Chương 1: Chiếc váy tự xé
Truyện audio Trà Xanh Tự Xé Váy Ăn Vạ Và Cái Kết · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi là Vân Hạ, một nữ sinh bình thường, chỉ là tình cờ đang giữ trong tay khối tài sản thừa kế vài tỷ tệ, sương sương thôi. Ngôi trường trung học tinh anh tôi theo học là cái nôi của những bộ óc có chỉ số IQ cao ngất: học bá đầy đường, thiên tài nhiều như lợn con. Mọi thứ đều hoàn hảo, cho đến lúc một học sinh chuyển trường tên Nhược Liên xuất hiện. Đúng như cái tên, cô ta là đóa bạch liên hoa, lại pha thêm chút vị trà xanh nguyên chất không lẫn tạp.
Hôm ấy lớp tôi thử trang phục cho tiệc kỷ niệm thành lập trường, váy dạ hội thuê toàn loại đắt tiền. Tôi vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, còn chưa kịp soi gương thì một tiếng xoẹt chói tai vang lên, kèm theo tiếng hét thất thanh:
“Á! Cậu… sao cậu lại làm thế?”
Tôi quay lại. Nhược Liên đang ngồi bệt dưới sàn, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây. Chiếc váy trắng tinh khôi của cô ta rách một đường dài từ eo xuống đùi. Còn chỗ cô ta ngã thì cách mũi giày tôi chưa đến mười xăng-ti-mét.
Cả lớp đang ồn ào bỗng im phăng phắc. Nhược Liên cắn môi dưới, hai tay run run giữ phần váy rách, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn tôi, giọng đầy uất ức:
“Vân Hạ, tớ biết cậu không ưa tớ vì Úc Trạch hay nói chuyện với tớ, nhưng cậu đâu thể ác đến mức xé váy tớ trước bao nhiêu người thế này? Bộ váy đắt lắm, giờ tớ lấy đâu ra tiền mà đền?”
Dứt lời, cô ta vùi mặt vào đầu gối mà nức nở. Diễn xuất đáng mười điểm: nước mắt rơi đúng góc đẹp nhất, tiếng nấc chỉ vừa đủ để lay động trái tim phái nam. Giả như đây là một bộ phim học đường não tàn, thì ngay lúc này đám con trai sẽ ùa lên chửi tôi, còn nam thần Úc Trạch sẽ khoác áo lên vai cô ta và bế cô ta đi. Đáng tiếc cô ta quên một điều: trong ngôi trường tinh anh này, ai cũng biết dùng đầu óc.
Tôi khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống đóa trà xanh đang diễn sâu. Tôi còn chưa kịp mở cái miệng hỗn thì lớp trưởng Triệu Vũ đã bước tới. Cậu ta đẩy chiếc kính cận dày cộp, lôi từ túi áo ra cuộn thước mini.
“Nhược Liên, phiền cậu dịch ra một chút, để tớ đo hiện trường.” Triệu Vũ nói bằng giọng đều đều như máy.
Nhược Liên ngơ ngác, quên cả khóc lẫn che váy. “Hả? Đo… đo gì cơ?”
“Khoảng cách và góc độ.” Triệu Vũ kéo thước thoăn thoắt, vừa đo vừa lầm bầm. “Từ tay Vân Hạ đến chỗ rách trên váy cậu là một mét hai. Vân Hạ cao một mét sáu mươi lăm, sải tay bảy mươi xăng-ti-mét. Trừ phi tay cậu ấy co giãn được như cao su của Luffy, còn không thì cậu ấy không thể chạm tới eo cậu.”
Chưa hết, thần đồng vật lý kiêm lớp phó học tập cũng tiến lại, cầm mép vải rách lên xem xét.
“Mép vải sờn theo hướng từ dưới lên, tức là lực xé xuất phát từ tay phải của chính cậu. Hơn nữa, loại lụa tơ tằm nhân tạo này muốn rách ngọt một đường như vậy cần lực kéo ít nhất bốn mươi lăm niu-tơn. Vân Hạ lúc đó tay phải cầm điện thoại, tay trái cầm ly trà sữa. Cậu giải thích xem cậu ấy xé bằng gì? Bằng ý nghĩ à?”
Mặt Nhược Liên chuyển từ trắng sang xanh rồi lại trắng, giọt nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mi khiến cảnh tượng càng thêm tức cười. Cô ta ấp úng:
“Tớ… tớ không biết. Rõ ràng lúc nãy tớ thấy cậu ấy giơ tay ra mà.”
“Giơ tay để cậu khỏi ngã vào người cậu ấy rồi làm đổ ly trà sữa ba mươi lăm tệ đấy.”
Một giọng trầm ấm, ba phần lười biếng bảy phần mỉa mai, vang lên từ cửa lớp. Úc Trạch, nam thần trong miệng Nhược Liên, người thừa kế tập đoàn Úc thị, bước vào, đồng phục xộc xệch, ném chiếc iPad lên bàn giáo viên. Nhược Liên như vớ được cọc, vội bò dậy chạy tới, định níu ống tay áo cậu ta:
“Úc Trạch, cậu phải tin tớ. Tớ thật sự…”
Úc Trạch né sang một bên như thể cô ta là mầm bệnh lây lan, nhíu mày ghét bỏ.
“Tránh xa tôi hai mét. Tôi dị ứng với mùi nước hoa rẻ tiền pha mùi trà xanh ôi thiu.”
Nhược Liên sững người, hai tay chới với giữa không trung. Úc Trạch gõ ngón tay lên màn hình iPad.
“Camera góc rộng ba trăm sáu mươi độ trong lớp vừa được nâng cấp hôm qua, độ phân giải bốn K, thu âm rõ nét. Đúng lúc tôi đang chạy thử hệ thống. Nhược Liên, cô muốn xem lại cảnh tự tay xé váy mình rồi tự ngã lăn ra đất với tốc độ nửa lần hay một phần tư lần? Tôi chiếu lên màn hình lớn cho cả lớp cùng thưởng thức.”
Phụt, có người trong lớp không nhịn được cười, rồi xì xào nổi lên khắp nơi, nhưng chẳng ai cất lời bênh đóa bạch liên hoa kia.
“Đúng là não tàn. Làm chuyện xấu mà không thèm nhìn lên trần xem có bao nhiêu camera.”
“Chắc xem phim ngôn tình nhiều quá nên ảo tưởng sức mạnh, tưởng ai cũng dễ bị dắt mũi.”
“Tội nghiệp cái váy, tiền cọc năm trăm tệ của lớp đấy. Bắt cô ta đền gấp đôi đi.”
Tôi thong thả bước tới trước mặt Nhược Liên, lúc này đang run lên vì nhục nhã, cúi người, nở nụ cười thân thiện nhất có thể.
“Nhược Liên à, nghe cho kỹ nhé. Thứ nhất, Úc Trạch với tôi chỉ là thằng bạn nối khố hay giật đồ ăn vặt, tôi chẳng rảnh mà ghen với cậu. Thứ hai, váy này giá thuê năm trăm tệ, đền hư hỏng ba nghìn tệ. Cậu tự xé thì tự đền, lát nữa nhớ chuyển khoản cho thủ quỹ lớp.”
Tôi vỗ nhẹ lên vai cô ta, chốt hạ một câu:
“Lần sau muốn hại người, nhớ mang theo não. Ở trường này, IQ dưới một trăm hai mươi thì khó sống thọ lắm.”
Nhược Liên cắn nát môi, không nói nổi một lời, ôm mặt chạy khỏi lớp. Úc Trạch bước tới bên tôi, nhún vai:
“Cậu nhẹ tay quá. Là tôi thì bắt cô ta viết bản kiểm điểm đọc trước cờ.”
“Khoan đã.” Tôi hút một ngụm trà sữa, nheo mắt cười lạnh. “Trò vui mới bắt đầu thôi. Trà xanh mà dễ bỏ cuộc thế thì sao còn gọi là trà xanh.”