Chương 5: Giả thành thật, hôn nhân và tiếng lòng của đại ca
Truyện audio Vị Hôn Thê Nhỏ Của Đại Ca Trường · 5 chương
Hẹn giờ
Kỳ thi đại học căng thẳng cuối cùng cũng khép lại. Chiều hôm ấy, Kha Mạch Trì nhắn hẹn tôi ra khu nhà thể chất cũ. Khi tôi đến, nắng chiều đang nhuộm vàng khoảng sân vắng. Hắn mặc chiếc áo phông trắng giản dị, tựa lưng vào chiếc ghế dài mục nát dưới gốc cây, đúng chỗ hai đứa lần đầu chạm mặt.
Thấy tôi, hắn khẽ cong môi. Từ túi áo, hắn lấy ra tờ giấy A4 gấp tư và đưa cho tôi. Tôi mở ra. Mặt giấy trắng tinh, chỉ có một dòng chữ in hoa đậm, trang trọng hết mức: Thỏa thuận chuyển quan hệ giả thành thật.
Tôi phì cười, phẩy phẩy tờ giấy trước mặt hắn. “Kha Mạch Trì, anh bị thần kinh à?”
Hắn thọc tay vào túi quần, đáp tỉnh queo. “Có thể.”
“Vậy nếu tôi không ký thì sao?”
“Thì nói miệng.” Hắn tiến lại gần. Nắng xuyên qua kẽ lá rọi lên gương mặt góc cạnh. Hắn cúi xuống, đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng vào tôi, không còn nét lười nhác trêu chọc mọi khi. “Giản Hân Hân.”
Giọng hắn trầm ấm, rõ ràng giữa khoảng sân tĩnh. “Lúc đầu tôi chỉ thấy em thú vị. Sau thấy em thông minh. Rồi thấy em phiền.” Hắn ngừng một nhịp, yết hầu khẽ chuyển động. “Nhưng đến lúc nào đó không thấy em, lại càng phiền hơn.”
Tôi chớp mắt, cố dằn nhịp tim đang đập như trống, hất cằm. “Đó là lời tỏ tình tệ nhất mà tôi từng nghe.”
Hắn nhếch mép. “Vậy em có đồng ý không?”
Tôi làm bộ kiêu, kéo dài giọng. “Chuyện hệ trọng thế này, để tôi nghĩ đã. Mười giây.”
Hắn không chịu. Tôi trố mắt. “Tại sao?”
Hắn đưa tay búng nhẹ lên trán tôi. “Vị hôn thê giả của tôi đã mượn danh nghĩa suốt một năm. Bạn gái thật mà tiến độ chậm hơn thì không được.”
Nhìn vẻ cứng đầu và bá đạo của hắn, cuối cùng tôi không nhịn được, bật cười rạng rỡ. Gió hè lướt qua, mang theo hơi thở trong lành của tuổi trẻ. Tôi gật đầu. “Được.”
Tháng chín năm ấy, Kha Mạch Trì chính thức thành sinh viên đại học T ở thủ đô. Còn tôi lên lớp mười một. Chúng tôi yêu xa nhưng mọi chuyện đều êm đềm, không hề ảnh hưởng đến việc học. Hắn luôn giữ đúng lời hứa, kỳ nghỉ nào cũng bắt chuyến bay sớm nhất về Hoa Đình thăm tôi.
Dù hắn đã tốt nghiệp, huyền thoại đại ca trường vẫn còn nguyên sức nặng. Mỗi lần hắn đứng đợi tôi ở cổng trường, các nam sinh khối dưới đi ngang vẫn cung kính chào: “Anh Trì”. Một lần nọ, có cậu nhóc lớp mười mới nhập học, chưa biết gì, tò mò chạy tới hỏi tôi.
“Chị Hân Hân, chị với đàn anh Kha có thật là thanh mai trúc mã, đính hôn từ nhỏ không ạ?”
Tôi xua tay, sắp mở miệng đính chính lần thứ n thì Kha Mạch Trì từ phía sau bước lại, quàng tay lên vai tôi, thản nhiên trả lời cậu nhóc. “Ừ.”
Tôi quay phắt lại lườm hắn. “Anh bớt xạo đi, mình quen nhau năm em mười sáu tuổi. Thanh mai trúc mã cái nỗi gì?”
Hắn bình thản nhấc chai nước uống một ngụm, đáp gọn lỏn. “Thanh mai trúc mã muộn.” Hắn nhướng mày nhìn tôi. “Không được à?”
Cậu nhóc lớp mười gật gù như đã hiểu, ngưỡng mộ chạy đi. Tôi chỉ biết ôm trán bất lực. Tên này càng ngày càng mặt dày.
Vài năm sau, tôi thi đỗ đại học T, học cùng thành phố với hắn. Cuối tuần nọ, hai gia đình sắp xếp một bữa cơm gặp mặt chính thức. Giữa bữa tiệc, mẹ tôi hơi men rượu vang nên vui miệng kể chuyện cũ, và vô tình nhắc đến ngày đầu tôi chuyển trường.
“Anh chị không biết đâu, Hân Hân nhà tôi ngốc lắm. Ngày đầu đi học về mặt tái mét, bảo là bị chặn đường, sợ quá nên lỡ nhận vơ một cậu thiếu gia nào đó trong trường làm vị hôn phu để hù người ta.” Bà quay sang trêu tôi. “Con từng giả làm vị hôn thê của người ta cơ đấy. May mà cậu thiếu gia đó không tìm con tính sổ.”
Người tôi cứng đờ, miếng sườn chua ngọt trên đũa rơi cạch vào bát. Trời đất chao đảo, tôi xấu hổ muốn đào hố chui xuống.
Kha Mạch Trì ngồi ngay cạnh tôi. Hắn đứng dậy rót cho mẹ tôi ly trà, khóe miệng cong lên, nụ cười ngoan ngoãn lễ phép. “Không sao đâu dì, sau này thành thật là được ạ.”
Mẹ tôi cười ha hả, tưởng hắn hùa theo trêu nên chẳng để ý. Tôi nghiến răng, lén vung chân đá dưới gầm bàn, nhưng chưa trúng thì hắn đã nhanh chóng khóa chân tôi lại. Liền đó, bàn tay to ấm của hắn chui xuống dưới khăn trải bàn, nắm trọn tay tôi, mười ngón đan chặt vào nhau.
Hắn hơi nghiêng đầu, kề sát tai tôi, hơi thở ấm mang mùi matcha quen thuộc lướt qua vành tai. “Hân Hân.”
Tôi lườm hắn. “Gì?”
Đáy mắt hắn đầy ý cười dịu dàng và nuông chiều. Hắn khẽ thì thầm, chỉ đủ hai đứa nghe. “Lần này không phải nhận vơ nữa. Anh thật sự là của em.”
Hồi mười sáu tuổi, chỉ để thoát thân khỏi ba thằng học sinh cá biệt, tôi buột miệng nhận bừa một vị hôn phu. Lúc đó tôi tin đó là lời nói dối lớn nhất của đời mình. Sau này tôi mới hiểu, có những lời nói dối, nói nhiều rồi thì hóa thành sự thật. Chẳng hạn Kha Mạch Trì là bạn trai tôi, là thanh mai trúc mã của tôi, và nhiều năm sau cũng thật sự thành chồng tôi.
Ngày đầu chuyển trường tôi đã làm một chuyện tày trời. Còn đây là chuyện hôn nhân ngọt ngào và những phiền muộn của Kha phu nhân.
Người ta bảo hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, nhưng với tôi, hôn nhân với Kha Mạch Trì giống một cái lồng ấp, và tôi là con gà con bị hắn nhốt vào để vỗ béo.
Năm thứ hai sau khi ra trường, Kha Mạch Trì, khi ấy là một trong những kỹ sư trí tuệ nhân tạo trẻ nhất của một tập đoàn công nghệ lớn, đã ra tay nhanh như chớp để lừa tôi ký vào tờ đăng ký kết hôn. Sao gọi là lừa? Vì hôm đó hắn bảo tôi đi ký giấy bảo lãnh mua nhà. Đến lúc cầm bút tôi mới chết lặng thấy mấy chữ cục dân chính to tướng ngay trước mặt.
Lúc này tôi đang gục trên bàn trong thư phòng, chạy deadline báo cáo. Mười một giờ đêm, cửa thư phòng khẽ mở. Kha Mạch Trì bước vào, tay bưng bát cháo hải sản còn bốc khói nghi ngút. Hắn mặc đồ ở nhà thoải mái, tóc đen còn rủ xuống sau khi tắm, bớt đi vài phần sắc lạnh của đại ca trường ngày nào, thêm vài phần dịu dàng của một người đàn ông có gia đình.
“Ăn chút đi rồi làm tiếp.” Hắn đặt bát cháo cạnh tay tôi.
Tôi mếu máo nhìn màn hình chi chít chữ. “Em không ăn đâu. Dạo này em tăng ba cân rồi, tại anh đêm nào cũng nấu đồ ăn khuya đấy.”
Kha Mạch Trì nhướng mày, kéo ghế ngồi sát bên, thản nhiên véo má tôi. “Mập chỗ nào? Vẫn gầy nhom. Nuôi em tốn bao công sức, để em gầy đi thì anh lỗ à?”
Tôi trừng mắt. “Anh coi em là heo chắc?”
“Heo đâu có thông minh như Kha phu nhân.” Hắn khẽ cười, múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa tận miệng tôi. “Nào, há miệng. Ngoan thì cuối tuần anh dẫn đi ăn sườn xào chua ngọt.”
Tôi thở dài chịu thua, ngoan ngoãn há miệng. Không thể chối là tay nghề bếp của hắn ngày càng khá. Từ cậu ấm chỉ biết ăn chực hộp cơm của tôi hồi cấp ba, giờ hắn đã thành đầu bếp riêng cấp sao của tôi.
Ăn xong, tôi vươn vai định gõ tiếp báo cáo thì bị một vòng tay vững chãi ôm từ phía sau. Kha Mạch Trì vùi mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở ấm mang mùi sữa tắm quen thuộc phả lên da làm tôi rụt cổ.
“Hân Hân.” Giọng hắn khàn khàn, pha chút nũng nịu hiếm có. “Đến giờ ngủ rồi. Năm phút nữa em có chốt xong cái biểu đồ này không?”
Chưa đợi tôi đáp, hắn đã gập phắt màn hình laptop. Tôi trố mắt. “Kha Mạch Trì, anh làm gì vậy? Em chưa lưu mà!”
“Tự động lưu rồi. Anh cài phần mềm cho em từ tuần trước.” Hắn tỉnh bơ đáp, rồi luồn tay dưới khuỷu chân, bế bổng tôi theo kiểu bế công chúa. Tôi vội ôm cổ hắn cho khỏi ngã, đỏ mặt mắng. “Thả em xuống, em tự đi được!”
Kha Mạch Trì mặc kệ, sải bước bế tôi về phòng ngủ, môi nhếch nụ cười bá đạo y hệt hôm hắn dồn tôi vào góc cầu thang năm tôi mười sáu tuổi. “Vị hôn thê giả thành thật. Giờ đến lúc làm tròn nghĩa vụ rồi.”
Tôi nhắm mắt bất lực. Thôi được, đại ca vẫn là đại ca. Tính chiếm hữu và ngang ngược của hắn, cả đời này chắc tôi không thoát nổi. Mà thật ra, tôi cũng chẳng muốn thoát.
Ngoại truyện: góc nhìn của nam chính về cô vị hôn thê từ trên trời rơi xuống.
Hôm ấy tâm trạng tôi tệ lắm. Đêm trước, ông bô bà bô ở nước ngoài gọi về cãi nhau một trận long trời lở đất, chửi nhau qua điện thoại hơn hai tiếng. Sáng ra tới trường, lại có mấy nữ sinh chạy lại nhét thư tình vào ngăn bàn. Phiền chết đi được. Thế nên tôi trốn tiết, ra khu nhà thể chất cũ ngủ bù.
Đang lim dim trên cái ghế dài mục nát, tôi chợt nghe tiếng chân rón rén. Một lát sau, bên ngoài bức tường vang lên giọng hăm dọa quen thuộc của mấy thằng du côn hay đi thu tiền bảo kê. Tôi lười can thiệp, chuyện vặt này ngày nào chẳng có. Nhưng rồi một giọng nữ trong trẻo bất ngờ cất lên, dứt khoát như chém đinh.
“Tôi đang đi tìm bạn trai.”
Tôi hé mắt. Đứa nào gan thế? Dám một mình đối đầu ba thằng du côn. Rồi câu sau của cô ta làm tôi suýt sặc nước bọt. “Bạn trai tôi là Kha Mạch Trì. Chính xác thì anh ấy là vị hôn phu của tôi.”
Tôi bật cười, tỉnh hẳn, kéo áo đồng phục khỏi mặt. Tôi híp mắt nhìn ra. Một con nhóc đồng phục còn cứng nếp, buộc tóc đuôi gà, người nhỏ nhắn nhưng đứng thẳng lưng, trông rất có khí thế. Cô ta đứng đó, mặt không đổi sắc, bịa chuyện như bão. Nào thanh mai trúc mã, nào đính hôn từ nhỏ, nào mẹ tôi quý cô ta. Cao trào là chuyện nốt ruồi đỏ trên eo anh ấy.
Tôi vô thức sờ lên eo qua lớp áo. Chết tiệt, sao nó đoán bừa mà trúng phóc thế?
Nhìn ba thằng nhóc cá biệt sợ vỡ mật, bỏ chạy tán loạn, tôi không nhịn được mà lên tiếng. Lúc con nhóc quay lại nhìn, đôi mắt tròn xoe mở to, mặt đơ ra ba giây, ngố đến cực điểm. Giản Hân Hân. Tôi thầm nhớ cái tên trên thẻ học sinh của cô ta, trước khi cô ta co giò chuồn mất.
Lúc đầu, với tôi cô ta chẳng qua là con nhóc thú vị, khôn lỏi, quen miệng nói dối. Thế rồi tôi thấy cô ta giải gọn bài toán không gian hóc búa tôi quăng sang, và bắt đầu nhìn cô ta bằng con mắt khác. Cô ta không chỉ gan mà còn có đầu óc.
Lúc lập bản hiệp ước, nhìn cô ta nghiêm túc ghi từng điều khoản để vạch ranh giới với tôi, lòng tôi dâng lên một nỗi khó chịu không tên. Tôi cầm bút, cố tình viết thêm điều năm: không được đơn phương hủy hợp đồng. Khi đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là muốn giữ cô ta làm bia đỡ đạn thêm một thời gian. Nào ngờ điều khoản ấy rốt cuộc lại níu giữ tia sáng duy nhất trong thế giới tẻ nhạt của tôi.
Khoảnh khắc Giản Hân Hân chìa cho tôi viên kẹo dâu tây dưới ánh đèn đường mờ ở sân bóng rổ đêm đó, nhìn đôi mắt trong veo và nghe lời an ủi vụng về của cô ta. “Sau này nếu buồn quá thì tìm tôi.” Ngay giây phút ấy, trong đầu tôi vang lên một tiếng tách. Tôi biết mình toi rồi. Cái bẫy tôi giăng cho vị hôn thê giả cuối cùng lại sập xuống đầu chính tôi.
Tôi ghét thằng nhóc mọt sách Quách Duy Anh. Ghét mỗi lần thấy cô ta cười với nó. Ghét cả việc cô ta tự lập đến mức mất vở cũng tự giải quyết, không thèm nhờ đến tôi. Tôi muốn cô ta phải dựa dẫm vào mình, và muốn danh vị hôn thê ấy mãi mãi gắn chặt với cô ta. Vậy nên tôi quyết theo đuổi bằng mọi giá, bằng cách thực dụng nhất, từng bước cắm rễ vào cuộc sống của cô ta, để cô ta quen có tôi bên cạnh và không thể rời đi nữa.
Nhiều năm sau, hễ Giản Hân Hân phàn nàn rằng chuyện tôi cố ý cấm cô ta hủy hợp đồng hồi đó đúng là xảo quyệt, tôi chỉ cười chứ không cãi. Đúng, tôi xảo quyệt. Nhưng nếu không gian xảo, làm sao tôi ôm được mặt trời nhỏ của đời mình về nhà.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Vị Hôn Thê Nhỏ Của Đại Ca Trường
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.