Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Đại lão học cách theo đuổi vợ

Truyện audio Vị Hôn Thê Nhút Nhát Của Trùm Hắc Bang · 5 chương

Chương 4: Đại lão học cách theo đuổi vợVị Hôn Thê Nhút Nhát Của Trùm Hắc Bang
0:0010:37
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Trải qua hàng loạt chuyện, Hành Chu dường như nhận ra rằng cứ lạnh lùng và ngầm chiều chuộng thế này, sớm muộn gì tôi cũng xem anh như một ông chủ lo cơm lo chỗ ở. Thế là đại lão quyết tâm đi theo đuổi vợ. Có điều, dân xã hội đen thì hiểu gì chuyện yêu đương. Anh đành gọi A Lãng vào thư phòng bày kế. A Lãng lên mạng tìm, rồi chốt lại thành ba gạch đầu dòng, gồm khen ngợi, tặng quà và làm cho cô ấy thấy an toàn.

Hành Chu bắt tay vào thực hành. Ngày thứ nhất, khen ngợi. Bữa tối, anh nhìn tôi, gắng gượng nặn ra một nụ cười trông hơi đáng sợ rồi nói.

“Hôm nay em không đánh gãy chân ai, ăn cơm cũng rất ngoan.”

Tôi suýt sặc hạt cơm, nghĩ bụng khen kiểu quái gì vậy.

Ngày thứ hai, tặng quà. Sáng thức dậy, trên bàn trang điểm của tôi là một xấp giấy tờ. Mở ra thì đó là sổ đỏ hai căn biệt thự siêu sang, giấy chuyển nhượng ba mặt bằng cửa hàng trung tâm và một chiếc xe thể thao bản giới hạn. Tôi lặng lẽ ôm xấp giấy xuống lầu tìm anh.

“Anh gọi mấy thứ này là quà nhỏ à?”

Anh nhíu mày.

“Không thích sao?”

Tôi ôm trán.

“Không phải. Tôi đang phân vân nên nhảy cẫng lên vui trước, hay gọi kế toán đi kê khai thuế thu nhập cá nhân trước. Đóng thuế xong đống này chắc tôi nghèo luôn. Ngôn Hành Chu!”

Ngày thứ ba, tạo cảm giác an toàn. Tôi xin phép ra siêu thị mua ít đồ lặt vặt. Vừa ra khỏi cổng, mười tên vệ sĩ vest đen, kính râm, tai gắn bộ đàm xếp hai hàng dọc bám sát gót tôi. Tôi nhích một bước, họ nhích theo một bước. Tôi quẹo trái thì mười gã rầm rập quẹo trái. Cả siêu thị đổ dồn mắt nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ. Tôi tức tối gọi cho Hành Chu, gào lên.

“Anh điên à? Anh biến tôi thành con boss phụ trong game nhập vai hả? Đi mua băng vệ sinh mà cũng có mười gã mặt hình sự theo đuôi. An toàn cái nỗi gì!”

Kế hoạch theo đuổi của đại lão thất bại thê thảm. Cuối cùng bà nội Ngôn không chịu nổi nữa, gọi anh vào mắng cho một trận.

“Cháu đi theo đuổi con gái nhà người ta chứ có phải đi thâu tóm công ty đâu hả? Phải nói ra là cháu thích nó. Cái miệng sinh ra để làm gì? Để trưng à?”

Hành Chu bị mắng đến không ngóc đầu lên được. Anh trầm ngâm suốt một đêm. Có vẻ với anh, nói câu “anh thích em” còn khó hơn một mình xông vào hang ổ kẻ thù. Sau trận mắng té tát của bà, anh như đã thông suốt, quyết định tự mình ra trận, tỏ tình thẳng thắn.

Tối hôm đó, tôi đang nằm dài trên sofa, vừa gặm táo vừa xem phim hài thì Hành Chu từ lầu bước xuống. Anh mặc sơ mi đen, mở hờ hai cúc, xắn tay áo lộ cơ bắp rắn rỏi, dáng vẻ có chút cấm dục nhưng cực kỳ nghiêm túc. Anh đi thẳng đến trước mặt tôi, đứng nghiêm như đang duyệt binh. Tôi ngậm dở miếng táo, ngơ ngác nhìn lên.

“Nhà có trộm hả?”

Hành Chu hít một hơi sâu, nhét hai tay vào túi quần, dùng cái giọng trầm thường ngày vẫn hay ra lệnh chém giết, gằn từng chữ.

“Hiểu Mạn, tôi cho em một cơ hội.”

Tôi chớp mắt.

“Cơ hội gì? Cơ hội sống sót sau khi lỡ đánh gãy chân đàn em anh à?”

“Không.”

Ánh mắt anh ghim chặt vào tôi, đầy quyết liệt.

“Cơ hội thích tôi.”

Hự! Tôi suýt sặc hạt táo, trợn mắt nhìn anh. Ngoài cửa, tôi thấp thoáng thấy A Lãng ôm trán, còn bà nội Ngôn nấp sau rèm, vung gậy ba toong, nhép miệng mắng thầm thằng cháu ngốc. Tôi vuốt ngực cho xuôi, dở khóc dở cười nhìn anh.

“Ngôn Hành Chu, anh đang tỏ tình đấy à?”

Người anh cứng lại, vành tai đỏ bừng, nhưng gương mặt vẫn lạnh băng như chẳng bận tâm.

“Nói gọn lại, em có nhận không?”

Tôi đặt quả táo xuống, đứng lên, bước tới gần. Tôi ngẩng nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười.

“Đại lão, anh tỏ tình mà tôi cứ ngỡ anh đang đọc lệnh truy nã, bắt tôi ra đầu thú ấy.”

Mắt Hành Chu khẽ chớp, một thoáng lúng túng hiếm hoi hiện trên mặt. Anh hơi cụp mắt.

“Tôi chưa có kinh nghiệm, nhưng những lời này là thật.”

Tôi thu nụ cười cợt nhả, tim lỡ một nhịp, lùi một bước, nghiêm túc nói.

“Ngôn Hành Chu, tôi không phải người bình thường. Đi theo tôi rất nguy hiểm. Và tôi, tôi cần thời gian suy nghĩ.”

Hành Chu nhìn tôi, không ép cũng không giận. Anh chỉ tiến nửa bước, gần đến mức tôi ngửi thấy mùi bạc hà lẫn chút thuốc lá nhàn nhạt trên người anh.

“Được, tôi cho em thời gian.”

Anh ngập ngừng một giây rồi bá đạo thêm một câu.

“Nhưng trong lúc đó, không được thích ai khác.”

Tôi nhịn cười.

“Anh quản rộng thật đấy.”

Anh cụp mắt nhìn tôi, giọng trầm ấm lướt qua bên tai.

“Vì tôi chỉ có em.”

Sau màn tỏ tình kiểu lệnh truy nã đêm ấy, tôi bắt đầu nhìn Hành Chu bằng con mắt khác. Tôi phát hiện vị đại lão hô mưa gọi gió nơi thương trường lẫn hắc đạo hóa ra lại vụng về và chân thành đến buồn cười. Anh chưa từng gặng hỏi quá khứ của tôi. Dù đã thấy tôi xuống tay không nương, đánh người gãy cả xương, anh vẫn không hề e sợ, cũng chẳng coi tôi là quái vật. Trái lại, anh cho tôi một cảm giác kiếp trước tôi chưa từng có, đó là được chọn lựa vô điều kiện.

Ngày xưa ở Dạ Ảnh, tôi là công cụ sắc bén nhất. Chẳng ai hỏi giết người xong tay tôi có run không, vết thương có đau không. Họ chỉ quan tâm nhiệm vụ đã xong chưa.

Cuộc sống bình yên chẳng kéo dài, rắc rối lại tìm đến. Một tối, điện thoại tôi rung, báo có tin từ một số lạ. Tôi mở ra, đồng tử co rút. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dòng.

“Cô không phải Hiểu Mạn.”

Khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Là ai đây? Là kẻ đứng sau vụ bắt cóc hôm trước, hay có người từ thế giới cũ cũng xuyên tới? Sát thủ bị lộ thân phận thì phản ứng đầu tiên luôn là diệt trừ hậu họa. Tôi siết chặt điện thoại, sát khí vô thức tỏa ra khắp người. Tôi định tự tra IP, tìm ra kẻ nhắn tin rồi lặng lẽ giải quyết.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở. Hành Chu bưng ly sữa nóng bước vào. Anh lập tức nhận ra không khí khác thường và ánh mắt lạnh như dao của tôi.

“Có chuyện gì?”

Anh đặt ly sữa xuống, bước nhanh tới. Tôi vội tắt màn hình, giấu điện thoại ra sau lưng.

“Không có gì, tin nhắn rác thôi.”

Hành Chu dừng lại trước mặt tôi. Anh không giật lấy điện thoại, cũng không quát tháo tra hỏi. Anh chỉ cụp mắt nhìn tôi, giọng dịu dàng mà rất nghiêm túc.

“Hiểu Mạn, em có quyền có bí mật. Em chưa muốn nói thì tôi không hỏi. Nhưng nếu có nguy hiểm, em phải cho tôi biết. Đừng một mình gánh hết.”

Tim tôi chợt thắt lại. Ở thế giới ngầm, giấu thân phận là điều tối kỵ, vậy mà anh lại chọn cách nuông chiều. Tôi cắn môi, do dự một lát rồi từ từ đưa điện thoại ra trước mặt anh. Hành Chu cầm lấy, lướt mắt qua dòng tin, sắc mặt không đổi, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Tôi dè dặt hỏi.

“Anh không nghi ngờ tôi sao?”

Hành Chu khóa màn hình, ném điện thoại sang bên. Anh đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu tôi, ánh mắt sâu thẳm đầy kiên định.

“Tôi chỉ biết người đứng trước mặt tôi, người cãi tay đôi với tôi, người đánh gãy xương đám côn đồ, chính là Hiểu Mạn của tôi. Còn kẻ nhắn tin này là ai? Mai tôi sẽ cho người đào tận gốc hắn lên.”

Lần đầu tiên tôi không kìm được, chủ động đưa tay nắm vạt áo anh.

Dưới cuộc điều tra toàn diện của Hành Chu cùng mạng lưới tình báo Ngôn gia, kẻ giấu mặt nhanh chóng lộ đuôi. Sự việc không hề đơn giản. Vụ bắt cóc đầu tiên, chuyện Lệ Thư có số liên lạc của hắc bang đối thủ, thói ngạo mạn của Tử Duệ, tất cả đều do cùng một bàn tay giật dây. Người đó chính là nhị thúc Ngôn. Lão thèm khát ghế gia chủ Ngôn gia từ lâu. Lão lợi dụng Lệ Thư và Tử Duệ để chia rẽ tôi với Hành Chu, đồng thời muốn chứng minh cho nội bộ Ngôn gia rằng Hành Chu vì một người phụ nữ mà đánh mất sự sáng suốt, không đáng dẫn dắt gia tộc.

Tin nhắn dọa kia cũng do tay chân lão gửi, nhằm khiến tôi hoảng loạn mà tự để lộ sơ hở.

Đã hiểu rõ mưu đồ của địch, tôi và Hành Chu quyết định tương kế tựu kế, gài lại lão một vố đau. Tôi dựng một kịch bản, giả vờ cãi nhau ầm ĩ đến mức hủy hôn. Tối hôm đó, giữa đại sảnh Ngôn gia, trước đông đủ người hầu cùng đám tay sai của nhị thúc, tôi vớ chiếc gối ném thẳng vào Hành Chu, gào lên, ráng ép ra vài giọt nước mắt.

“Ngôn Hành Chu, anh không tôn trọng tôi! Tôi chịu hết nổi anh rồi! Hủy hôn đi, tôi về nhà họ Trang!”

Hành Chu nhặt chiếc gối lên, diễn vẻ lạnh lùng tàn nhẫn rất đạt.

“Đi rồi thì đừng vác mặt về.”

Tôi kéo chiếc vali đã nhét sẵn đồ ăn vặt, hùng hổ bước ra cổng lớn Ngôn gia. Tin Ngôn tổng và vị hôn thê cãi nhau to, chính thức đường ai nấy đi, chẳng mấy chốc lan khắp giới thượng lưu.

Nhị thúc Ngôn ở nhà khui sâm panh ăn mừng, tưởng thời cơ lật đổ đã tới. Lệ Thư cũng mừng phát điên, vội đi spa đắp mặt nạ, mơ rằng ngày mai mình sẽ thế chỗ tôi làm Ngôn phu nhân. Khi bọn họ còn đang hả hê, tôi vừa vào phòng ngủ của mình ở Trang gia đã khóa trái cửa, nhắn tin cho Hành Chu.

“Này đại lão, em diễn có đạt không?”

Anh trả lời ngay.

“Rất đạt. Nhưng câu em nói không thích tôi, tôi nghe không lọt tai chút nào.”

Tôi cười khúc khích, gõ phím.

“Diễn thôi mà.”

“Diễn cũng không được.”

Ngoài mặt, hai chúng tôi đang trong cuộc chiến tranh lạnh, nhất quyết không thèm nhìn nhau. Nhưng sau lưng thiên hạ, một đêm nọ tôi đang ôm iPad nằm lướt mạng trên giường thì nghe tiếng gõ cộc cộc ngoài ban công lầu hai. Tôi cảnh giác lại gần, vén rèm. Bóng tối ngoài ban công không giấu được dáng người cao lớn quen thuộc.

Hành Chu mặc áo thun đen, quần túi hộp, tay xách hộp sủi cảo bốc khói nghi ngút, bình thản đứng ngoài lan can. Tôi vội mở cửa sổ, kéo anh vào, hạ giọng quát.

“Ngôn Hành Chu, anh điên à? Đây là lầu hai đấy! Anh trèo ban công làm quái gì? Anh là đại lão hắc bang cơ mà, sao lại làm cái trò lén lút yêu đương của nam sinh cấp ba thế này?”

Hành Chu thản nhiên để hộp sủi cảo xuống bàn, lấy khăn giấy chùi tay.

“Cổng chính và cửa hông nhà họ Trang đều có camera, tai vách mạch rừng. Trèo ban công là an toàn nhất.”

Tôi cạn lời.

“Trèo tường lầu hai mà bảo an toàn? Rớt xuống gãy cổ thì sao?”

Anh quay lại nhìn tôi, mắt sáng rực trong bóng tối, khóe môi nhếch một nụ cười đầy tà khí.

“Được gặp em, chút nguy hiểm này có là gì.”

Mặt tôi bùm một tiếng đỏ lựng. Chết tiệt, gã đàn ông này hồi trước cạy miệng cũng chẳng ra nổi nửa chữ tình cảm, vậy mà dạo này hễ mở miệng là thả thính trơn tru thế này? Tôi cúi gằm mặt ăn sủi cảo để che sự bối rối. Còn anh cứ ngồi chống cằm nhìn tôi ăn, thỉnh thoảng lại đưa tay lau vệt dầu mỡ dính bên khóe môi tôi. Cảnh này mà để giới hắc đạo nhìn thấy, chắc họ tự móc mắt hết.

Những ngày tôi ở Trang gia, Lệ Thư tưởng tôi thất sủng thật, liên tục sang phòng tôi khiêu khích giễu cợt. Tôi cứ ngoan ngoãn phối hợp, diễn vẻ u sầu, đau khổ, khóc lóc. Lệ Thư đắc ý mờ mắt, hoàn toàn mất cảnh giác. Cá đã cắn câu.

Đến cuối tuần, A Lãng chuyển cho tôi một đoạn ghi âm nghe lén được. Trong đó là giọng nịnh nọt của Lệ Thư.

“Nhị thúc, ngài cứ yên tâm. Hiểu Mạn giờ như chó mất nhà rồi. Cuối tuần này ở tiệc hòa giải, cháu sẽ làm theo kế hoạch của ngài, khiến cô ta thân bại danh liệt, biến hẳn khỏi Ngôn gia.”

Nghe xong, tôi thong thả vươn vai, các khớp xương kêu rắc rắc. Màn kịch hạ màn rồi, đến lúc sát thủ kéo lưới. Lệ Thư và nhị thúc cứ chuẩn bị đón cơn thịnh nộ từ tôi và đại lão đi. Để xem ở bữa tiệc ngày mai, kẻ nào mới thân bại danh liệt.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích