Chương 3: Chai nước khoáng đổi nhãn, cú ngã trên sân bóng và dòng ghi nợ cả đời
Truyện audio Vợ Cưng Của Trùm Trường Quý Tộc · 5 chương
Hẹn giờ
Tháng mười, trường quốc tế tổ chức hội thao thường niên. Với các tiểu thư công tử, đó là dịp khoe đồ thể thao hàng hiệu phiên bản giới hạn, và để các nam thần mồ hôi nhễ nhại thu hút ánh nhìn. Còn với tôi, Thục Đoan, đây là mùa gặt. Tôi đã chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh hoàn hảo: với tư cách trợ lý riêng của Trọng Khang, trụ cột đội bóng rổ, tôi có đặc quyền ra vào khu kỹ thuật.
Tôi nhập năm thùng nước khoáng loại thường, giá vốn năm nghìn một chai, dán đè nhãn tiếng Pháp sang chảnh tự in rồi bán cho hội người hâm mộ của hắn với giá năm mươi nghìn. “Mua mau mua mau! Nước khoáng tinh khiết lấy từ đỉnh núi tuyết, do chính trợ lý của thiếu gia mang tới! Chỉ năm mươi nghìn một chai, cơ hội ngàn năm có một để tận tay đưa nước cho nam thần!” Đám nữ sinh tranh nhau mua như mua tôm tươi, tiền ting ting vào tài khoản không ngớt.
Trọng Khang đang khởi động trên sân trong bộ đồng phục bóng rổ số một màu đen, cơ tay cuồn cuộn khiến mấy em gái hò hét khản cổ. Hắn liếc thấy tôi bận rộn đếm tiền ở góc sân, mặt đen lại, bước tới giật chai nước trên tay tôi, chai tôi đang định bán cho một em lớp mười. “Thục Đoan, cô là trợ lý của tôi hay là bà bán nước?”
“Cả hai ạ, sếp.” Tôi cười toe, chìa mã QR ra. “Sếp uống thì tính giá nội bộ hai trăm nghìn.”
“Sao người khác năm mươi nghìn mà tôi hai trăm?” Hắn gầm gừ.
“Tại sếp thuộc diện VIP, mà VIP thì phải có bảng giá riêng.” Hắn tức đến độ muốn bóp nát chai nước, nhưng vẫn quẹt thẻ cái rụp rồi uống cạn nửa chai. “Nghe cho rõ: hôm nay cô chỉ phục vụ mình tôi, cấm bán nước cho bất kỳ thằng nào trong đội. Cấm cười với tụi nó. Tôi mà thấy cô cười với thằng đội trưởng đội bóng đá thì trừ lương một triệu.” “Rõ, thưa sếp! Sếp là thượng đế, sếp đã bao gói thì tôi chỉ hầu mình sếp.” Tôi đứng nghiêm chào kiểu nhà binh.
Trận đấu bắt đầu, đội trường tôi đấu với đội của một trường chuyên thể thao nổi tiếng chơi xấu. Trọng Khang trên sân như con báo săn mồi: dẫn bóng, lách người, ném rổ liên tục; hắn ghi điểm lần nào là khán đài bùng nổ lần ấy. Tôi ngồi hàng ghế đầu khu kỹ thuật, tay cầm khăn và nước, mắt dán bảng tỉ số, thầm tính nếu thắng thì nên đòi tiền thưởng bao nhiêu. Nhưng không khí ngày càng căng; đội bạn chơi tiểu xảo, những cú huých vai, ngáng chân lén lút liên tục. Rầm!
Trong một pha tranh bóng trên không, số bảy đội bạn cố tình thúc cùi chỏ vào sườn Trọng Khang rồi ngáng chân khiến hắn ngã đập đầu gối xuống sàn gỗ cứng. Cả nhà thi đấu im bặt. Hắn ôm đầu gối, mặt nhăn vì đau. Tim tôi hẫng một nhịp, hộp đựng tiền rơi xuống, tiền lẻ văng tung tóe. Lần đầu tiên trong đời tôi không cúi nhặt tiền ngay. Tôi chẳng biết mình đã chạy vào sân từ lúc nào, gạt phăng trọng tài lẫn đồng đội đang vây quanh. “Tránh ra, trợ lý riêng đây!” Tôi quỳ cạnh hắn.
Hắn nghiến chặt răng, mồ hôi túa trên trán, đầu gối rách một mảng lớn, máu rỉ lẫn bụi. “Sếp, cậu có sao không? Gãy xương không?” Giọng tôi hơi run, không phải vì sợ mất cây ATM mà vì nỗi lo thật sự dâng lên. Nhìn hắn đau, tôi thấy xót.
Hắn mở mắt, thấy gương mặt tái mét của tôi thì bỗng nhếch mép cười dù đang đau điếng. “Sợ tôi chết à? Yên tâm, tôi chết thì sẽ để lại cho cô một khoản.” “Im đi, lúc này còn đùa được!” Tôi quát hắn, lần đầu dám quát chủ nợ, rồi vội lấy chai Evian thật mà tôi để dành riêng cho hắn để rửa vết thương. Lúc ấy cô y tá của trường chạy tới cùng Diệp Anh, cô hoa khôi trà xanh hôm nọ. “Anh Khang, anh có sao không? Đau lắm không?” Diệp Anh sấn tới định đẩy tôi để chạm vào hắn.
“Y tá mau xem cho anh ấy, con nhỏ nhà quê này biết gì mà làm!” Tay cô ta chưa kịp chạm đã bị hắn hất mạnh ra. “Cút!” Tiếng gầm khiến cả cô y tá giật mình lùi lại, mắt hắn đỏ ngầu nhìn Diệp Anh như muốn ăn tươi nuốt sống. “Ai cho cô chạm vào tôi? Tôi dị ứng với đồ giả tạo, muốn tôi nhập viện luôn à?” Rồi hắn quay sang tôi, giọng đổi một trăm tám mươi độ, từ hổ dữ thành mèo lớn làm nũng: “Thục Đoan, em làm đi, đau chết tôi rồi, nhẹ tay thôi.”
Tôi ngẩn người rồi vội gật đầu. Tôi cẩn thận sát khuẩn, quấn băng cho hắn giữa hàng trăm ánh nhìn ghen tị bốc lửa của nữ sinh trên khán đài. Băng bó xong, hắn được dìu về ghế dự bị, và trận đấu tiếp diễn trong bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Tôi ngồi cạnh canh chừng hắn. Hắn gọi khẽ: “Này.” “Dạ? Sếp đau hả?” “Lúc nãy em lo cho tôi thật à?” Mắt hắn găm vào tôi, sâu đến mức như muốn lục tận tim gan. “Không phải vì tiền, mà là lo cho tôi.”
Tôi chột dạ vì bị nhìn thấu, nhưng lòng tự trọng của dân buôn không cho phép nhận thứ tình cảm miễn phí. Tôi đằng hắng, móc cuốn sổ ghi nợ: “Khụ, sếp nghĩ nhiều. Có lo chứ, sếp gãy chân nằm viện thì ai trả lương tôi. Ngoài ra…” Tôi lật trang mới, ghi liến thoắng: sơ cứu khẩn cấp trên sân năm trăm nghìn; tổn thương tinh thần do lo âu quá mức hai trăm nghìn; tiền lẻ làm rơi lúc lao vào sân chưa nhặt năm mươi nghìn; tổng bảy trăm năm mươi nghìn. “Sếp thanh toán luôn hay ghi sổ?”
Hắn nhìn tôi chằm chằm, lặng đi ba giây, rồi bất ngờ phá lên cười, cười rung cả người đến mức động vết thương lại nhăn nhó. “Thục Đoan, em hết thuốc chữa thật.” Hắn giơ tay, không để trả tiền mà để xoa đầu tôi, làm tóc vốn buộc vội của tôi rối thêm. “Ghi sổ đi, cả đời này tôi sẽ trả dần cho em.” Tim tôi đập thịch một cú. Tên này sao cứ thích thả thính bằng mấy câu cam kết dài hạn thế? Nguy hiểm.