật mở. Cảnh Duệ bước vào, kế bên là mẹ cậu, phu nhân Phương, kèm một thầy cúng khoác đạo bào vàng, một tay cầm kiếm gỗ đào, tay kia kẹp xấp bùa. Cả lớp há hốc nhìn cảnh tượng kỳ quái ấy; còn tôi nín cười đến đau thắt bụng. Mẹ Cảnh Duệ ra tay nhanh thật: chỉ một đêm mà đã mời được cả chuyên gia bắt yêu đến trường.
“Mẹ, mẹ làm cái trò gì thế? Sao mẹ lại đưa thầy cúng đến trường?” Cảnh Duệ gắt, mặt nhăn nhó vì xấu hổ; rõ ràng cậu ta bị ép tới đây.
Phu nhân Phương phớt lờ con trai. Bà đảo mắt quanh lớp rồi chỉ vào Uyển Thanh đang ngồi sụt sùi. “Thưa đại sư, chính là nó! Con yêu tinh thực vật hòng hút hết dương khí con trai tôi. Xin đại sư thu phục nó!”
Ông thầy cúng vuốt râu, nheo mắt nhìn Uyển Thanh, lẩm bẩm niệm chú, rồi bất ngờ vung kiếm gỗ đào lao tới chỗ chúng tôi. “Yêu nghiệt phương nào, mau hiện nguyên hình!” Ông ta hét lớn, dán một lá bùa vàng khè lên trán Uyển Thanh.
“Á!” Uyển Thanh hoảng sợ thét, giãy giụa đẩy ông ta ra. “Ông làm cái gì vậy? Tôi không phải yêu quái!”
“Hừ, yêu quái nào chẳng chối mình là yêu quái!” Thầy cúng hừ mũi, vẩy tiếp lên người cô ta thứ nước hôi rình, hình như là nước tiểu đồng tử trộn tỏi. “Ngươi dị ứng với không khí, kỵ CO2, lại làm Phương thiếu gia thần hồn đảo điên, trí tuệ sa sút. Không phải Mộc Tinh ngàn năm thì là gì?”
Uyển Thanh bị nước tỏi tạt ướt sũng, mùi hôi bốc nồng nặc, uất ức đến khóc không thành tiếng, chỉ biết ôm đầu chịu trận. Thấy người trong mộng bị sỉ nhục, Cảnh Duệ định xông lên ngăn thì bị hai tên vệ sĩ của mẹ giữ chặt.
“Mẹ điên rồi à? Uyển Thanh là người, không phải yêu quái! Mẹ bảo ông ta dừng lại đi!” Cảnh Duệ gào.
“Con mới điên đấy!” Phu nhân Phương quát lại. “Con bị nó hút mất hồn nên mới u mê như vậy. Hôm qua con bé kia nhắc, mẹ mới nhận ra dạo này con học hành sa sút, tính tình nóng nảy, lại còn bênh nó vô lý. Rõ ràng là trúng tà thuật của Mộc Tinh rồi!”
Bà quay sang tôi, ánh nhìn bỗng dịu hiền lạ lùng. “Cô bé, cháu là Tạ Hi Vãn phải không? May hôm qua cháu nhắc, chứ không là cơ nghiệp nhà họ Phương lung lay rồi. Bác đã rút giấy chuyển trường của cháu. Cháu cứ yên tâm học ở đây, có bác che chở.”
Tôi đứng hình ba giây. Thế quái nào mà từ nữ phụ độc ác tôi lại thành ân nhân cứu mạng của gia tộc họ Phương? Kịch bản này cua gắt quá, tôi chưa kịp đội mũ bảo hiểm.
“Dạ vâng, cháu cảm ơn bác.” Tôi gượng cười, lùi vài bước để tránh bị văng nước tỏi.
Ông thầy cúng vẫn múa may quanh Uyển Thanh, miệng lẩm bẩm: “Thiên linh linh, địa linh linh, Mộc Tinh mau mau hiện nguyên hình!”
Uyển Thanh không chịu nổi nữa, giật lá bùa khỏi trán, đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt tôi gào:
“Tạ Hi Vãn, tất cả là tại mày! Mày cố tình bịa chuyện hãm hại tao, tao sẽ giết mày!”
Rồi cô ta lao về phía tôi như thú điên, hai tay vươn ra định bóp cổ. Tôi nhanh chóng né sang bên, tiện chân ngáng một cái, Uyển Thanh vấp ngã chúi nhũi, đập mặt thẳng vào thùng rác của lớp.
Bịch! Cả lớp cười ồ. Uyển Thanh lồm cồm bò dậy, trên đầu còn dính một vỏ chuối, mặt mũi tèm lem nước mắt lẫn bụi bẩn. Hình tượng nữ thần bạch liên hoa thanh tao ốm yếu vỡ vụn thành từng mảnh không thể cứu vãn.
“Uyển Thanh!” Cảnh Duệ vùng khỏi tay vệ sĩ, chạy đến đỡ cô ta dậy. Nhưng vừa ngửi thấy mùi nước tỏi lẫn rác rưởi trên người cô ta, cậu khựng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ ghê tởm khó giấu.
“Cảnh Duệ, cậu cứu tớ!” Uyển Thanh nức nở, đưa tay định ôm cậu.
Cảnh Duệ lùi một bước, lảng tránh ánh mắt cô ta. “Cậu… cậu mau đi rửa mặt đi.”
Sự lảng tránh ấy như hắt gáo nước lạnh vào mặt Uyển Thanh. Cô ta đứng khựng, nhìn cậu bằng ánh mắt tuyệt vọng, rồi quay sang tôi, oán độc đến cùng cực. Tôi nhún vai, tặng cô ta một nụ cười khiêu khích. “Sao, hết quang hợp rồi à? Hay thùng rác thiếu CO2 nên không hợp?” Uyển Thanh cắn đến nát môi, không nói thêm được lời nào, quay đầu bỏ chạy khỏi lớp giữa tiếng cười chê của cả đám đông. Trận này, tôi thắng lớn.