Chương 5: Quả báo, bóng ma quá khứ và hôn lễ
Truyện audio Vị Hôn Thê Nhút Nhát Của Trùm Hắc Bang · 5 chương
Hẹn giờ
Cuối tuần, nhị thúc Ngôn mở một bữa tiệc lớn mang danh hòa giải gia tộc, nhưng thật ra đó là sân khấu để lật đổ tôi. Tôi chọn chiếc váy đỏ rực, khoác hờ tấm áo lông, ngạo nghễ bước vào sảnh tiệc. Vừa vào đã thấy Lệ Thư mặc váy trắng tinh khôi, e ấp đứng cạnh nhị thúc, cố bắt chước dáng vẻ yếu đuối ngày xưa của tôi.
Thấy tôi, Lệ Thư đi tới, nước mắt cá sấu lưng tròng.
“Chị à, dạo này chị nóng tính quá, thật ra chị không hợp với anh Hành Chu đâu. Chị buông tay đi, em chỉ mong anh ấy hạnh phúc.”
Cả sảnh xì xào, ánh mắt nhìn tôi vừa thương hại vừa mỉa mai. Tôi thong thả cởi găng, vỗ tay bộp bộp.
“Chao ôi, em tốt bụng vĩ đại như vậy, sao không lên chùa đi tu làm từ thiện, mà cứ thích làm vị hôn thê của người khác thế?”
Mặt Lệ Thư đơ ra. Cô ta vừa định khóc tiếp thì tôi đã bấm điện thoại, chiếu đoạn ghi âm cuộc giao dịch giữa cô ta, Tử Duệ và nhị thúc Ngôn lên màn hình lớn. Giọng nham hiểm của nhị thúc cùng tiếng xun xoe của Lệ Thư vọng khắp phòng. Nhà họ Trang tái mặt. Nhị thúc Ngôn nhợt nhạt, gầm lên.
“Tắt ngay! Hiểu Mạn, mày dám vu khống tao?”
Đúng lúc ấy, cánh cửa lớn bật tung. Hành Chu dẫn theo một toán vệ sĩ bước vào, khí thế áp đảo cả sảnh. Anh đi thẳng đến bên tôi, bá đạo nắm chặt tay tôi, ngước mắt nhìn nhị thúc đang kêu oan.
“Vậy ông nói xem, ai cho ông cái quyền đồn rằng tôi muốn đổi vị hôn thê?”
Bữa tiệc biến thành rạp xiếc. Tử Duệ bị vệ sĩ lôi ra làm nhân chứng, vừa thấy Hành Chu đã sợ vỡ mật, lập tức đổ hết tội lên đầu Lệ Thư. Lệ Thư điên cuồng cắn lại Tử Duệ. Hai người cãi nhau ỏm tỏi, đúng là chó cắn chó. Tôi kéo ghế ngồi cạnh đó, lấy miếng bánh kem matcha ăn ngon lành. Hành Chu cúi xuống hỏi.
“Ngon không?”
Tôi gật đầu.
“Bánh ngon. Drama cũng ngon.”
Nhị thúc Ngôn thấy cục diện đã mất, chó cùng rứt giậu, ra hiệu cho đám vệ sĩ thân tín xông lên bắt tôi làm con tin. Một tên to lớn vừa chìa tay tóm vai tôi thì tôi đã đặt đĩa bánh xuống, tung chân đá xoáy thẳng vào ngực hắn. Tên vệ sĩ nặng gần một tạ bay xa ba mét, đập lưng vào bàn tiệc làm nó nát vụn. Cả phòng sốc đến nín thở. Tôi bình tĩnh vuốt lại nếp váy.
“Xin lỗi, phản xạ tự vệ.”
Hành Chu đứng ngay sau tôi, ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám đông, giọng nhẹ tênh.
“Vị hôn thê của tôi rất nhát gan. Các người đừng có dọa cô ấy.”
Mọi người nhìn tên vệ sĩ nằm hộc máu dưới sàn, trong đầu chung một câu hỏi, rốt cuộc ai mới là người bị dọa?
Đêm đó, nhị thúc Ngôn bị áp giải đến cảnh sát cùng đống bằng chứng tham ô. Lệ Thư bị cha Trang trở mặt, đuổi ra khỏi nhà. Tử Duệ thân bại danh liệt hoàn toàn.
Về đến biệt thự Ngôn gia, tôi ngồi xuống sofa để Hành Chu bôi thuốc sát trùng một cách vụng về lên vết xước bé xíu ở tay, vết này là do lúc đánh nhau bị quẹt trúng. Anh im lặng khá lâu rồi mới lên tiếng.
“Tôi biết hôm nay mình đã để lộ quá nhiều sát khí.”
Tôi rụt tay lại, hít một hơi thật sâu.
“Ngôn Hành Chu, tôi không phải Hiểu Mạn mà anh từng biết. Tôi từng sống ở một nơi khác. Ở đó không có gia đình, không có tự do, chỉ có nhiệm vụ và máu. Tôi chỉ biết giết chóc để tồn tại.”
Nói xong, tôi cụp mắt, chờ sự ghê sợ hay đề phòng nơi anh. Nhưng không. Hành Chu đặt chai thuốc xuống, kéo tôi vào một cái ôm thật chặt. Tôi ngơ ngác.
“Anh không sợ tôi sao?”
“Sợ.”
Giọng anh trầm khàn, mang chút run rẩy hiếm thấy.
“Sợ em lại biến mất. Sợ thế giới khắc nghiệt kia đã khiến em đau đến nhường nào.”
Mũi tôi cay xè. Anh nói tiếp.
“Quá khứ của em, tôi không ép em kể. Nhưng tương lai của em, nhất định phải có tôi.”
Lần đầu tiên từ khi xuyên không, tôi vòng tay ôm lấy lưng người đàn ông này, nước mắt tự nhiên rơi xuống áo sơ mi của anh.
Chướng ngại vật đã dọn xong, hai chúng tôi chính thức yêu nhau. Có điều, cả hai đều là chiến thần trong lĩnh vực của mình nhưng lại là gà mờ chốn tình trường, nên sự lãng mạn ấy kỳ quặc lắm.
Hành Chu bao trọn một nhà hàng Pháp năm sao, nhưng lại dắt theo ba chục vệ sĩ đứng khoanh tay canh gác. Bữa tối dưới ánh nến chẳng khác nào cuộc họp bang phái chuẩn bị chém thuê.
Anh tặng hoa cho tôi, nhưng thay vì một bó, anh cho mười xe tải chở chín nghìn chín trăm chín mươi chín đóa hồng chất đầy sân biệt thự, khiến tôi ngỡ anh định mở chợ đầu mối bán hoa tươi. Tôi cũng muốn đáp lại. Vắt óc suy nghĩ, tôi đặt làm riêng một con dao gập sinh tồn bằng thép Damascus tặng anh phòng thân. Hành Chu nhận dao, mặt không đổi sắc, trịnh trọng cất vào chiếc két sắt kín nhất. A Lãng đứng nhìn, ôm trán than.
“Tình yêu nhà người ta là xem phim, ăn bắp rang bơ. Tình yêu của hai người đúng là đậm chất hình sự.”
Mất chỗ dựa là Ngôn gia, Trang gia sụp đổ trong chớp mắt. Mẹ kế cùng cha Trang khóc lóc quỳ lạy xin tôi nương tay, nhưng tôi không mảy may mềm lòng. Tôi tung bằng chứng mẹ kế biển thủ tài sản mẹ ruột để lại, buộc họ phải nhả ra từng đồng. Cha Trang tuyệt vọng nhìn tôi.
“Hiểu Mạn, mày tàn nhẫn thế sao? Mày thật sự không còn coi tao là cha nữa à?”
Tôi nhìn ông ta từ trên cao, giọng sắc lạnh.
“Từ lúc ông coi tôi là món hàng liên hôn để kiếm chác, mặc tôi sống chết, thì ông cũng đâu còn coi tôi là con.”
Tôi quay lưng đi thẳng, dứt khoát cắt hết ràng buộc với gia đình rác rưởi ấy. Từ giờ tôi vẫn mang tên Hiểu Mạn, nhưng không còn liên quan gì tới Trang gia.
Đúng lúc tôi tưởng đã có thể an tâm làm một con cá mặn, một bóng ma của quá khứ bỗng hiện về. Đó là Ôn Quyết, cộng sự cũ từng phản bội tôi ở tổ chức Dạ Ảnh, chẳng biết bằng cách nào cũng xuyên tới thế giới này. Hắn nhắm vào Hành Chu, gửi tôi một tin hẹn gặp ở bến tàu hoang, kèm tấm ảnh chiếc xe của Hành Chu đang bị cài bom. Quyết muốn kéo tôi quay về bóng tối. Hắn đứng trong gió lạnh, nhìn tôi chế nhạo.
“Sát thủ số một mà cũng biết rung động sao? Kẻ tay nhuốm đầy máu như cô mà nghĩ mình xứng với cuộc sống bình thường này ư? Đi với tôi, hoặc hắn chết.”
Lần đầu tiên từ khi tới thế giới này, sát ý trong tôi bùng lên đến đỉnh điểm. Trước kia tôi giết người vì nhiệm vụ, còn hôm nay tôi chiến đấu để bảo vệ người đàn ông mình yêu.
“Anh sai rồi, Quyết.”
Tôi rút con dao găm từ trong bốt, mắt lạnh như băng.
“Chính vì anh ấy mà tôi mới muốn làm một con người thật sự.”
Quyết nghĩ tôi là sát thủ nên chỉ đề phòng mình tôi, nhưng hắn quên rằng người đàn ông của tôi là bá chủ hắc đạo. Hành Chu không hề bị bắt. Quả bom kia đã bị anh gỡ từ lâu. Anh hiện ra từ sau thùng container, ánh mắt nguy hiểm như dã thú. Chúng tôi chẳng cần trao đổi lời nào mà phối hợp ăn ý ngay. Tôi cận chiến, nhanh như chớp áp sát Quyết. Hành Chu từ xa nã đạn, chặn mọi đường lui của hắn.
Chỉ mười lăm phút sau, Quyết bị tôi đánh gãy cả hai tay, bị vệ sĩ của Hành Chu đè bẹp xuống đất. A Lãng đứng phía sau chỉ huy dọn hiện trường, lẩm bẩm.
“Người ta yêu nhau thì rủ nhau đi du lịch. Nhà mình yêu nhau thì rủ nhau đi vây bắt tội phạm xuyên quốc gia.”
Quyết bị tống lên xe. Trước khi đi, hắn còn trừng mắt nhìn tôi.
“Cô thay đổi rồi.”
Tôi nhún vai.
“Ừ, vì tôi có nhà rồi.”
Hành Chu tiến lại, cởi áo khoác phủ lên người tôi cho khuất đi những vết bụi bẩn. Anh ôm tôi gọn trong lòng và đặt một nụ hôn lên trán.
“Về nhà thôi, phu nhân.”
Hành Chu định cầu hôn nên hỏi ý kiến đám đàn em. Một tên đề xuất dùng trực thăng rải hoa hồng khắp thành phố. Bà nội Ngôn mắng thẳng mặt, vừa sến súa vừa ô nhiễm môi trường. Một tên khác đề nghị xếp năm trăm anh em thành hàng, đồng thanh hô lớn.
“Đại tẩu, đồng ý đi!”
Bà nội Ngôn suýt ngất. Cuối cùng Hành Chu gạt hết, tự lái xe đưa tôi tới một khu ổ chuột bỏ hoang, dừng trước một căn hầm cũ kỹ. Anh nắm tay tôi, kể về cô bé ngày ấy từng nhường anh nửa chiếc bánh bao và cứu sống anh. Tôi chạnh lòng hỏi.
“Vậy rốt cuộc anh yêu cô bé năm xưa, hay yêu Hiểu Mạn, sát thủ của hiện tại?”
Hành Chu nhìn sâu vào mắt tôi, giọng trầm ấm.
“Cô bé năm xưa là ánh sáng khiến tôi muốn sống tiếp. Còn em của hiện tại là linh hồn khiến tôi muốn sống thật tốt phần đời còn lại.”
Anh quỳ một chân xuống nền đất lổn nhổn sỏi đá, lấy ra chiếc nhẫn kim cương rực rỡ nhất, không một lời thề non hẹn biển. Anh chỉ nói.
“Hiểu Mạn, ở lại bên tôi nhé?”
Tôi bật cười, nước mắt lăn xuống.
“Lần này tôi không chạy nữa.”
Hôn lễ diễn ra, chấn động cả giới hắc bạch đạo. Khi người dẫn chương trình hỏi vì sao tôi chọn yêu Hành Chu, tôi cầm mic, dõng dạc đáp.
“Có tiền, đẹp trai, đánh nhau rất giỏi, mà còn cực kỳ dễ dỗ.”
Cả hội trường cười ồ. Hành Chu đứng cạnh, bất lực xoa tóc tôi, ánh mắt cưng chiều như muốn tràn ra ngoài. Tới lượt mình, đại lão hắc bang cầm mic lên, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trang mà dặn dò quan khách.
“Vị hôn thê của tôi tính rất yếu đuối, nhát gan. Mong mọi người sau này chiếu cố, đừng bắt nạt cô ấy.”
Cả sảnh bỗng lặng phắc. Đám đàn em từng tận mắt thấy tôi đá một phát hất văng đối thủ, gãy luôn ba chiếc xương sườn, thảy đều cúi gằm, mồ hôi nhỏ giọt. A Lãng lầm bầm.
“Vâng, nhát gan đến nỗi kẻ thù nghe tên đại tẩu là tự động đặt vé máy bay bỏ trốn.”
Hành Chu mặc kệ, cúi xuống hôn tôi say đắm giữa tiếng vỗ tay rào rào. Tôi nhắm mắt, thầm nghĩ, hóa ra sống sót chưa phải kết cục tốt nhất. Được yêu mới là viên mãn.
Sau khi cưới, tôi thành huyền thoại của Ngôn gia. Đám đàn em trước kia sợ Hành Chu một, giờ sợ tôi mười, vì tôi chẳng bao giờ quát tháo. Có lần, một tên quản lý để thâm hụt sổ sách, Hành Chu chưa kịp nổi giận thì tôi đã ngồi nhấp trà, nhàn nhạt nói.
“Nói đi, cậu muốn tự bẻ ngón tay để thú tội, hay để tôi giúp cậu bẻ khớp cổ?”
Tên đó khóc thét, khai sạch. Hành Chu ngồi cạnh, nhếch môi kiêu ngạo.
“Vợ tôi giỏi.”
A Lãng thở dài.
“Giỏi đến mức việc của anh sắp bị cô ấy giành hết rồi.”
Tôi bắt đầu ép Hành Chu bỏ các mảng kinh doanh xám, chuyển cả Ngôn gia sang làm ăn hợp pháp. Anh thắc mắc. Tôi liếc anh.
“Em không muốn sau này con chúng ta đi học, cô giáo hỏi ba làm nghề gì mà anh phải ấp úng trả lời.”
Hành Chu nghe hai chữ “con chúng ta” thì ngẩn ngơ mất nửa ngày. Hôm sau, anh liền họp đại hội, tuyên bố Ngôn Thị chính thức rửa tay gác kiếm, làm doanh nghiệp lương thiện.
Chẳng bao lâu, tin đồn rộ lên rằng đại lão tàn nhẫn khét tiếng Hành Chu hóa ra sợ vợ. Trên bàn tiệc, một đối tác cả gan trêu.
“Ngôn tổng, nghe đồn ở nhà phu nhân nói một, ngài không dám nói hai.”
Ai cũng tưởng anh sẽ đính chính cho ra uy phong, ngờ đâu Hành Chu ung dung đáp.
“Sai rồi. Cô ấy nói một, tôi chẳng cần nói thêm câu nào.”
Tin đồn càng lan xa, tôi nghe được thì hỏi anh có thấy mất mặt với giang hồ không. Hành Chu vòng tay ôm tôi từ sau, vùi mặt vào hõm cổ, giọng lười nhác.
“Không mất mặt. Có vợ để sợ mới là bản lĩnh. Anh chỉ vô sỉ với mỗi mình em thôi.”
Ngoài hiên, dành dành trắng muốt nở rộ, tỏa hương ngào ngạt. Tôi tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim vững vàng của người đàn ông này. Ngày trước, tôi chỉ là sát thủ gắn mã số lạnh lẽo, chẳng có đường lui. Về sau, tôi là Hiểu Mạn, là vợ của Ngôn Hành Chu, một linh hồn lạc lối cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ bình yên của đời mình.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Vị Hôn Thê Nhút Nhát Của Trùm Hắc Bang
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.