Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Cuộc chiến trên mạng

Truyện audio Trà Xanh Tự Xé Váy Ăn Vạ Và Cái Kết · 5 chương

Chương 5: Cuộc chiến trên mạngTrà Xanh Tự Xé Váy Ăn Vạ Và Cái Kết
0:007:49
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Chuyện của Nhược Liên làm cả trường chấn động. Một học sinh mới chuyển đến lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu để gian lận và tống tiền bạn, cuối cùng bị lật tẩy rồi đuổi học; một vở kịch trọn vẹn đến mức đủ làm giai thoại truyền tai suốt nhiều năm. Nhưng câu chuyện chưa chấm dứt.

Vài ngày sau khi Nhược Liên bị đuổi, tôi nhận cuộc gọi từ số lạ. Giọng đầu dây khàn khàn, mang theo cơn giận kìm nén:

“Vân Hạ, cô nghĩ cô thắng rồi sao? Cô dồn con gái tôi vào đường cùng, tôi sẽ không để cô yên đâu.”

Tôi nhíu mày: “Bà là ai?”

“Tôi là mẹ của Nhược Liên.” Giọng the thé vang lên. “Con gái tôi chỉ vì áp lực học hành mới làm chuyện nông nổi. Cô không giúp thì thôi, còn tàn nhẫn đẩy nó xuống vực. Cô đợi đấy, tôi sẽ cho cả thế giới biết bộ mặt thật của cái thứ tiểu thư nhà giàu cậy quyền cậy thế.”

Tôi bật cười lạnh: “Bà gọi nhầm số rồi, thưa bà. Thứ nhất, con gái bà không phải vì áp lực học hành mà vì lòng tham và đố kỵ. Thứ hai, tôi không đẩy cô ấy xuống vực, chính cô ấy tự đào hố chôn mình. Thứ ba, bà muốn tung tin đồn nhảm thì cứ tự nhiên. Đội luật sư của tập đoàn Vân thị luôn sẵn sàng tiếp bà.”

Tôi cúp máy, chặn số, chẳng để tâm tới lời đe dọa rẻ tiền ấy. Loại như mẹ con họ chỉ giỏi võ mồm. Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự điên cuồng của kẻ bị dồn vào chân tường.

Hôm sau, một đoạn clip quay lén bất ngờ lan trên mạng xã hội. Hình ảnh nhòe nhưng vẫn thấy rõ tôi đứng đối diện Nhược Liên ở hành lang trường và nói:

“Ở trường Minh Triết, IQ dưới một trăm hai mươi thì khó sống thọ lắm.”

Người ta đã xén sạch phần đầu phần cuối, chỉ để lại câu đắt giá nhất, thêm dòng chú thích đầy mùi giật gân:

“Nữ sinh nhà giàu miệt thị học sinh nghèo IQ thấp, bạo lực tinh thần ở trường Minh Triết”. Chẳng mấy chốc bài đăng chạm mốc hàng trăm nghìn lượt xem.

Dân mạng, vốn chẳng biết đầu đuôi, lao vào chửi tôi không nương tay.

“Đúng là lũ nhà giàu hống hách, có tiền là coi thường người khác.”

“IQ cao thì sao, nhân cách thối nát cũng vứt.”

“Tẩy chay Vân Hạ, yêu cầu trường đuổi học cô ta!”

Thậm chí có kẻ quá khích còn truy ra tài khoản cá nhân của tôi, gửi hàng loạt tin nhắn chửi bới và đe dọa. Úc Trạch nhìn màn hình điện thoại, nhíu mày:

“Mẹ Nhược Liên đứng sau vụ này. Bà ta thuê thủy quân, nick ảo, đẩy bài lên xu hướng.”

Tôi nhấp ngụm trà sữa, bình thản: “Mẹ nào con nấy, thích chơi truyền thông bẩn à? Vậy chơi tới bến.”

“Cậu định làm gì?” Mắt cậu ta lóe lên phấn khích.

“Đơn giản thôi, dùng sự thật đập tan dối trá. Cậu còn giữ toàn bộ dữ liệu camera và bằng chứng gian lận của Nhược Liên không?”

“Đương nhiên, tôi sao lưu cẩn thận rồi.”

“Tốt. Tổng hợp thành một video hoàn chỉnh, từ vụ xé váy đến mã Morse và cả lời thú nhận của Triệu Vũ. Không cắt ghép, không chỉnh sửa, đăng lên mọi nền tảng, kèm hashtag sự thật trường Minh Triết và bạo lực học đường.”

Úc Trạch lập tức bắt tay làm. Với kỹ năng máy tính thượng thừa, chỉ một giờ sau video vạch trần sự thật đã hoàn thành và tung lên mạng. Nó rơi xuống như quả bom thả vào mặt hồ phẳng lặng. Cư dân mạng ban đầu bán tín bán nghi, nhưng trước bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi, dư luận bắt đầu đảo chiều.

“Trời ơi, hóa ra Nhược Liên mới là kẻ chủ mưu, tự xé váy đổ oan người khác, lại còn tống tiền bạn học để gian lận!”

“Clip kia bị cắt ghép, Vân Hạ chỉ đang tự vệ trước sự vu khống thôi.”

“Mẹ Nhược Liên trơ trẽn thật, con làm sai còn dám lên mạng đóng vai nạn nhân.”

Những lời chửi tôi lúc trước nhanh chóng bị vùi lấp bởi lời xin lỗi và sự phẫn nộ dành cho hai mẹ con. Đội thủy quân bà ta thuê cũng không chống nổi sức mạnh của sự thật. Nhưng tôi không dừng ở đó. Tôi đã hứa lột sạch lớp vỏ đạo đức giả của họ và sẽ làm đến cùng. Tôi liên hệ luật sư của gia đình, nộp đơn kiện mẹ Nhược Liên về tội vu khống và xúc phạm danh dự, đồng thời giao cho cảnh sát bằng chứng bà ta thuê thủy quân để thao túng dư luận.

Mấy ngày sau, cảnh sát mời bà ta lên làm việc. Đứng trước chứng cứ rõ ràng, bà ta hết đường chối, đành nhận tội. Kết quả bà ta bị xử phạt hành chính vì tung tin đồn thất thiệt và phải xin lỗi tôi công khai trên các kênh truyền thông. Còn Nhược Liên bị Minh Triết đuổi học, tên ghi vào sổ đen, từ nay không thể nhập học bất kỳ trường điểm nào khác trong thành phố.

Màn hề của hai mẹ con khép lại bằng một bài đính chính kiêm xin lỗi đăng trên trang cá nhân của mẹ Nhược Liên. Trong video, bà ta phờ phạc, cúi gằm đọc từng chữ trên tờ giấy viết sẵn, nhận hết việc vu khống và bôi nhọ tôi. Chẳng còn dáng vẻ kiêu ngạo hằn học hôm gọi điện đe dọa, bà ta giờ chỉ còn là một người đàn bà thất bại, tự tay phá nát tương lai con gái bằng sự ngu muội và lòng tham. Sau đó Nhược Liên biến mất khỏi thành phố.

Người ta đồn gia đình họ phải về quê vì chịu không nổi sức ép dư luận lẫn khoản bồi thường danh dự luật sư nhà tôi đòi. Cái giá quá đắt, nhưng đáng với kẻ quen dùng mưu hèn kế bẩn để giẫm lên người khác.

Còn Triệu Vũ chủ động từ chức lớp trưởng và chịu hình thức cảnh cáo trước toàn trường. Cậu có vi phạm nội quy thật, nhưng vì bị đe dọa và đã thành thật hối lỗi nên nhà trường cho cậu cơ hội sửa sai. Điều đáng mừng hơn là cuối cùng bố mẹ cậu cũng biết bệnh của con; họ không mắng mỏ mà đưa cậu đi điều trị tâm lý. Lần cuối gặp cậu ở hành lang, tôi thấy cậu nhẹ nhõm hẳn, không còn cố gồng mình hoàn hảo, và cậu mỉm cười nói lời cảm ơn thật lòng với tôi lẫn Úc Trạch.

Lễ kỷ niệm thành lập trường Minh Triết tổ chức vô cùng long trọng, hội trường rực đèn flash, tiếng vỗ tay vang dội. Tôi bước lên sân khấu trong chiếc váy dạ hội xanh ngọc bích, rực rỡ và kiêu hãnh. La Campanella một lần nữa vang lên, nhưng lần này không phải bản nhanh gấp rưỡi đầy thách thức như hôm tuyển chọn, mà là một phiên bản trọn vẹn, ngập tràn cảm xúc và kỹ thuật bậc thầy. Từng phím đàn rơi xuống như giọt pha lê chạm mặt hồ lặng sóng, cuốn lấy toàn bộ khán phòng.

Ngồi ở hàng ghế VIP, phu nhân tập đoàn Úc thị, mẹ của Úc Trạch và cũng là nghệ sĩ piano quốc tế, gật đầu tán thưởng không ngớt. Sau lễ, bà đích thân trao học bổng danh dự cho tôi, ánh nhìn đầy tự hào.

“Cháu chơi rất tuyệt, Vân Hạ. Cảm xúc và kỹ thuật đều chín muồi. Bác mong một ngày được nghe cháu đàn trong dàn nhạc giao hưởng của bác.” Phu nhân Úc mỉm cười, ân cần nắm tay tôi.

Tôi lễ phép cúi đầu: “Cháu cảm ơn bác, nhưng cháu nghĩ mình hợp với việc kế thừa tập đoàn Vân thị và đếm tiền hơn là đi lưu diễn ạ.”

Phu nhân bật cười sảng khoái, vỗ vai tôi: “Đúng là con gái của Vân tổng, thực tế và thẳng thắn y hệt bố cháu. Thằng nhóc Úc Trạch nhà bác mà trưởng thành được một góc như cháu thì bác đã chẳng phải đau đầu.”

Từ phía sau, Úc Trạch bước tới, cà vạt nới lỏng, vẻ mặt lười nhác than phiền:

“Mẹ, sao mẹ dìm hàng con trai ruột trước mặt người ngoài thế? Con vừa giúp hệ thống an ninh mạng của trường nâng cấp tường lửa đấy.”

“Người ngoài cái gì? Vân Hạ là con dâu tương… à nhầm, là bạn thân của con. Con phải học hỏi con bé nhiều vào.” Phu nhân lườm con trai rồi quay gót đi về phía ban giám hiệu, bỏ Úc Trạch đứng gãi đầu ngượng ngập.

Tôi nhướng mày, khóe môi cong lên: “Con dâu tương lai á? Cậu định mưu đồ gia sản nhà tôi à?”

Úc Trạch đỏ mặt, hắng giọng lảng tránh: “Ai thèm? Chẳng qua mẹ tôi thích mấy cô vừa có não vừa mỏ hỗn như cậu thôi. Đi ăn lẩu đi, hôm nay tôi bao, chúc mừng cậu dọn sạch mớ rác mang tên Nhược Liên.”

Hai đứa sánh bước ra khỏi hội trường, tiếng ồn của buổi lễ lùi dần phía sau. Làn gió đêm mát lạnh cuốn đi hết mệt mỏi dồn nén bao ngày. Minh Triết lại về với nhịp sống của nó: chỗ này chẳng có đất cho những vở kịch vô não, cho bạch liên giả tạo hay chén trà xanh để lâu đã ôi. Thứ ngự trị ở đây là cuộc đua sòng phẳng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự bền bỉ. Kẻ nào tưởng mấy giọt nước mắt cá sấu với chiêu trò thao túng rẻ tiền đủ giúp mình đứng vững thì đã chọn nhầm đối thủ.

Cả ngôi trường này đều có não, và bọn tôi luôn sẵn lòng đem nó ra tát thẳng vào mặt ai dám thách thức sự thật. Quãng đời cấp ba của tôi vẫn còn dài; biết đâu sau này lại có kẻ không biết tự lượng sức xuất hiện. Cũng được thôi, tôi là Vân Hạ, và tôi sẵn sàng cho trò vui kế tiếp.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Trà Xanh Tự Xé Váy Ăn Vạ Và Cái Kết

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích