Bỏ qua tới nội dung

Chương 6: Ngọt như đường mật và lời kết một năm sau

Truyện audio Vợ Nhỏ Của Trùm Phản Diện Là Sát Thủ · 6 chương

Chương 6: Ngọt như đường mật và lời kết một năm sauVợ Nhỏ Của Trùm Phản Diện Là Sát Thủ
0:006:52
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi ngồi vắt chéo chân trên giường, nhướn mày nhìn hắn, giọng sắc như dao cạo: “Kỳ tổng, tài diễn của anh cũng đâu thua tôi. Nào là doanh nhân tử tế bị làm đổ sốt cà chua lên áo, nào là ra ban công thuyết phục khách hàng. Vậy mà anh một tay vặn gãy cổ lão Tam mà mắt không thèm chớp. Ngầu ghê nhỉ.”

Lưỡi dao kề cổ, mạng sống treo trên sợi tóc, vậy mà hắn không mảy may sợ hãi. Thậm chí nhìn dáng vẻ sắc sảo, kiêu hãnh và rực lửa này của tôi, đáy mắt hắn bùng lên ngọn lửa si mê cuồng nhiệt gấp trăm lần mọi ngày. Hắn chẳng lùi, còn chủ động rướn người tới, mặc cho mũi dao cứa nhẹ vào da cổ, rịn ra một vệt máu đỏ tươi.

“Kỳ Thiên Dục, anh điên à?” Tôi giật thót, vội thu dao lùi nửa phân. Miệng thì lạnh lùng, nhưng thấy cổ hắn chảy máu, tim tôi bất giác nhói lên. Thấy tôi hấp tấp rút dao, ý cười trong mắt hắn càng sâu. Hắn đưa tay ra không phải để đoạt vũ khí mà nhẹ nhàng nắm mu bàn tay đang cầm dao của tôi, kéo sát về phía tim mình.

“Anh diễn vì sợ máu me tanh tưởi làm bẩn mắt em, sợ dọa người phụ nữ anh yêu bỏ chạy. Còn em thì sao? Bảo bối là đệ nhất sát thủ Dạ Anh, gả vào nhà họ Kỳ đóng vai cô vợ nhỏ yếu đuối bên anh suốt nửa tháng, là để lấy mạng anh đổi năm mươi triệu tiền thưởng của Huyết Ảnh, đúng không?”

Tôi khựng lại, hơi chột dạ nhưng vẫn ngẩng cao đầu: “Biết rồi còn hỏi. Hợp đồng nhận rồi, tiền cọc cũng cầm rồi. Tôi định tiễn anh xuống suối vàng lấy tiền giải nghệ dưỡng già đấy.”

Hắn thò tay vào túi quần, rút ví da cá sấu mạ vàng, lấy ra ba tấm thẻ đen quyền lực nhất thế giới cùng một tập hồ sơ dày cộp nhét thẳng vào tay tôi. “Em ngốc thật hay giả ngốc vậy?” Hắn véo nhẹ chóp mũi tôi, giọng sủng ái đến chết người.

“Năm mươi triệu của cái tổ chức rách nát đó đáng gì mà em phải nhọc công giả vờ không mở nổi nắp chai suốt mười mấy ngày? Ba thẻ này có năm tỷ tệ tiền mặt dùng không giới hạn thời gian, mật mã là sinh nhật em. Toàn bộ cổ phần Kỳ thị và cả cái mạng này của anh, từ ngày em bước chân vào đây, anh đã ký sang tên cho em hết rồi.”

Tôi cầm xấp thẻ đen nặng trĩu, đầu óc quay cuồng. “Anh bị thần kinh à? Tôi muốn giết anh đấy!” “Thì em cứ giết.” Hắn cúi xuống áp trán vào trán tôi, hai tay ôm trọn eo, kéo tôi vào lồng ngực ấm. “Nhưng trước khi giết, em phải làm góa phụ thừa kế khối tài sản năm tỷ này đã. Mà này, Thanh Ngọc, em nỡ giết người đàn ông mỗi đêm đều xoa lưng ru em ngủ sao? Người vừa liều mạng đồ sát cả sảnh tiệc chỉ vì sợ có kẻ làm em trầy da?”

Keng. Con dao găm rơi xuống sàn gỗ. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn vết xước trên mặt hắn, nhìn thứ tình yêu chân thành đến điên dại trong mắt hắn. Bức tường lạnh lùng của một sát thủ sụp đổ tan tành. “Tên phản diện đáng ghét, láu cá thế này hèn gì làm được trùm hắc đạo.” Hắn khẽ rên một tiếng thỏa mãn, lật ngược thế cờ, đè tôi xuống lớp đệm êm, rồi giành lấy đôi môi ngọt của cô vợ sát thủ trong một đêm tân hôn thực sự nồng nàn rực lửa.

Sáng hôm sau, tại căn cứ ngầm của Huyết Ảnh trong một nhà máy bỏ hoang ngoại ô, lão quỷ ngồi trước màn hình theo dõi tin về vụ thảm sát khách sạn Victoria đêm qua. Mặt lão âm u như trời sắp sập khi nghe tin lão Tam đã chết, bang Hắc Giao bị xóa sổ, mà Thiên Dục vẫn bình an. “Dạ Anh đâu? Kền Kền đâu? Sao cả hai bặt vô âm tín?” Lão đập bàn gầm lên với thuộc hạ.

Rầm. Cánh cửa chống đạn dày mười phân của căn cứ bị một quả tên lửa vác vai bắn nổ thành trăm mảnh, khói lửa bốc ngùn ngụt. Hơn một trăm tay súng mặc áo giáp chống đạn đen tuyền của nhà họ Kỳ tràn vào như thủy triều, họng súng tiểu liên chĩa vào đầu từng tên sát thủ. Đám Huyết Ảnh chưa kịp chạm vào vũ khí đã bị ghì dí xuống nền, lột sạch đồ nghề.

Thiên Dục vận vest đen sang trọng, áo măng tô khoác hờ trên vai, dáng vẻ vương giả ngạo nghễ, một tay đút túi, tay kia cẩn thận che ô cho người phụ nữ bên cạnh dù trong xưởng chẳng có lấy giọt mưa, miệng luôn dặn: “Bảo bối bước cẩn thận nhé, sàn đầy kính vỡ, đừng để làm bẩn đôi giày thắt nơ mới mua.” Thấy cô gái ấy, lão quỷ trố mắt kinh hoàng, giọng run bần bật: “Dạ Anh, mày… mày phản bội tổ chức, dẫn người ngoài tới đây sao?”

Tôi nhai nốt viên táo gai bọc đường cuối cùng, đưa cây xiên cho Thiên Dục cầm hộ, rút chiếc khăn giấy nhỏ lau khóe miệng rồi lười biếng liếc lão: “Lão quỷ, ông gửi tối hậu thư dọa cả tôi lẫn chồng tôi đúng không? Tôi vốn định nhận nốt năm mươi triệu về hưu trong hòa bình, vậy mà ông lại phái Kền Kền tới quấy giấc ngủ của tôi, còn làm vỡ cửa kính phòng bệnh của chồng tôi.” Tôi thở dài tiếc nuối. “Hôm nay tôi đưa chồng đến đây là để thanh lý hợp đồng.”

Thiên Dục mỉm cười cưng chiều nhìn tôi, rồi quay sang lão quỷ, ánh mắt tức khắc thành hàn băng địa ngục. Hắn phất tay, A Kính ném chiếc vali kim loại xuống trước mặt lão. Vali bật mở, bên trong năm mươi triệu tệ tiền mặt xếp ngay ngắn. “Năm mươi triệu của bên ủy thác, Kỳ Thiên Dục này trả đủ cho các người.” Giọng hắn lạnh tàn nhẫn như sấm sét.

“Nhưng cái giá của việc đụng vào sợi tóc vợ tôi là tổ chức này phải biến mất vĩnh viễn khỏi bản đồ thế giới ngầm. Từ hôm nay, đệ nhất sát thủ Dạ Anh đã chết. Người phụ nữ này là Quý Thanh Ngọc, phu nhân độc nhất vô nhị của nhà họ Kỳ. Kẻ nào dám nhắc lại hai chữ Dạ Anh, hoặc có ý định lại gần cô ấy, thì số phận bang Hắc Giao đêm qua sẽ là số phận của các người.”

Nói xong, hắn không thèm nhìn đám người đang run lẩy bẩy dưới sàn, xoay người dịu dàng ôm eo tôi: “Bảo bối, xong việc rồi. Ở đây nhiều bụi, mình về nhà kẻo em dị ứng phấn hoa.” “Dạ, nghe lời chồng hết.” Tôi cười ngọt, nép vào ngực hắn. Hai chúng tôi ung dung bước qua đống đổ nát, trước ánh mắt khiếp đảm của cả giới sát thủ.

Một năm sau, trong biệt thự nhà họ Kỳ, hắn dỗ dành tôi bằng một miếng bánh: “Bảo bối, ngọt không?” “Ngọt ạ.” Tôi chớp mắt cười tươi, tiện tay nhét miếng bánh quy vào miệng hắn. Đúng lúc ấy, trên trần phòng khách vang tiếng xột xoạt rất khẽ. Ba tên gián điệp thuộc tàn dư một thế lực nước ngoài vừa đu dây qua giếng trời, tiếp đất không tiếng động, tay lăm súng ngắn, định thực hiện một vụ bắt cóc thế kỷ nhằm vào phu nhân Kỳ yếu đuối.

Tay tôi đang bưng đĩa trái cây, ngón trỏ khẽ búng một cái. Vút, vút, vút. Ba cây tăm xiên hoa quả xé gió, ghim chuẩn qua vạt áo ba tên gián điệp, đóng chặt chúng vào bức tường bê tông phía sau, mạnh đến mức không ai nhúc nhích nổi nửa phân. Ba kẻ trợn mắt như cá chết, mồ hôi lạnh ướt lưng áo, đứng hóa đá vì bàng hoàng.

“Chồng ơi, mấy con chuột nhắt này phiền quá, che mất phụ đề phim của em rồi.” Thiên Dục thở dài bất lực trước đám người không biết điều, đặt đĩa nho xuống, đứng dậy cởi tạp dề, tiện tay cầm chiếc gậy golf hợp kim titan dựng ở góc tường, nặn ra nụ cười hiền lành ấm áp với tôi: “Thanh Ngọc ngoan, em bịt tai xem tiếp tập phim nhé, để anh ra nói lý lẽ với mấy người này năm phút, xong anh vào ép nước cam cho em.” “Dạ, anh nhớ ăn nói nhẹ nhàng nha, đừng để sốt cà chua dính lên áo nữa.” Tôi cười tít mắt vẫy tay. “Rõ, bà hoàng của anh.”

Cuộc sống hôn nhân bình dị, ngọt ngào và ngập tràn yêu thương của cô vợ sát thủ cùng anh chồng trùm phản diện cứ thế hạnh phúc tiếp diễn mãi về sau.

⚑ Báo lỗi chương 6 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Vợ Nhỏ Của Trùm Phản Diện Là Sát Thủ

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích