Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Tòa tháp tầng sáu mươi tám, hợp đồng nuôi cả đời và ngoại truyện của hai vợ chồng

Truyện audio Trùm Trường Đại Thiếu Gia Cưng Chiều Tôi · 5 chương

Chương 5: Tòa tháp tầng sáu mươi tám, hợp đồng nuôi cả đời và ngoại truyện của hai vợ chồngTrùm Trường Đại Thiếu Gia Cưng Chiều Tôi
0:009:01
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Bốn năm trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học. Sân trường ngập nắng vàng và những tà áo cử nhân tung bay. Tôi, Vũ An Nhiên, đứng trên bục nhận bằng loại xuất sắc, kiêm danh hiệu thủ khoa đầu ra của khoa tài chính. Dưới khán đài tiếng reo hò ầm ĩ. Nổi bật nhất ở hàng ghế VIP đầu tiên không phải ban giám hiệu mà là một người đàn ông mặc suit xám khói, đeo kính râm, tay ôm bó hướng dương to đến mức che khuất cả người ngồi cạnh. Là Thế Vinh.

Bốn năm đại học, cậu không còn là trùm trường ngổ ngáo ngày nào mà là tổng giám đốc điều hành, CEO trẻ nhất lịch sử tập đoàn Bùi Thịnh. Nhưng tính chiếm hữu thì vẫn y nguyên.

Tôi vừa bước xuống sân khấu, chưa kịp để đám bạn kéo đi chụp ảnh kỷ yếu thì đã bị một cánh tay rắn chắc lôi tuột đi. “Á, Thế Vinh, anh làm gì thế? Em còn chưa tung mũ!”

Cậu nhét bó hoa vào tay tôi, tay kia che cho tôi khỏi đám đông chen lấn. “Tung mũ làm gì? Rơi vào đầu người khác lại phải đền tiền thuốc. Đi theo anh, anh có thứ hay hơn tung mũ nhiều.”

“Đi đâu?”

“Đi ký hợp đồng lớn nhất đời em.”

Chiếc Porsche Panamera đen tuyền đỗ xịch trước cổng trường. Cậu nhét tôi vào ghế phụ, cài dây an toàn rồi đạp ga lao đi, để lại phía sau tiếng kêu của Mỹ Duyên: “Anh rể! Chị hai! Cho em đi ké với! Em còn chưa xin được chữ ký mà!” Chiếc xe ngừng trước một tòa cao ốc vừa hoàn thành giữa khu tài chính mới, vỏ kính cường lực phản quang xanh biếc vươn thẳng lên trời đầy ngạo nghễ. Cậu dẫn tôi vào thang máy riêng, bấm thẳng lên tầng sáu mươi tám, tầng cao nhất.

Cửa mở, gió lộng thổi tung mái tóc dài của tôi. Hiện ra trước mặt là căn penthouse rộng thênh thang chưa lắp nội thất, nhưng từ đó có thể thu cả thành phố vào tầm mắt.

“Anh đưa em đến đây làm gì?” Tôi ngơ ngác. “Đây là dự án mới của nhà họ Bùi à?”

Cậu không trả lời, đi tới bên cửa kính sát đất, nhìn dòng xe bé xíu bên dưới rồi quay lại nhìn tôi. Nắng hoàng hôn hắt lên gương mặt điển trai, dệt một vầng hào quang ấm áp. Cậu moi trong túi áo vest ra một xấp hồ sơ dày, nhét vào tay tôi. “Mở ra xem.”

Tôi tò mò lật bìa. Trang đầu là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm tài sản trên đất, mục chủ sở hữu ghi: Vũ An Nhiên, địa chỉ tòa nhà văn phòng thương mại số 68. Trang hai là bản vẽ thiết kế tòa nhà, tên dự án Nhiên Vinh Tower. Tập hồ sơ tuột khỏi tay tôi rơi xuống sàn.

“Thông minh đấy.” Cậu bước tới nhặt hồ sơ, phủi bụi rồi đưa lại. “Tòa nhà này là quà tốt nghiệp của em. Anh hoàn tất thủ tục sang tên rồi. Từ hôm nay em là chủ tịch của cái tháp này.”

“Anh điên à?” Giọng tôi run lên, chẳng biết vì gió hay vì sốc. “Tòa nhà này giá bao nhiêu? Ai dám nhận quà lớn thế! Em không ký, trả lại anh!” Tôi dúi tập hồ sơ vào ngực cậu như bị bỏng.

Cậu bật cười, nắm cổ tay tôi kéo lại, ép sát vào lồng ngực vững chãi. “Em bình tĩnh nghe anh phân tích đã, giám đốc tài chính.” Giọng cậu trầm ấm, thuyết phục đến chết người. “Thứ nhất, tòa nhà này là tài sản anh đầu tư bằng tiền riêng, không liên quan quỹ tập đoàn, pháp lý sạch trăm phần trăm. Thứ hai, tặng em không phải cho không. Đây là một thương vụ đầu tư có điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Tôi cảnh giác nheo mắt.

Cậu cúi xuống cho trán chạm vào trán tôi, mắt nhìn vào mắt. “Điều khoản kèm theo hợp đồng ghi rằng người sở hữu tòa nhà, là em, phải đứng ra nuôi nấng, săn sóc, quản lý suốt đời món tài sản đi kèm, chính là người tặng, tức anh.”

Tôi ngẩn người. “Ý anh là…”

“Ý anh là anh đang bán thân cho em đấy, An Nhiên.” Cậu rút từ túi quần ra một hộp nhung nhỏ màu đỏ thẫm. Bên trong không phải kim cương hạt xoàn to như trứng ngỗng mà là một cặp nhẫn trơn bằng bạch kim, mặt trong khắc dòng chữ nhỏ xíu, đại ý là niềm vui mãi mãi và lợi nhuận trên khoản đầu tư. Cậu quỳ một gối. Đây là lần đầu tôi thấy Thế Vinh, kẻ làm mưa làm gió chốn thương trường và chưa từng khuất phục trước ai, lại run lên như thế.

“An Nhiên, bốn năm trước em rời bỏ nhà họ Đỗ, em bảo muốn đi tìm tự do. Bốn năm qua anh cố dựng nên tòa tháp này để em có thể đứng ở nơi cao nhất, ngắm nhìn thế giới em muốn. Giờ anh dùng cả gia tài lẫn bản thân làm sính lễ, em có dám ký vào hợp đồng nuôi anh cả đời không?”

Cậu ngước nhìn tôi, đôi mắt đen láy phản chiếu riêng hình ảnh tôi, không còn ngạo mạn, chỉ có sự chân thành đến đau lòng. “Kèo này em lãi to còn gì.” Cậu thêm một câu, phá tan bầu không khí sến sẩm.

Tôi vừa khóc vừa cười: đúng là đồ tư bản, cầu hôn cũng phải tính lời lỗ. “Anh khôn vừa thôi.” Tôi đưa tay ra để cậu đeo nhẫn vào ngón áp út. “Nuôi anh tốn cơm lắm, lại hay dỗi, hay ghen, khó chịu.”

“Nhưng anh biết kiếm tiền, biết rửa bát và biết nghe lời vợ.” Cậu hôn lên mu bàn tay tôi, đứng dậy ôm chầm lấy tôi, nhấc bổng xoay một vòng. “An Nhiên, chốt deal chưa?”

Tôi siết lấy cổ cậu, hét to giữa trời gió: “Chốt! Mua rồi thì không đổi trả nhé!” Hoàng hôn đổ rực lên đỉnh tháp. Hôm nay tôi vừa ra trường đại học, vừa chấm dứt khóa học độc thân để vào khóa học làm vợ đại gia.

Hai năm sau, tập đoàn Bùi Thịnh trở thành đế chế bất động sản số một khu vực. Nhiên Vinh Tower thành biểu tượng mới của thành phố, và chuyện tình của chủ tịch Bùi với phu nhân An Nhiên thành truyền kỳ trong giới sinh viên. Nhưng thực tế thì thế này.

Cảnh một: quyền lực của nóc nhà. Bảy giờ tối, biệt thự ven hồ của hai vợ chồng. Thế Vinh vừa đi làm về, nới cà vạt, mệt mỏi mà vẫn toát khí chất tổng tài bá đạo. “Vợ ơi, anh về rồi!” Không ai đáp.

Cậu đi vào phòng khách thì thấy tôi ngồi trên sofa, tay cầm máy tính bảng, mặt lạnh tanh không cảm xúc. Trên TV đang chiếu bản tin tài chính buổi tối, phóng viên phỏng vấn Thế Vinh tại một sự kiện sáng nay. “Thưa ông Bùi, bí quyết thành công của ông là gì?” Thế Vinh trên TV đáp: “Là sự quyết đoán. Ở công ty hay ở nhà, tôi luôn là người đưa ra quyết định cuối cùng, lời tôi là mệnh lệnh.”

Thế Vinh ngoài đời đứng chết trân, mồ hôi hột chảy dọc sống lưng. Chết dở, lúc đó cao hứng chém gió hơi quá. Tôi từ từ ngẩng lên, đặt máy tính bảng xuống bàn cạch một tiếng. “Ồ, lời là mệnh lệnh cơ à? Vậy mệnh lệnh tối nay của anh là gì, chủ tịch Bùi?”

Cậu nuốt khan, khuôn mặt điển trai méo đi vì nụ cười gượng. “À… ừ… lệnh của anh là xin vợ cho phép anh đi rửa bát, lau nhà, rồi nộp tiền tiêu vặt tháng này vào quỹ chung.”

“Tốt.” Tôi hài lòng mỉm cười, chỉ vào bếp. “Hôm nay em kho cá, nồi dính đấy, cọ cho sạch. Cọ không sạch thì tối nay ra sofa ngủ để giữ gìn sự quyết đoán.”

Năm phút sau, người ta thấy tổng giám đốc Bùi Thế Vinh, người vừa ký hợp đồng nghìn tỷ, đeo tạp dề hồng hình Hello Kitty hì hục cọ nồi. Miệng lẩm bẩm: “Cái miệng hại cái thân, lần sau chừa thói bốc phét.”

Cảnh hai: cô em vợ gián điệp. Mỹ Duyên giờ đã xinh đẹp và sành điệu hơn xưa nhiều, trở thành điệp viên hai mang uy tín nhất nhà. Một buổi chiều, đang họp ở công ty, điện thoại tôi ting ting: tin nhắn của cô em quý hóa: “Chị ơi, tin mật cấp báo! Anh rể vừa lén mua một con mô tô Ducati mới, giấu ở gara nhà bạn anh ấy. Ảnh đính kèm full HD không che.” Tôi nhếch mép: “Làm tốt lắm, phần thưởng là gì?” Mỹ Duyên nhắn ngay: “Túi phiên bản giới hạn mới ra mắt, yêu chị!”

Tối đó Thế Vinh hí hửng về nhà, định rủ tôi đi ăn để nịnh. “Vợ yêu, hôm nay anh…”

“Chìa khóa đâu?” Tôi chìa tay.

“Chìa… chìa gì cơ?” Cậu giả ngu.

“Chìa khóa con Ducati V4S màu đỏ đang để ở nhà thằng Kiên. Anh định khai thật hay để em gọi nó mang xe tới đây đốt?”

Cậu sững người, nhìn trời, nhìn đất rồi gào lên tuyệt vọng: “Mỹ Duyên! Con bé phản bội này! Anh vừa mua cho em cái iPad Pro cơ mà!”

Ở một nơi nào đó, Mỹ Duyên đang ung dung bóc túi Gucci mới, hắt xì một cái rồi cười khúc khích: “Xin lỗi anh rể, nhưng chị em trả giá cao hơn, quy luật thị trường mà.”

Đoạn kết, độc thoại của An Nhiên. Đêm giao thừa, cả nhà tụ họp ở penthouse trên đỉnh tòa tháp. Bố mẹ ngồi uống trà vui vẻ. Mỹ Duyên đang livestream khoe tầm nhìn triệu đô với bạn bè. Thế Vinh đứng ngoài ban công, tay cầm ly vang, đợi tôi ra cùng đón pháo hoa. Tôi đứng phía sau ngắm bóng lưng rộng của chồng, gió đêm thổi bay vạt váy. Bốn năm về trước, trong một đêm gió lộng như thế này, tôi lôi vali bỏ nhà đi, tay không tấc sắt, lòng đầy thương tích.

Khi ấy tôi tưởng mình ra đi là mất tất cả, tưởng sẽ phải đơn độc đối đầu với thế giới khắc nghiệt. Hóa ra tôi nhầm. Tôi chỉ rời khỏi chiếc ao hẹp bí bách để bơi ra biển rộng, rũ bỏ danh thiên kim giả để tìm lại giá trị thực của bản thân. Và quan trọng nhất, tôi đã bước đến bên Thế Vinh.

Tôi vòng tay ôm eo cậu từ phía sau. Cậu giật mình, nhanh chóng quay lại, bao bọc tôi trong vòng tay ấm, chắn hết gió lạnh. “Sao thế? Lạnh à?” Giọng cậu dịu dàng vô cùng.

“Không.” Tôi lắc đầu, rúc vào ngực áo thơm mùi gỗ. “Em đang nghĩ em lãi thật. Em vớt được một con cá mập vàng, bên ngoài hung dữ dọa người mà về nhà chỉ biết nghe lời vợ.”

Cậu phì cười, cúi đặt nụ hôn lên trán tôi đúng lúc pháo hoa nở bung khắp bầu trời thành phố. “Nói ngược rồi, bà xã. Đâu phải em câu được anh, là anh tự nguyện đớp mồi.”

Dưới ánh pháo hoa, tôi mỉm cười. Hạnh phúc không phải là tranh giành thứ không thuộc về mình, mà là tự tay dựng nên đế chế của riêng mình và tìm được một người sẵn lòng cùng mình giữ gìn nó. Thiên kim giả thì sao? Chỉ cần là nóc nhà thật của Bùi Thế Vinh, thế là đủ.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Trùm Trường Đại Thiếu Gia Cưng Chiều Tôi

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích