Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Tội cướp không khí

Truyện audio Trà Xanh Tố Tôi Thở Mạnh Hút Hết Oxy · 5 chương

Chương 1: Tội cướp không khíTrà Xanh Tố Tôi Thở Mạnh Hút Hết Oxy
0:006:42
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

“Cậu… cậu có thể đừng thở mạnh như thế được không? Cậu hít hết không khí của tớ rồi.”

Một giọng yếu ớt, mỏng như sợi bún thiu vang lên sát tai tôi. Tôi đang cắm cúi giải đề toán, nghe vậy thì đầu bút khựng lại, mực đen kéo một vệt dài trên trang giấy trắng. Tôi từ từ quay sang nhìn chằm chằm cô bạn cùng bàn Diêu Uyển Thanh. Lúc ấy cô ta đang ôm lấy ngực trái, đôi mày liễu cau chặt, mặt tái nhợt, cái miệng nhỏ há ra thở hổn hển như cá chép mắc cạn. Đôi mắt to tròn ngập nước nhìn tôi, vừa oan ức vừa van lơn.

Tôi chớp mắt, mất đúng năm giây để não tiêu hóa xong phát biểu mang tính đột phá của khoa học nhân loại ấy.

“Cậu vừa nói gì cơ? Tôi hít hết không khí của cậu?” Tôi không giấu nổi nụ cười khẩy.

Uyển Thanh cắn môi dưới, lệ rơi lã chã như trân châu đứt dây. “Tớ biết cậu không ưa tớ, nhưng tớ vốn thể trạng yếu. Cậu ngồi ngay cạnh, mỗi lần thở ra hít vào đều mạnh bạo quá, cướp hết chút oxy ít ỏi quanh tớ. Tớ… tớ sắp ngạt rồi.”

Đỉnh cao thật sự, đỉnh cao của nghệ thuật hãm tài. Tôi sống mười bảy năm, từng nghe chuyện cướp tiền, cướp bồ, cướp đồ ăn, nhưng bị buộc tội cướp không khí thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử sinh học. Chúng tôi đang ngồi trong lớp học rộng một trăm mét vuông của học viện tư thục Thánh Lâm. Bốn ô cửa sổ mở toang đón gió lồng lộng, sáu cái quạt trần quay vù vù như trực thăng chuẩn bị cất cánh. Vậy mà cô ta bảo tôi hút sạch oxy của cô ta; phổi tôi là hố đen vũ trụ hay sao?

Tôi còn chưa kịp phát huy cái mỏ hỗn được rèn qua bao năm chinh chiến trên diễn đàn mạng thì một bóng đen đã lao tới, như người đứt dây thần kinh. Phương Cảnh Duệ, hot boy trường kiêm chó liếm trung thành số một của Uyển Thanh, đập tay xuống bàn tôi, nhìn tôi như thể tôi vừa đào mộ tổ tiên nhà cậu ta lên.

“Tạ Hi Vãn, tai cô bị điếc à? Uyển Thanh nói thế mà cô không nghe hả? Người ta đang khó thở đây này, cô cố ý chứ gì! Cô ghét vẻ đẹp lẫn lòng tốt của Uyển Thanh nên mới chơi cái trò đê hèn này để hành cô ấy!”

Tôi ngước nhìn cậu ta, thấy xót xa sâu sắc cho nền giáo dục của học viện Thánh Lâm. Chắc trường đã thu học phí quá cao mà quên đầu tư khoa khám bệnh cho học sinh.

“Phương Cảnh Duệ.” Tôi thong thả gõ nhịp bút xuống bàn. “Nói chuyện nhớ dùng não chút. Cửa sổ mở toang, gió thổi tung cả tóc giả của thầy giám thị. Vậy mà cậu bảo tôi hít hết oxy của cô ta. Tôi là con người, không phải máy hút bụi công nghiệp. Nếu cô ta thiếu oxy thì do phổi cô ta làm bằng lưới thủng, liên quan gì đến lỗ mũi tôi.”

“Cô… còn dám ngụy biện?” Cảnh Duệ chỉ thẳng vào mặt tôi. “Uyển Thanh mắc hen suyễn do tâm lý nhạy cảm. Cô ngồi cạnh, thở ra toàn khí CO2 mang năng lượng tiêu cực làm cô ấy dị ứng. Cô mau xin lỗi và nín thở ngay cho tôi!”

Tôi trợn mắt. Cái gì? Hen suyễn tâm lý nhạy cảm, khí CO2 mang năng lượng tiêu cực? À ra thế. Tôi gật gù vẻ đã hiểu.

“Năng lượng tiêu cực ư? Cô tưởng mình là máy lọc không khí chạy điện mặt trời chắc, Uyển Thanh? Nếu CO2 của tôi làm cô dị ứng thì cô cứ gói ghém đồ, đặt vé tàu vũ trụ, đổi hộ khẩu lên sao Hỏa đi. Trái Đất có tám tỷ người, ai cũng thải CO2. Cô ở lại đây, lo năng lượng tiêu cực đè cô nghẹt thở nhé.”

Nghe thế, Uyển Thanh bật lên một tiếng nấc nghẹn, cả người lảo đảo ngã vào vòng tay đang dang rộng của Cảnh Duệ. “Cảnh Duệ… tớ chóng mặt quá. Hi Vãn nói đúng, là do tớ không tốt, tớ không xứng được hít chung bầu không khí với cậu ấy. Tớ đi chết đây…”

“Uyển Thanh, cậu đừng nói gở!” Cảnh Duệ siết chặt nữ thần bạch liên hoa trong tay, đôi mắt đỏ ngầu găm vào tôi. “Tạ Hi Vãn, cô ác độc quá rồi! Cô định ép người ta chết mới hả dạ sao?”

Tiếng ồn thu hút cả lớp. Đám học sinh xung quanh bắt đầu xầm xì. Đáng buồn thay, trong những bộ truyện học đường máu chó này, chỉ số IQ của quần chúng luôn ở mức âm vô cực.

“Hi Vãn, cậu nhịn chút đi. Uyển Thanh yếu thế kia, cậu thở nhẹ đi một tí thì chết ai?”

“Đúng đó, hay cậu ra hành lang đứng đi. Uyển Thanh sắp ngất thật rồi kìa, làm người sao ích kỷ thế?”

“Cậu ta ỷ học giỏi nên bắt nạt người khác. Thật tởm.”

Tôi đảo mắt quanh lớp, cảm giác như đang đứng giữa một bầy zombie mất não tập thể. Họ tin thật rằng tôi có siêu năng lực hút cạn oxy một căn phòng mở cửa. Cơn ức chế dâng lên tận cổ, nhưng ngay sau đó một nụ cười vô tri mà cực kỳ thân thiện nở trên môi tôi. Muốn chơi hệ vô tri mất não đúng không? Được thôi. Bà đây sẽ cho các người xem thế nào là hài hước giải trí cực mạnh.

Tôi đột ngột đứng dậy, đẩy ghế ra sau kêu két chói tai. Tôi ôm hai tay lên ngực, nhăn mặt, há miệng ngáp một cái thật to rồi ngã vật xuống bàn, co giật đùng đùng.

“Á á! Cứu tôi với! Cứu tôi!”

Cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt. Cảnh Duệ và Uyển Thanh cũng đứng ngẩn nhìn tôi.

“Cô làm cái trò điên khùng gì thế?” Cảnh Duệ quát.

Tôi vừa giật giật vừa chỉ vào mặt Uyển Thanh, giọng đầy bi phẫn. “Chính là cô ta! Diêu Uyển Thanh vừa quang hợp, hút CO2 của tôi rồi nhả ra khí độc O3, ôzôn, làm tôi ngộ độc! Trời ơi, loài thực vật đội lốt người này đang cố tình mưu sát tôi! Mau gọi công an, gọi cả xe cứu hỏa tới phun nước vào cô ta đi! Cô ta sắp mọc rễ cắm xuống nền gạch rồi kìa!”

“Cô… ăn nói hàm hồ!” Uyển Thanh tức đến quên cả giả ngất, mặt đỏ bừng. “Tớ là người, sao quang hợp được? Thế cô là người sao lại bắt tôi không được thở?”

Tôi bật ngồi dậy ngay, nét mặt thản nhiên như thể cơn co giật chưa từng xảy ra, lật mặt còn lẹ hơn lật bánh tráng. “Cô chẳng quang hợp nổi thì dựa vào đâu mà đòi độc chiếm không khí cả lớp? Giấy phép dùng oxy Liên Hợp Quốc cấp cho cô đâu, đem ra tôi xem.”

“Tớ… tớ…” Uyển Thanh ấp úng, lệ lại tuôn. “Tớ chỉ bảo cậu thở nhẹ lại thôi mà. Cậu hà tất sỉ nhục tớ như vậy.”

“Sỉ nhục? Tôi đang thảo luận khoa học với cô cơ mà.” Tôi vỗ tay bồm bộp. “Nếu cô chê không khí của tôi bẩn thì để tôi giúp. Góc lớp có bình chữa cháy CO2 kìa, để tôi lấy ra xịt thẳng vào miệng cô. Đảm bảo khí sạch, mát lạnh từ trong ra ngoài, tâm hồn cô sẽ được thanh tẩy luôn.”

Nói xong, tôi xắn tay áo, làm bộ sải bước thật nhanh về góc lớp nơi đặt bình chữa cháy đỏ chót. Thấy tôi làm thật, Uyển Thanh hét thất thanh, rúc sâu vào ngực Cảnh Duệ. “Tạ Hi Vãn, cô dám!” Cảnh Duệ dang tay chắn trước mặt Uyển Thanh, gầm lên như con khỉ đột đến kỳ động dục.

Đúng lúc ấy, cô chủ nhiệm bước vào lớp. Cô nhìn thấy cảnh một nam một nữ ôm nhau thắm thiết, còn tôi thì đứng hiên ngang chuẩn bị vác bình chữa cháy. Cô cau chặt mày, gõ thước xuống bàn giáo viên đánh chát một cái. “Cái lớp này đang làm trò gì vậy hả?” Cô hét. Uyển Thanh như vớ được cọc, lập tức buông Cảnh Duệ, chạy ào lên bục giảng, khóc lóc nỉ non, chỉ tay về phía tôi: “Cô ơi, cô cứu em! Hi Vãn không cho em thở, cậu ấy còn định dùng bình chữa cháy để giết em!”

Tôi khoanh tay đứng đó, môi cong thành nụ cười lạnh. Hào môn pha trộn học đường máu chó hả? Hay lắm, màn hay chỉ mới mở đầu. Hôm nay tôi sẽ cho đám các người thấy trà xanh bị vả mặt ra sao.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích