Chương 4: Mã Morse trong phòng thi
Truyện audio Trà Xanh Tự Xé Váy Ăn Vạ Và Cái Kết · 5 chương
Hẹn giờ
Kỳ thi kéo dài ba ngày, mọi thứ tạm yên cho đến buổi thi vật lý, môn sát thủ của Minh Triết. Tôi làm nhanh, chưa đầy một tiếng đã xong cả đề. Đang rảnh ngồi xoay bút, tôi chợt để ý Nhược Liên, ngồi cách tôi hai dãy bàn, có những cử chỉ rất lạ. Cô ta liên tục đưa tay vuốt tóc, rồi lại dùng ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp nhất định. Tôi nheo mắt quan sát: đó không phải thói quen vô thức mà có quy luật. Tích, tích, tích… mã Morse. Tôi giật mình.
Thời đại công nghệ số mà còn ai dùng mã Morse để gian lận? Nhưng càng nhìn tôi càng chắc, nhịp gõ của cô ta khớp hoàn toàn với bảng mã Morse, và cô ta đang gõ đáp án trắc nghiệm.
Ai đang truyền tín hiệu cho cô ta? Tôi đảo mắt quanh phòng, ánh nhìn dừng ở Triệu Vũ, lớp trưởng kiêm thần đồng vật lý, ngồi ngay bàn trên Nhược Liên. Cậu ta cắm cúi viết, nhưng chân trái lại nhịp nhịp xuống sàn, đúng nhịp với tay Nhược Liên. Triệu Vũ đang nhắc bài cho cô ta.
Chuyện quái quỷ gì thế này? Triệu Vũ nổi tiếng nguyên tắc, ghét nhất gian dối, vì sao cậu ta lại giúp Nhược Liên? Tôi nhíu mày, quyết định chưa hành động. Bắt quả tang tại trận mới là cách tốt nhất để hạ đóa bạch liên hoa này.
Chuông hết giờ vang lên, thu bài xong, tôi kéo Úc Trạch vào một góc khuất hành lang.
“Có chuyện gì mà căng thẳng thế?” Cậu ta hỏi, nhét tay vào túi quần.
“Nhược Liên gian lận môn vật lý,” tôi nói thẳng. “Và người nhắc bài là Triệu Vũ.”
Úc Trạch trợn mắt: “Cậu đùa à? Triệu Vũ á? Thằng cha đó thà chặt tay chứ không bao giờ cho ai chép bài.”
“Tôi tận mắt thấy.” Tôi kể lại chi tiết vụ mã Morse. “Phải tìm hiểu xem cô ta dùng thủ đoạn gì để ép cậu ấy.”
Úc Trạch xoa cằm: “Để tôi hack camera an ninh xem dạo này họ có tiếp xúc gì mờ ám không.”
Nói là làm, cậu ta lôi laptop ra, chỉ vài thao tác cơ bản đã xâm nhập được hệ thống camera trường. Chúng tôi tua lại băng những ngày trước, và tìm thấy một đoạn thú vị. Ba ngày trước, ở góc khuất sau thư viện, Nhược Liên đang nói chuyện với Triệu Vũ. Cô ta đưa cho cậu ấy một xấp giấy, vẻ mặt đầy đe dọa. Triệu Vũ xem xong, sắc mặt tái đi, bất lực gật đầu.
“Phóng to xấp giấy đó lên,” tôi ra lệnh.
Úc Trạch phóng to, làm nét hình. Hơi mờ nhưng vẫn đọc được dòng chữ in đậm: “Báo cáo y tế, Triệu Vũ, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, OCD, nghiêm trọng, có khuynh hướng tự hại.”
Tôi rùng mình hít vào. Hóa ra là thế. Triệu Vũ vẫn luôn giấu căn bệnh tâm lý, cố dựng nên hình ảnh một lớp trưởng lý trí và hoàn hảo. Không rõ bằng cách nào, Nhược Liên đã nắm được bệnh án ấy, rồi dùng nó làm đòn bẩy để ép cậu nhắc bài cho mình.
“Thật đê tiện.” Úc Trạch nghiến răng. “Dám lấy điểm yếu của người khác ra uy hiếp.”
Tôi siết chặt tay, ngọn lửa giận bùng lên trong ngực. Cô ta giở trò với tôi thì tôi coi như trò tiêu khiển. Nhưng đụng đến bạn cùng lớp của tôi, dùng thủ đoạn bẩn thỉu để giẫm lên lòng tự trọng người khác thì cô ta đã chạm đến giới hạn rồi.
“Úc Trạch,” tôi lạnh lùng nói, “chuẩn bị đi. Lần này tôi không chỉ vả vào mặt cô ta. Tôi sẽ lột sạch lớp vỏ đạo đức giả, để cô ta không còn chốn dung thân ở cái trường tinh anh này.”
Kế hoạch vạch mặt Nhược Liên được hai đứa tôi vạch ra tỉ mỉ, đúng phong cách học sinh tinh anh: lấy khoa học và dữ liệu đập tan mọi lời ngụy biện.
Đến ngày yết điểm giữa kỳ, bảng vàng được dán giữa sảnh chính. Như dự tính, tôi vẫn ngồi trên đỉnh khối; nhưng thứ làm cả trường nhốn nháo là một cái tên chềnh ềnh ở hạng năm: Nhược Liên. Kẻ vốn lẹt đẹt dưới nửa bảng nay vọt lên ngoạn mục, riêng vật lý còn được điểm tuyệt đối một trăm trên một trăm, ngang Triệu Vũ. Đám đông xúm xít quanh bảng, bàn tán mãi không thôi.
“Trời, Nhược Liên siêu thật. Từ bét bảng lên top năm, nghị lực phi thường.”
“Thấy chưa? Người ta nói cần cù bù thông minh mà. Mấy người cứ chê cô ấy đi, giờ sáng mắt chưa?”
Nhược Liên đứng giữa vòng vây vài nữ sinh đang xuýt xoa, mặt rạng rỡ nụ cười khiêm tốn giả tạo:
“Các cậu quá khen, tớ chỉ chăm chỉ hơn chút thôi. Tớ tin chỉ cần nỗ lực thì không gì là không thể.”
Cô ta liếc về phía tôi, ánh mắt lóe lên đắc ý và khiêu khích: “Tất nhiên vẫn chưa thể so với thiên tài bẩm sinh như Vân Hạ, nhưng tớ sẽ tiếp tục cố gắng.”
Tôi khoanh tay, cười nhạt. Cứ tận hưởng chút vinh quang ngắn ngủi này đi, đóa bạch liên hoa, vì ngay sau đây cô sẽ rơi thẳng xuống địa ngục.
Tôi bước lên, hắng giọng vừa đủ để mọi người quanh đó nghe:
“Chúc mừng Nhược Liên nhé. Thành tích ấn tượng thật, nhất là vật lý, một trăm điểm tuyệt đối. Đáng kinh ngạc ghê, nhất là khi bài kiểm tra tuần trước cậu còn không phân biệt nổi lực hướng tâm với lực ly tâm.”
Nụ cười của Nhược Liên hơi cứng lại, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ đáng thương quen thuộc:
“Vân Hạ, cậu luôn có thành kiến với tớ như vậy sao? Tớ thức khuya ôn bài, cậu không thể phủ nhận cố gắng của tớ chỉ vì một bài kiểm tra cũ.”
“Tôi không phủ nhận cố gắng của cậu.” Tôi thong thả tiến lại gần. “Tôi chỉ tò mò về phương pháp học thần tốc của cậu thôi. Bí quyết nằm ở mã Morse phải không?”
Hai chữ “mã Morse” vừa thốt ra, sắc mặt Nhược Liên lập tức đổi. Sự hoảng loạn xẹt qua đáy mắt, nhưng cô ta vẫn gượng cười: “Mã Morse? Cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu.”
“Không hiểu à? Vậy để tôi giải thích.”
Tôi ngoái sang Úc Trạch. Cậu ta hiểu ngay, móc chiếc loa mini thường mang theo để bật nhạc trong lớp, ghép Bluetooth với điện thoại, rồi mở bản ghi âm mà hai đứa đã chuẩn bị công phu. Tích, tích, tích: tiếng gõ đều đều vang lên giữa sảnh trường im phăng phắc.
“Đây là âm thanh thu bằng micro định hướng siêu nhạy mà Úc Trạch đã đặt sẵn trong phòng thi vật lý,” tôi nói lớn. “Nhịp gõ này khớp hoàn toàn với đáp án trắc nghiệm mã đề 01, mã đề của Nhược Liên. Và người tạo ra nhịp gõ ấy…” Tôi chỉ thẳng về phía Triệu Vũ đang thu mình ở góc, mặt tái nhợt. “…chính là lớp trưởng Triệu Vũ.”
Cả sảnh ồ lên, mọi ánh mắt đổ dồn về Triệu Vũ và Nhược Liên.
“Cậu vu khống!” Nhược Liên hét, giọng lạc đi vì sợ. “Chỉ là tiếng gõ bàn ngẫu nhiên, sao cậu quy chụp là gian lận? Cậu có bằng chứng nào chứng minh Triệu Vũ gõ cho tớ?”
“Bằng chứng à? Có ngay.”
Úc Trạch bấm điện thoại, một đoạn video chiếu thẳng lên màn hình LED lớn ở sảnh, nơi thường dùng để thông báo tin quan trọng. Hình ảnh từ camera an ninh sau thư viện hiện rõ: Nhược Liên đưa xấp giấy cho Triệu Vũ với vẻ mặt đe dọa, Triệu Vũ suy sụp được phóng to đến từng biểu cảm. Tiếp theo là ảnh chụp cận trang giấy: báo cáo y tế Triệu Vũ, rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD.
Đám đông xì xào, lời bàn tán nhanh chóng chuyển từ ngạc nhiên sang phẫn nộ.
“Trời, cô ta dùng bệnh án của lớp trưởng để uy hiếp cậu ấy!”
“Kinh tởm. Bề ngoài hiền lành thánh thiện, bên trong thối nát thế này sao?”
“Gian lận đã đành, còn tống tiền người khác. Hủy tư cách học sinh của cô ta đi!”
Nhược Liên lùi vài bước, môi run rẩy, nước mắt trào ra: “Không… không phải thế! Các người đừng tin video đó, là ghép đấy! Vân Hạ, cậu ghét tớ nên mới bày ra trò này đúng không?”
Tôi bước tới, áp sát, giọng lạnh như băng:
“Ghép à? Video được trích thẳng từ máy chủ an ninh của trường, có mã hóa thời gian thực, không thể làm giả. Nếu cậu muốn, tôi mời chuyên gia an ninh mạng đến giám định ngay bây giờ. Còn xấp hồ sơ bệnh án kia, cậu giấu trong ngăn kéo bàn học ở ký túc xá, đúng không? Cần tôi gọi ban quản lý ký túc xá đến khám xét không?”
Nhược Liên sụp đổ hoàn toàn, hai chân không còn đứng vững, khuỵu xuống sàn. Lớp mặt nạ bạch liên hoa vỡ vụn, lộ ra bản chất xấu xa hèn hạ bên trong.
Triệu Vũ từ trong góc bước ra, hít một hơi sâu, giọng run nhưng kiên định:
“Tôi xin lỗi mọi người. Tôi đã hèn nhát nhượng bộ trước sự đe dọa của Nhược Liên. Cô ấy lấy trộm hồ sơ bệnh án của tôi ở phòng y tế và ép tôi nhắc bài, nếu không sẽ công khai bệnh tình của tôi cho cả trường biết. Tôi sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường.”
Lời thú nhận ấy như giọt nước tràn ly, phẫn nộ của học sinh lên tới đỉnh. Không còn ai thương hại Nhược Liên nữa. Đúng lúc đó cô Khâu cùng thầy hiệu trưởng rẽ đám đông bước vào, sắc mặt thầy vô cùng nghiêm trọng.
“Chuyện gì ồn ào ở đây?”
Tôi tiến lên, đưa chiếc điện thoại chứa toàn bộ bằng chứng cho thầy: “Thưa thầy, em có bằng chứng học sinh Nhược Liên gian lận trong kỳ thi giữa kỳ bằng cách uy hiếp bạn cùng lớp. Mọi bằng chứng đều đã được xác thực.”
Thầy hiệu trưởng xem xong, sắc mặt càng lúc càng đen. Ông quay sang Nhược Liên đang khóc thảm dưới sàn, giọng đanh thép:
“Học sinh Nhược Liên, theo nội quy trường Minh Triết, gian lận thi cử và tống tiền bạn học là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Em bị đình chỉ học ngay lập tức. Nhà trường sẽ xem xét hình thức kỷ luật cao nhất là đuổi học và báo sự việc lên cơ quan công an.”
Hai chữ “đuổi học” và “công an” vừa lọt vào tai, mắt Nhược Liên trợn ngược rồi cô ta ngất lịm ngay tại chỗ. Cô ta bị khiêng lên cáng y tế, còn tôi nhìn theo mà trong lòng chẳng gợn chút thương xót nào. Gieo gió thì gặt bão; kết cục này do chính cô ta tìm đến. Ở Minh Triết, sự thật cùng trí tuệ là thứ vũ khí sắc nhất để chặt đứt mọi âm mưu hèn hạ. Hết trò rồi, Nhược Liên.