Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Cuộc gọi 120 cho bệnh nhân quang hợp

Truyện audio Trà Xanh Tố Tôi Thở Mạnh Hút Hết Oxy · 5 chương

Chương 2: Cuộc gọi 120 cho bệnh nhân quang hợpTrà Xanh Tố Tôi Thở Mạnh Hút Hết Oxy
0:0011:49
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Cô Mạc, chủ nhiệm của lớp, đẩy lại cặp kính cận dày cộp, quét tia nhìn sắc lẹm qua ba chúng tôi như đang dò mìn. Cả lớp nín bặt, yên tĩnh đến độ nghe được tiếng muỗi vo ve. Uyển Thanh vẫn giữ vai Lâm Đại Ngọc yếu đuối, hai tay bấu chặt mép bàn giáo viên, người run rẩy tựa chiếc lá thu trong gió. Cô ta ngước đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm, hướng về cô giáo, giọng đứt đoạn vì tủi cực.

“Cô ơi, em vốn thể trạng yếu, em chỉ xin bạn Hi Vãn thở nhẹ lại để em còn hít thở được. Vậy mà bạn ấy không những chửi em mà còn định vác bình chữa cháy đập em. Cô phải làm chủ cho em!”

Nghe xong, cô Mạc nhíu mày đến mức kẹp chết được một con ruồi. Cô quay sang tôi, giọng nghiêm khắc: “Tạ Hi Vãn, em giải thích sao về chuyện này? Em định dùng bạo lực học đường với bạn cùng bàn sao?”

Tôi thong thả buông tay áo, phủi mấy hạt bụi vô hình trên vai, tiến lên một bước, lưng thẳng tắp. “Thưa cô.” Tôi cất giọng rõ ràng, từng chữ từng chữ. “Em xin lấy danh dự học sinh giỏi ba năm liền ra thề, em tuyệt đối không có ý dùng bạo lực. Trái lại, em đang mang một trái tim Bồ Tát, muốn cứu một sinh mệnh đang thoi thóp.”

Tôi chỉ về phía Uyển Thanh, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. “Bạn Diêu nói bạn ấy mắc hen suyễn tâm lý nhạy cảm, dị ứng với khí CO2 mang năng lượng tiêu cực do em thở ra. Bạn bảo em hút cạn oxy của bạn ấy, khiến bạn sắp ngạt thở. Là bạn cùng bàn, thấy bạn sắp tắt thở, em sao có thể khoanh tay đứng nhìn?”

Cả lớp ồ lên. Cô Mạc trố mắt, miệng há hốc đến mức nhét vừa quả trứng. “Em nói gì? Cướp không khí? Dị ứng CO2?” Cô lắp bắp, dường như mười mấy năm đứng bục giảng chưa từng phải xử lý ca bệnh thần kinh nào phức tạp đến thế.

“Đúng vậy ạ.” Tôi gật đầu chắc nịch. “Vì em không thể ngừng thở để nhường oxy cho bạn, bởi em chưa tu luyện đến cảnh giới tịch cốc của đạo gia, nên em mới định lấy bình chữa cháy CO2 xịt cho bạn một luồng khí mát lạnh. Em nghe nói lấy độc trị độc, biết đâu xịt xong phổi bạn tiến hóa thành hệ hô hấp của người ngoài hành tinh thì sao?”

Cuối lớp có tiếng cười khúc khích. Học sinh dần nhận ra lời tố cáo của Uyển Thanh phi lý đến buồn cười. Thấy gió đổi chiều, mặt cô ta chuyển xanh rồi trắng, vội đặt tay lên ngực thở gấp: “Cậu… cậu nguỵ biện! Cậu bóp méo ý tớ, tớ nào có nói như vậy!”

“Thế cô định nói sao?” Tôi nhướng mày, áp sát bục giảng. “Cô bảo tôi thở mạnh là cướp không khí của cô, phải không? Phòng này rộng trăm mét vuông, chứa chừng ba trăm mét khối khí; cô hít được bao nhiêu mà sợ bị cướp? Phổi cô lớn bằng khí cầu hả? Hay cô là hố đen vũ trụ nuốt hết mọi thứ xung quanh? Không phải hố đen thì xin ngậm miệng, thôi diễn.”

“Tạ Hi Vãn, câm miệng!” Cảnh Duệ chịu hết nổi, phóng lên bục như con chó dại đứt xích, chắn trước Uyển Thanh. Cậu ta nhìn cô Mạc, dùng giọng tổng tài bá đạo ngậm thìa vàng từ tấm bé mà ra lệnh: “Cô Mạc, cô định đứng nhìn tới bao giờ? Tạ Hi Vãn sỉ nhục Uyển Thanh trước cả lớp, thái độ láo xược vô cùng. Mỗi năm nhà họ Phương rót hàng chục triệu tệ cho trường là để thứ học sinh hạ đẳng như cô ta không được bắt nạt người của tôi. Tôi đòi cô làm biên bản đuổi học Tạ Hi Vãn ngay trong hôm nay!”

Oa, đỉnh cao máu chó là đây chứ đâu. Chỉ vì một câu “cướp không khí” ngớ ngẩn mà lôi cả quyền lực gia tộc hàng chục triệu tệ ra đè người. Tôi nhìn Cảnh Duệ, chẳng những không sợ mà còn bật cười ha hả, tiếng cười vang dội sảng khoái đến mức khiến cậu ta phải rùng mình.

“Đuổi học tôi á? Vì tội gì? Tội thở quá to hả?” Tôi móc điện thoại khỏi túi quần, bật sáng màn hình, lắc lắc trước mặt cậu ta. “Phương thiếu gia, cậu coi trường là cái chợ nhà mình sao? Để tôi gọi mấy tòa soạn lớn nhất thành phố. Tựa đề sáng mai sẽ là: ‘Thái tử Phương thị dựa quyền thế ép bạn học nín thở tới chết vì người đẹp bị chứng hoang tưởng không khí’. Cậu đoán xem bài đó lên trang đầu thì cổ phiếu Phương thị mất mấy điểm? Về nhà bố cậu có cầm chổi lông gà quật gãy chân thứ ba của cậu vì cái tội làm trò cười cho thiên hạ không?”

Mặt Cảnh Duệ tái đi trong chớp mắt. Cậu ta kiêu căng thật, nhưng không đến mức ngốc: dạo này Phương thị đang chạy đua một dự án lớn của nhà nước. Nếu vướng scandal bắt nạt người khác vì lý do thiểu năng thế này, hội đồng quản trị sẽ không tha cho cậu ta.

“Cô… cô dám uy hiếp tôi?” Cảnh Duệ nghiến răng ken két, nắm đấm siết chặt nhưng không dám tiến lên.

“Tôi đâu có dọa. Tôi chỉ đang bổ túc kiến thức pháp luật và truyền thông căn bản cho những cái đầu ngập nước thôi.” Tôi cười nhạt, cất điện thoại đi.

Thấy chỗ dựa vững nhất bị tôi dọa cho cứng họng, biết không thể dùng quyền lực ép tôi nữa, Uyển Thanh quyết định tung chiêu cuối của bạch liên hoa: ngất xỉu sinh lý học. “Cảnh Duệ… tớ… tớ không thở được nữa…” Cô ta đảo mắt trắng dã, hai chân nhũn ra, đổ ập vào lòng cậu ta. Lần này cô ta diễn sâu tới mức cả người co quắp, miệng há hốc, phát ra những tiếng khò khè như ống bễ lò rèn bị thủng.

“Uyển Thanh! Uyển Thanh, tỉnh lại đi!” Cảnh Duệ hoảng loạn gào, ôm chặt cô ta. “Cô Mạc, mau gọi cấp cứu, Uyển Thanh ngất thật rồi!”

Cô Mạc lúc này mới cuống cuồng lôi điện thoại ra, tay run bần bật. Cả lớp nhốn nháo, vài đứa yếu bóng vía đã che miệng kêu lên sợ hãi.

“Khoan!” Tôi hô to, đưa tay ngăn cô Mạc lại. “Cô để em gọi cho. Ca này đặc thù, bệnh viện thường chữa không nổi đâu.”

Tôi bấm số 120 và bật loa ngoài cho cả lớp nghe. Bên kia nhấc máy rất nhanh: “A lô, trung tâm cấp cứu 120 đây ạ.”

“Dạ a lô! Ở học viện Thánh Lâm đang có một ca cực kỳ nguy kịch ạ!” Tôi gào vào điện thoại, giọng vô cùng khẩn thiết. “Bệnh nhân tên Diêu Uyển Thanh, hiện có triệu chứng dị ứng với không khí Trái Đất, cụ thể là khí CO2 do con người thải ra. Cô ấy cho rằng người khác hít thở đã cướp oxy của mình.”

Đầu dây im lặng ba giây, chắc nhân viên trực tổng đài đang kiểm tra xem mình có nghe nhầm không. “Bạn học, xin đừng gọi đùa tổng đài cấp cứu.”

“Em không đùa đâu! Bệnh nhân đang co giật trong tay một nam sinh! Xin cử ngay xe cấp cứu, mang theo lồng kính chân không vô khuẩn, bình oxy tinh khiết trăm phần trăm, và nhớ kèm một bác sĩ tâm thần cùng một chuyên gia thực vật học! Bệnh nhân có biểu hiện muốn quang hợp để tự làm ra oxy mà sống! Gấp lên, cô ấy sắp bén rễ xuyên thủng nền gạch rồi!”

Phụt! Cô Mạc không kìm nổi, bật cười rồi vội lấy tay bịt miệng. Bên dưới, học sinh cười lăn ra bàn, thậm chí có đứa đập bàn đập ghế ầm ĩ. Không khí căng thẳng bi thương lúc nãy đã bị tôi biến thành một rạp xiếc hài đủ sức gây cười. Uyển Thanh đang “ngất” trong tay Cảnh Duệ nghe tôi gào vào điện thoại thế thì mí mắt giật liên hồi. Cô ta cắn môi đến chảy máu, túm chặt áo Cảnh Duệ, rõ ràng tức tối muốn bật dậy xé xác tôi, nhưng đã lỡ đâm lao thì đành theo lao, nhất quyết không dám hé mắt.

“Tạ Hi Vãn, cô đúng là đồ ác quỷ!” Cảnh Duệ gầm, mắt đỏ ngầu.

“Ác quỷ nỗi gì? Tôi đang cứu mạng nữ thần của cậu mà.” Tôi dập máy, nhún vai trông thật vô tội. “Cậu liệu mà chuẩn bị tiền, thuê lồng kính chân không đâu có rẻ. Với lại ngày mai tôi sẽ đề nghị trường dựng một tấm kính cường lực ngăn bàn tôi với Diêu Uyển Thanh. Tôi chẳng muốn ngày nào cũng bị buộc tội giết người bằng đường mũi.”

Chiếc xe cứu thương gào rú xé gió lao vào sân học viện Thánh Lâm, chở theo một đội y bác sĩ lực lưỡng đẩy băng ca xông thẳng lên lớp tôi. Cảnh Duệ bế thốc Uyển Thanh đang bất tỉnh nhân sự đặt lên băng ca, mặt nhăn nhó như vừa mất nửa giang sơn. Đám học sinh dạt ra hai bên, đứng xem màn kịch ướt đẫm nước mắt.

“Bác sĩ, xin các người nhất định phải cứu cô ấy bằng mọi giá!” Cảnh Duệ nắm chặt tay vị bác sĩ trưởng ca, giọng khản đặc.

Vị bác sĩ trung niên đeo kính cận, mặt đầy vẻ nghiêm trọng, vạch mí mắt Uyển Thanh ra xem rồi bắt mạch. Ông cau mày liếc quanh lớp, ánh nhìn dừng lại ở tôi, cô bé duy nhất đang khoanh tay tựa tường, bình thản nhai hạt dưa.

“Ai là người gọi điện báo ca cấp cứu dị ứng không khí Trái Đất?” Bác sĩ trầm giọng hỏi.

Tôi giơ tay, nuốt nốt hạt dưa. “Là cháu ạ. Bác sĩ thấy tình hình thế nào? Cô ấy tiến hóa thành thực vật chưa ạ? Cháu có cần chạy đi mua phân bón NPK để tiếp tế cho cô ấy quang hợp không?”

Cả lớp lại một phen nín cười đến nội thương. Cô Mạc ho khan, cố lấy lại uy nghiêm của giáo viên chủ nhiệm. Vị bác sĩ lườm tôi bằng ánh mắt hình viên đạn rồi quay sang Cảnh Duệ, lạnh lùng nói:

“Này cậu, nhịp tim bệnh nhân bình thường, huyết áp ổn, da dẻ hồng hào. Cô ấy không ngất, chỉ nhắm mắt giả vờ thôi. Các người gọi xe cấp cứu tới để diễn kịch hả? Cậu có biết chuyến xe chạy vô ích này phí bao nhiêu nguồn lực y tế không?”

Lời bác sĩ vừa dứt, lớp học như bị rút cạn âm thanh. Cảnh Duệ đứng đực mặt ra, bàn tay đang nắm tay Uyển Thanh bỗng cứng đờ. Đám đông xì xào:

“Trời ơi, giả vờ ngất thật kìa.”

“Đỉnh cao diễn xuất, suýt nữa tôi tin sái cổ.”

“Đã bảo rồi, làm gì có chuyện hít thở mà cướp được không khí của người khác.”

Nằm trên băng ca, biết không giả vờ được nữa, Uyển Thanh từ từ mở mắt, diễn vẻ yếu ớt, nước mắt lưng tròng nhìn Cảnh Duệ. “Cảnh Duệ… tớ vừa mới tỉnh lại, bác sĩ nói linh tinh gì thế?”

“Cô nín đi.” Bác sĩ gắt, chẳng chút nể nang. “Hai chục năm hành nghề, ngất thật hay giả tôi nhìn ra ngay. Hơi thở cô đều đặn, mí mắt cứ giật giật, tay chân lại gồng cứng. Lần sau muốn đóng kịch thì đi học thêm lớp diễn xuất.”

Dứt lời, ông quay lưng bỏ đi, ra lệnh cho y tá thu băng ca rút lui, để lại trên bàn giáo viên tờ hóa đơn phí xuất xe cấp cứu năm trăm tệ. “Thanh toán vào tài khoản bệnh viện nhé, đừng gọi đùa nữa.”

Cảnh Duệ đứng sững như trời trồng, gương mặt đẹp trai lúc đỏ lúc trắng rồi chuyển sang xám ngoét. Cậu ta nhìn Uyển Thanh, ánh mắt đầy khó tin và thất vọng. “Uyển Thanh, cậu lừa tớ sao?”

Uyển Thanh vội bật dậy, níu vạt áo Cảnh Duệ, khóc thảm thiết. “Không phải đâu Cảnh Duệ! Tớ thật sự thấy khó thở, tớ sợ quá nên mới thiếp đi, cậu phải tin tớ!”

Tôi đứng ở góc lớp, vỗ tay bồm bộp. “Tuyệt! Cú lật mặt này đáng được trao Mâm Xôi Vàng. Phương thiếu gia nghĩ sao? Nữ thần của cậu khỏe như trâu, diễn lại hay, cậu có muốn rót vốn cho cô ta đóng phim không? Phim tên là ‘Cuộc chiến tranh giành oxy’, bán hết vé chắc luôn.”

Cảnh Duệ quay phắt lại, trút hết cơn giận cùng sự xấu hổ lên tôi. “Tạ Hi Vãn, câm miệng! Cô nghĩ làm vậy hay lắm à? Chính cô ép Uyển Thanh vào đường cùng nên cô ấy mới phải dùng cách này để tự bảo vệ. Mọi sai lầm đều ở cô!”

Tôi trợn mắt. Logic quái quỷ gì đây? Cô ta vu oan cho tôi, giả vờ ngất, bị bác sĩ bóc phốt, cuối cùng lại thành lỗi của tôi? Não nam chính ngôn tình đúng là được làm bằng bã đậu nành lên men.

“Phương Cảnh Duệ, khuyên thật lòng: cậu nên đi khám thần kinh. Xe bệnh viện vừa chạy, cậu đuổi theo vẫn kịp.” Tôi tiến lại, nhặt tờ hóa đơn năm trăm tệ trên bàn, nhét vào ngực cậu ta. “Nhận đi rồi đi thanh toán. Lần tới muốn diễn thì tự trả tiền thuê sân khấu, đừng phí của công.”

Cảnh Duệ vò nát tờ hóa đơn, ánh mắt hằn học. “Tạ Hi Vãn, cô cứ chờ đấy. Chuyện hôm nay tôi tuyệt đối không để yên. Tôi sẽ cho cô biết đắc tội nhà họ Phương có hậu quả thế nào.”

“Tôi đang chờ đây.” Tôi nhếch mép. “Xem cậu dùng cách gì để đuổi học tôi. Nhớ chuẩn bị lý do cho kỹ, đừng bảo là tôi thở to quá làm sập tập đoàn Phương thị nhé.”

Cả lớp lại cười đến thổi cả mũi. Cô Mạc thấy tình hình ngày càng căng, vội đập thước xuống bàn. “Được rồi, tất cả trật tự! Chuyện hôm nay dừng ở đây. Diêu Uyển Thanh, Tạ Hi Vãn, hai em viết bản kiểm điểm nộp cô ngày mai. Phương Cảnh Duệ, về chỗ ngay!”

Uyển Thanh nghiến răng uất ức, nước mắt vẫn lã chã nhưng không dám khóc ra tiếng. Cô ta lủi thủi về chỗ cạnh tôi, ném cho tôi cái liếc đầy oán hận. Tôi điềm nhiên ngồi xuống, mở sách ra làm tiếp đề toán. Vừa viết, tôi vừa cố ý thở thật dài, thật mạnh. Vù! Vù! Uyển Thanh giật thót, nép sát mép bàn, lấy tay bịt mũi.

“Cậu làm gì thế?” Cô ta rít qua kẽ răng.

“Thở.” Tôi trả lời cụt lủn, mắt vẫn dán vào đề. “Tôi đang cố nạp thật nhiều oxy xem cô ngất thật không. Cô mà ngất, tôi sẽ đích thân hô hấp nhân tạo bằng CO2 tinh khiết, bảo đảm cô tỉnh lại ngay.”

Uyển Thanh tức phát điên mà không làm gì được. Cả buổi học hôm ấy, cô ta ngồi im thin thít, thỉnh thoảng lén lấy bình xịt hen ra xịt một cái, diễn trọn vai người bệnh đáng thương.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích