Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Con số bỏ thầu bị rò, chiếc máy ghi âm của mẹ chồng và lời dặn phải có móng vuốt

Truyện audio Va Phải Mẹ Chồng Cực Phẩm · 5 chương

Chương 3: Con số bỏ thầu bị rò, chiếc máy ghi âm của mẹ chồng và lời dặn phải có móng vuốtVa Phải Mẹ Chồng Cực Phẩm
0:005:55
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tuần kế tiếp, Viết Long dồn sức cho một phiên đấu thầu tầm cỡ quốc gia. Hồ sơ dự thầu được anh mang về nhà nghiên cứu kỹ, cất trong két sắt ở thư phòng. Hôm đó như mọi khi, tôi bưng trà sâm lên cho chồng. Viết Long không có trong phòng, cánh két sắt khép hờ. Tôi đoán anh chỉ lơ đãng, bèn để khay trà xuống rồi toan quay ra, quyết không liếc ngó thứ gì. Đúng lúc đó Cẩm Tú bước tới, nói là lấy một văn bản khác.

“Chị Vy, anh Long đâu rồi ạ?”

“Chắc anh ấy đang họp trực tuyến dưới tầng.”

“Vậy ạ.” Mắt Cẩm Tú lướt qua cánh két hé, thoáng ánh toan tính. Cô ta đi vào, vờ cầm tập hồ sơ nằm trên bàn rồi cố ý đụng vào tôi: “Ôi, chị thông cảm.” Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng, và tôi quay về phòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, một cơn chấn động nổ ra: con số bỏ thầu của Bùi Gia bị rò sang đối thủ, và đối thủ đưa ra mức giá thấp hơn đúng 0,1%, cướp tay trên dự án nghìn tỷ. Viết Long nổi giận, ra lệnh xem lại tất cả camera lẫn quy trình bảo mật, và rốt cuộc mọi nghi ngờ đều chĩa về phía tôi. Trong cuộc họp gia đình khẩn cấp, Cẩm Tú cũng có mặt với tư cách cố vấn pháp lý. Cô ta rụt rè mở một đoạn clip trích từ camera hành lang: trong khoảng Viết Long vắng mặt, tôi là người duy nhất vào thư phòng, và có cảnh tôi đứng rất gần két sắt.

“Em không muốn nghĩ oan cho chị Vy đâu.” Cẩm Tú nói, giọng đầy vẻ xót xa. “Nhưng đối thủ lần này lại là công ty của anh họ chị. Biết đâu chị vì tình thân mà…”

Mọi ánh mắt của các chú bác dồn về phía tôi, nghi ngờ, thất vọng, giận dữ trùm xuống. Viết Long siết nắm tay, gân xanh nổi trên trán, nhưng anh nhìn tôi và nói: “Tôi tin vợ tôi. Cô ấy không cần tiền, cũng không cần bán đứng tôi. Nếu không có bằng chứng xác thực, ai đụng vào cô ấy tôi không để yên.”

Tôi đứng giữa phòng mà thấy lạnh người. Tôi lắc đầu: “Em không làm. Em chỉ vào đưa trà, thấy két hở nên đi ra ngay.”

“Két hở?” Một ông chú cười khẩy. “Thằng Long cẩn thận thế, đời nào quên đóng két, chắc chắn có người mở.”

Cẩm Tú bồi thêm: “Chị Vy ơi, nếu chị lỡ dại thì cứ nhận đi, mọi người sẽ tha thứ, chứ bằng chứng rành rành thế này.” Tôi nhìn Cẩm Tú, thấy khóe môi cô ta khẽ nhếch đắc thắng. Hóa ra tôi đã bị gài. Cô ta rõ tôi có người anh họ làm cho công ty đối thủ, tuy hai bên chẳng thân thiết, và lấy đó làm mồi để bắn một phát trúng hai đích: loại tôi khỏi nhà họ Bùi, đồng thời làm Viết Long gãy niềm tin.

Đúng khi tôi bất lực nhất, tiếng gậy gỗ gõ xuống sàn vang lên: cốp, cốp, cốp. Mẹ chồng chậm rãi bước vào, vừa đi chùa về, tay còn cầm tràng hạt. “Ồn ào gì thế? Dự án mất thì thôi, làm cái khác. Nhà này thiếu tiền đến mức phải đấu tố con dâu à?”

“Nhưng thưa chị dâu,” ông chú bực dọc, “con dâu chị là gián điệp, nó bán đứng công ty đấy!”

Mẹ chậm rãi ngồi xuống ghế chủ tọa, nhấp ngụm nước rồi hướng ánh nhìn vào Cẩm Tú. “Cô Tú, cô khẳng định con dâu tôi là gián điệp chỉ nhờ đoạn video này sao?”

“Dạ, chứng cứ rành rành mà bác.”

Mẹ cười lạnh, rút trong túi xách ra một chiếc máy ghi âm nhỏ. “Các người quên bà già này mất ngủ à? Đêm nào tôi cũng thức, mà thư phòng thằng Long nằm ngay dưới phòng ngủ của tôi, sàn gỗ nhà này cách âm cũng chẳng tốt.” Bà ấn nút. Trong máy vang lên tiếng bước chân, tiếng cửa kẹt kẹt, rồi giọng Cẩm Tú, rất nhỏ nhưng nghe rõ: “Chụp nhanh lên rồi gửi đi. Đúng rồi, trang số năm.” Và tiếng lầm bầm: “Lần này thì cô chết chắc nhé, Phương Vy.”

Mặt Cẩm Tú tái đi không còn giọt máu. “Bác… cái này…”

Mẹ bấm tắt, giọng cứng như thép. “Cô Tú giỏi lắm. Biết xâm nhập camera, xóa đoạn mình bước vào phòng, chỉ chừa lại hình con dâu tôi. Có điều cô đâu biết tôi giấu máy ghi âm trong góc khuất để canh người làm. Lưới trời lồng lộng; cô mưu tính quá đà nên tự hại thân.”

Viết Long đứng phắt dậy, nhìn Cẩm Tú bằng ánh mắt như muốn nuốt sống: “Cô dám!” Mẹ giơ tay ngăn con trai. Bà nhìn Cẩm Tú, lúc này hình tượng nữ cường nhân đã sụp đổ hoàn toàn, run như cầy sấy. “Cô vì ghen tuông, vì tham vọng mà dám bán rẻ lợi ích tập đoàn, hãm hại người nhà tôi. Có tài mà không có đức, loại như cô là rác rưởi.” Bà quay sang ông chú đang há hốc miệng: “Chú ba, gọi cảnh sát kinh tế tới đây. Tội gián điệp kinh doanh và vu khống đủ cho cô ta ngồi bóc lịch vài năm.”

“Bác ơi, tha cho con!” Cẩm Tú khuỵu xuống, nước mắt nước mũi. “Con sai thật rồi, tại con yêu anh Long quá nên mới thế!”

“Yêu?” Mẹ nhếch mép. “Tình yêu của cô rẻ quá. Cô yêu bản thân cô thì có. Cút khỏi mắt tôi. Từ nay nhà họ Vũ cấm bén mảng làm ăn với Bùi Gia.”

Cẩm Tú bị bảo vệ lôi ra ngoài, căn phòng yên lại. Viết Long bước tới ôm chầm lấy tôi, giọng lạc đi: “Anh xin lỗi.” Tôi vùi mặt vào ngực anh, lúc này nước mắt mới trào ra, không phải vì sợ mà vì nhẹ nhõm. Mẹ đi ngang qua, vỗ vai tôi: “Khóc gì, lau đi. Làm phu nhân nhà họ Bùi thì nước mắt phải để dành cho việc xứng đáng. Lần sau ai hại con, cứ tát thẳng tay, mẹ lo hậu quả.”

Tối đó tôi mang một bát chè sen lên phòng mẹ. Bà đang ngồi tụng kinh. Tôi ngồi cạnh bà: “Mẹ, cảm ơn mẹ hôm nay đã cứu con.”

Mẹ mở mắt nhìn tôi, hiền hơn mọi ngày. “Ta không cứu con. Ta cứu danh dự nhà này. Để con bị oan thì cái nhà này nát.”

“Nhưng mẹ ạ, máy ghi âm ấy mẹ đặt từ khi nào vậy?”

Mẹ mỉm cười đầy bí ẩn, nắm tay tôi và hạ giọng. “Phương Vy, con có lòng tốt, tâm con trong như ngọc; nhưng ngọc phải được mài mới sáng. Chốn hào môn này, hiền lành quá chỉ thiệt thân. Tử tế đâu đồng nghĩa với yếu đuối. Với người nhà thì con cứ nhường nhịn, nhưng với kẻ có ý hại con, con cần có nanh vuốt. Hôm nay mẹ làm mẫu cho con xem. Những lần sau, chính con phải biết giương vuốt để giữ lấy bản thân và chồng con. Hiểu không?”

Tôi gật đầu, ghi tạc từng lời. “Dạ con thấm rồi. Lòng tốt phải có bản lĩnh đi cùng.”

“Tốt. Giờ về ngủ với thằng Long đi. Nó đang áy náy lắm đấy vì để việc cá nhân ảnh hưởng đến con. Nhân cơ hội này hành nó một trận, bắt nó mua cho cái túi, cái nhẫn gì đó cho bõ ghét.” Tôi phì cười, chào mẹ rồi về phòng. Đêm ấy, nằm trong vòng tay Viết Long, tôi cảm thấy mình đã thật sự thuộc về nơi này. Không phải vì là vợ tổng giám đốc, mà vì là con dâu của bà.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích