Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Chuyến cắm trại, đêm mưa trong lều và ngăn kéo bị khóa

Truyện audio Trúc Mã Nhà Tôi Là Nam Thần Vật Lý · 5 chương

Chương 3: Chuyến cắm trại, đêm mưa trong lều và ngăn kéo bị khóaTrúc Mã Nhà Tôi Là Nam Thần Vật Lý
0:009:14
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Kỳ thi khảo sát chất lượng khép lại để chúng tôi xả hơi, hay theo lời thầy chủ nhiệm là để có sức bứt tốc cho kỳ thi cuối cấp. Trường cho tổ chức chuyến cắm trại hai ngày một đêm ở khu du lịch sinh thái ngoại ô. Trên xe buýt, tôi định bụng ngồi cạnh Bá Khoa để bàn về bộ phim chưa được xem hôm nọ. Mông còn chưa chạm ghế thì cổ áo đã bị một lực quen thuộc xách ngược trở lại. “Ngồi đây.” Gia Huy chỉ chiếc ghế trống cạnh hắn, mặt không chút cảm xúc. “Tớ say xe, cần người đưa nước.”

Tôi bĩu môi: “Cậu mà cũng say xe? Tính được quỹ đạo tàu vũ trụ mà không tính nổi gia tốc của cái xe buýt à?” Hắn chẳng thèm chấp, ấn tôi ngồi xuống, nhét vào tai tôi một bên tai nghe, rồi thuận thế tựa đầu lên vai tôi, nhắm mắt: “Im đi, đừng làm nhiễu sóng não của tớ.”

Thế là suốt hai tiếng đường dài, tôi làm chiếc gối kê đầu cao cấp cho Gia Huy. Hương bạc hà thoảng từ tóc hắn cứ quanh quẩn nơi mũi, thỉnh thoảng làm tim tôi hẫng một nhịp rất vô duyên. Đến nơi, không khí rừng núi trong lành khiến ai cũng phấn khởi, nhưng niềm phấn khởi của tôi chẳng sống nổi lâu: Khâu Lệ Hằng xuất hiện. Hoa khôi khối mười hai, biệt danh nữ thần văn học, đẹp, dịu dàng, nói chuyện như ngâm thơ, và quan trọng hơn cả, ai cũng biết nàng thích Gia Huy.

Vừa xuống xe, Lệ Hằng đã lướt tới chỗ chúng tôi như làn gió nhẹ. Đi cắm trại mà nàng mặc váy trắng tinh khôi, tay cầm chai nước khoáng, e thẹn nhìn Gia Huy: “Gia Huy, nắp chai chặt quá, tớ vặn mãi không ra, cậu giúp tớ với.”

Tôi đứng cạnh liếc chai nước: màng niêm phong rõ ràng đã mở rồi. Đích thị chiêu mỹ nhân yếu đuối trong truyền thuyết. Gia Huy đang dỡ đồ, nghe vậy thì dừng tay, nhìn chai nước, rồi nhìn bàn tay trắng nõn của Lệ Hằng. Hắn đẩy gọng kính, nghiêm túc: “Lực ma sát nghỉ cực đại giữa tay cậu và nắp chai không đủ thắng mô men xoắn, nguyên nhân là tay cậu nhiều mồ hôi hoặc da quá mịn. Tôi khuyên cậu lấy vạt áo quấn quanh nắp để tăng hệ số ma sát, hoặc nhờ bạn nam nào có tiết diện bàn tay lớn hơn. Tay tôi đang bận cầm lều.”

Xong, hắn vác túi lều lên vai, quay sang quát: “Hạ Tuệ Nhi, còn đứng đó làm gì? Chờ kiến tha cậu đi à? Đi dựng lều!” Lệ Hằng đứng chết lặng, nụ cười đông cứng trên môi. Tôi phải cắn môi thật chặt để khỏi bật cười. Gia Huy ơi Gia Huy, cậu đúng là khối bê tông cốt thép ngàn năm không nở hoa.

Tối đến là tiết mục nướng BBQ bên lửa trại. Với tư cách một người có tâm hồn ăn uống, tôi đứng nướng thịt hăng say, Bá Khoa cũng nhanh chóng chạy lại giúp một tay gắp than. Hai đứa vừa nướng vừa cười đùa vui vẻ, cậu còn ga lăng gạt vệt tro dính trên má tôi. “Tuệ Nhi, nướng cái này chín rồi thì cho tớ thử miếng đầu nhé.” Bá Khoa há miệng chờ. Tôi vừa gắp miếng thịt lên, chưa kịp đưa sang thì một bàn tay khác chặn ngang nhanh như chớp.

Không biết từ đâu chui ra, Gia Huy mặt hầm hầm như sắp có bão cấp mười hai, cúi xuống ngậm gọn miếng thịt từ đôi đũa của tôi, nhai nuốt một cách thô bạo. “Ưm.” Nuốt xong hắn nhăn mặt: “Cháy khét lẹt. Cậu định tẩm bổ cho người ta bằng cacbon nguyên chất à?” Tôi tức run: “Không ăn thì để người khác ăn, chê mà còn nuốt!”

Hắn lườm tôi, thản nhiên bưng luôn cả đĩa thịt tôi vừa nướng xong, nói với Bá Khoa bằng giọng bậc bề trên: “Dạ dày cậu ấy không tốt, nướng lúc sống lúc chín. Để tôi ăn đĩa này thí nghiệm trước. Nếu tôi không chết thì cậu hẵng ăn đợt sau, tôi mạng lớn, miễn dịch tốt hơn cậu.” Nói rồi hắn bưng đĩa đi thẳng đến tảng đá không xa, ngồi ăn một mình. Bá Khoa gãi đầu cười khổ: “Cậu ấy quan tâm cậu theo cách đặc biệt thật.”

Tôi nhìn bóng lưng cô độc mà đang nhai nhồm nhoàm của Gia Huy, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Rõ ràng hắn đang ghen, đúng không nhỉ? Hay hắn chỉ sợ tôi đầu độc hot boy của trường thật?

Người tính không bằng trời tính. Dự báo bảo trời quang mây tạnh, vậy mà đến nửa đêm một trận mưa rào bất ngờ đổ xuống. Tôi đang ngủ say trong chiếc lều bé tí thuê của khu du lịch thì nghe sấm nổ đùng đoàng, rồi rầm một tiếng, cọc lều yếu ớt bật gốc vì gió, nước mưa xối xả tạt vào mặt. “Á á, cứu mạng!” Tôi gào lên, ôm chăn lăn lóc trong cái lều xẹp thành đống nhầy nhụa. Tôi chui ra ngoài, ướt như chuột lột, xung quanh hỗn loạn, ai cũng đang cứu lều trại.

Lều Bá Khoa nằm tít đằng xa, lại đã nhồi ba bốn nam sinh, tôi không thể sang. Đúng lúc đứng giữa mưa tuyệt vọng, một bàn tay rắn chắc nắm cổ tay tôi, kéo mạnh. “Vào đây.” Gia Huy lôi tôi vào lều của hắn.

Bước vào tôi choáng váng. Lều của hắn là loại chuyên dụng cao cấp, vừa vững vừa kín nước, bên trong có đệm hơi và đèn pin treo trần ánh ấm áp. Đúng là đẳng cấp đại gia. “Hắt xì!” Tôi hắt hơi một cái rõ to, nước từ tóc nhỏ tong tong xuống tấm chăn khô của hắn. Hắn nhíu mày nhưng chẳng mắng câu nào, lục ba lô lấy chiếc khăn bông lớn trùm lên đầu tôi, vò mạnh. “Lau khô đi. Cậu muốn bị viêm phổi để trốn học chắc?”

Lều chật cho hai người, tiếng mưa lộp độp trên mái tạo nên bầu không khí ồn ào mà lặng lẽ đến kỳ lạ. Tôi co ro một góc, răng va nhau lập cập, chiếc áo phông mỏng dính chặt vào người khiến tôi run bần bật. Gia Huy nhìn tôi, ánh mắt tối lại, rồi bất ngờ cởi áo gió bên ngoài. Tôi hoảng: “Cậu… cậu làm gì? Đừng làm bậy nhé, tớ có võ đấy!” “Võ mèo cào của cậu giữ lại mà dùng.” Hắn hừ lạnh, trùm áo khoác còn vương hơi ấm lên người tôi, bọc kín như một cái kén tằm.

Thế vẫn chưa đủ ấm, tôi vẫn run. Hắn thở dài đầy bất lực, tắt đèn pin. Bóng tối phủ kín căn lều, chỉ còn tiếng mưa rả rích. Rồi tôi cảm thấy một vòng tay rắn chắc ôm lấy mình từ phía sau: hắn kéo cả người tôi đang quấn áo khoác tựa vào lồng ngực rộng, gác cằm lên đỉnh đầu tôi, cánh tay siết chặt quanh eo. “Gia… Gia Huy!” Tôi cứng đờ, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. “Im lặng.” Giọng hắn khàn khàn sát bên tai.

“Theo nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học, nhiệt truyền từ vật nóng sang vật lạnh cho đến khi cân bằng. Tớ ba mươi bảy độ, cậu đang ba mươi lăm. Tớ sưởi ấm cho cậu theo góc độ khoa học, đừng nghĩ linh tinh.” “Nhưng… tư thế này…” “Cậu còn cựa nữa thì ma sát sinh nhiệt đấy. Lúc đó đừng trách.” Tôi lập tức nằm im thin thít, không dám thở mạnh.

Lưng tôi áp sát ngực hắn, qua lớp áo mỏng tôi nghe rõ tiếng tim Gia Huy: thình thịch, thình thịch, rất nhanh, rất mạnh, chẳng kém tim tôi lúc này. Tôi ngẩn người. Một thiên tài luôn giữ đầu óc lạnh như hắn, sao tim lại đập nhanh thế? Do sấm chớp bên ngoài, hay do tôi? Đêm đó, trong vòng tay ấm áp và hương bạc hà thoang thoảng, lần đầu tiên tôi mất ngủ không phải vì sợ ma, mà vì một rung động len lỏi qua từng tế bào.

Hậu quả của màn truyền nhiệt khoa học ấy là tôi khỏe re, còn Gia Huy ốm liệt giường. Vừa về nhà hắn đã sốt tới ba mươi chín độ. Mẹ hắn đi vắng, mẹ tôi trực đêm, thế là trọng trách chăm sóc ân nhân rơi xuống đầu tôi. Tôi bưng bát cháo hành, nấu hơi nát nhưng chắc vẫn ăn được, sang phòng hắn. Gia Huy nằm trên giường, mặt đỏ bừng vì sốt, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má; lúc ngủ trông hắn hiền lành và bớt đáng ghét hẳn so với lúc thức. “Gia Huy, dậy ăn cháo rồi uống thuốc.”

Tôi lay hắn, hắn ư hừ vài tiếng không chịu dậy. Sờ trán thấy nóng hổi, tôi phải tìm thuốc hạ sốt gấp. Thuốc đâu nhỉ? Trên kệ sách không có. Ngăn kéo bàn học thứ nhất toàn sách vở đề thi, ngăn thứ hai linh kiện điện tử, còn ngăn cuối cùng… khóa. Lạ thật, Gia Huy chưa từng giấu giếm thứ gì, sao lại khóa ngăn này? Nhưng chìa khóa lại cắm ngay trên ổ, đúng là người ốm hay quên.

Tò mò giết chết con mèo. Tôi lén xoay chìa, ngăn kéo bật ra. Bên trong chẳng có vàng bạc châu báu hay bí mật quốc gia, chỉ một đống đồ lặt vặt. Tôi nhấc lên một vỏ kẹo sô cô la phai màu: kẹo tôi cho hắn hồi lớp một, lúc hắn ngã trầy gối khóc nhè. Tôi tưởng hắn vứt từ lâu rồi. Tiếp đến là cục đất sét nặn méo mó hình thù kỳ dị, quà sinh nhật tôi tặng hắn năm lớp năm; tôi bảo đó là rồng, hắn bảo là giun đất đột biến gen. Vậy mà hắn vẫn giữ. Và dưới cùng, bọc cẩn thận trong lớp bìa nhựa trong suốt, là cuốn vở lý bìa xanh dương.

Tôi run run cầm lên. Hắn không những không vứt, mà còn vuốt phẳng từng nếp gấp. Bên cạnh hình con Husky mặt Gia Huy, có một dòng chữ nhỏ bằng bút mực tím nắn nót của hắn: “Vẽ xấu nhưng cũng khá đáng yêu. Chủ nhân trong tranh chân ngắn y hệt ngoài đời.” Mắt tôi nhòe đi. Hóa ra Gia Huy chưa bao giờ chê những món quà ngớ ngẩn của tôi. Hắn trân trọng từng mẩu kỷ niệm giữa hai đứa, cất ở nơi sâu kín nhất, như cất tình cảm suốt bao năm sau vẻ ngoài lạnh lùng gai góc.

“Tuệ Nhi.” Giọng khàn khàn sau lưng khiến tôi giật bắn. Tôi quay phắt lại: Gia Huy đã tỉnh từ lúc nào, đang chống tay ngồi dậy, đôi mắt lờ đờ dán vào cuốn vở trong tay tôi. “Cậu… cậu tỉnh rồi à?” Tôi luống cuống định giấu ra sau lưng. Hắn nhìn mặt tôi đỏ lựng, nhìn ngăn kéo mở toang. Chẳng giận cũng chẳng xấu hổ, hắn chỉ thở dài, môi hiện nụ cười yếu ớt. “Đồ ngốc, xâm phạm quyền riêng tư là phạm pháp đấy.” “Tớ… tớ tìm thuốc thôi mà!” Tôi lắp bắp. “Ai bảo cậu giấu thuốc kỹ thế?”

Hắn vẫy tay: “Lại đây.” Tôi rón rén đến gần, hắn đưa tay, không đòi lại cuốn vở mà nắm cổ tay tôi, kéo ngồi xuống mép giường. “Thấy hết rồi chứ?” Hắn hỏi, giọng nhẹ bẫng. Tôi gật đầu lí nhí. “Hiểu gì không?” Hắn nhìn sâu vào mắt tôi.

Tôi ngập ngừng, rồi lắc đầu nguầy nguậy. “Không hiểu. Sao cậu lại giữ vỏ kẹo? Cậu thích sưu tầm rác à?” Tôi sợ. Nếu nói ra là mình hiểu, tình bạn giữa hai đứa sẽ đổi khác, mà tôi chưa sẵn sàng. Hắn nhìn tôi thật lâu, rồi bật cười bất lực, búng nhẹ vào trán tôi: “Đúng là não cá vàng. Thôi bỏ đi, ăn cháo. Đút cho tớ.” Hắn há miệng chờ như một ông chủ lớn, còn tôi thở phào, vội xúc cháo đút, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích