Chương 3: Về nhà họ Trang và những cái đuôi đuổi theo
Truyện audio Vị Hôn Thê Nhút Nhát Của Trùm Hắc Bang · 5 chương
Hẹn giờ
Cuối tuần, cha Trang bất ngờ gọi điện, bắt tôi phải về nhà họ Trang một chuyến. Tôi vừa đặt chân vào cửa thì một chiếc ly thủy tinh đã vụt ngang mặt, vỡ tan tành. Cha Trang ngồi trên ghế bành, mặt đỏ bừng, quát tháo.
“Đồ nghịch tử! Ai cho mày cái gan quậy tung tiệc sinh nhật của Lệ Thư? Mày có biết nhà họ Trang mất hết thể diện vì mày không hả?”
Mẹ kế ngồi bên cạnh, giả bộ lau nước mắt, thở dài.
“Hiểu Mạn à, dì biết con oán dì, oán cả em gái. Nhưng em còn nhỏ, là chị sao con nỡ cắt đứt đường sống của nó như vậy? Dì với cha con nuôi con khôn lớn, gả con vào Ngôn gia. Không báo đáp thì thôi, sao còn muốn ép cả nhà này chết?”
Lệ Thư nép sau lưng mẹ, làm ra vẻ tủi thân ấm ức. Tôi bật cười.
“Đúng là cả một đoàn diễn viên Oscar.”
Nếu Hành Chu ghét tôi, họ sẽ đạp tôi xuống bùn để đẩy Lệ Thư lên. Giờ thấy Ngôn gia giữ tôi lại, họ quay sang đánh bài tình cảm, ép tôi moi lợi ích về cho Trang gia. Tôi lười phí lời, ném xấp tài liệu lên bàn trà.
“Mẹ kế yêu quý, trước khi khóc lóc đòi báo hiếu, bà thử giải thích xem. Tiền chia hoa hồng từ cổ phần mẹ ruột tôi để lại, vì sao mười năm nay đều chảy vào tài khoản riêng của em trai bà ở nước ngoài?”
Mặt mẹ kế trắng bệch, người run lên. Cha Trang cầm xấp tài liệu lật xem, sắc mặt biến đổi liên tục. Thế nhưng thay vì mắng vợ, ông ta lại trút giận lên tôi.
“Mày về đây chỉ để gây sự đúng không? Tiền trong nhà này do tao quản, tao muốn cho ai là quyền của tao. Có Ngôn Hành Chu chống lưng nên mày định trèo lên đầu tao ngồi chắc?”
Dứt lời, ông ta vung tay, dồn hết sức tát xuống mặt tôi. Tôi híp mắt, nắm tay phải siết lại, đang cân nhắc nên bẻ khớp tay ông ta hay đạp ông ta văng ra cửa. Chưa kịp ra tay thì từ phía sau, một bàn tay to rắn chắc đã vươn tới, chộp lấy cổ tay cha Trang giữa không trung. Lực mạnh đến mức mặt ông ta nhăn rúm vì đau.
Tôi ngoái lại, thấy Hành Chu đứng ngay sau lưng. Mắt anh lạnh như hầm băng, sát khí bức người làm không khí trong phòng như rơi xuống dưới không độ. Anh hất tay cha Trang ra, rút khăn lau từng ngón tay rồi ném thẳng xuống sàn. Giọng anh trầm khàn, sắc như lưỡi dao.
“Người của tôi mà ông cũng dám động vào.”
Cả nhà họ Trang đứng đờ như tượng. Hành Chu choàng tay qua vai kéo tôi sát vào người, ánh mắt coi thường quét qua đám người Trang gia.
“Từ ngày mai, Ngôn Thị rút toàn bộ vốn đầu tư khỏi Trang gia. Trang tổng, ông chuẩn bị tinh thần mà tuyên bố phá sản đi.”
Nói rồi anh ung dung dắt tay tôi về Ngôn gia.
Tử Duệ không cam lòng khi thấy tôi một bước lên mây, thành phu nhân tương lai của Ngôn gia. Hắn bày trò hèn hạ, đi rêu rao khắp nơi rằng tôi yêu hắn đến chết đi sống lại, lấy Hành Chu chỉ vì bị ép. Đỉnh điểm, hắn gửi cho tôi một tin nhắn cực kỳ mờ ám.
“Hiểu Mạn, đêm qua anh nằm mơ thấy em. Anh biết ở bên hắn em không hạnh phúc. Trái tim em vẫn thuộc về anh, phải không?”
Nhìn dòng tin buồn nôn ấy, tôi chụp màn hình rồi gửi thẳng cho Hành Chu. Ba mươi giây sau anh gọi tới, giọng trầm khàn pha hơi lạnh.
“Em gửi cái này cho tôi để làm gì?”
Tôi đang nhai khoai tây chiên, đáp tỉnh bơ.
“Báo cáo tình hình địch ạ.”
“Địch?”
“Vâng. Hắn đang âm mưu phá hoại đoàn kết nội bộ của chúng ta. Phải dập tắt ngay từ trong trứng nước.”
Đầu dây bên kia im một lúc lâu. Tôi thề là mình nghe thấy tiếng cười khẽ, rất khẽ, thoát ra từ cổ họng anh. Nhưng khi cất lời, giọng anh vẫn nhàn nhạt.
“Biết giác ngộ như vậy là tốt.”
Hôm sau, thật xui, đang cùng Hành Chu xem một phòng tranh thì tôi đụng ngay Tử Duệ. Thấy Hành Chu, hắn rén, nhưng vẫn ưỡn ngực, nói bóng nói gió.
“Ngôn tổng, ngày trước Hiểu Mạn rất thích tôi đấy. Cô ấy vì tôi mà chuyện gì cũng dám làm.”
Hành Chu chưa kịp nổi giận thì tôi đã tiến lên một bước, gật gù công nhận.
“Đúng vậy, hồi trước mắt tôi có chút vấn đề.”
Tử Duệ đứng đơ. Tôi khoác tay Hành Chu, nói tiếp.
“Nhưng gần đây tôi chữa khỏi rồi. Mổ cườm xong là mắt sáng ra hẳn, giờ tôi thấy Ngôn tổng bắt mắt hơn anh cả vạn lần.”
Tử Duệ tức đến nghẹn lời, quay ngoắt bỏ đi. Tôi hớn hở nhìn sang Hành Chu, chờ một lời khen cho màn phản đòn xuất sắc. Kết quả anh nhìn tôi đăm đăm, mắt sâu thẳm đen láy.
“Mắt khỏi thật rồi?”
“Thật mà.”
“Anh nhìn rất rõ nét, rất đẹp trai. Tôi thề đó.”
Hành Chu quay mặt đi, ho húng hắng hai tiếng. Nhưng A Lãng đứng phía sau đã tinh mắt thấy cả vành tai của vị đại lão hắc bang tàn nhẫn khét tiếng kia đang đỏ bừng.
Ngôn gia hùng mạnh nên chẳng thiếu kẻ thù. Một thế lực đối địch bắt đầu để mắt tới tôi. Chúng cho rằng dạo này Hành Chu chiều chuộng tôi đến vậy, tôi chắc chắn là điểm yếu chí mạng của anh.
Chiều đó, đang trên đường từ tiệm bánh ngọt về, tôi chợt nhận ra có năm cái đuôi bám theo. Chúng bước nặng nề, sát khí lộ rõ, chẳng ra dáng dân chuyên nghiệp chút nào. Tôi chủ ý quẹo vào một con hẻm vắng, tính giải quyết thật gọn rồi còn kịp về ăn lẩu. Năm gã bặm trợn chặn đầu chặn đuôi, rút gậy gộc, cười gằn.
“Trang đại tiểu thư, ngoan ngoãn đi với bọn tao một chuyến. Đừng bắt bọn tao phải ra tay.”
Tôi đặt hộp bánh kem lên nắp thùng rác, xoay xoay cổ tay.
“Tôi đang vội về ăn cơm.”
Năm phút sau, tiếng phanh xe rít chói tai vang ngoài đầu hẻm. Hành Chu hớt hải lao vào, hơi thở hơi gấp, theo sau là một đội vệ sĩ hầm hầm sát khí. Nhưng cảnh trong hẻm lại làm chân anh khựng một lần nữa. Năm gã đàn ông to xác bị lột dây giày, trói nối thành một xâu như xâu ếch, úp mặt vào tường rên rỉ. Còn tôi đang phủi tay, cẩn thận cầm hộp bánh kem lên.
Tôi lấy mũi giày khều nhẹ vào chân tên cầm đầu.
“Ai sai các anh tới? Khai nhanh lên, nồi lẩu ở nhà sắp sôi rồi.”
Tên đó khóc rống.
“Là bang đầu phố Tây ạ. Đại tỷ tha cho tụi em.”
Tôi quay lại, bắt gặp ánh nhìn phức tạp của Hành Chu. Tôi hắng giọng, cố cứu vãn hình tượng.
“Khụ. Trùng hợp ghê. Em chỉ tình cờ đi ngang qua.”
Hành Chu liếc năm tên bầm dập dưới đất, từ tốn nói.
“Đi ngang qua. Em đi ngang qua mà quét sạch cả băng người ta.”
Tôi chớp mắt vô tội.
“Nếu em bảo từng học một khóa tự vệ cơ bản, anh có tin không?”
Anh bước tới, phủi nhẹ chút bụi trên vai tôi, hạ giọng.
“Tin. Em học hơi giỏi quá đấy.”
Sáng hôm sau, Ngôn gia họp nội bộ giữa các cổ đông và những bậc trưởng bối quản lý địa bàn. Hành Chu dẫn tôi theo, cho ngồi ngay ghế phụ bên cạnh. Không ít người trong họ không phục. Họ nghĩ anh mê một đứa con gái vô dụng của Trang gia nên sinh mềm yếu.
Nhị thúc của Hành Chu, kẻ luôn thèm khát ghế gia chủ, cố ý quăng một xấp hồ sơ lên bàn.
“Hành Chu, lô hàng ở bến cảng phía đông bị hải quan giữ rồi, mất hơn ba mươi triệu tệ. Cậu mải yêu đương với Trang tiểu thư, bỏ bê việc bang hội thế này à?”
Nhị thúc cười khẩy. Không khí phòng họp căng như dây đàn. Hành Chu vẫn thản nhiên mân mê chiếc bật lửa, chưa vội nói. Tôi liếc bản đồ lộ trình vận chuyển trên bàn, rồi nhìn mốc thời gian trong báo cáo, không nhịn được, cầm bút laser chỉ lên màn hình máy chiếu.
“Lô hàng bị giữ không phải do xui xẻo.”
Tôi bình thản nói, mặc kệ những ánh mắt hoảng hốt của đám trưởng bối.
“Các vị xem lộ trình đi. Tàu cố tình vòng qua đảo X, trễ mất ba tiếng so với quy định. Hơn nữa, người phụ trách bến cảng lại xin nghỉ đúng hôm đó, lý do là vợ sinh. Trùng hợp vậy sao?”
Cả phòng lặng ngắt.
“Tôi kết luận, trong Ngôn gia có nội gián. Kẻ này đã tuồn thông tin tuyến đường và thời gian cho hải quan. Chỉ cần tra tài khoản ngân hàng của tên phụ trách bến cảng và lịch sử liên lạc ba ngày qua của hắn là ra.”
Nhị thúc toát mồ hôi hột, vì người phụ trách bến cảng chính là tay chân của ông ta. Một vị trưởng bối già ho húng hắng, nhìn tôi không thể tin nổi.
“Trang tiểu thư, những thứ phân tích này cô học ở đâu vậy?”
Tôi nhún vai, cất bút laser.
“Phim hình sự chiếu tám giờ tối. Mánh khóe thế này trên tivi diễn hoài, các bác không xem sao?”
A Lãng đang rót nước suýt sặc. Hành Chu dập tắt bật lửa, khóe môi hơi nhếch, ánh mắt nhìn tôi ngập vẻ tự hào chẳng buồn giấu.
Từ hôm đó, lời đồn trong Ngôn gia đổi hẳn chiều. Người ta bảo vị hôn thê của Ngôn tổng chẳng phải bình hoa di động gì, mà là bình hoa biết cắn người.
Thấy Trang gia sắp phá sản, danh tiếng bản thân cũng sạch trơn, Lệ Thư phát điên. Cô ta lén liên lạc với hắc bang đối thủ của Hành Chu, hứa sẽ đưa lịch trình cá nhân của tôi để chúng bắt tôi mà uy hiếp anh. Nhưng Lệ Thư ngu quá, điện thoại cô ta đã bị A Lãng theo dõi từ lúc cô ta tạt nước sôi vào tôi. Tôi quyết định tương kế tựu kế, cố ý nói thật to trong điện thoại cho Lệ Thư nghe lén.
“Chiều mai ba giờ, chị sẽ một mình ra quán cà phê mèo ở hẻm Hoa Lan đọc sách.”
Hôm sau, đám đối thủ điều động cả chục tên mai phục quanh quán cà phê mèo. Chúng chờ mỏi mòn từ ba giờ đến tận năm giờ chiều. Cuối cùng cửa quán mở, một bóng người xách túi giấy bước ra. Đám sát thủ lập tức trùm bao bố, lôi người đó vào góc khuất. Mở bao ra, chúng ngây người.
Bên trong không phải đại tiểu thư Trang gia yếu đuối, mà là A Lãng, trợ lý đặc biệt của Hành Chu, tay vẫn ôm khư khư ly trà sữa trân châu đường đen. A Lãng hút ngụm trà sữa, bình thản chớp mắt.
“Chào buổi chiều các vị.”
Đám sát thủ chưa kịp rút súng thì từ hai đầu hẻm, Hành Chu và tôi bước ra, theo sau là vệ sĩ Ngôn gia bịt kín mọi lối thoát. Tôi nhìn chúng, vui vẻ hỏi.
“Các anh làm dịch vụ bắt cóc tận nơi à? Trùng hợp ghê, tôi cũng đang muốn tìm các anh hỏi thăm vài chuyện.”
Lúc ấy ở Trang gia, Lệ Thư đang hí hửng ngồi trang điểm, mặc chiếc váy đẹp nhất, chờ tin tôi bị quăng xuống sông. Điện thoại bỗng rung lên. Cô ta háo hức mở tin, tưởng là ảnh tôi bị hành hạ. Thế nhưng đó là bức ảnh cả chục tên sát thủ bị lột áo, nằm xếp thành chữ “ngu” trên đất, kèm một tin nhắn từ số lạ.
“Em gái, lần sau thuê người thì chọn bọn nào có não một chút. Ký tên, chị gái yêu dấu.”
Lệ Thư tức đến mức ném nát màn hình điện thoại.