Chương 2: Khay cơm tầng ba, cú ra tay giải cứu và buổi học toán ở dinh thự nhà họ Tạ
Truyện audio Vợ Cưng Của Trùm Trường Quý Tộc · 5 chương
Hẹn giờ
Trọng Khang không ăn ở nhà ăn thường mà có hẳn khu riêng trên tầng ba, phục vụ bít tết bò Wagyu và tôm hùm Alaska. Là trợ lý, tôi vinh dự ngồi đối diện bóc vỏ tôm cho hắn (dĩ nhiên tính phí một trăm nghìn một con). Đang miệt mài bóc thì một bóng hồng xuất hiện: Vũ Diệp Anh, hoa khôi khối mười một, thiên kim tập đoàn thời trang. Cô nàng bưng khay cơm õng ẹo bước tới. “Anh Khang ơi, chỗ này còn trống, em ngồi đây được không?” Giọng ngọt như mía lùi khiến tôi nổi da gà.
Trọng Khang thậm chí chẳng ngẩng đầu, tiếp tục ăn miếng tôm tôi vừa bóc, vì hắn ghét nhất bị quấy rầy lúc ăn. Thấy hắn không phản ứng, Diệp Anh quay sang lườm tôi: “Này con nhỏ nhà quê kia, mày ngồi nhầm chỗ rồi, cút ra cho tao ngồi.”
Tôi chùi tay bằng khăn ướt rồi thong thả ngẩng lên. Cơ hội kiếm tiền đây rồi. “Chào bạn Diệp Anh. Chiếc ghế này hiện đang được tôi thuê với giá một trăm triệu một tháng để phục vụ sếp Tạ. Bạn muốn ngồi thì phải mua lại suất của tôi.”
“Mày tưởng tao thiếu tiền à? Bao nhiêu?”
Tôi giơ một ngón tay. “Một triệu cho mười phút. Nhưng tôi phải được sự đồng ý của khổ chủ.” Trọng Khang đặt dao nĩa xuống, tiếng kim loại chạm đĩa lạnh lẽo. “Thục Đoan.” Hắn gọi, giọng trầm thấp nguy hiểm. “Em dám bán chỗ ngồi cạnh tôi với giá một triệu?” Tôi giật mình. Chết, giá rẻ quá làm sếp mất mặt à? “À nhầm, ý tôi là mười triệu! Mười triệu cho một phút!” Diệp Anh tái mặt: “Mày điên à?” Trọng Khang lúc này mới ngẩng lên nhìn cô ta, ánh mắt sắc lạnh như dao. “Cô ồn quá, làm tôi mất ngon.”
Rồi hắn quay sang tôi, ném chiếc khăn lau miệng vào người tôi. “Đuổi người, năm trăm nghìn.”
Mắt tôi sáng rực. Tôi bật dậy, hắng giọng, dùng giọng phát thanh vang khắp nhà ăn: “A lô, a lô, mời bạn Diệp Anh vui lòng di chuyển sang khu vực khác để giữ không khí trong lành cho sếp tôi dùng bữa. Sếp tôi dị ứng với phấn son rẻ tiền. À nhầm, phấn son quá nồng. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách.” Cả nhà ăn VIP quay lại nhìn. Diệp Anh đỏ bừng vì xấu hổ, giậm chân đành đạch rồi bỏ chạy, để lại khay cơm còn nguyên.
Tôi ngồi xuống, chìa tay trước mặt Trọng Khang: “Xong việc, năm trăm nghìn ghi nợ hay chuyển khoản?” Hắn nhìn tôi lắc đầu ngán ngẩm, nhưng trong mắt thoáng ý cười. “Thục Đoan, em đúng là nỗi ô nhục của giới thượng lưu, nhưng được việc phết.”
Làm trợ lý cho Trọng Khang được một tuần, tài khoản của tôi tăng thêm một con số đáng kể. Nhưng đời không như mơ: cây cao thì đón gió lớn, và việc tôi độc chiếm chỗ cạnh hắn đã chọc tức không ít người. Chiều thứ sáu, tôi bị chặn đường sau khu nhà thể chất. Cầm đầu là Lương Quân, một công tử bột vốn hay đi hầu Trọng Khang nhưng nay bị tôi cướp mất vị trí thân cận, dẫn theo ba tên đàn em to con. “Con kia, mày tưởng bám được váy thiếu gia là ngon à?” Lương Quân nhổ toẹt bãi nước bọt. “Hôm nay tao dạy mày bài học về tôn ti trật tự.”
Tôi lùi lại, tay thò vào túi bấm phím tắt số một, gọi Trọng Khang. Nhưng chết tiệt, điện thoại hết pin. “Các anh bình tĩnh!” Tôi giơ tay hàng, đầu óc nhảy số tanh tách. “Có gì từ từ thương lượng. Các anh muốn tôi nhường chỗ, hay muốn tôi cung cấp sở thích của sếp Tạ? Tôi có bán cẩm nang chinh phục Trọng Khang, năm trăm nghìn đấy.”
“Tao cần mày biến khỏi trường này.” Lương Quân lao tới vung tay định tát. Tôi nhắm tịt mắt, sẵn sàng chịu đòn, ít nhất bị đánh thì cũng ăn vạ đòi viện phí và bồi thường. Bốp! Tiếng va chạm khô khốc vang lên, nhưng má tôi không đau. Tôi hé mắt: một bàn tay rắn chắc đã chộp lấy cổ tay Lương Quân giữa không trung. Là Trọng Khang. Áo sơ mi trắng xắn tay lộ cánh tay gân guốc, mồ hôi lấm tấm trên trán, hình như hắn vừa chạy tới. “Thiếu… thiếu gia.” Lương Quân run rẩy.
Hắn chẳng nói gì, vặn ngược cổ tay kia một cái. “Á á á!” Lương Quân thét như heo bị chọc tiết. Trọng Khang hất mạnh gã ra xa, lạnh lùng phủi tay như vừa chạm rác. “Ai cho phép mày đụng vào người của tao?” Giọng hắn lạnh băng, khí lạnh dưới không độ khiến đám đàn em sợ mất mật.
“Em… em chỉ muốn dạy dỗ nó chút thôi.”
“Dạy dỗ?” Hắn bước tới, đạp thẳng vào ngực gã khiến gã ngã ngửa. “Nó là người tao bỏ một trăm triệu ra thuê. Mày đánh hỏng, mày đền nổi không?”
Đứng sau lưng hắn, tôi xúc động dâng trào. “Sếp… sếp bảo vệ em! Sếp đúng là ông chủ tốt nhất hệ mặt trời!” Hắn quay lại, nhíu mày: “Có sao không?” “Dạ không, sếp đến đúng lúc lắm. Chậm năm giây nữa là em phải tính phí nằm viện rồi.” “Ngốc, điện thoại đâu sao không gọi?” “Dạ hết pin ạ.” Hắn thở dài, cởi áo khoác đồng phục ném lên đầu tôi. “Mặc vào, váy bẩn rồi kìa.” Tôi cúi nhìn: lúc nãy bị dồn vào tường nên váy lấm lem thật. “Về thôi, tối nay đến nhà tôi.”
“Hả?!” Tôi và cả đám Lương Quân đồng thanh. “Đầu óc đen tối cái gì?” Hắn lườm. “Đến làm bài tập toán cho tôi, mai kiểm tra.” Tôi thở phào, hóa ra chỉ là bài tập. “Dạ vâng, phí tăng ca buổi tối hai trăm phần trăm nhé sếp.” “Biết rồi, lên xe.” Hắn lôi tôi xềnh xệch ra bãi đỗ.
Ngồi trong chiếc siêu xe êm ái, tôi ngắm gương mặt nghiêng của Trọng Khang. Lần đầu tiên tôi thấy ngoài chuyện nhiều tiền và hung dữ, tên tư bản này cũng khá đẹp trai và đáng tin. “Nhìn gì? Tính phí nhìn năm trăm nghìn đấy.” Hắn bất chợt lên tiếng, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng tai thì hơi đỏ. Tôi bật cười: “Sếp học lỏm nhanh đấy.” Rồi tôi lục túi áo, lấy ra viên kẹo rẻ tiền mua mười nghìn cả túi. “Cái này mời sếp. Miễn phí.”
Hắn liếc viên kẹo trong lòng bàn tay tôi, cầm lấy, bóc ra bỏ vào miệng. “Chua loét.” “Chê nhưng ngọt hậu đúng không?” “Tạm tạm.” Hắn nói vậy, nhưng khóe môi tôi thấy cong lên một chút.
Xe dừng trước một cánh cổng sắt chạm rồng phượng hoành tráng. Tôi thò đầu ra cửa sổ, miệng há thành hình chữ O. Đây đâu phải nhà, đây là khu nghỉ dưỡng năm sao thì có. “Sếp Tạ ơi.” Tôi nuốt nước bọt. “Cái cổng này bán sắt vụn chắc cũng được cả trăm triệu nhỉ?” Hắn đang tháo dây an toàn, nghe vậy thì khựng lại, quay sang nhìn tôi với vẻ bó tay toàn tập. “Thục Đoan, em có thể bớt định giá tài sản nhà tôi không? Xuống xe.”
Vào nhà, phòng khách rộng thênh thang, chùm đèn pha lê treo lơ lửng như chực rơi; tôi đã âm thầm tính vị trí đứng an toàn để nếu nó rụng thì khỏi trúng đầu. Trên ghế sofa nhung đỏ, một phụ nữ sang trọng đang ngồi bóc hạt dưa, bên cạnh là một ông thầy bói cầm la bàn phong thủy xoay xoay. Đó là mẹ Trọng Khang. “Ôi, con trai cưng về rồi đấy à?” Bà ngẩng lên cười tươi, nhưng ánh mắt chạm vào tôi thì khựng lại. “Ai đây? Bạn gái con hả?”
Trọng Khang chưa kịp mở miệng, tôi đã nhanh nhảu cúi gập chín mươi độ, hô to: “Chào bác gái ạ! Con là Thục Đoan, trợ lý học tập kiêm thư ký riêng kiêm vệ sĩ bán thời gian của cậu Tạ, dịch vụ chọn gói ạ!” Bà chớp mắt, ông thầy bói cũng chớp mắt. Bà quay sang con trai: “Con thuê trợ lý thật à?” Trọng Khang day thái dương, bất lực: “Mẹ đừng nghe cô ta nói linh tinh. Bạn cùng lớp đến dạy kèm con học toán.”
Mắt bà sáng rực. Bà đẩy ông thầy bói sang một bên, bước nhanh tới nắm tay tôi xoay qua xoay lại như xem hàng. “Dáng người nhỏ nhắn, mắt sáng, trán cao. Thầy xem tướng bảo năm nay thằng Khang gặp sao quả tạ, cần tìm quý nhân mệnh Kim trấn giữ.” Bà hỏi: “Cháu mệnh gì?” Tôi cười toe: “Dạ cháu mệnh tiền ạ, cứ có tiền là hợp hết.” Bà sững ba giây rồi cười phá lên, tiếng cười giòn tan vang khắp biệt thự. “Ha ha, mệnh tiền hay! Bác thích con bé này, thẳng thắn, không giả tạo như mấy cô tiểu thư ỏng ẹo.”
Bà rút trong túi một phong bao lì xì đỏ chót nhét vào tay tôi. “Quà gặp mặt, cầm lấy mua kẹo, nhớ dạy thằng Khang cho tử tế. Nó mà lười học, cháu cứ lấy thước vụt vào mông nó, bác cho phép.” Tôi nắn nắn độ dày của phong bao, ít nhất cũng năm tờ xanh. “Dạ tuân lệnh phu nhân, cháu hứa giám sát cậu chủ học hành đến nơi đến chốn, không phí tiền công của bác.” Trọng Khang đứng cạnh, mặt đen như đít nồi: “Mẹ, con có phải con ruột không thế?” “Tiền mới là con ruột của mẹ. Con bé này mệnh tiền nên là con nuôi mẹ, còn con lên phòng học bài ngay.”
Tôi nháy mắt với hắn, hắn hừ lạnh, túm cổ áo tôi lôi lên lầu. “Đừng có đắc ý, mẹ tôi dễ tính nhưng bố tôi sắp về rồi.”
Phòng Trọng Khang rộng bằng cả căn nhà tôi ở, đủ thứ tiện nghi: dàn máy tính chơi game xịn sò, tủ trưng bày mô hình siêu xe, một chiếc giường êm đến phát sợ. Nhưng tôi không có thời gian ngắm, nhiệm vụ là bài toán. Hắn chỉ vào cái bàn học bề bộn: “Giải hết đống đề này cho tôi, mai kiểm tra một tiết.” Tôi cầm xấp đề, toàn đại số nâng cao. “Sếp à, hợp đồng ghi là hỗ trợ học tập, nghĩa là giảng cho cậu hiểu chứ không làm hộ trăm phần trăm. Làm hộ tính phí riêng.”
Hắn chưa kịp cãi thì cánh cửa phòng bật ra, một luồng khí lạnh ùa vào theo. Người bước vào là một ông trung niên vận vest đen, mặt nghiêm nghị, mắt sắc như chim ưng; không cần giới thiệu cũng biết đây là trùm cuối: chủ tịch Tạ Trấn Thành, bố Trọng Khang. Hắn đứng bật dậy, lộ vẻ căng thẳng hiếm hoi. Tôi cũng vội đứng lên, nép vào góc bàn; khí thế của ông áp đảo đến mức át vía cả con buôn như tôi. Ông liếc qua tôi rồi nhìn xấp đề trên bàn, cầm lên xem. “Đang học à?” Giọng ông trầm uy lực.
“Vâng ạ.” “Bài này giải thế nào?” Ông chỉ vào câu phương trình logarit khó nhất, khiến Trọng Khang im bặt. Hắn học hành gì đâu mà biết. Hắn liếc tôi cầu cứu.
Tôi hít sâu. Đây là lúc chứng minh giá trị của một trăm triệu. “Thưa bác.” Tôi bước lên một bước. “Câu này cậu Khang vừa giải xong, để cháu trình bày lại ý tưởng của cậu ấy.” Ông nhướng mày hứng thú: “Ồ, cô bé nói thử xem.” Tôi cầm bút lên bảng trắng treo tường, vừa viết vừa nói liến thoắng: “Cậu Khang nhận thấy bài này giống như đầu tư vốn: biến X là rủi ro, cơ số là vốn ban đầu. Muốn tối đa hóa lợi nhuận thì phải chia nhỏ rủi ro, đặt ẩn phụ.”
Tôi dùng ngôn ngữ kinh tế để giảng toán, một cách giải độc đáo, thực dụng và chính xác. Năm phút sau đáp án hiện rõ trên bảng. Ông im lặng, nhìn bảng, nhìn con trai đang ngớ ra, rồi nhìn tôi. “Cô bé tên gì?”
“Dạ Thục Đoan ạ.”
“Bố mẹ làm gì?”
“Dạ mẹ cháu là tổ trưởng tổ tạp vụ của trường, bố cháu mất sớm.” Tôi đáp thành thật, không chút tự ti. Tôi tưởng ông sẽ khinh, nhưng khóe môi ông khẽ nhếch. “Con nhà nghèo mà tư duy sắc bén. Cách giải này rất thực dụng, ta thích.” Ông vỗ vai con trai, cái vỗ nặng ngàn cân. “Tìm được đứa trợ lý tốt đấy. Giữ cho kỹ.” Rồi ông rút từ túi áo ngực một tấm danh thiếp mạ vàng đưa tôi. “Thục Đoan, nếu thằng Khang quỵt lương, cháu cứ gọi thẳng cho bác, bác trả gấp đôi. Nhiệm vụ của cháu là bảo đảm nó tốt nghiệp và không đốt nhà người khác. Rõ chưa?”
Tôi nhận danh thiếp bằng hai tay, mắt rưng rưng: “Dạ rõ thưa chủ tịch, cháu xin thề bảo vệ cậu chủ và tài sản nhà họ Tạ bằng cả tính mạng và trí tuệ!” Ông gật hài lòng rồi bước ra. Cửa đóng, tôi thở phào dựa tường trượt xuống đất. “Sợ chết khiếp, bố cậu đúng là trùm cuối.” Trọng Khang nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, bước tới ngồi xổm trước mặt, đưa tay lau mồ hôi trán tôi. “Cô gan thật, dám bịa chuyện trước mặt ông già tôi.”
“Vì tiền cả thôi.” Tôi cười hề hề. “Lúc nãy tôi cứu cậu một bàn thua trông thấy nhé. Phí diễn xuất năm trăm nghìn, cộng phí tổn hại tế bào não năm trăm nghìn, tổng một triệu.” Hắn không mắng như mọi khi mà nhìn sâu vào mắt tôi, giọng dịu dàng lạ thường: “Muốn nợ hả? Không cho nợ đâu. Cảm ơn.” Tôi sững người; hai chữ ấy nghe còn đắt giá hơn một triệu đồng. Hắn đứng dậy, quay lưng đi để giấu vẻ ngượng.
“Tiền tôi chuyển rồi, giờ dạy tôi giải bài quái quỷ trên bảng đi, tôi không muốn bị ông già đuổi khỏi nhà.” Tôi nhìn thông báo tiền về, rồi nhìn tấm lưng rộng của hắn. Lần đầu tiên tôi thấy công việc này ngoài tiền ra hình như còn có chút niềm vui.