Chương 1: Nhà kho bắt cóc và những kế hoạch hủy hôn
Truyện audio Vị Hôn Thê Nhút Nhát Của Trùm Hắc Bang · 5 chương
Hẹn giờ
Ở kiếp trước, tôi là sát thủ đứng đầu một tổ chức. Vậy mà giờ đây tôi xuyên vào một cuốn sách, hóa thân thành Tang Hiểu Mạn, nữ phụ pháo hôi, cô vị hôn thê nhu nhược yếu đuối của đại lão hắc bang Ngôn Hành Chu.
Thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là mùi ẩm mốc khó chịu đập vào mũi. Mở mắt ra, tôi thấy mình ngồi bệt trên nền bê tông, cổ tay bị trói quặt về sau. Đối diện là ba gã xăm trổ đầy mình, mắt trừng trừng.
Ký ức nguyên chủ tràn về. Đúng theo cốt truyện cẩu huyết, cô ấy bị bắt cóc, rồi đi theo một gã trai nghèo, cuối cùng bị Ngôn Hành Chu phát hiện và chết thảm.
“Dậy rồi hả, đại tiểu thư?”
Tên đầu sỏ quẳng xuống đất một tờ giấy bẩn thỉu, rồi kề con dao gập vào sát cằm tôi.
“Ký vào đi. Ngoan thì bọn tao tha cho cái mạng.”
Tôi liếc con dao, bật ra một câu mà không kìm được.
“Anh gì ơi, anh đang cầm dao ngược đấy.”
Cả ba tên đứng đực ra. Tôi nghiêm túc góp ý thêm.
“Nắm kiểu đó thì đâm không chết người đâu. Chỉ tổ trượt tay, tự rạch vào gân mình thôi.”
Gã đầu sỏ xấu hổ hóa giận, vung tay toan tát tôi. Nhưng hắn không kịp. Sợi dây thừng đứt phựt, bản năng sát thủ thức dậy, tôi nghiêng người tránh, xoay một vòng và đá ngang trúng ngay thái dương hắn.
Ba phút sau, rầm một tiếng, cánh cửa nhà kho bị đạp tung. Ngôn Hành Chu sải bước vào, sát khí ngút trời, sau lưng là cả chục vệ sĩ áo đen. Rồi vị đại lão đứng sững lại.
Cô vị hôn thê yếu đuối của anh đang vắt vẻo ngồi trên cái ghế duy nhất, thong thả chùi tay. Dưới chân cô, ba gã đàn ông bị trói co quắp, mặt mũi sưng húp, rên la ầm ĩ. Cả nhà kho im phăng phắc, đến tiếng muỗi cũng nghe thấy.
Hành Chu híp mắt nhìn tôi. Trong ký ức của anh, Hiểu Mạn là người hễ động tí là khóc. Thế mà người đang ngồi đây lại thản nhiên như vừa dọn xong một đống rác. Phía sau, trợ lý A Lãng nuốt khan.
“Ngôn tổng, hình như mình tới hơi muộn.”
Tôi giật thót, quên béng thiết lập nhân vật, vội vứt tờ giấy, ôm ngực run lẩy bẩy, ép ra hai giọt nước mắt.
“Anh Hành Chu, em sợ lắm.”
Gã bắt cóc nằm bẹp dưới sàn, tức đến sùi bọt mép, rống lên.
“Sợ cái gì mà sợ! Cô đạp gãy ba cái xương sườn của tôi rồi còn bảo sợ?”
Hành Chu nhếch mép, chẳng buồn vạch trần. Tôi chớp mắt vô tội.
“Họ tự ngã đó.”
“Tự ngã mà ra nông nỗi bị trói thế này, cũng tài thật.”
Anh cởi áo vest, choàng lên vai tôi.
“Về nhà.”
Tôi nghĩ là về nhà họ Trang. Ai ngờ xe lao thẳng tới biệt thự Ngôn gia. Tôi rụt rè hỏi liệu mình có quyền từ chối không. Anh chỉ buông một chữ, không, rồi nhắm mắt dưỡng thần.
“Khi nào tìm ra kẻ đứng sau, cô cứ ở bên tôi. Đổi vị hôn thê lúc này rất rắc rối.”
Để thoát khỏi mạch truyện chính mà còn sống yên ổn, tôi đặt mục tiêu hàng đầu là hủy hôn. Muốn thế thì phải khiến Ngôn Hành Chu ghét bỏ tôi. Và tôi lập ra một chuỗi kế hoạch cực kỳ công phu.
Kế hoạch đầu tiên, giả làm người ham ăn. Tôi đòi mỗi ngày ăn tới tám bữa. Kết quả, Hành Chu mời thêm một bếp trưởng giỏi món Quảng.
Kế hoạch thứ hai, giả làm người xài tiền như rác. Tôi quẹt thẻ mua chiếc túi đắt nhất ở trung tâm thương mại. Đêm về, anh lướt nhìn hóa đơn rồi lạnh nhạt hỏi.
“Có một chiếc thôi á? Trang gia túng thiếu tới mức đó sao?”
Sáng hôm sau, một tấm thẻ đen bị anh quăng sang cho tôi.
Kế hoạch thứ ba, giả vờ khờ. Trong buổi uống trà chiều cùng bà nội Ngôn, tôi cố tình dùng sai bét mấy thuật ngữ kinh doanh. Ai dè bà lại phá lên cười, vỗ đùi đen đét.
“Dễ thương quá đi! Nhà họ Ngôn toàn kẻ lắm mưu, chỉ thiếu mỗi một cô cháu dâu chỉ biết ăn với ngủ như Hiểu Mạn. Thằng Chu đúng là nhặt được của quý.”
Tôi sụp đổ hoàn toàn. Tối đó tôi chặn cửa thư phòng Hành Chu, nghiêm giọng đề nghị.
“Hay là mình hủy hôn đi.”
Anh buông bút, nhìn tôi ba giây.
“Vì sao?”
“Tôi thấy mình không xứng với anh.”
Anh cúi xuống đọc tiếp giấy tờ, giọng đều đều.
“Biết thế là tốt. Từ nay cố mà quen dần.”
Tôi đơ người, nhìn anh ta bất lực. Người này sống đủ đầy êm ấm, dịu dàng đằm thắm thì không chịu. Hay là phải tung hẳn tuyệt chiêu sát thủ ra?
Trang Lệ Thư, cô em cùng cha khác mẹ theo hệ trà xanh, ngửi ra chuyện liền ôm quà đến thăm. Miệng thì chị chị em em, xuýt xoa vụ bắt cóc, nhưng mắt cứ đảo quanh tìm Hành Chu.
“Chị ơi, để em rót trà mời chị.”
Lệ Thư nâng ấm trà đang nóng, đến lúc rót lại cố tình nghiêng tay, hắt nước sôi thẳng vào tôi. Nếu là nguyên chủ thì chắc chắn chỉ biết chịu trận rồi khóc thầm. Nhưng thân xác này đang do bản năng sát thủ điều khiển. Tay tôi tự bật ra thật nhanh, chộp cổ tay Lệ Thư rồi vặn nhẹ một vòng.
“Á!”
Lệ Thư thét lên, nước nóng đổ lênh láng lên chính cái váy của nó. Tôi lập tức buông ra, vỗ ngực thở hổn hển.
“Xin lỗi nhé, chị sợ nóng nên phản xạ hơi mạnh tay.”
Đúng khoảnh khắc ấy, Hành Chu bước vào. Lệ Thư như vớ được chỗ dựa, sụt sùi mách.
“Anh Hành Chu ơi, em chỉ rót trà thôi mà chị ấy bẻ tay em.”
Tôi thầm nghĩ, thế là xong, lần này nam chính ghét mình chắc rồi, hủy hôn đến nơi. Nào ngờ Hành Chu bước ngang qua Lệ Thư, cúi xuống nhìn thật kỹ bàn tay tôi.
“Có bị bỏng không?”
Anh bình thản gọi quản gia ra tiễn khách, dặn lần sau đừng để thứ rác rưởi vào nhà làm bẩn. Lệ Thư bị đưa ra cửa.
Tôi ngồi trên sofa, bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Theo nguyên tác, Hành Chu vốn lạnh lùng tàn nhẫn kia mà. Sao bây giờ lại che chở, bao dung đến vậy? Tôi quyết thử xem giới hạn của anh ta nằm ở đâu.
“Ngôn Hành Chu, nếu có ngày tôi làm chuyện thật quá đáng thì anh tính sao?”
“Quá đáng cỡ nào?”
“Chẳng hạn, đánh người.”
“Có thắng không?”
“Thắng.”
“Thế thì không tính là quá đáng.”
Tôi cạn lời, thử tiếp.
“Chẳng hạn, tôi làm hỏng kế hoạch của anh.”
“Tôi lập kế hoạch khác.”
“Chẳng hạn, tôi lừa anh.”
Hành Chu ngưng tay, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Lừa tiền, hay lừa tình?”
Tôi nghẹn lời. Thấy tôi cứng họng, tai còn ửng đỏ, tâm trạng Hành Chu bỗng tốt lên hẳn. Anh chống tay lên thành ghế, cúi sát bên tôi, giọng trầm khàn pha chút ý cười.
“Hiểu Mạn, em cứ đòi hủy hôn. Rốt cuộc là em sợ tôi, hay là trong lòng em đã có người khác?”
Sáng hôm sau, tôi vừa ra khỏi cổng Ngôn gia định đi dạo thì một chiếc xe chắn ngang đường. Một gã mặc bộ vest trắng, tóc vuốt bóng loáng bước xuống. Ký ức nguyên chủ mách tôi, đây là Sầm Tử Duệ. Từng là người cô ấy yêu đến chết đi sống lại, đồng thời là kẻ rút ruột tiền của cô, còn cùng Lệ Thư chà đạp cô.
Tử Duệ làm bộ thâm tình, xông lại định nắm tay tôi.
“Hiểu Mạn, anh hiểu em ở Ngôn gia chịu bao nhiêu tủi nhục. Ngôn Hành Chu là kẻ máu lạnh. Em hủy hôn đi, anh dẫn em chạy trốn.”
Tôi lùi một bước, né bàn tay hắn, cười nhạt.
“Dẫn tôi chạy trốn? Anh định lấy gì nuôi tôi?”
Tử Duệ đứng khựng.
“Có tình yêu của đôi ta.”
“Khoan.” Tôi giơ tay chặn lại. “Cho tôi hỏi ba câu. Một, anh nhiều tiền bằng Ngôn Hành Chu không?”
Tử Duệ nghẹn họng.
“Hai, anh đánh nhau giỏi ngang anh ta không?”
Mặt Tử Duệ tái mét.
“Ba, câu quan trọng nhất, anh có đẹp trai bằng anh ta không?”
Tử Duệ hoàn toàn chết lặng. Tôi gật gù tổng kết.
“Mặt mũi không có, tiền thì trắng tay, đánh đấm lại vô dụng. Dựa vào đâu mà anh dám bảo tôi bỏ một đại lão hắc bang để theo anh? Anh bị ảo tưởng sức mạnh hả?”
Tử Duệ xấu hổ hóa giận, nghiến răng bước lên.
“Hiểu Mạn, đừng có rượu mời không uống.”
Hắn chưa nói xong thì một luồng khí lạnh đã ập đến. Chẳng biết từ khi nào, Hành Chu đã đứng đó, từ tốn bước tới. Đôi mắt dài hẹp của anh lướt qua Tử Duệ, như đang nhìn một đống rác vô cơ. Tử Duệ lập tức co rúm, thụt lùi mấy bước.
Hành Chu không thèm nhìn hắn thêm nữa. Anh quay sang tôi, giọng lạnh như khối băng ngàn năm.
“Lên xe.”
Tôi ngoan ngoãn chui vào xe, vội giải thích trước, kẻo bị hiểu lầm rồi bị ném xuống sông cho cá ăn.
“Tôi với anh ta không có gì hết.”
Hành Chu nhìn thẳng ra phía trước.
“Ừ.”
Nhưng ngay sau đó, rầm! Anh sập cửa mạnh đến nỗi A Lãng ở ghế lái giật nảy người, suýt buông cả vô lăng.
Điện thoại tôi rung. A Lãng lén nhắn.
“Cô Hiểu Mạn, Ngôn tổng đang ghen đấy. Cô dỗ ngài một chút đi.”
Tôi nhìn màn hình mà hoang mang. Đại lão hắc bang cũng phải dỗ à? Nghề này độ rủi ro hơi cao thì phải. Kiếp trước tôi chỉ học giết người theo một trăm linh tám thế, chưa bao giờ học cách dỗ đàn ông đang ghen.
Tôi lén tra Google xem bạn trai giận vô cớ thì làm sao. Ba đáp án đầu hiện lên: ôm anh ấy, hôn anh ấy, khen anh ấy. Liếc sang Hành Chu đang tỏa sát khí ngùn ngụt, tôi lặng lẽ gạch bỏ hai cách đầu. Tôi chưa muốn bị bẻ cổ, vậy chỉ còn cách khen.
Tôi hắng giọng, xoay hẳn người, nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ thành thật nhất.
“Anh đẹp trai hơn Tử Duệ.”
Hành Chu hơi khựng, chân mày khẽ nhướn. Tôi tiếp tục.
“Anh cũng giàu hơn hắn.”
Anh nhướn mày nhìn tôi, sát khí đã vơi đi một nửa. Tôi đắc ý tung đòn cuối.
“Đánh nhau chắc chắn giỏi hơn. Mà quan trọng nhất là anh sống lâu hơn hắn rất nhiều.”
Phụt! A Lãng ngồi phía trước suýt phun nước suối ra kính xe. Mặt Hành Chu sa sầm, anh nghiến răng.
“Trong mắt cô tôi chỉ có ngần ấy ưu điểm thôi à? Sống lâu? Cô đang chúc thọ tôi đấy hả?”
Tôi ngẩn ra, thầm kêu chết cha, lỡ lời rồi. Với dân sát thủ chúng tôi, chúc nhau sống lâu là lời chúc quý lắm cơ mà.
Thấy tôi ngơ ngác như vậy, Hành Chu đột nhiên bật cười. Không phải kiểu nhếch nửa miệng thường thấy, mà là một nụ cười thật lòng. Đuôi mắt anh cong lên, xua tan vẻ lạnh lùng tàn nhẫn mọi ngày, đẹp đến chói mắt. Tôi nhìn anh đến ngẩn người. Anh bất chợt giơ tay gõ nhẹ vào trán tôi.
“Còn muốn hủy hôn nữa không?”
Tôi xoa trán, buột miệng.
“Để tôi nghĩ lại đã.”