Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Chiếc cúp rơi vỡ sau thư viện cũ và con gấu Bắc Cực được thuần hóa

Truyện audio Trùm Trường Mỏ Hỗn Chỉ Độc Sủng Tôi · 5 chương

Chương 5: Chiếc cúp rơi vỡ sau thư viện cũ và con gấu Bắc Cực được thuần hóaTrùm Trường Mỏ Hỗn Chỉ Độc Sủng Tôi
0:0010:55
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Và định mệnh trớ trêu thay, cánh cửa thông từ nhà thi đấu vào hậu trường bị đạp phăng ra một tiếng rầm. Tiếng ồn xung quanh như bị ai bấm nút tạm dừng. Dịch Phàm đứng sừng sững ngay cửa, vừa chạy một mạch từ nhà thi đấu về, vẫn mặc bộ đồng phục bóng rổ đỏ ướt đẫm mồ hôi, tóc đen bết trên trán lấm tấm nước, ngực phập phồng dữ dội. Trong tay hắn còn ôm chặt chiếc cúp vô địch mạ vàng sáng loáng vừa giành được để mang về khoe với tôi.

Ánh mắt hắn rơi thẳng vào đôi bàn tay đang chạm nhau trên hộp quà, rồi dừng trên bó hồng trắng rực rỡ, rồi bộ váy ngắn tôn dáng của tôi. Tôi thấy rõ đồng tử hắn co rút dữ dội. Gương mặt hắn sụp đổ, không có cơn giận lôi đình như mọi khi, không có những câu chửi thề bạt mạng, chỉ có một sự im lặng chết chóc, u ám và lạnh đến tận xương tủy. Xoảng! Chiếc cúp tuột khỏi tay hắn, rơi xuống nền, phần đế bung ra, thân cúp lăn một bên kêu loảng xoảng.

Tôi giật mình hất mạnh tay Lạc Khang ra, hộp quà rơi bộp xuống đất. “Dịch Phàm, không phải như cậu nghĩ đâu!” Nhưng hắn không nghe, dường như chẳng còn nghe thấy âm thanh nào của thế giới. Hắn tiến thẳng về phía chúng tôi, từng bước nặng nề mang theo luồng sát khí đen kịt khiến đám đông giạt sang hai bên như sóng rẽ. Lạc Khang nhíu mày định lên tiếng: “Này cậu kia…” “Câm mồm.”

Hắn gầm lên như dã thú bị thương, chẳng thèm liếc Lạc Khang nửa con mắt, vươn bàn tay gân guốc lạnh buốt tóm chặt cổ tay tôi bằng lực cực mạnh, giật tôi về phía lồng ngực hắn. “Dịch Phàm, đau, cậu buông ra đã! Nghe tớ giải thích!” Tôi kêu lên vì đau. Nhưng hắn đã hoàn toàn mất lý trí, mắt đỏ ngầu như sắp rỉ máu, gân xanh trên trán và cổ nổi chằng chịt. Hắn không nói lời nào, siết chặt tay tôi, thô bạo kéo tôi đi xềnh xệch khỏi khu cánh gà, mặc tiếng ồ, tiếng xì xào và sự hỗn loạn sau lưng.

Cổ tay tôi bị siết đến tê dại. Hắn bước những bước dài dồn dập, kéo tôi qua dãy hành lang vắng sau khán đài, băng qua khu vườn thực nghiệm um tùm, rồi rẽ ngoặt vào góc sân sau thư viện cũ, nơi hoang vắng nhất trường, giờ này tuyệt nhiên không một bóng người. Hắn đẩy nhẹ vai tôi dựa vào bức tường gạch rêu phong, hai cánh tay chống sang hai bên, giam tôi trong khoảng hẹp trước lồng ngực. Hơi thở hắn gấp gáp, nóng rực phả vào đỉnh đầu tôi, mang mùi mồ hôi sau trận đấu lẫn hương bạc hà quen thuộc.

“Dịch Phàm, cậu phát điên gì thế? Cậu có biết vừa làm trò gì không? Cúp vô địch của cậu rơi hỏng rồi kìa, cả trường đang nhìn chúng ta đấy!” Tôi vừa tức vừa đau, đẩy mạnh vào ngực hắn. Lồng ngực ấy phập phồng dữ dội, bên dưới lớp áo thi đấu mỏng, trái tim hắn đập cuồng loạn đến đáng sợ. Dưới ánh trăng mờ, tôi bàng hoàng nhận ra gương mặt góc cạnh ngạo nghễ thường ngày của đại ca trường Thanh Phong đã hoàn toàn vỡ vụn. Đôi mắt phượng hẹp dài sắc như dao cạo giờ đỏ ngầu tơ máu, hơi nước dâng lên ngưng thành những giọt lệ long lanh nơi khóe mi.

“Cúp hỏng thì sao?” Giọng hắn khàn đặc, vỡ vụn và nghẹn ngào đến thắt lòng. “Mất cúp thì chẳng là gì so với chuyện cậu định bỏ rơi tôi.” Tôi chết lặng: “Cậu nói bậy gì thế?” “Tôi nói linh tinh à?” Hắn đột ngột cao giọng, nước mắt rốt cuộc không kìm nổi, lăn dài trên gò má góc cạnh. “Tôi vừa ra sân thi đấu hai tiếng, cậu ở đây diện đẹp thế này đi nhận hoa của thằng khác. Cậu cầm quà của nó, hai người còn nắm tay nhau giữa bao nhiêu con mắt.”

“Mộc Hạ, cậu xem tôi là cái gì hả? Cậu chê tôi mỏ hỗn, chê tôi nói khó nghe, chê tôi hay đánh nhau không có phong độ nho nhã như thằng đàn hát kia đúng không? Nhưng Mộc Hạ, cậu có lương tâm không? Từ năm sáu tuổi, kẹo của tôi chia cho cậu phần to hơn. Tiền tiêu vặt của tôi đưa cậu giữ hết, không thiếu một xu. Đứa nào dám làm cậu khóc tôi đấm gãy răng. Mười hai năm qua tôi cung phụng cậu như bà hoàng, vậy mà vì một thằng ất ơ tặng bó hoa rác rưởi với chiếc lắc tay rẻ tiền, cậu muốn đá văng tôi ra chuồng gà sao? Cậu là đồ máu lạnh vô tình, con lợn Mộc Hạ không có tim!”

Nước mắt hắn rơi lã chã xuống mu bàn tay tôi, ướt đẫm nóng hổi. “Cậu biết tại sao hôm nay tôi liều mình thi đấu không? Tôi muốn giành chiếc cúp vô địch tặng cậu để chứng minh tôi không phải thằng vô dụng chỉ biết chửi bới. Tôi muốn đường hoàng đứng trước toàn trường bảo bọn nó cậu là của tôi, thế mà cậu… cậu lại đi nhận đồ của thằng khác.”

Càng nói, chàng trai cao lớn ấy càng sụp đổ, nghẹn họng không thốt nổi lời, bờ vai rộng run bần bật. Cuối cùng hắn buông thõng hai tay, mất hết sức lực, gục đầu vào vai tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi mà nức nở như chú chó to xác bị tổn thương sâu sắc. Mùi mồ hôi, nước mắt và hương bạc hà bủa kín lấy tôi.

Vùng da cổ truyền cảm giác ấm nóng ẩm ướt từ nước mắt hắn. Tôi đứng chôn chân, vừa bàng hoàng vừa chua xót, nhưng trong lòng lại dâng một ngọn lửa ấm áp đến tan chảy. Người có thể một mình hạ cả đám côn đồ trường ngoài mà không chớp mắt, kẻ khiến giám thị trường đau đầu bất lực, vậy mà giờ đứng nép vào lòng tôi, khóc đến thở không ra hơi chỉ vì nghĩ tôi nhận quà người khác.

Cơn giận vì bị kéo đi thô bạo tan biến hoàn toàn. Tôi thở dài khẽ, đưa hai tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng rộng đang run rẩy. Cơ thể hắn khẽ cứng lại, tiếng nức nở đột ngột ngưng. Tôi nhón chân, cốc nhẹ lên đầu hắn một cái cộc giòn: “Mắng xong chưa? Khẩu nghiệp đã đời chưa, đồ ngốc?”

Hắn vẫn gục trên vai tôi, giọng nghẹt mũi lí nhí đầy giận dỗi: “Chưa. Sao cậu bảo tôi ngốc?” “Chẳng bảo cậu ngốc thì bảo ai?” Tôi bật cười, tay nhẹ vuốt mái tóc ngắn hơi rối của hắn. “Trợn đôi mắt phượng đẹp của cậu lên mà xem lại đi. Ai thèm lấy quà của tên Lạc Khang đó chứ? Lúc cậu xông vào, tớ đang giơ hai tay đẩy hộp quà trả lại cho người ta đấy.”

Mặt hắn lem nước mắt, mũi đỏ au, đôi mắt tròn xoe vừa ngơ ngác vừa hoang mang: “Cậu… cậu không nhận quà của nó à?” “Không nhận.” Tôi lườm hắn cháy mắt. “Tớ từ chối thẳng rồi, bảo tớ bận ôn thi. Và quan trọng nhất là…” Tôi ngập ngừng, mặt bỗng nóng ran. Hắn nín thở, đôi mắt rưng rưng dán chặt vào môi tôi: “Quan trọng nhất là gì?” “Quan trọng nhất là tớ đã có người trong lòng rồi.”

Bộ não của đại ca trường Thanh Phong, sau một hồi quá tải vì đau buồn, bỗng dồn nhận khối thông tin khổng lồ này, làm hắn đứng sững như tượng. Phải một lúc lâu đồng tử hắn mới giãn ra, ánh mắt từ ngơ ngác chuyển dần sang kinh hỉ tột độ: “Người trong lòng của cậu… là ai?” Giọng hắn run, đầy thăm dò cẩn trọng.

Tôi nhìn thẳng gương mặt lem nhem nước mắt của hắn, vừa buồn cười vừa tức: “Còn ai vào đây nữa? Ngoài tên đại ca đầu gấu mỏ hỗn thích dọa đòi nợ, nửa đêm lôi gia sư dậy giải toán lại còn mít ướt đứng khóc nhè trước mặt tớ, thì còn ai thèm chứa chấp cái nết của cậu? Cung Dịch Phàm!” Mặt hắn từ đỏ hoe vì khóc bùng thành đỏ rực như gấc chín, nụ cười toe toét không giấu nổi lan trên khóe môi mỏng, miệng há hốc, cái miệng hỗn hoàn toàn bị vô hiệu hóa, chỉ biết lắp bắp: “Mộc Hạ, cậu… cậu vừa bảo… là tôi… cậu đồng ý làm bạn gái tôi đấy.”

“Đồ điếc!” Tôi nói lớn để che sự ngượng ngùng. “Có ai tỏ tình kiểu cậu không? Mở miệng là đòi bẻ chân người ta, mặt hầm hầm sát khí như đi siết nợ, xong lại lăn ra ăn vạ khóc lóc. Mau lau cái mặt nhem nhuốc của cậu đi, xấu chết được.” Tôi vừa rút khăn giấy trong túi định đưa thì một vòng tay to lớn vững chãi như gọng kìm siết lấy eo tôi. Hắn kéo giật tôi vào lòng, ôm chặt đến gần ngạt thở, vùi mặt vào cổ tôi hít hà mùi hương quen thuộc, cả người run lên vì niềm hạnh phúc quá bất ngờ.

Giọng hắn trầm ấm khàn đặc, đong đầy chiều chuộng ngọt ngào đến ngất ngây: “Không buông. Cả đời này không buông nữa. Hạ Hạ, cậu đồng ý rồi thì cấm nuốt lời. Nuốt lời là tôi lại khóc cho cậu xem đấy.” Tôi bật cười, vòng tay ôm lưng hắn, tựa đầu vào vai người con trai mà tôi sẽ dành cả thanh xuân cùng đồng hành: “Biết rồi, trùm trường mít ướt.”

Nếu trước đây Dịch Phàm là hiện thân của bão tố phong ba, đi đến đâu áp suất không khí tụt đến đó, thì giờ hắn chẳng khác con gấu Bắc Cực được thuần hóa, ngoan đến mức khiến thầy cô lẫn học sinh đều dụi mắt nghi ngờ nhân sinh.

Ngay sau tôi nửa bước, đại ca cao mét tám lăm, ngũ quan sắc bén tuấn tú, lững thững bước theo, nhưng trên người lại là một cảnh tượng vô cùng trái ngang: vai trái đeo ba lô thể thao đen hầm hố của mình, vai phải ngoan ngoãn khoác chiếc cặp hồng phấn thêu thỏ con của tôi; tay phải cẩn thận cầm bình giữ nhiệt cắm sẵn ống hút, tay trái xách túi bánh bao kim sa nóng hổi. “Ủa Phàm ca, sao anh xách cái cặp hồng chói thế kia? Đại ca dạo này đổi gu dễ thương hay bị ai trộm mất phong độ trùm trường rồi?”

Biểu cảm dịu dàng ngoan ngoãn trên mặt hắn bốc hơi trong một phần nghìn giây. Đôi mắt phượng sắc lẹm quét qua thằng nhóc khóa dưới như luồng điện cao thế năm nghìn vôn, cái miệng hỗn danh bất hư truyền lập tức khai hỏa: “Mắt cậu mù màu bẩm sinh hay dây thần kinh thị giác có vấn đề? Hồng phấn trang nhã thanh lịch thế này mà dám chê trẻ con à? Cặp của bạn gái tôi, tôi thích đeo, có liên quan đến bát cơm nhà cậu không? Thừa hơi thì chạy mười vòng quanh sân cho bớt mỡ bụng. Đứng đây lải nhải nữa tôi ném cậu vào thùng rác phân loại bây giờ.”

Thằng đàn em sợ đến đầu gối va nhau lập cập, mặt không còn hột máu, cúi gập chín mươi độ: “Em… em xin lỗi Phàm ca, em mù mắt, em đi chạy ngay!” Rồi co giò phóng như bay.

“Cung Dịch Phàm, sáng sớm lại khẩu nghiệp rồi đấy à?” Hắn đang trừng mắt nhìn theo bóng lưng thằng đàn em, vừa nghe giọng tôi, ngọn lửa hung hăng tắt ngấm như gặp mưa rào. Hắn giật thót, rụt cổ, mím môi rồi nở nụ cười nịnh nọt vô cùng thành khẩn: “Đâu có, tôi nói chuyện văn minh lịch sự lắm. Tôi chỉ nhẹ nhàng khuyên đàn em tập thể dục thôi. Đừng giận mà, Hạ Hạ, uống ngụm nước ấm cho đỡ khô giọng này.”

Rồi hắn dâng bình giữ nhiệt trước mặt tôi như tiểu thái giám tận tụy hầu thái hậu, mắt chớp chớp như cún con lấy lòng. “Thấy chưa? Tao nói rồi mà, trường này làm gì còn còn đại ca Cung Dịch Phàm nữa. Giờ chỉ có Cung Thê Nô: miệng phun nọc độc vào cả thiên hạ, nhưng hễ chị dâu hắt xì một cái là anh ấy tự động quỳ gối nhận sai.”

Vào lớp, chỗ ngồi của tôi và Dịch Phàm tất nhiên đã được chuyển về cạnh nhau ở dãy bàn cuối. Nhưng chiếc bàn cuối từng là khu tự trị chuyên ngủ gật và chơi game của hắn giờ đã thành góc học tập kiểu mẫu. Mỗi khi tôi cắm cúi làm bài, hắn cũng không dám gục ngủ nữa, ngồi bên cạnh một tay chống cằm ngắm góc nghiêng của tôi, tay kia cầm cuốn sổ ghi công thức toán mà hắn đã thức đêm bổ sung.

Thỉnh thoảng thấy tôi cau mày trước một câu tích phân khó, hắn khẽ nghiêng người ghé sát tai thì thầm: “Câu này dùng phương pháp đổi biến loại hai, đặt x bằng a nhân sin t là ra liền. Chưa hiểu nữa thì tối nay qua phòng tôi, tôi kèm riêng một thầy một trò. Học phí chỉ tính bằng một cái thơm má thôi, được không?”

Mặt tôi đỏ bừng, thò tay xuống ngăn bàn véo mạnh đùi hắn: “Học hành nghiêm túc vào, ai cho cậu giở trò lưu manh?” Hắn bị véo đau nhưng miệng vẫn cười toe, nắm lấy tay tôi dưới ngăn bàn rồi đan chặt năm ngón, kiên quyết không buông: “Lưu manh với mình cậu thôi, cả đời này chỉ lưu manh với Giang Mộc Hạ.”

Gió mùa đông se lạnh thổi qua cửa sổ lớp học làm tà rèm trắng bay bay, nhưng lòng tôi ngập tràn nắng xuân. Chỉ mình tôi hiểu một điều: tôi chưa từng thuần hóa hắn. Bản tính hắn vẫn ngông cuồng, kiêu ngạo và sắc bén như thế.

Chỉ là hắn tự nguyện thu hết móng vuốt lại, gom tất cả sự dịu dàng, kiên nhẫn và bao dung duy nhất của đời mình để dành riêng cho mình tôi. Cái miệng hỗn ấy sinh ra để thay tôi chắn mọi phong ba bão táp và ác ý bên ngoài, còn trái tim thật thà vụng dại của hắn thì mãi mãi thuộc về tôi từ ngày thơ bé cho tới những năm tháng sau này.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Trùm Trường Mỏ Hỗn Chỉ Độc Sủng Tôi

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích