Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Nụ hôn trên sofa, cuộc chiến tranh lạnh và tờ hồ sơ nguyện vọng

Truyện audio Trúc Mã Nhà Tôi Là Nam Thần Vật Lý · 5 chương

Chương 4: Nụ hôn trên sofa, cuộc chiến tranh lạnh và tờ hồ sơ nguyện vọngTrúc Mã Nhà Tôi Là Nam Thần Vật Lý
0:007:47
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Thời gian thấm thoát trôi, rồi kết quả cuộc thi tuyển đội tuyển mỹ thuật của trường cũng có. Tôi đứng trước bảng thông báo, dò tên mình từ dưới lên: hạng mười, hạng năm, hạng ba, hạng nhất. Hạ Tuệ Nhi. Tôi dụi mắt ba lần. Thật đấy, tôi đứng đầu, tôi vào đội tuyển rồi! Vui đến vỡ òa, tôi hét toáng một tiếng và phóng thẳng về nhà. Người đầu tiên tôi muốn báo tin không phải mẹ mà là Gia Huy. “Gia Huy ơi, Gia Huy!” Tôi xông vào nhà hắn như một cơn lốc, chúng tôi vốn giữ chìa khóa nhà nhau mà.

Hắn đang ngồi đọc sách trên sofa phòng khách, tay cầm cốc nước. Tôi vừa xộc tới, hắn chưa kịp động đậy đã bị tôi nhào đến, hai tay quàng cổ hắn, đu lên như một con khỉ con. “Tớ đỗ rồi! Hạng nhất đó!”

“A!” Cú tấn công bất ngờ cộng với quán tính lớn (F bằng m nhân a) khiến Gia Huy mất thăng bằng, ngả ra sau. Cả hai cùng đổ xuống chiếc sofa êm. Rầm, cốc nước trong tay hắn sóng ra, ướt đẫm một mảng sơ mi. Nhưng đó chưa phải điều quan trọng nhất. Quan trọng là tư thế của chúng tôi: Gia Huy nằm ngửa, tôi đè lên người hắn, và môi tôi đang chạm vào một thứ mềm mềm, mát lạnh. Là môi hắn. Thời gian ngừng trôi, không gian đóng băng, đầu tôi chỉ còn một màu trắng xóa.

Sau cặp kính, mắt Gia Huy mở to hết cỡ, nhìn tôi đăm đăm, hơi thở ngưng bặt; cảm giác mềm mại ấy kéo dài chừng ba giây, ba giây dài như ba thế kỷ.

Tôi hoảng hồn chống tay định bật dậy, nhưng bàn tay lại trượt trên ngực áo ướt nhẹp của hắn, khiến tôi ngã ập xuống lần nữa, lần này vùi mặt vào hõm cổ hắn. “Ưm.” Gia Huy khẽ rên trong cổ họng. Mùi nam tính quyện hơi nước mát xộc vào mũi, mặt tôi nóng như tôm luộc. Tôi cuống cuồng bò dậy, lùi tít vào góc sofa, lấy tay che miệng: “Tớ xin lỗi, tớ không cố ý! Là do quán tính, do trọng lực, do cái sofa này trơn quá!” Tôi thanh minh loạn xạ, lôi sạch chút kiến thức vật lý ít ỏi ra chữa cháy.

Gia Huy nằm im một lúc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, rồi ngồi dậy, tháo kính, đưa tay lau vệt nước trên khóe môi (hoặc là lau dư vị của nụ hôn). Tôi lén nhìn: hai vành tai hắn đỏ ửng, lan xuống tận cổ, nhưng nét mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh đáng sợ. Hắn vuốt ngược mái tóc lòa xòa ra sau, để lộ vầng trán cao và đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm, vừa nguy hiểm vừa gợi cảm chết người. “Hạ Tuệ Nhi.” Giọng hắn khàn hơn thường lệ. Tôi rụt cổ: “Dạ?” “Cậu định ăn đậu hũ của tớ đến bao giờ?”

“Tớ không có, là tai nạn mà!” Hắn nhếch mép, cúi nhặt cuốn sách rơi dưới đất, nhưng tôi thấy tay hắn hơi run. “Hạng nhất à?” Hắn đổi đề tài, giọng vẫn đầy mỉa mai. “Hạng nhất môn nhảy bổ vào người khác thì đúng hơn. Chúc mừng nữ lưu manh.” Tôi tức anh ách mà không dám cãi, vì vừa cướp mất nụ hôn đầu (chắc thế) của trai đẹp nhà bên.

“Còn đứng đó làm gì? Mau lấy khăn lau cho tớ. Hay cậu muốn tớ cởi áo ngay tại đây?” Hắn làm động tác tháo cúc trên cùng. “Á, tớ đi lấy ngay!” Tôi che mắt phóng vào phòng tắm. Lúc quay ra với chiếc khăn bông, hắn đang ngả đầu lên thành ghế, tay day day mi tâm. Thấy tôi, hắn vẫy: “Lại đây lau.” Tôi rón rén tiến gần, lau vết nước trên áo hắn. Gần quá, lại ngửi thấy thứ mùi ấy, tim tôi đập thình thịch. Bất chợt hắn nắm cổ tay tôi, giữ chặt.

Hắn ngẩng đầu, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài phân. “Tuệ Nhi, lần sau muốn ôm…” Hắn ngừng lại, ánh mắt lướt qua môi tôi rồi nhìn thẳng vào mắt, giọng trầm thấp. “…báo trước một tiếng, để tớ chuẩn bị tư thế tiếp đất an toàn. Cứ lao vào như tên lửa đạn đạo thế này, có ngày gãy xương sườn đấy.”

Tôi ngơ ngác. Hắn không giận ư? Còn bảo “lần sau”? Gia Huy buông tay, giật lấy chiếc khăn tự lau, quay mặt đi giấu nụ cười đang nhen nhóm. “Đồ ngốc, về nhà học bài đi. Tối sang tớ thưởng.” “Thưởng gì?” Mắt tôi sáng lên. “Thưởng cậu năm đề lý nâng cao.” “Nghiêm Gia Huy, cậu đi chết đi!” Tôi hét rồi chạy biến về nhà, bỏ lại sau lưng tiếng cười khẽ của chàng thiếu niên mười bảy tuổi, tiếng cười mang cả một bầu trời xuân rực rỡ. Tôi đóng cửa phòng, dựa lưng vào cánh cửa, đưa tay chạm lên môi.

Cảm giác mềm mại ban nãy vẫn còn vương. Và rồi tôi phát hiện một sự thật đáng sợ: hình như tôi bắt đầu thích cái gã trúc mã độc miệng, hay ghen, thích bắt nạt người khác này mất rồi.

Kỳ thi đại học đứng đó như con quái vật khổng lồ há miệng chờ nuốt chửng chúng tôi. Nhờ thành tích Olympic, Gia Huy đã cầm giấy tuyển thẳng vào Đại học A, ngôi trường số một thủ đô, nơi quy tụ những bộ não thiên tài nhất nước. Tương lai hắn rải đầy hoa hồng. Còn tôi, nhìn bảng điểm thi thử lẹt đẹt của mình, nếu đậu được một trường hạng hai ở thành phố lân cận đã là may mắn. Khoảng cách giữa tôi và hắn không còn là bức tường ban công nữa, mà sắp thành vài trăm cây số.

Người ta bảo xa mặt cách lòng, huống chi ở Đại học A hẳn có vô số nữ thần vừa xinh vừa giỏi vây quanh hắn. Con ốc sên như tôi làm sao bò kịp? Nỗi tự ti dâng lên như thủy triều, và tôi quyết định cai nghiện Gia Huy.

Tôi bắt đầu né hắn: sáng đi học sớm hơn, tối về trễ hơn, nhắn tin thì trả lời cụt ngủn, toàn “bận”, “đang ngủ”, “hết tiền 3G”. Sang ngày thứ ba của cuộc chiến tranh lạnh, tôi bị chặn giữa một con ngõ tối gần nhà. Đang rón rén bước thì một bàn tay rắn chắc lôi tuột tôi vào góc tường. Gia Huy ghì tôi vào bức tường gạch loang lổ, hai tay chống hai bên, nhốt tôi trong lồng ngực phập phồng dữ dội. “Hạ Tuệ Nhi, cậu giỏi lắm.” Giọng hắn lạnh như băng, nhưng tôi vẫn nghe ra tiếng run bị nén chặt.

Dưới ngọn đèn đường vàng vọt, mắt hắn đỏ ngầu. “Ba ngày cậu lẩn tránh tớ. Tớ là không khí với cậu à?”

Tôi cúi gằm, nghịch vạt áo: “Tớ chỉ muốn tập làm quen thôi. Sau này cậu lên thủ đô, tớ ở lại đây, kiểu gì chẳng xa nhau.” Rầm! Nắm đấm của hắn nện vào tường ngay sát tai khiến tôi nhảy dựng. “Ai nói tớ lên thủ đô mà bỏ cậu lại?” Hắn nghiến răng, nâng cằm bắt tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. “Cậu tưởng lực hấp dẫn của tớ yếu đến độ để vệ tinh của mình văng sang quỹ đạo khác à? Đừng mơ.”

Hôm sau tôi sang nhà hắn trả sách, thật ra kiếm cớ làm hòa, nhưng hắn không có trong phòng. Trên bàn học bừa bộn, tôi vô tình thấy bộ hồ sơ đăng ký nguyện vọng đại học. Mục nguyện vọng một, nắn nót mấy chữ: Đại học B, khoa công nghệ thông tin. Đại học B, ngôi trường ở thành phố bên cạnh, chính nơi tôi định thi bởi khoa mỹ thuật ở đó khá tốt. Nhưng đặt cạnh Đại học A thì Đại học B thua xa cả về danh tiếng lẫn cơ sở vật chất, nhất là mảng vật lý của hắn. Máu nóng dồn lên đầu.

Tôi cầm tờ hồ sơ mà tay run bần bật. Hắn điên rồi sao, định hủy tương lai của mình vì tôi à?

Gia Huy bước vào, tay bưng đĩa trái cây, thấy tờ hồ sơ trong tay tôi thì khựng lại, ánh mắt thoáng lúng túng. “Nghiêm Gia Huy! Cậu bị úng não à?” Tôi ném tờ giấy vào ngực hắn. “Sao lại điền Đại học B? Đại học A đã tuyển thẳng cậu rồi còn gì!” Hắn bình tĩnh nhặt lên, đặt lại bàn: “Đại học B cũng ổn, gần nhà, lại có quán mì cay cậu mê.”

“Tớ không cần mì cay, tớ cần cậu có tương lai!” Nước mắt tôi tràn ra. “Cậu là thiên tài, phải bay cao bay xa, làm nhà khoa học, làm giáo sư chứ. Sao phải vì đứa vô dụng như tớ mà tự hạ mình? Cậu nghĩ tớ vui à? Tớ day dứt cả đời đấy, biết không?”

Tôi khóc nấc, vừa thụi vào ngực hắn vừa gào: “Cậu mà không đi Đại học A, tớ thề tuyệt giao, cả đời không nhìn mặt!” Gia Huy đứng yên cho tôi đánh, đến khi tôi rã rời hắn mới tóm chặt hai cổ tay tôi. “Hết chưa?” Hắn quát. “Cậu còn to tiếng hơn tớ.” Tôi sững sờ: lần đầu tiên hắn lớn giọng với tôi. “Hạ Tuệ Nhi, nghe cho kỹ.” Mắt hắn đỏ quạch tơ máu, nhìn xoáy vào tôi. “Vật lý là đam mê của tớ, đúng. Nhưng cậu là mạng sống của tớ.”

Tôi òa lên, nhào vào lòng hắn ôm cứng. “Đồ ngốc Gia Huy, thiên tài ngốc nhất thế giới!” Rồi tôi ngẩng mặt, ánh mắt bùng quyết tâm dù mũi còn sụt sùi: “Được, tớ không để cậu học Đại học B. Nhưng tớ cũng không muốn xa cậu. Tớ sẽ thi vào Đại học A!” Hắn sững người. “Khoa mỹ thuật bên đó lấy điểm văn hóa cao kỷ lục, cậu nghĩ mình làm nổi?” “Không nổi cũng phải nổi, có cậu kèm mà. Cậu là thầy giỏi nhất, tớ trượt thì tại cậu.” Hắn bật cười, đưa tay lau nước mắt cho tôi. “Được, cậu nói đấy nhé. Mai chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục.”

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích