Chương 5: Tiệc ở Victoria và chiếc nhẫn trên ngón tay sát thủ
Truyện audio Vợ Nhỏ Của Trùm Phản Diện Là Sát Thủ · 6 chương
Hẹn giờ
Mười giờ kém mười lăm, tôi đã nằm trên nóc tòa nhà thương mại phức hợp đối diện khách sạn Victoria. Gió đêm tầng sáu mươi rít buốt, thổi tung những lọn tóc con lòa xòa ngoài mặt nạ. Tôi áp người xuống nền bê tông lạnh ngắt, đôi bàn tay đeo găng chuyên dụng lắp ráp từng bộ phận khẩu Barrett trong bóng tối, tiếng cạch tạch cơ khí giòn tan, chuẩn đến từng milimét. Nòng súng đen dài từ từ nhô khỏi gờ tường chắn gió, hướng về đại sảnh tiệc dát vàng sau lớp kính cường lực trong suốt của khách sạn bên kia đường.
Qua ống ngắm, đại sảnh xa hoa kia đã thành một vùng lửa ngầm. Thiên Dục mặc âu phục đen tuyền, một tay đút túi quần, tay kia lắc nhẹ ly vang đỏ, dáng vẻ kiêu ngạo tàn nhẫn như vua chúa giẫm lên tất cả. Đối diện hắn là lão Tam mặt mày hung tợn, quanh lão hàng chục tên đàn em tay lăm lăm vũ khí. Đúng như tôi đoán, trên tầng thượng khách sạn và hai góc ban công phụ, ba tay súng của lão đã vào vị trí, ba chấm laser đỏ rực lén lút di chuyển, cùng nhắm về gáy Thiên Dục.
“Chậc, nghiệp dư thế mà cũng đòi làm bắn tỉa.” Tôi cười lạnh, ngón trỏ đặt nhẹ lên cò súng. Để bà đây dạy tụi bây nghệ thuật đoạt mạng là thế nào.
Trong sảnh, bầu không khí ngột ngạt sắp nổ tung. Lão Tam đập ly rượu vỡ tan, rút khẩu súng lục mạ vàng chĩa vào mặt Thiên Dục, gằn từng tiếng căm hờn: “Kỳ Thiên Dục, mày ngông cuồng quá rồi. Mày tưởng hôm nay bước vào đây còn đường sống bước ra à? Cả tầng này bị người của tao bao vây, trên đầu mày có ba họng súng ngắm khóa chết tim mày. Khôn hồn thì ký hiệp ước nhượng toàn bộ bến cảng, tao ban cho mày cái chết toàn thây.”
Vệ sĩ hai bên rút súng, giương cung bạt kiếm, chỉ chờ một cuộc tắm máu. Thế mà Thiên Dục vẫn sừng sững, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh miệt. Hắn nhấp ngụm vang, nói lạnh: “Lão Tam, sáu mươi tuổi đầu mà óc còn ngắn thế sao? Mấy con chuột cầm súng ngắm trên nóc nhà kia, mày nghĩ đủ sức lấy mạng Kỳ Thiên Dục à?”
“Nổ súng!” Lão Tam gầm vào bộ đàm. Nhưng đáp lại lệnh của lão không phải phát đạn xuyên đầu Thiên Dục mà là chuỗi âm thanh xé gió kinh hoàng từ cách hơn nghìn mét dội tới. Đoàng. Viên đạn xuyên giáp cỡ mười hai ly bảy xé toạc màn đêm, đập nát lớp kính cường lực dày năm phân của đại sảnh, ghim vào giữa trán gã bắn tỉa đang núp sau rèm cửa ngay sau lưng lão Tam.
Máu và óc văng tung tóe lên mặt kính. Đoàng, đoàng. Hai phát tiếp theo vang lên với nhịp độ chuẩn xác đến nghẹt thở: hai tay súng còn lại, một ở ban công phía đông, một trên sân thượng, bị bắn nát vai và ngực, rơi từ tầng sáu mươi xuống đất như hai bao tải. Cả sảnh tiệc chìm trong tĩnh lặng chết chóc suốt ba giây.
Lão Tam hoảng loạn nhìn cái xác không đầu của thuộc hạ dưới sàn, gào như kẻ điên: “Bắn tỉa từ đâu tới? Ai bắn trả, mau!” Ngay cả Thiên Dục cũng thoáng giật mình. Hắn vốn xếp người ở phía tây để phản kích, nhưng loạt đạn vừa rồi rõ ràng bay từ tòa nhà đối diện, với kỹ thuật bắn vượt xa mọi tay súng dưới trướng nhà họ Kỳ. Hắn lùi nhanh sau một cột đá cẩm thạch, rút chiếc ống nhòm quân sự mini trong túi áo, quét về sân thượng tòa nhà bên kia.
Qua thấu kính quang học, giữa đêm bão mịt mùng, hắn thấy một thân hình mảnh mai quyến rũ trong bộ đồ bó đen quỳ một gối trên nền bê tông. Mặt nạ bạc khắc hoa bỉ ngạn hắt lại ánh trăng lạnh, họng khẩu súng khổng lồ còn vương một làn khói trắng mỏng. Là Dạ Anh, đệ nhất sát thủ huyền thoại của thế giới ngầm, kẻ nghe đồn đã nhận hợp đồng năm mươi triệu để lấy mạng hắn.
Và trên ngón áp út thon của người phụ nữ sau chiếc mặt nạ ấy, sáng lên một viên kim cương giọt lệ sắc hồng nhạt. Chiếc nhẫn cưới ấy là món duy nhất trên đời, do chính hắn thuê nghệ nhân hàng đầu nước Ý mài dũa suốt ba tháng, rồi tự tay đeo vào ngón Quý Thanh Ngọc trong lễ cưới mười ngày trước. Chiếc nhẫn của cô vợ nhỏ đang nằm trên tay đệ nhất sát thủ. Cô vợ nhỏ sợ bóng tối, không mở nổi nắp chai, thấy máu là ngất, hóa ra chính là kẻ giết người không chớp mắt Dạ Anh sao?
Hắn chưa kịp tiêu hóa cú sốc kinh thiên động địa ấy thì qua ống nhòm lại thấy một toán sát thủ mặc đồ tối của bang Hắc Giao đang lặng lẽ trèo lên sân thượng đối diện từ lối thoát hiểm sau lưng Thanh Ngọc, tay cầm súng tiểu liên và lựu đạn, chĩa thẳng vào cô. Nhìn người phụ nữ của mình lâm nguy, toàn bộ bình tĩnh, mưu lược và lớp vỏ quý ông lịch lãm của Thiên Dục nổ tung. Con ác ma tu la ngủ say trong máu hắn chính thức thức dậy, cuồng bạo đến cực điểm. “Lũ súc sinh chúng mày dám động vào vợ tao!”
Đoàng. Phát đạn đầu tiên của hắn xuyên qua cổ tay lão Tam đang cầm súng. Hắn lao tới như bóng ma, một tay bóp nghẹt khí quản nhấc bổng lão lên không, tay kia giật khẩu súng của đối phương, xoay người xả đạn như điên. Mỗi viên đạn bay ra là một tên của bang Hắc Giao ngã trong vũng máu, tiếng gào thét, tiếng xương vỡ hòa cùng tiếng súng dậy khắp sảnh tiệc.
Hắn bẻ gãy cổ lão Tam, ném xác lão qua ô cửa kính vỡ xuống vực sâu. Mặt đầy những vệt máu bắn, mắt đỏ ngầu sát khí điên loạn, hắn chộp chiếc bộ đàm rơi dưới sàn gầm lên với toàn bộ lực lượng nhà họ Kỳ đang mai phục bên dưới: “Toàn bộ nghe lệnh, bao vây tòa nhà thương mại bên kia đường! Đứa nào dám làm xước một sợi tóc của người phụ nữ đeo mặt nạ bạc trên nóc nhà, tao tru di tam tộc cả lò chúng mày! Xông lên!”
Bên này, tôi vừa hạ hai tên lính đánh thuê lẻn lên từ phía sau bằng hai phát súng ngắn êm ru, quay lại nhìn sảnh tiệc qua ống ngắm. Tôi thấy Thiên Dục một mình đồ sát cả sảnh chưa đầy ba mươi giây, thấy gương mặt khát máu cùng đôi mắt đỏ ngầu như ma vương giáng thế của gã chồng hiền lành mẫu mực mọi ngày. Tôi ngẩn ngơ buông ngón tay khỏi cò súng.
Hóa ra ông chồng kinh doanh lương thiện của tôi diễn cũng chẳng kém gì mình. Nghĩ lại mấy ngày qua, những cái run tay vì vết xước, những lần giấu vệt máu sau lưng, những bát canh uống cạn đến đáy, tất cả bỗng hiện ra trong một ánh sáng hoàn toàn khác. Tôi bật cười khẽ giữa gió đêm, không rõ mình đang buồn cười hay đang thấy lòng mềm đi một chút.
Tôi phóng mô tô xé gió về biệt thự, lách qua điểm mù camera, trèo lên ban công phòng ngủ tầng hai. Tháo súng, cất đồ vào hầm âm tường, thay lại váy ngủ tơ tằm hồng phấn, tất cả chỉ mất hai phút ba mươi giây. Tôi còn kịp xịt chút nước hoa hương nhài để át mùi khói súng, rồi chui tọt vào chăn, kéo kín tận cằm, chớp mắt tập lại vẻ mặt ngây thơ sợ hãi quen thuộc.
Tiếng chân dồn dập nện thình thịch lên cầu thang gỗ. Cửa phòng ngủ không được mở mà gần như bị đẩy bật bằng một lực cực lớn. Thiên Dục đứng sừng sững ở ngưỡng cửa, chiếc áo vest xám đắt tiền của hắn biến đâu mất, áo sơ mi đen bên trong xộc xệch, hai nút trên bung toang, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trên gò má góc cạnh vẫn dính một vệt máu khô chưa kịp lau, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu như con thú dữ vừa xé xác cả bầy sói bước ra khỏi rừng sâu.
“Chồng ơi, anh sao thế? Mặt anh dính cái gì đỏ đỏ vậy? Em sợ quá!” Diễn xuất đủ mười điểm. Mọi ngày, hắn đã hoảng hốt quỳ xuống dỗ dành, thổi phù phù xin lỗi cô vợ mong manh. Nhưng hôm nay hắn tiến từng bước chậm rãi về phía giường, đế giày nện xuống sàn như gõ từng nhịp vào tim tôi. “Thanh Ngọc?” Giọng hắn khàn đặc, trầm đến mức rung cả màng nhĩ. “Dạ, chồng,” tôi rụt cổ, chớp mắt long lanh.
Hắn ngồi xuống mép nệm, chẳng vội nói gì, chỉ vươn bàn tay lớn thô ráp ra, chuẩn xác nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của tôi, kéo khỏi lớp chăn. Tôi giật mình rụt lại theo bản năng nhưng sức hắn như cùm sắt. Những ngón tay hắn khẽ vuốt phần thịt đệm giữa ngón cái và ngón trỏ của tôi, nơi có vết chai mỏng đặc trưng của các tay súng ngắm cự phách, rồi trượt qua ngón áp út, nơi chiếc nhẫn kim cương hồng vẫn lung linh dưới ánh đèn ngủ. “Vợ ơi, hôm nay em tự vặn được nắp chai nước chưa?”
Bốn mắt nhìn nhau ở khoảng cách chưa đầy mười phân. Khi thấy ánh mắt hắn dừng trên chiếc nhẫn, tôi hiểu vở kịch Oscar này đã hạ màn thật rồi. Hắn đã nhìn thấy nó khi tôi cầm khẩu Barrett trên nóc nhà. Hàng mi ướt nước của tôi khô ráo trong tích tắc, vẻ ngây thơ sợ sệt của cô thỏ trắng tan đi không còn mảnh vụn, thay vào đó là nụ cười lạnh tanh, kiêu kỳ ngạo mạn của đệ nhất sát thủ Dạ Anh.
Xoẹt. Cổ tay tôi xoay một góc quái dị, thoát khỏi tay hắn dễ như không, đồng thời ngón chân dưới chăn hất nhẹ, lưỡi dao găm mỏng như lá lúa giấu dưới nệm bay vút lên, rơi gọn vào lòng bàn tay tôi. Chỉ một cái chớp mắt, mũi dao lạnh đã kề sát động mạch cảnh của hắn, cách da thịt đúng nửa milimét.