Chương 1: Đêm tân hôn của đôi vợ chồng giả dối
Truyện audio Vợ Nhỏ Của Trùm Phản Diện Là Sát Thủ · 6 chương
Hẹn giờ
Tôi ngồi co gối trên tấm đệm lông cừu, bộ váy ngủ tơ tằm hai dây màu trắng ngà buông xuống mềm mại, mấy lọn tóc mai rủ nhẹ bên má. Tôi giơ hai bàn tay trắng nõn ra trước mặt, mắt long lanh nước, môi run khẽ, cố tình nghiêng đầu sao cho góc nghiêng của gương mặt hiện ra đúng bốn mươi lăm độ, vừa mong manh vừa đáng thương. Rồi tôi thỏ thẻ với người đàn ông vừa bước vào: nắp chai cứng quá, em vặn mãi không được, tay đỏ hết cả rồi.
Người đàn ông ấy là Kỳ Thiên Dục, kẻ nắm trong tay mạch máu kinh tế của cả thành phố. Giới hắc đạo đồn rằng tháng trước, hắn tự mình phế gân tay ba tên phản đồ mà mày không hề nhíu. Thế nhưng vừa thấy đôi mắt ươn ướt của tôi, gương mặt sắc lạnh như lưỡi dao kia lập tức đổi sắc. Cặp măng sét nạm kim cương đáng giá vài trăm nghìn đô bị hắn ném bừa xuống thảm, hắn sải bước tới giường, quỳ một gối xuống rồi nâng bàn tay tôi lên bằng những ngón tay chai sạn. Hàng chân mày kiếm nhíu chặt, hắn cúi sát, phù phù thổi lên lòng bàn tay tôi.
“Lỗi của anh, anh sơ suất quá,” hắn nói, giọng trầm khàn đầy tự trách. “Lẽ ra anh phải mở nắp sẵn, cắm ống hút rồi cất vào tủ lạnh cho em. Ngoan, đừng khóc. Anh bảo quản gia vứt hết nước đóng chai đi, mai trong nhà đổi thành vòi cảm ứng tự động hết.”
Tôi tựa đầu vào lồng ngực rắn như đá của hắn, thút thít ra chiều cảm kích đến tận xương. Em vô dụng quá, mở cái nắp chai cũng không xong. Hắn ôm tôi, cằm đặt lên đỉnh đầu tôi, nhẹ nhàng như sợ chỉ mạnh tay một chút là tôi sẽ tan thành khói.
“Nói bậy. Em là bảo bối của anh, cưới em về để nâng niu trong lòng bàn tay. Việc nặng như mở nắp chai thì để anh, em chạm vào làm gì cho mệt.”
Chỗ hắn không nhìn thấy, tôi nghiến chặt răng, đồng tử co lại, trong lòng gào lên: mở cái nắp chai mà gọi là việc nặng à, hỡi Kỳ đại tổng tài? Giá như hắn biết mười lăm phút trước, đôi tay mềm yếu này vừa bẻ gãy cổ hai tên bắn tỉa núp ngoài ban công phòng cưới. Rồi lôi hai cái xác hơn tám chục ký nhét gọn dưới gầm bồn hoa hải đường ngoài vườn, thì hắn còn muốn thổi phù phù cho tôi nữa không?
Tất cả chỉ vì khoản tiền thưởng năm mươi triệu tệ. Có chừng ấy, tôi sẽ giải nghệ, mua một căn biệt thự dưỡng già, với ba con mèo mập ú, ngày ngày chỉ việc nằm xem phim bộ. Vì thế tôi nhận hợp đồng hôn nhân thế thân, giả làm cô tiểu thư nhu nhược của nhà họ Quý để gả vào nhà họ Kỳ. Mục tiêu duy nhất: lại gần Thiên Dục nhất có thể, ra tay âm thầm, rồi rút lui an toàn. Ai ngờ sau cánh cửa đóng kín, tên đại ma đầu khiến cả giới ngầm khiếp vía lại là một gã cuồng vợ, mộng tưởng đến hết thuốc chữa.
“Khát rồi đúng không? Uống đi em.” Hắn dùng một ngón tay búng bật nắp chai, đưa tận miệng tôi, ánh nhìn đặc quánh tình cảm. Tôi chớp hàng mi ướt, ngoan ngoãn ngậm miệng chai nhấp một ngụm nhỏ rồi e thẹn mỉm cười: ngọt lắm ạ.
“Giỏi lắm. Anh đi tắm trước, em mệt thì nằm nghỉ, đừng đợi anh.” Hắn cởi nốt chiếc áo sơ mi, để lộ bờ vai rộng cùng cơ bắp cuồn cuộn, rồi đi vào phòng tắm lát kính. Cánh cửa vừa khép, tiếng nước vừa vang lên, nụ cười yếu đuối trên mặt tôi biến mất không còn vết tích. Tôi trượt xuống giường, chạm sàn không một tiếng động, đôi mắt sắc lẹm quét khắp căn phòng.
Đêm tân hôn là lúc phòng thủ nhà họ Kỳ lỏng lẻo nhất, mà Thiên Dục lại không mang vũ khí bên mình. Cơ hội ngàn năm có một để ẵm trọn năm mươi triệu. Tôi lục chiếc áo vest vắt trên ghế sofa, ngón tay lướt thoăn thoắt dọc từng đường may bí mật, không tìm thấy con dấu. Tôi chuyển sang ngăn kéo bàn làm việc bằng gỗ mun kê sát góc phòng, nơi gắn khóa vân tay quang học. Tôi tặc lưỡi, rút từ lớp lót váy ngủ một sợi dây thép mảnh như tóc, ngoáy nhẹ vào ổ khóa cơ dự phòng. Mất đúng ba giây, một tiếng tạch nhỏ xíu, ngăn kéo bật mở.
Không có tài liệu mật nào, chỉ có một xấp hợp đồng chuyển nhượng đã ký sẵn tên Thiên Dục, người thụ hưởng ghi to tướng ba chữ Quý Thanh Ngọc. Toàn bộ cổ phần cá nhân cộng mười hai bất động sản ở khu trung tâm thủ đô, sang tên cho tôi. Tên phản diện này ấm đầu hay sao, mới cưới nửa ngày mà đã định dùng tiền chôn sống một sát thủ chuyên nghiệp?
Không được mềm lòng, Thanh Ngọc ơi, đạo đức nghề nghiệp đâu thể bị tiền bạc lung lay. Mà khoan, năm mươi triệu của tổ chức làm sao sánh bằng mười hai căn nhà thế này. Tôi đang giằng co dữ dội giữa lương tâm nghề nghiệp và bản năng làm giàu thì tiếng nước trong phòng tắm đột ngột tắt.
Phản xạ cấp S không cho tôi kịp trả ngăn kéo về chỗ cũ. Con dao găm cán bạc giấu dưới thảm cạnh chân giường ánh lên lạnh lẽo. Nếu bị bắt quả tang, hình tượng thỏ trắng sụp đổ, lựa chọn duy nhất còn lại là kết liễu hắn ngay tại chỗ. Tôi siết chuôi dao trong tay áo, toàn thân căng như dây cung, chuẩn bị cú lao cắt đứt động mạch cổ trong chưa đầy một giây. Hai ánh mắt chạm nhau, sát khí trong mắt tôi suýt hóa thành tia laser.
Nhưng đúng khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tôi sực nghĩ: giết hắn bây giờ thì ai ký nốt thủ tục công chứng mười hai căn nhà kia? Ý nghĩ lóe lên nhanh như chớp, tôi lập tức thả lỏng mọi khớp xương, khẽ gạt con dao rơi vào khe nệm ghế, còn ánh nhìn thì chuyển sang mờ đục, mất tiêu cự. Hai tay buông thõng, người nghiêng ngả như chiếc lá khô trước gió, tôi lảo đảo bước từng bước tới trước mặt hắn, miệng lẩm bẩm: mẹ ơi, tối quá, con sợ.
Bịch. Thiên Dục lao tới nhanh như cắt, ôm ghì lấy eo tôi, kéo trọn người tôi vào lòng. Hơi nóng rực cùng mùi sữa tắm hương gỗ phủ lấy tôi. “Thanh Ngọc, tỉnh lại đi em! Mộng du sao?” Giọng hắn run lên thấy rõ, bàn tay áp lên trán tôi dò nhiệt độ. Tôi sụt sịt: chồng ơi, em gặp ác mộng, em mơ có con quái vật to đùng lao vào phòng định cắn em.
“Không sao rồi, có anh đây, không con quái vật nào dám cắn em. Đều tại anh, phòng tân hôn bày lạnh lẽo quá, lại quên bật đèn ngủ ấm cho em.” Hắn đặt tôi xuống nệm, kéo chăn từ chân lên tận cổ, chỉ chừa lại cái đầu nhỏ, còn mình thì nằm nghiêng bên cạnh, một tay làm gối dưới gáy tôi, tay kia vỗ nhè nhẹ lên lưng theo nhịp đều đều. “Ngủ đi, anh canh cho em. Con quái vật nào dám tới, anh vặn cổ nó cho em xem.”
Tôi rúc vào ngực hắn, dạ khẽ một tiếng, nhưng khóe mắt giật liên hồi. Đệ nhất sát thủ từng phục kích ba ngày ba đêm trong rừng tuyết mà không chớp mắt, đêm nay phải nằm im bảy tiếng đồng hồ trong vòng tay đại ma đầu. Cánh tay đầy cơ bắp của hắn nặng như cùm sắt vắt ngang eo, thỉnh thoảng hắn lại cúi xuống hôn lên trán tôi rồi thầm thì dỗ dành. Cả người tôi tê dại, gân cốt cứng đờ, hai mắt mở thao láo nhìn trần nhà đến tận lúc ánh bình minh le lói. Số tiền năm mươi triệu này hóa ra khó kiếm hơn tôi tưởng nhiều.
Suốt đêm dài ấy tôi đếm từng nhịp tim của hắn, đều đặn và ấm, chẳng giống chút nào với tiếng đồn về một kẻ máu lạnh. Tôi tự nhủ rằng đó chỉ là kỹ thuật, nhịp thở của kẻ ngủ say là điểm yếu dễ khai thác nhất. Vậy mà ý nghĩ ra tay lại cứ trôi đi đâu mất, nhường chỗ cho một cảm giác ngứa ngáy khó tả mà một sát thủ không được phép có. Trời hửng sáng, tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngoan ngoãn của kẻ vừa trải qua cơn ác mộng.