Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Mẹ chồng đến cửa và bát canh gà có độc

Truyện audio Vợ Nhỏ Của Trùm Phản Diện Là Sát Thủ · 6 chương

Chương 3: Mẹ chồng đến cửa và bát canh gà có độcVợ Nhỏ Của Trùm Phản Diện Là Sát Thủ
0:008:23
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Cuộc hôn nhân chớp nhoáng này là do một tay Thiên Dục quyết định, tiền trảm hậu tấu, chẳng hỏi ý mẹ hắn lấy một câu. Vì thế hôm ấy, bà Kỳ dẫn theo cô con dâu hờ kéo đến, rõ ràng để thị uy, cho cô dâu xuất thân tầm thường như tôi một bài học nhớ đời. Bà vừa bước vào phòng khách lớn đã cất giọng the thé: “Dục Nhi đâu? Ra đón mẹ mau!”

Lúc ấy Thiên Dục đang ở thư phòng tầng hai xử lý tài liệu mật, còn tôi ngồi dưới phòng khách gọt táo. Nghe tiếng quát, tôi lập tức đặt dao xuống, lấy khăn giấy chấm nhanh khóe mắt cho ươn ướt, đứng dậy cúi đầu thật thấp, làm ra dáng con dâu hiền sợ sệt: “Mẹ, mẹ tới rồi ạ. Anh Thiên Dục đang trên lầu, để con lên gọi.”

“Ai là mẹ cô?” Bà Kỳ ngắt lời, ánh mắt khinh miệt quét từ đầu đến chân tôi như đánh giá món hàng rẻ tiền. “Đồ vô giáo dục. Bố mẹ cô không dạy phép tắc khi bề trên đến nhà à? Khách vào cửa mà còn ngồi đó nhâm nhi táo. Chẳng hiểu Thiên Dục bị cô bỏ bùa mê thuốc lú gì mà rước về nhà họ Kỳ một đứa vô dụng, mỏng manh như sợi bún thiu.”

Văn Thư Nghi đứng cạnh che miệng cười khẩy, xen vào: “Bác bớt giận. Người ta xuất thân nghèo khó, làm sao thấu quy củ của giới thượng lưu mình. Nhìn dáng gió thổi là bay thế kia, chắc ở nhà chỉ biết khóc lóc với ăn bám đàn ông.” Còn đệ nhất sát thủ Dạ Anh bên trong thì đang tính xem bằng cách nào khiến hai người đàn bà phiền phức này câm họng. Tôi vừa định âm thầm ra tay thì từ cầu thang vọng xuống một tiếng nổ như trời long đất lở.

Rầm! Thư Nghi hét toáng, nhảy dựng sang bên, mặt tái nhợt. Bà Kỳ giật mình ôm ngực lùi mấy bước, suýt ngã ngửa. “Ai cho phép các người bước vào đây?” Giọng Thiên Dục trầm khàn nhưng nặng ngàn cân, từng chữ làm sống lưng người nghe lạnh buốt. “Và ai cho phép các người làm vợ tôi sợ đến phát khóc?”

Bà Kỳ run người, chỉ thẳng mặt con trai: “Nghịch tử! Mày dám nói với mẹ ruột như thế à? Vì một con hồ ly không rõ lai lịch mà dám ném đồ vào mẹ mày?” “Mẹ ruột?” Hắn nhếch mép cười tàn nhẫn. Rồi hắn bước đến, không thèm liếc mẹ mình lấy một cái, kéo tôi vào lòng, nâng gương mặt đẫm lệ của tôi lên.

Thấy khóe mắt tôi đỏ hoe, chân mày hắn chau lại thành chữ bát, đầu ngón cái nhẹ nhàng lau giọt nước trên má. Giọng hắn lập tức chuyển từ Diêm Vương đi đòi mạng sang kiểu chồng mê vợ không điều kiện: “Bảo bối đừng khóc, anh ở đây, ai bắt nạt em, anh bắt kẻ đó đền mạng.”

Tôi dụi vào ngực hắn, sụt sùi ấm ức: “Chồng ơi, em không cố ý đâu. Bác bảo em không biết phép tắc, không biết pha trà, em vụng về làm bác giận.” “Pha trà?” Hắn gằn.

“Quý Thanh Ngọc là người của Kỳ Thiên Dục. Cô ấy gả cho tôi để làm bà hoàng cho tôi cung phụng, chứ không phải làm con sen hầu cả nhà họ Kỳ các người. Ngay cả tôi còn không dám để cô ấy đụng ngón tay vào việc nhà, các người nghĩ mình là ai mà bắt cô ấy pha trà? Biến! Quản gia, từ hôm nay đưa hai người này vào danh sách đen của nhà họ Kỳ. Họ mà bước qua cổng sắt nửa bước, các người tự chặt chân mình.”

Thư Nghi sợ hãi túm vạt áo bà Kỳ khóc lóc: “Bác ơi, anh Thiên Dục điên rồi!” Bà Kỳ tức đến tím mặt, thở không ra hơi: “Đồ bất hiếu, mày vì một đứa tầm thường mà đuổi mẹ, rồi mày sẽ hối hận!” “Điều tôi hối hận duy nhất là sáng nay không bảo người bắn thủng lốp xe bà trước khi bà kịp vào đây.” Hắn đáp lạnh lùng, chẳng chừa chút thể diện. “Còn không biến thì đừng trách tôi không nể tình máu mủ.” Đám vệ sĩ áo đen ùa vào vây quanh hai người, mắt lạnh như tiền: “Phu nhân, Văn tiểu thư, mời ra ngoài, đừng để chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh.”

Tuyệt thật, anh chồng phản diện bênh vợ vô lý đến mức tôi cũng phải mở mang tầm mắt. Chẳng tốn của tôi giọt độc dược hay chiếc phi tiêu nào, hắn đã tự tay quét sạch mấy chướng ngại vật phiền toái. Thiên Dục cúi xuống ôm lấy hai má tôi, ánh mắt đầy lo lắng: “Thanh Ngọc, em có sao không? Mảnh vỡ có trúng chân em không? Bà già đó nói nhảm, em đừng để bụng. Trong nhà này lời em là thánh chỉ, không ai được làm em buồn, kể cả mẹ anh.”

Tôi cười, ôm tay hắn: “Chồng ngầu quá trời. Có anh ở đây em hết sợ rồi.” “Miệng ngọt thế này anh phải thưởng. Tối nay muốn ăn gì anh tự vào bếp nấu.” Trong khoảnh khắc ấy, Dạ Anh vốn lạnh lùng vô cảm bỗng nghĩ, làm cô vợ nhỏ yếu đuối được tên phản diện sủng ái đến vô pháp vô thiên thế này hình như cũng chẳng tệ chút nào.

Những ngày êm ấm sau đó trôi như giấc mơ thấm mật đường. Sáng hắn bóc trứng gà đút tận miệng, tối hắn đắp chăn xoa lưng ru tôi ngủ, rảnh thì tôi cầm chiếc thẻ đen quẹt lấy lệ vài trăm triệu tiền quà vặt. Tôi suýt quên mất mình là Dạ Anh đang mang sứ mệnh lấy mạng người đàn ông này.

Một trưa nọ, Thiên Dục đến tập đoàn họp hội đồng quản trị, tôi ngồi ngoài vườn cho đàn cá koi đắt đỏ ăn bánh quy. Bỗng chiếc điện thoại dùng một lần giấu dưới đáy chậu cây cảnh rung lên bần bật. Tôi liếc quanh, thấy đám vệ sĩ đứng xa hơn mười mét, liền nhanh tay rút máy áp vào tai. Đầu dây vang giọng máy móc khàn đặc như kim loại cọ vào nhau, là lão quỷ, thủ lĩnh tổ chức Huyết Ảnh: “Dạ Anh, cô ở nhà họ Kỳ mười ngày rồi, sao Kỳ Thiên Dục vẫn còn sống?”

Tôi ngả lưng ra ghế xích đu mây, nheo mắt nhìn nắng, giọng lười nhác: “Hắn phòng thủ kín như bưng, lúc nào cũng có vệ sĩ cấp cao. Lão quỷ nóng ruột làm gì, ám sát trùm phản diện chứ có phải đi chợ mua bó rau muống.” “Đừng viện cớ!” Giọng lão rít lên đầy sát khí, bên ủy thác đã hết kiên nhẫn.

“Cho cô hạn chót ba ngày, bảy mươi hai giờ. Hắn không chết thì hợp đồng năm mươi triệu bị hủy, tôi sẽ phái Kền Kền, sát thủ số hai, đến tiếp quản. Quy tắc tổ chức cô biết rồi, kẻ thất bại và mục tiêu sẽ chôn chung một huyệt.” Tút tút tút, đường dây đứt. Tôi tháo sim, bẻ làm đôi ném xuống hồ cho cá tranh nhau đớp.

Kền Kền ư, gã sát thủ biến thái thích dùng búa đập nát đầu mục tiêu? Hồi trước tôi sẽ ra tay ngay, không do dự. Nhưng gần đây, mỗi lần thấy Thiên Dục cẩn thận gỡ từng cái xương cá bỏ vào bát tôi, mỗi lần thấy hắn vụng về tập tết tóc cho tôi chỉ vì sợ lúc ngủ tóc vướng. Tay cầm dao của tôi lại run lên không kiểm soát.

Tôi không muốn hắn chết, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tổ chức sẽ không tha cho cả hai. Cách duy nhất là khiến hắn giả chết hoặc tạm mất khả năng hành động, để tôi lấy con dấu mật mã cùng tài liệu mật của nhà họ Kỳ nộp cho bên ủy thác, coi như xong một nửa yêu cầu, rồi cao chạy xa bay.

Vậy là tôi lại mon men vào bếp. Bác đầu bếp trưởng sợ đến suýt quỳ lạy: “Phu nhân ơi, con xin người! Ông chủ đã nghiêm cấm người vào bếp, người mà xước một sợi lông tơ thì cả cái bếp này bị đuổi hết ạ.” Tôi chớp mắt long lanh, phụng phịu: “Bác Trương đừng lo, hôm nay là kỷ niệm nửa tháng ngày cưới, con chỉ muốn tự hầm nồi canh gà bồi bổ cho anh ấy. Bác đứng ngoài canh lửa giúp con, có gì con chịu hết.”

Nửa tiếng sau, nồi canh gà hầm táo đỏ thơm nức ra lò. Đợi lúc không ai để ý, tôi rút từ tay áo một lọ sứ nhỏ xíu, nhỏ đúng ba giọt độc thực cốt đoạn trường tiêu vào bát canh riêng của hắn. Đó là bảo bối độc môn của tôi. Người uống sẽ đau quặn bụng, nôn ra chút máu đen trông như sắp chết đến nơi, nhưng thực chất chỉ hôn mê sâu hai mươi bốn giờ, ngũ tạng bình an vô sự, đủ để tôi dựng hiện trường giả và trộm tài liệu.

Tối muộn hắn về. Tôi chạy lon ton đón áo khoác, ngọt ngào: “Em hầm canh gà cho anh này, uống cho ấm bụng nhé.” Hắn sững người nhìn bát canh bốc khói, rồi quay sang tôi, hai bàn tay to nắm vai tôi, giọng run vì xúc động: “Em tự tay nấu sao? Có bị bỏng không? Đưa tay anh xem.” Tôi kéo hắn ngồi xuống, mắt cong như trăng khuyết: “Anh nếm thử xem vừa miệng không.”

Hắn cầm thìa sứ múc muỗng canh vàng óng. Tim tôi bỗng đập như đánh trống, tay vô thức siết vạt tạp dề. Hắn phát hiện rồi sao? Hắn sẽ lật bàn hay rút súng chĩa vào đầu tôi? Nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn không có sát khí hay nghi ngờ, chỉ có thương yêu mù quáng và xót xa. Đầu óc vị trùm phản diện lúc này đang tự dựng một tấn bi kịch: Thanh Ngọc từ nhỏ sống trong nhà bị ghẻ lạnh, chắc chắn không phân biệt nổi nấm dại với thảo mộc, lỡ tay hái nhầm bỏ vào canh.

Cô bé ngốc nghếch này muốn chăm sóc mình nên mới vụng về vào bếp. Giờ mà chê không uống, hay vạch trần canh có độc, chẳng phải tổn thương lòng tự trọng mong manh của em ấy sao? Em ấy sẽ khóc sưng mắt mất. Chỉ là chút độc cỏ rác, thể chất mình kháng độc từ nhỏ, cùng lắm đau bụng một trận, tuyệt đối không để bảo bối buồn.

Keng. Chiếc bát cạn tới tận đáy. Hắn lau miệng, mỉm cười dịu dàng: “Ngon lắm. Đây là bát canh ngon nhất đời anh từng uống. Cảm ơn vợ.” Tôi đứng chết trân, đầu như nổ tung. Anh điên à, Kỳ Thiên Dục? Người bình thường nếm ngụm đầu thấy đắng là nhổ rồi, anh tu một hơi như uống bia hơi là sao? Ba giọt độc cô đặc đấy, uống cả bát thế kia thì làm sao cứu cho kịp, tên ngốc này!

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích