Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Dạ tiệc ở khách sạn Hoa Lệ và cuộc gọi dài ba mươi giây của thiếu gia nhà họ Bùi

Truyện audio Trùm Trường Đại Thiếu Gia Cưng Chiều Tôi · 5 chương

Chương 4: Dạ tiệc ở khách sạn Hoa Lệ và cuộc gọi dài ba mươi giây của thiếu gia nhà họ BùiTrùm Trường Đại Thiếu Gia Cưng Chiều Tôi
0:006:24
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Người bước xuống xe trước tiên là một đôi giày da thủ công bóng loáng. Rồi tới bộ suit xanh midnight cắt may tinh xảo ôm trọn thân hình cao lớn, đôi vai rộng vững chãi. Là Thế Vinh, nhưng không phải Thế Vinh áo sơ mi bung khuy ở trường. Đây là thiếu gia nhà họ Bùi: tóc vuốt ngược lộ vầng trán sáng, chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh, và quanh người là khí thế áp đảo đến mức không ai dám thở mạnh. Cậu không đi một mình, một cánh tay vòng qua eo cô gái vừa bước xuống từ ghế phụ.

Là tôi, An Nhiên. Tối nay tôi mặc chiếc váy dạ hội màu kem do Thế Vinh chọn, thiết kế giản dị mà sang trọng, tôn làn da trắng và thần thái lạnh lùng tôi đã luyện bấy nhiêu năm.

“Đó là thiếu gia Bùi kìa! Cô gái đi cùng là ai? Nhìn quen quen, hình như con gái nuôi nhà họ Đỗ.” Tiếng xì xào nổi lên như ong vỡ tổ. Thế Vinh phớt lờ tất cả, nắm chặt tay tôi, đi thẳng về phía bố đang bị lão Thắng vây ép. Đám đông tự động rẽ đôi nhường lối như biển đỏ tách ra.

“Bố, mẹ.” Tôi buông tay Thế Vinh, bước tới nắm tay mẹ. “Con xin lỗi vì đến muộn.”

“An Nhiên… con…” Mẹ ngỡ ngàng, nước mắt trào ra. Lão Thắng thấy Thế Vinh thì đổi sắc mặt, vội xoay sang giọng nịnh bợ. “Ôi, thiếu gia Bùi, ngọn gió nào đưa cậu đến đây? Bố cậu vẫn khỏe chứ ạ?”

Thế Vinh chắn trước mặt bố tôi, một tay đút túi quần, nhìn lão như nhìn con kiến. “Bố tôi khỏe. Nhưng nghe nói ông Thắng đang muốn mua lại công ty của bố vợ tương lai tôi với giá mười tỷ?”

“Bố… bố vợ tương lai?” Lão lắp bắp, mồ hôi hột đã rịn ra. “Tôi… tôi chỉ đùa thôi ạ, tôi không biết anh Khánh là…”

Thế Vinh không để lão nói hết. Cậu giơ tay búng một tiếng “tách”, trợ lý sau lưng lập tức đưa một tập tài liệu. “Tập đoàn Đinh Thành.” Cậu chậm rãi đọc, giọng vang khắp sảnh. “Vốn điều lệ năm nghìn tỷ, nhưng nợ xấu ngân hàng chiếm bảy mươi phần trăm; ba dự án đang thi công đều vi phạm quy hoạch; và quan trọng nhất…” Cậu ném tập tài liệu xuống bàn tiệc cái bộp. “Ông vừa đắc tội với giám đốc tài chính cá nhân của tôi.”

Cậu quay sang vòng tay ôm eo tôi, giới thiệu dõng dạc:

“Xin giới thiệu với mọi người, đây là An Nhiên, người quản lý toàn bộ tài sản riêng của Bùi Thế Vinh tôi. Ai làm khó gia đình cô ấy là tuyên chiến với túi tiền của tôi.”

Cả sảnh ồ lên. Giám đốc tài chính cá nhân: chức này nặng ký hơn cả chức vợ, bởi vợ còn có thể bỏ nhau, còn kẻ cầm chìa két thì nắm cả mạng sống người ta. Thế Vinh rút điện thoại bấm số, bật loa ngoài. “Alo, chú Lộc ạ, cháu Vinh đây. Vâng, bố cháu muốn bảo lãnh toàn bộ khoản vay cho công ty nhà họ Đỗ. Đúng ạ. Còn bên tập đoàn Đinh Thành, cháu nghĩ chú nên xem lại khả năng thanh khoản của họ. Vâng, cắt hạn mức luôn cũng được, bố cháu đồng ý rồi.”

Cuộc gọi kéo dài đúng ba mươi giây. Điện thoại lão Thắng rung bần bật, thư ký gọi báo ngân hàng vừa gửi thông báo đòi nợ. Lão sụp xuống ghế, mặt không còn giọt máu. Thế Vinh quay sang bố tôi, cúi đầu lễ phép, khác hẳn vẻ ngạo nghễ ban nãy: “Bác à, chuyện ở cảng cháu đã nhờ người xử lý. Sáng mai lô hàng sẽ được thông quan, bác cứ yên tâm kinh doanh ạ.”

Bố tôi run rẩy nắm tay cậu. “Cậu… cậu là ân nhân của nhà chúng tôi. Cảm ơn cậu!”

“Bác đừng khách sáo.” Cậu cười nhẹ, liếc tôi đầy ẩn ý. “Cháu làm vì An Nhiên thôi ạ.” Tôi đứng bên, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tên điên này, hôm nay ngầu quá mức cho phép!

Bữa tiệc khép lại trong sự hả hê của nhà họ Đỗ và ánh nhìn ngưỡng mộ của cả giới doanh nhân. Chúng tôi ra về; bố mẹ và Mỹ Duyên tiễn tận xe. Mẹ nắm tay tôi, mắt đỏ hoe. “An Nhiên, xong chuyện rồi, con về nhà đi. Mẹ dọn phòng lại cho con rồi, cả nhà nhớ con lắm. Mỹ Duyên cũng mong con về.”

Mỹ Duyên đứng cạnh gật đầu lia lịa. “Đúng đó chị, chị về đi! Em sẽ ngủ ghế sofa, trả phòng lớn cho chị!” Lòng tôi mềm nhũn. Nhìn bố mẹ, nhìn Mỹ Duyên, tôi thấy gánh nặng trong lòng như vừa được trút. Gia đình vẫn là gia đình. “Con…” Tôi định mở miệng nhận lời.

“Khoan đã.” Thế Vinh bất ngờ lên tiếng. Cậu tựa vào cánh cửa chiếc Maybach, dáng lười biếng mà kiên quyết chặn họng tôi. “Thưa hai bác, cháu rất hiểu tình cảm gia đình, nhưng hiện tại An Nhiên chưa về được.”

“Tại sao?” Bố tôi ngạc nhiên.

Thế Vinh vẫn tỉnh bơ, mặt không biến sắc, bịa ra một cái cớ đậm chất tư bản. “Hiện cháu đang chuyển giao quyền điều hành tập đoàn, mà An Nhiên là người duy nhất thông tỏ mọi danh mục đầu tư của cháu. Cô ấy đang theo một khóa đào tạo đặc biệt về quản lý tài sản gia tộc, cần sự tập trung rất cao. Sống chung thì hai bên bàn công việc cũng thuận hơn.”

“Quản trị gia sản dòng tộc…” Mẹ nghe mà lùng bùng lỗ tai, chỉ thấy nó rất vĩ mô và quan trọng.

“Vâng.” Cậu gật đầu nghiêm túc. “Đây là vấn đề sống còn của nhà họ Bùi. Mong hai bác thông cảm, cho cháu mượn An Nhiên thêm một thời gian. Cuối tuần cháu sẽ đưa cô ấy về thăm nhà.” Bố mẹ nghe ba chữ “nhà họ Bùi” thì không dám ho he, đành ngậm ngùi gật đầu: “Thôi thì công việc quan trọng hơn, nhờ cậu chăm sóc con bé.”

Tôi đứng chết trân. Khóa huấn luyện nào? Sống còn cái gì? Đến khi xe lăn bánh, trong không gian kín của chiếc Maybach chỉ còn hai người, tôi mới quay sang lườm cậu cháy mắt. “Bùi Thế Vinh, anh giải thích đi! Ai thèm quản lý gia sản nhà anh? Khóa huấn luyện nào?”

Cậu tháo cà vạt, ném sang bên, thở hắt một hơi khoan khoái, rồi kéo tôi vào lòng, cằm tựa vai tôi, giọng trầm khàn đầy quyến rũ. “Em không quản thì ai quản? Thuê CEO chuyên nghiệp ấy. Anh bận lắm.” Tôi đẩy vai cậu ra.

Cậu bật cười khẽ, lồng ngực rung truyền sang lưng tôi, ghé tai thì thầm một câu sát thương cực cao: “CEO chuyên nghiệp chỉ biết kiếm tiền cho anh. Còn em…” Cậu ngừng một nhịp, vuốt nhẹ tóc tôi. “Em phải học cách giữ tiền. Không giữ tiền thì sau này con mình lấy gì mà tiêu? Em phải có trách nhiệm với thế hệ tương lai chứ, bà Bùi.”

Mặt tôi bốc cháy. “Con? Con cái gì mà con? Anh mới mười tám tuổi đầu, đầu óc đen tối!”

“Anh chỉ lo xa thôi.” Cậu dụi đầu vào cổ tôi như con mèo lớn làm nũng. “Với lại anh ăn quen cơm em nấu rồi. Em mà về nhà, anh chết đói mất. Em nỡ nhìn ân nhân của gia đình em bị suy dinh dưỡng à?” Nhìn gương mặt đẹp trai không góc chết đang làm nũng ấy, tôi thở dài bất lực. Logic của người giàu quả thật không thể cãi, nhất là khi người giàu đó vừa cứu cả nhà mình một bàn thua trông thấy. “Thôi được.” Tôi lí nhí. “Ở lại thì ở lại, nhưng phí nấu cơm tăng gấp đôi.”

“Gấp mười anh cũng chịu.” Cậu thơm vào má tôi một cái thật kêu. “Tài khoản anh đây, mật khẩu là ngày sinh của em, cứ tự chuyển.” Chiếc xe trượt nhẹ giữa phố đêm. Tôi nhìn qua ô cửa, ánh đèn đường mờ ra, trong lòng ấm lên lạ kỳ. Chắc là tôi đã bị gã trùm trường này giăng bẫy mất rồi.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích