Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Bức tượng vỡ ở hành lang, năm mươi triệu đổi tội và bảng giá của cô trợ lý

Truyện audio Vợ Cưng Của Trùm Trường Quý Tộc · 5 chương

Chương 1: Bức tượng vỡ ở hành lang, năm mươi triệu đổi tội và bảng giá của cô trợ lýVợ Cưng Của Trùm Trường Quý Tộc
0:009:42
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Có người hỏi tôi học chung với đám con nhà giàu ở trường quý tộc thì cảm giác ra sao? Tôi xin trả lời gọn: như lạc vào một mỏ vàng lộ thiên. Khi các bạn nữ khác mơ chuyện lọ Lem gặp hoàng tử, tôi chỉ quan tâm hoàng tử có chịu quét mã QR thanh toán dịch vụ hay không. Và khách VIP lớn nhất đời tôi chính là Tạ Trọng Khang.

Nói thật lòng, gác chuyện hắn hay đập phá và cái danh trùm trường khiến giáo viên gặp cũng phải đi vòng, thì nhan sắc của Trọng Khang đúng là một tội ác. Hắn đẹp trai đến vô lý: gương mặt góc cạnh như có người vẽ, sống mũi cao thẳng đến mức trượt cầu trượt trên đó cũng được, và đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài. Lúc không cười, trông hắn lạnh như tảng băng ngàn năm; nhưng chỉ cần khóe môi nhếch đều một cái thôi là cảm giác như bật cả hàng đèn.

Con gái trong trường sẵn sàng xếp hàng từ cổng trường ra tận sân bay chỉ để được hắn liếc một lần. Nhưng trong mắt tôi hắn không phải nam thần, mà là một cây ATM biết đi. Hắn lỡ tay ném bóng làm vỡ tượng hiệu trưởng, tôi lao ra nhận tội thay, giá năm mươi triệu, gói VIP gồm cả viết kiểm điểm lẫn quét dọn. Hắn lười làm bài tập, tôi chìa bảng giá: gói VIP một trăm triệu mỗi tháng, chữ đẹp như in, bảo đảm điểm A, tặng kèm dịch vụ đuổi hoa đào vệ tinh quanh sếp.

Tôi tưởng mình vớ bẫm, đào xong tên công tử bột ngốc nghếch này là chuồn êm đi du học. Ai ngờ mỏ vàng này lại có tính chiếm hữu cực cao.

Tên tôi là Lê Thục Đoan. Tôi vào được ngôi trường học phí vài trăm triệu này nhờ suất học bổng dành cho con cái nhân viên hậu cần: mẹ tôi giữ chức tổ trưởng của đội lao công khu B, và tôi còn đứng đầu khối về thành tích. Trong lúc các tiểu thư công tử diện giày bản giới hạn, xách túi hiệu bằng cả gia tài, tôi mang theo một cuốn sổ tay nhỏ, trang đầu ghi bảng giá dịch vụ niêm yết công khai. Chép bài tập về nhà: năm mươi nghìn đồng một môn. Chữ đẹp như in: cộng mười nghìn.

Điểm danh hộ: hai trăm nghìn mỗi tiết, gồm cả giả giọng nam giọng nữ. Trực nhật hộ: năm trăm nghìn một tuần, bao sạch bong kin kít. Cứu nguy khẩn cấp hạng VIP: giá thỏa thuận, nhận chuyển khoản hai mươi bốn giờ mỗi ngày.

Hôm nay tôi vừa chốt một thương vụ VIP để đời, tại hành lang khu truyền thống, nơi bày kỷ vật lịch sử của trường. Tôi đang lau sàn, làm thêm ngoài giờ năm mươi nghìn một tiếng, thì nghe một tiếng động lớn. Xoảng! Tận cuối hành lang, pho tượng bán thân thạch cao của vị hiệu trưởng đầu tiên đã vỡ tan dưới đất. Đứng cạnh đống đổ nát là Trọng Khang, thái tử tập đoàn Tạ thị khét tiếng, tay còn cầm quả bóng rổ, mặt mày cứng đờ. Chắc hắn ngứa tay ném bóng vào tường, ai dè bóng nảy trúng cái bệ.

Vấn đề là đây chẳng phải bức tượng thường: nó là linh hồn của trường, giá trị tinh thần vô giá. Hơn nữa, cha hắn, chủ tịch hội đồng quản trị, đã nói thẳng trong buổi họp phụ huynh hồi tuần rồi rằng nếu thằng nghịch tử còn gây thêm một rắc rối nào trong tháng này, ông sẽ đóng băng mọi thẻ tín dụng và tống nó vào trại huấn luyện khắc nghiệt ba tháng. Tôi biết chuyện đó vì tôi kiêm luôn nghề bán tin tức vỉa hè, hai chục nghìn một tin.

Tiếng chân cộp cộp đầy sát khí của thầy giám thị vang lên từ cầu thang; thầy nổi tiếng là sát thủ diệt học sinh cá biệt. Trọng Khang chửi khẽ: “Chết tiệt.” Phạt thì hắn chẳng ngán, hắn chỉ ngán bị cắt thẻ và đi trại huấn luyện. Không tiền thì công tử bột như hắn sống làm sao? Thời cơ đến, máu làm giàu trong tôi sôi lên. Tôi vắt cây lau nhà lên vai, bước nhanh tới chắn trước mặt hắn, nói nhanh, rõ, không chút sợ hãi: “Cậu Tạ, thầy giám thị còn khoảng mười lăm giây nữa là rẽ vào đây. Cậu cần người xử lý đống này không?”

Hắn nheo mắt đề phòng: “Cô là ai?”

“Không quan trọng. Quan trọng là tôi biết cha cậu vừa dọa cắt viện trợ. Nếu thầy giám thị thấy cảnh này, cậu cứ xách ba lô lên mà chạy.”

Sắc mặt hắn đổi, vì tôi đã chọc trúng tim đen. “Cô muốn gì?”

Tôi xòe năm ngón tay. “Năm mươi triệu. Tôi nhận là mình làm vỡ khi đang lau dọn. Tôi là học sinh nghèo, con nhân viên của trường, thành tích lại tốt, nhà trường sẽ không đuổi tôi vì một tai nạn lao động đâu, cùng lắm phạt lao động công ích.”

“Năm mươi triệu? Cô đi cướp ngân hàng à?” Hắn gầm gừ, mắt trừng lên. Bước chân thầy giám thị đang gần dần.

“Mười giây nữa. Năm mươi triệu đổi ba tháng tự do cùng chiếc thẻ đen không hạn mức của cậu. Quá rẻ.” Tôi bình thản đếm ngược: “Năm, bốn, ba…” Trọng Khang nghiến răng ken két, biết mình không còn lựa chọn, bèn rút điện thoại quét mã QR dán sẵn trên thẻ nhân viên của tôi, loại tôi dán ra để khách trả tiền trà sữa cho nhanh. Điện thoại trong túi tôi báo: tài khoản vừa nhận năm mươi triệu đồng.

Bước chân thầy giám thị dừng ở khúc quanh, bóng thầy hiện ra. “Tạ Trọng Khang! Em làm gì mà ồn ào thế?” Thầy quát khi thấy đống vỡ. Ngay lập tức tôi quẳng cây lau nhà, quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn như vòi nước; kỹ năng này tôi đã tập trước gương cả nghìn lần để đối phó chủ nợ. “Thầy ơi, em xin lỗi! Hu hu, là lỗi của em!” Tôi nức nở, giọng run rẩy hối lỗi, tay run run nhặt mảnh vỡ. “Sàn trơn quá, em trượt chân, cán cây lau nhà văng vào bức tượng. Em không cố ý đâu ạ! Bạn Trọng Khang chỉ tình cờ đi ngang, định đỡ tượng mà không kịp.”

Thầy giám thị khựng lại, nhìn tôi, đứa con bé gầy gò mặc đồng phục cũ, người lấm lem đang khóc thảm thiết. Rồi thầy nhìn sang Trọng Khang, đứng đút tay túi quần, mặt lạnh tanh, thực ra là đang sững sờ trước màn diễn đoạt giải Oscar của tôi. “Lê Thục Đoan.” Thầy nheo mắt đọc bảng tên, giọng dịu đi vài phần. “Lại là em. Em có biết bức tượng này quan trọng thế nào không?”

“Dạ em biết lỗi rồi, em sẽ đền nhưng nhà em nghèo lắm, em không có tiền.” Tôi cúi gằm, vai rung lên vì phải nén cười khi nghĩ đến năm mươi triệu đang nằm ấm trong tài khoản. Thầy thở dài: đuổi một học sinh giỏi đầu khối chỉ vì tai nạn lao động sẽ làm hại danh tiếng nhân văn của trường; hơn nữa, tượng thạch cao này trường cũng định thay bằng tượng đồng vào tháng sau. “Thôi được. Tạ Trọng Khang, em có liên quan gì không?”

Trọng Khang liếc tôi một cái, khóe môi nhếch đầy ẩn ý. “Không. Tôi đi ngang thấy bạn ấy ngã nên đứng lại xem kịch hay thôi.”

“Em về lớp. Còn em, Thục Đoan, viết bản kiểm điểm hai nghìn chữ, cộng dọn vệ sinh thư viện một tháng để chuộc lỗi, không có lần sau đâu đấy.”

“Dạ vâng, em cảm ơn thầy bao dung, em xin hứa sẽ cẩn thận hơn!” Tôi dập đầu cảm tạ lia lịa. Thầy lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ đi.

Hành lang yên trở lại. Tôi chậm rãi đứng dậy, phủi đầu gối, nét mặt đau khổ biến mất như chưa từng tồn tại. Tuyệt vời! Dọn thư viện một tháng đổi năm mươi triệu, quy ra lương gần một triệu bảy mỗi ngày, gấp mấy chục lần tiền bưng bê ở quán cà phê. Mẹ tôi tháng này có tiền thuốc rồi. Tôi quay đi thì một cánh tay rắn chắc chặn lại. Trọng Khang tựa tường nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dò xét như nhìn sinh vật lạ.

“Này.” Tôi chỉnh kính, mỉm cười chuyên nghiệp. “Tôi tên Thục Đoan. Cậu cần thêm dịch vụ gì không? Viết kiểm điểm hộ? Hay cần người an ủi tâm lý sau cú sốc, giá ưu đãi cho khách VIP?”

Hắn bật cười khẩy, nụ cười làm gương mặt đẹp trai thêm vẻ tà mị. Hắn cúi xuống ngang tầm mắt tôi. “Cô diễn giỏi đấy. Nhưng năm mươi triệu của tôi không dễ nuốt thế đâu.”

“Tiền trao cháo múc, thuận mua vừa bán, không ai ép ai.” Tôi lùi một bước, tay vô thức ôm chặt điện thoại trong túi.

“Được.” Hắn gật gù, mắt lóe thích thú nguy hiểm. “Từ mai cô chuyển xuống ngồi bàn tôi. Tôi đang thiếu một trợ lý riêng để xử lý mấy vụ rắc rối kiểu này.”

Trợ lý riêng? Tôi nhíu mày, nhẩm nhanh. “Yêu cầu công việc là gì? Lương thế nào?”

“Lương một trăm triệu, bao ăn trưa. Làm tốt có thưởng thêm.”

Tôi nuốt nước bọt ực một tiếng. Một trăm triệu, cộng tiền bán tin và làm bài thuê. Tôi sắp giàu to rồi, mẹ ơi, con đổi đời rồi! Dù trực giác bảo tôi tên này rất nguy hiểm, ánh mắt hắn nhìn tôi như con sói đói thấy miếng thịt mỡ béo bở, nhưng ai quan tâm chứ? Tiền là chân ái. Tôi chìa tay, mắt sáng như đèn pha ô tô: “Hợp tác vui vẻ, sếp Tạ.”

Hắn nhìn bàn tay chai sạn của tôi rồi nắm lấy, chặt đến mức tôi hơi đau. “Hợp tác vui vẻ. Thục Đoan, đừng làm tôi thất vọng.” Vậy là tôi chính thức bán thân cho giới tư bản, một gã tư bản đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành mà cái nết thì đánh chết người.

Sáng hôm sau, tin tôi chuyển xuống ngồi cạnh Trọng Khang lan khắp trường nhanh hơn cả wifi. Lớp 12A1 im phăng phắc khi tôi kéo chiếc bàn học cũ kỹ đặt cạnh bàn hắn, hàng chục ánh mắt hình viên đạn găm vào lưng tôi. Nếu ánh mắt giết được người, chắc tôi đã đầu thai ba kiếp. Hắn đang ngủ gục trên bàn, nghe tiếng động thì hé mắt, giọng ngái ngủ đầy cáu kỉnh: “Ồn quá.” Tôi nhẹ nhàng đặt cặp xuống, rút từ túi ra một bảng in màu ép plastic cẩn thận, đặt bộp lên bàn hắn. “Chào buổi sáng, sếp Tạ. Đây là bản bổ sung hợp đồng lao động, mời sếp xem qua.”

Hắn nhíu mày cầm tờ giấy đọc. “Phụ lục hợp đồng, bảng giá dịch vụ phát sinh. Dịch vụ báo thức: năm mươi nghìn một lần, gọi nhẹ nhàng; một trăm nghìn một lần, gọi bằng loa. Dịch vụ chắn hoa đào, đuổi vệ tinh: năm trăm nghìn một đối tượng. Dịch vụ chép bài, làm bài theo giá thị trường cộng hai mươi phần trăm phí độc quyền. Dịch vụ nghe chửi, làm thùng rác cảm xúc: một triệu đồng một giờ. Lưu ý, ngoài giờ hành chính, sau mười bảy giờ tính phí gấp đôi.” Đọc xong khóe môi hắn giật giật, hắn ném tờ giấy trả tôi. “Cô đúng là con ma cà rồng hút máu.”

“Sếp quá khen. Tôi chỉ là người biết trân trọng giá trị sức lao động thôi ạ.” Tôi cười tươi rói. Hắn hừ lạnh, rút trong ngăn bàn ra một xấp phong thư dày cộp, toàn thư tình màu hồng, tím, xanh, nồng mùi nước hoa đủ loại. “Nhiệm vụ đầu tiên: đọc hết đống này, tóm tắt ý chính từng đứa, xếp theo độ phiền phức. Đứa nào văn hay chữ tốt thì giữ lại cho tôi tham khảo viết văn. Đứa nào sến quá thì…” Tôi ngó chồng thư cao như núi, thành quả của nữ sinh cả trường gửi hắn chỉ trong một buổi sáng.

“Phí đọc hiểu văn bản hai chục nghìn một bức nhé, cuối tháng thanh toán một thể.” Hắn gục xuống ngủ tiếp, vẫn không quên dặn: “À, đi mua cho tôi chai nước suối loại Evian ướp lạnh mười lăm độ.” “Dạ tuân lệnh, phí chạy vặt năm mươi nghìn.” Tôi lao đi như gió. Làm trợ lý cho người giàu sướng thật, hèn gì ai cũng thích làm bạn của chủ tịch.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích